Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

6822 người đang online, trong đó có 365 thành viên. 16:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 797879 lượt đọc và 11455 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Cá Mập ở đại dương. Tìm chi cho mất công toi
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV Khoaita2009 đã chịu ngả mũ chào thua CT G của FBV ngay từ đầu năm rồi còn gì>:D< Chính vì lỡ tàu CT G nên Khoaita2009 lại tình cờ đi về hướng cùng có nhau với anh yêu @vietinbanksc =)) đúng là cái duyên cái số mất dzồi=)) anh yêu @vietinbanksc mà có yêu Khoaita2009 thì tiếc chi cuốn giáo trình & giáo án 1231 làm quà cho Khoaita2009 nhỉ....đã yêu thì yêu cho trót chứ không lẽ cứ dzập dzòm mãi thì nghe cũng mệt nhỉ=))
    vietinbankscFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    @khoaita2009 @Vuthanhnguyen @gerbermark2 @vietinbanksc bàn vụ này chút.
    Thật là đá để nhau muh. hehe. Nếu vụ này thực thi. Tỷ phú Thái kua nó nói Mịa tụi bây tao thể là tao sẽ chả bao giờ đụng vào DNNN vịt nữa

    Sabeco bị truy thu gần 2.500 tỷ đồng vì không chia hết lợi nhuận
    Sabeco thu hơn 94 tỷ đồng mỗi ngày từ bán bia / Thủ tướng: Bán vốn Sabeco là 'hình mẫu cổ phần hoá doanh nghiệp'
    Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về kết luận báo cáo kiểm toán báo cáo tình hình tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn nhà nước năm 2016 tại Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

    Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại ngày 31/12/2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã phân phối tiếp gần 76 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I/2017.

    Như vậy, trước khi thoái vốn Nhà nước và bán hơn 53% cổ phần cho đại gia Thái vào cuối 2017, lợi nhuận còn lại của Sabeco các năm từ 2016 trở về trước hơn 2.700 tỷ đồng. Căn cứ vào tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Sabeco cuối năm 2016 là 89,59%, cơ quan kiểm toán kiến nghị doanh nghiệp này phải nộp ngân sách gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước.

    Ngoài yêu cầu nộp ngân sách số tiền trên, cơ quan kiểm toán còn đề nghị Bộ Công Thương xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Sabeco không chia hết 2.700 tỷ lợi nhuận của năm 2016 trở về trước, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

    [​IMG]
    Khoản lợi nhuận chưa phân phối của Sabeco năm 2016 trở về trước bị đề nghị truy thu, nộp ngân sách Nhà nước.

    Tại báo cáo này, Kiểm toán Nhà nước cho biết, Sabeco đã đầu tư lỗ gần 445 tỷ đồng khi rót vốn vào các lĩnh vực trái ngành như ngân hàng, chứng khoán, quỹ đầu tư tài chính... Công ty mẹ Sabeco đã phải trích lập dự phòng tổn thất gần 445 tỷ đồng với 10 khoản đầu tư dài hạn (xấp xỉ 78% giá trị đầu tư) có vốn góp dưới 20% vốn điều lệ.

    Cụ thể, khoản đầu tư vào Ngân hàng Phương Đông được trích lập dự phòng 154,1 tỷ đồng; Ngân hàng Đông Á gần 127 tỷ đồng; Công ty PVI Sài Gòn 39,3 tỷ đồng; quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 33,7 tỷ đồng; Công ty chứng khoán Đại Việt gần 16 tỷ đồng; quỹ đầu tư Việt Nam gần 25 tỷ đồng; Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông gần 24 tỷ; Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Đồng Nai 3,3 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng trích dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Không gian ngầm. Đáng chú ý, khoản đầu tư mà Sabeco rót vốn mua trái phiếu Vinashin khiến tổng công ty phải trích lập dự phòng hơn gần 21 tỷ đồng, bằng 100% giá trị đầu tư.

    Trong 10 khoản đầu tư trái ngành, số tiền lớn rót vào Ngân hàng Đông Á đến nay cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu do ngân hàng này bị kiểm soát đặc biệt. Với thực trạng trên, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Sabeco làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đầu tư góp vốn, mua trái phiếu tại 10 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ.

    Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn chỉ rõ vi phạm trong chi thưởng cho ban lãnh đạo Sabeco năm 2016 khi chi vượt mức Bộ Công Thương cho phép gần 13 tỷ đồng.

    Advertisement

    Cụ thể,Sabeco chi tiền thưởng của năm tài chính 2015 (chi trong năm 2016) cho chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng ban kiểm soát và kế toán trưởng hơn 15 tỷ đồng, tương đương 20,3 tháng lương thực hiện bình quân của người quản lý. Trong khi đó quy định tại Nghị định 71/2013 chỉ là tối đa 1,5 tháng lương và cao hơn mức khen thưởng 3 tháng lương.

    Vì thế, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo làm rõ, xem xét trách nhiệm đối với việc chi thưởng cho người quản lý trong năm 2015 tại công ty mẹ không hợp lý do với người lao động và không đảm bảo quy định.

