Tản mạn: Sự sụp đổ của đế chế kinh tế Âu - Mỹ P2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lamnguyenphu, 05/09/2020.

7044 người đang online, trong đó có 805 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 845112 lượt đọc và 5898 bài trả lời
  1. hoangminh68

    hoangminh68 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Đã được thích:
    3.652
    Mấy nghìn năm trước dân ta đã có ý tưởng lên mặt trăng, thậm chí gửi cả chú cuội lên( chắc để đè chị hằng của trung cẩu). Khổ tội toàn dùng trí tưởng tượng, dùng mồm để thay đổi thế giới. Ai cũng có quyền vươn lên, dùng sức mạnh nội tại ,tố chất dân tộc, vị trí địa lí...để vươn lên là mong muốn của cả trăm triệu người. Bản thân tôi mong còn không được. Chỉ sợ bọn chém gió, bọn tiêm nhiễm những tư tưởng ngu xuẩn kiểu hàng rau hàng cá ngồi chê trump ngu sẽ làm nhiều người ảo tưởng. Thôi tóm lại hãy vươn lên bằng thực lực, bằng kết quả, không phải bằng mồm, bằng học thuyết, bằng a,bc
    Do_Quyen, ngocdt3Duduconxanh thích bài này.
  2. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.180
    Tất nhiên là phải làm, học hỏi, bắt chước, đạo nhái gì cũng đc >:) Nhưng phải làm và học hỏi. 1 thằng làm, thằng bên cạnh nghĩ cách phá thì làm kiểu gì. Môtip phát triển nhanh chỉ có 1 kiểu thôi:
    https://m.genk.vn/khong-tai-nguyen-...-cuong-quoc-nhu-the-nao-20201029122228152.chn
    ;));));))
    Do_Quyenhoangminh68 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.027
    Tôi trích diễn văn trúng cử của ông Biden:

    Tôi tranh cử để khôi phục linh hồn nước Mỹ, để dựng lại rường cột của quốc gia: tầng lớp trung lưu. Để khiến nước Mỹ lại được tôn trọng trên toàn thế giới và để đoàn kết chúng ta ngay tại nước nhà.

    Họ luôn coi giới trung lưu là rường cột quốc gia, vì giới đó mạnh thì mới có nhiều ý tưởng và vốn liếng để kinh doanh sản xuất phát triển kinh tế.
    pndstock, Do_Quyen, ngocdt31 người khác thích bài này.
  4. lydon

    lydon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2017
    Đã được thích:
    1.819
    Em thích ông Trump hơn. Ông Biden này thuần túy chính trị gia, nên giữa việc ông ấy nói và ông ấy làm thì chưa biết thế nào. Ông nào khi ứng cử, trúng cử, hót chả hay. Sắp tới ông Biden tăng thuế đồng loạt, lại la oai oái.
    Do_Quyenngocdt3 thích bài này.
  5. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643
    :eek:
    ngocdt3Do_Quyen thích bài này.
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.684
    :-P:-P
    ngocdt3Vothuong623 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.027
    Chuẩn mà, dân chủ nói bao giờ cũng hay hơn cộng hoà bác ạ.
    Ở đây tôi chỉ muốn trích ý: Cần làm lớn mạnh khối trung lưu và nó thực sự là rường cột quốc gia thì khi đó quốc gia mới mạnh.
    Trung lưu Mỹ theo cộng hoà nhiều nên anh Biden cần ve vuốt họ là chuẩn bài.
    pndstock, ngocdt3Do_Quyen thích bài này.
  8. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643

    Tôi chuẩn bị gửi cương lĩnh "Thái thượng sách" sau khi đã bỏ qua thượng sách. Cô đọc không?
    giavanchuakhon, ngocdt3Do_Quyen thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.684
    Bác Già, thực ra chúng ta chưa đủ tầm để đánh giá một người như bác Trump
    Rất nhiều người ghét chưa chắc đã là người xấu
    Rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt chưa chắc là người hữu ích
    Cái đặc sắc nhất của bác Trump là luôn nói tuột ra những điều người khác đang nghĩ hoặc chỉ dám nghĩ
    Nhưng rõ là ông ấy chỉ nói sự thật
    Còn dù là Tổng thống thì ông ấy cũng chỉ là cá nhân trong một bộ máy, làm gì cũng đâu có tự ý làm được
    Trump thua chứng tỏ nước Mỹ đã nghèo đi yếu đi và những thành phần tạp nham dẻo mồm đang chiếm ưu thế
    Poor The US **==**==
    Ps: ý kiến cá nhân nhe, chớ có ném đá nhe các bác
    --- Gộp bài viết, 08/11/2020, Bài cũ: 08/11/2020 ---
    Cụ tóm lược lên đây đi
    Nhỡ tui ko thể hiểu như pic 1 của cụ thì sao
    Ps: tui vẫn chưa đọc thêm trang nào ở pic 1, hihi...
    :drm3
    tqcvn, giavanchuakhon, pndstock2 người khác thích bài này.
  10. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Đã được thích:
    63.643


