Tản Mạn CPI Và Thị Trường Chứng Khoán Phần 4 : 2017 2018

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 26/10/2017.

4391 người đang online, trong đó có 328 thành viên. 18:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 756829 lượt đọc và 12185 bài trả lời
  1. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    thiền mà còn năng lượng này năng lượng nọ e nghĩ là k ổn rồi. tất nheien cái vụ năng lượng đó cũng đúng. nhưng đó k nên là mục đích chính của Thiền, và đó cũng k nên là con đường mình đi. cứ Thiền vì cái tâm vô vi trong sáng đi, chuyện năng lượng này nọ là bonus phụ sau này thôi
    e cũng gặp nhiều người, cả thân thiết, cả mới quen, cũng thích đi theo con đường kiểu này: đọc mật ngữ, hô chú, quán tưởng và sử dụng năng lượng, các kiểu. e tất nheien cũng đã thử qua, thì thấy ko quen.
    em nghĩ Thiền là cách sống thôi. sống thuận tự nhiên, trải nghiệm cuộc sống, đau khổ hạnh phúc đều chấp nhận, đúng sai cũng thế, lỗi lầm mình luôn có nhưng đừng tự dằn vặt. thấy sai thì sẽ tự sửa. e cũng có tập thái cực quyền, nhưng không quan tâm đến năng lượng lắm. e tập vì nghĩ rằng môn đó giúp mình lưu thông khí huyết cực tốt, nói chung là tốt cho sức khoẻ. chứ không học mấy môn phóng/ thu năng lượng gì hết
  2. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.635
    WL tạm: SCR, CMG, CEO, NDN, CVT, ...sẽ cập nhập tiếp
    Mua SCR :D (~13)
    GL & GT :)
    VT68, thatha_chamchi, FBV1 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.395
    Like bác ! %%-
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Tôi có đọc cuốn sách này. Quan điểm riêng là tôi tôn trọng lối suy nghĩ và tư tưởng của ông Vũ. Toàn cuộc thì đó là táo bạo và lớn lao. Nhưbg phù hợp hay ko là 1 câu chuyện khác . Bức phá hay ko và thành cônv hay ko thì 1 câu chuyện hoàn toàn khác nữa. Tư tưởng ban đầu ấy rất tốt nhưng sau này có thể bị lạc lối. Khi tu. có thể vào chính đạo. có thr63 vào ma đạo. Tất cả đều từ chữ đạo muh ra.
    Binh Yen, Vuthanhnguyenkhoaita2009 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.395
    AS M thì sao bác Blue ?:D
    Vuthanhnguyen, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Anh @vietinbanksc mà nhìn thấy cái chữ ND N thì lại thấy nóng trong người mất rồi=))
    vietinbanksc, FBVbluesky131 thích bài này.
  7. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.635
    :D
    Mỗi người một khúc thôi bác.
    --- Gộp bài viết, 30/03/2018, Bài cũ: 30/03/2018 ---
    Ngon bác.
    Bác có thì chúc mừng :D
  8. Halllll

    Halllll Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    846
    e hỏi các bác tí là con NDN nó có dấu tay gì của cty chk Đà Nẵng k các bác. con chk Đà Nẵng đợt này cũng PR tự nó kinh lắm
    khoaita2009FBV thích bài này.
  9. bluesky131

    bluesky131 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    4.635
    Bác hỏi thế thì em chịu thôi.
    Em chơi thuần TA nên bị bệnh lãng tai bác ạ :D. Không nghe không ngóng gì đâu :))
    ong2015, VT68khoaita2009 thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.595
    Tôi xin mạn phép kiến giải theo sự hiểu biết thiển cận của mình như sau:

    1. Khi tu đạo. Phật Bảo ai tu nấy hưởng. Rất rõ ràng rành mạch. Do đó theo như Phật nói thì Có người tu sẽ đạt thành quả khác nhau. Có người thì đắt Quả A La Hán. Có người thành Bồ Tát. Có người Thành Phật ở sứ Adida. .... Nghĩa là mức độ ngộ tính và thành quả là khác nhau.
    2. Khi nhập đạo. Cùng là luyện dịch học. Nhưng có người thì Thành công chuyên về Dịch số. Người thì chiêm Bốc. Người thì chuyên về Dương Trạch. Người thì Âm Trạch....v.v
    Do đó. Con đường tu và thiền đạo kết quả ko ai giống ai. Mức độ cũng khác. Sự hiểu biết cũng khác.
    3. Khi thiền và nhập thiền hoặc tu theo pháp môn nào đó thì có thể sẽ theo 2 hướng tốt và xấu. Tốt ta hay gọi là chánh đạo. Xấu hay gọi là tà đạo.

    Việc ông ấy thiền theo môn nào mình ko biết ko nắm được nên ko lạm bàn. Tuy nhiên. 1 cái sai lầm ở đây theo quan điểm cá nhân tôi đó là:
    1. Đã đi tu thì buông bỏ vật chất bàn giso lại cho vợ con. không nên tranh giành huyễn hoặc hư vô tiền tài danh vọng.
    2. Đã làm kinh tế chính trị thì ko tu. đã tu tji2 ngược lại ko làm. Tu là tu. Đạo là đạo. ko có chuyển lẫn lộn đạo đời ở đây.
    3. Tu khác với tri kiến để hiểu biết. 1 người nghiên cứu Phật học hay thiền học hay Thần học có thể đạt học vị tiến sỹ thì người ấy chỉ là tri kiến để hiểu biết lý giải cho hiện tượng xã hội. Nó khác với người ko có bằng tiến sỹ Phật học nhưng lại đi tu. Có thể ông ta lẫn lộn cái chổ này.

    Tôi nghĩ bà Thảo hành xử đúng nếu như câu chuyện thiền 49 ngày của ông ấy là thật
    ong2015, VT68, Binh Yen3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này