    Anh Min
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Khoaita2009 có biệt tài đọc chữ mà luận ra người" của các tiền bối trong nhà và Khoaita2009 đã đuổi hình bắt bóng cp cứ tiếp tục đi đợi thêm ít t/gian nữa tôi muốn xem bác có bắt được bóng nữa không:))
    khoaita2009FBV thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.220
    Lúc này mình hỏng phân tích phân teo được rồi , dù phân tích vuối đuôi . Lý do là đuôi thay đổi wá nhanh .
    Các bác thông cảm :)
    Còn dòm bảng thì mình thấy cách oánh của các trụ khác với cách oánh của rau rác móc cống rõ lắm . Dzậy nên mình đã chém gió là hỏng nên vào rau rác móc cống :)
    vietinbanksc, Binh Yen, FBV2 người khác thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Anh yêu @vietinbanksc ...hãy đợi đấy nhá=))
    vietinbankscFBV thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV Thế này thì Khoaita2009 mới hiểu thông tin nội bộ & thông tin chính sách có ảnh hưởng tới SAB đã được phản ánh vào giá của SAB nên chỉ khổ cho những ai mua SAB theo kiểu dò đáy bình quân giá xuống:-?
    vietinbanksc, ong2015FBV thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.636
    Điều đầu tiên mà tôi muốn nói là : Kiểm toán NN của cta rất uy quyền . Nhưng KT NN của cta cũng đồng thời rất kém nghiệp vụ . ( đây là quá trình cọ xát , trãi nghiệm ... Chứ ko phải phát biểu cảm tính . Tôi có vài chiến hữu ở Kt NN , nhỏ tuổi hơn - nhưng tôi ko muốn gọi chúng là đàn em , vì chúng quyền uy hơn thằng anh của chúng .:D

    Tôi e là , đề nghị truy thu khoản 2.500 ty như trên là sai ! Nếu ko muốn nói là ko hiểu gì về luật và nghiệp vụ TC KT .
    Anh có thể tha hồ trừng trị , bỏ tù những cán bộ cũ của anh . Nhưng nhà nước này , chính phủ này ko có quyền hạn truy thu sai nguyên tắc , dù là 1.000đ của một cty cổ phần .
    Khi anh CPH , tại thời điểm chốt xác định GTDN , nếu các khoản LN chưa phân phối vẫn đang nằm ở vốn chủ sở hữu , thì nó thuộc sở hữu của Cty CP mới , chứ ko phải của DNNN trước Ipo. Cổ đông mới sở dĩ mua CP giá cao , là do 2.500 ty tích luỹ ở vốn CSH . Chứ nếu đã PP ( hoặc đã quyết định PP , nhưng chưa PP , sẽ hạch toán ghi số phải trả và đối ứng giảm vốn CSH ) , bấy giờ vốn CSH đã khác hẳn , đâu còn quá hấp dẫn để nđt mới bỏ tiền giá cao cho anh thoái vốn, thu hồi vốn có tại DNNN ?

    Tóm lại , nếu VCSH của Sabeco khi xac dinh GTDn mà có 2.500 tỷ LNCPP này , thì nó thuộc cty mới , thuộc sở hữu cổ đông mới . Thượng Đế cũng ko truy thu được , chứ Bộ Biếc gì? Vì nó là luật , là nguyên lý . ( chỉ try thu nếu LĐ cty cũ dấu chui dấu nhũi , bỏ ngoài SS ... Nay kiem toan phat hiện ... Thì đc !!,)
    cafit, cpn, khoaita20098 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  9. Nguyenduchaohaohao

    Nguyenduchaohaohao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2016
    Đã được thích:
    1.193
    Em cũng nghĩ như vậy. Bó tay với ông nhà nước
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Đây là hệ quả giữa 3 chuyện nhập nhèm đánh lận con đen. Giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh tế và sở hữu nhà nước
    Theo tôi chúng ta thấy ở đây ko tách bạch và hiểu sai bản chất các vấn đề:
    1. Giữa quản lý nhà nước và quản lý kinh tế. Việc anh quản lý nhà nước khác với quản lý kinh tế nhà nước cụ thể là quản lý nguồn vốn NN tại Sabeco và Quản lý kinh tế cty Sabeco đã bị nhầm lẫn tai hại.
    2. Càng sai lầm hơn nữa là sở hữu nhà nước tại Sabeco và quản lý sở hữu tư nhân tại SAB. tai hại.
    3. Cố tình Hiểu sai hoặc áp dụng ko đúng luật DN. Luật kế toán. Các chuẩn mực kế toán.
    4. Nếu kết luận như vậy thì có dấu hiệu lạm quyền và khả năng rất cao vi phạm PL trắng trợn.

    Nhưng ai đấu tranh để đòi công lý??? Tòa nào xử??? hehe.
    5. Cũng có thể đây là 1 bài đạp xuống cổ phiếu của SAB để gom thêm hàng. hehe. ko loại trừ khả năng này @khoaita2009 @Vuthanhnguyen
    --- Gộp bài viết, 14/03/2018, Bài cũ: 14/03/2018 ---
    @1997 đi đòi công lý cho SAB giúp nhỉ?? hehe
    khoaita2009, 1997, vietinbanksc2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này