    Cô thấy cái từ "kinh tế" trong phần bôi đậm a phía dưới có hợp lý hay không? - Hay nên thay bằng 1 quy phạm khác diễn giải về kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước?


    "Trọng tâm của thị trường xã hội chủ nghĩa là phân phối kết quả lao động hài hòa giữa cá nhân và thị trường. Việc phân phối này phải đảm bảo tồn tại cá nhân được hưởng thành quả lao động xứng đáng với sức lao động bỏ ra, đáp ứng được nhu cầu duy trì tái tạo sức lao động và duy trì động lực vận động tư duy/ý thức cá nhân, đồng thời đảm bảo tồn tại xã hội được phân phối kết quả lao động đáp ứng được nhu cầu vận động phát triển của thị trường.

    Như vậy, một mô hình kinh tế định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa là 1 mô hình phát triển hài hòa, cân đối mà ở đó kết quả lao động được phân phối công bằng giữa cái chung và cái riêng. Một nhà nước quản lý thị trường xã hội chủ nghĩa phải giữ vai trò của 1 nhà điều hành quá trình phân phối bằng những công cụ công bằng, cụ thể, rõ ràng, nghiêm ngặt, minh bạch.

    Khi cá nhân được hưởng thành quả lao động phù hợp với đúng năng lực và công sức họ bỏ ra thì đây chính là động lực để cá nhân lao động hiệu quả hơn, tạo ra kết quả lao động lớn hơn. Khi kết quả lao động tạo ra lớn hơn thì cả cá nhân và thị trường đều được phân phối kết quả lao động nhiều hơn. Khi thị trường có được tích lũy kết quả lao động nhiều lên thì chính sự tích lũy này lại là nền tảng để hoạt động lao động của cá nhân hiệu quả hơn, tạo ra nhiều của cải hơn và cứ như vậy, đất nước sẽ trở nên phồn vinh, dân giàu, xã hội công bằng.

    Để thúc đẩy hiệu quả lao động, phải xác định rõ cá nhân là chủ thể làm ra kết quả lao động nhưng phải nằm trong mối quan hệ xã hội hóa sản xuất.

    Nhà nước trong mô hình kinh tế định hướng thị trường xã hội chủ nghĩa đóng vai trò quyết định và phải là “người” có quyền lực duy nhất phân phối kết quả lao động. Việc phân phối ở đây không phải là phân phối sản phẩm cụ thể, tem phiếu hay tài liệu sinh hoạt mà là phân phối thông qua công cụ tiền tệ và đối tượng mang ra phân phối là giá trị lao động và giá trị thặng dư có được.

    Nhà nước phải quản lý trọn vẹn nền kinh tế trong tay bằng công cụ pháp luật. Không để m bị bất cứ đối tượng nào làm thất thoát hay chiếm đoạt hoặc để 1 thành phần kinh tế nào đó chiếm đoạt phần lợi lớn hơn.

    Như vậy, có 2 vấn đề trọng tâm của quản lý nhà nước về kinh tế

    a. Nhà nước không giữ vai trò chính làm kinh tế mà đối tượng chính làm kinh tế là cá nhân lao động tạo ra kết quả lao động trong mối quan hệ xã hội hóa sản xuất. Tất cả kết quả lao động này phải được nhà nước kiểm soát, nằm ở trong vòng tay kiểm soát của nhà nước.

    b. Nhà nước thực hiện vai trò phân phối kết quả lao động trên nguyên tắc cụ thể, minh bạch, luật hóa rõ ràng đảm bảo sự công bằng về chiếm hữu kết quả lao động giữa cá nhân và thị trường."
    giavanchuakhonDo_Quyen thích bài này.

Chia sẻ trang này