Tản mạn về CPI và TTCK (23)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 21/04/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3554 người đang online, trong đó có 116 thành viên. 00:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 1312737 lượt đọc và 8734 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.953
    Trong buôn bán thì đầu cơ tích trữ là rất khó và phải dạng tài năng đó Mr chungho
    Thế mà Mr Vũ làm chưa trượt cú nào đâu^:)^
    Nhưng Mr Vũ thì không ngang hàng Mr Long được.
  2. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.743
    rất cao thủ bác già ạ. mỗi con sóng của sen ko phải đơn giản.:drm
    vietinbanksc, FBV, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  3. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.254
    Bác 4 đáng yêu nhất nhà .
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Đây là tôi viết cho con gái út lúc đưa đi học xa, bác xem có ổn không nhé :))


    Ba và Mẹ nếu có gì đáng kể ra những năm ở nước ngoài thì là không biết bao nhiêu lần thành công và thất bại, có thể vì hoàn cảnh, có thể vì chính sai lầm của mình nhưng rồi cuối cùng vẫn vượt qua tất cả. Hôm nay ba nổi máu lên, bắt chước chú nào đó viết 8 điều nhắn gửi cho con gái 15 tuổi. Ba thì viết 10 điều nhắn gửi cho con gái từ những kinh nghiệm của bản thân. Bắt đầu bài triết nhé



    1. Hãy lập mục tiêu và kiên trì với mục tiêu của mình: điều quan trọng nhất bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời sẽ là mình có mục tiêu để tiến tới, thiếu mục tiêu sẽ khiến mình dễ mất phương hướng theo kiểu chả biết làm gì cả. Đối với các câu khuyên nhủ trong bài viết phía trên thì người cha cũng khuyên người con là "Hãy ước mơ". Trong hoàn cảnh hiện nay của các con, đã bắt đầu tự lập ở Canada thì điều này đã chuyển sang 1 cấp độ mới, không chỉ là biết ước mơ mà sẽ dần trở thành đặt mục tiêu.



    Đặt mục tiêu không hề là chuyện đơn giản vì thường ta có nhiều mục tiêu cho nhiều việc. Ví dụ: học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, sống vui hơn... Đặt mục tiêu càng không hề đơn giản vì sẽ có nhiều mục tiêu xa và mục tiêu gần như lên đại học hay hiểu biết về địa phương trong vòng 3-6 tháng.
    Cái nào cũng cần thiết và phải làm.



    Khái quát thì các mục tiêu của các con sẽ là làm sao thích nghi với cuộc sống mới, hoàn cảnh mới. Tiếp theo sẽ là tự lập cuộc sống với chính khả năng của mình, phát triển khả năng vốn có hoặc học được để phát triển được cuộc sông cho các con và gia đình riêng của các con sau này và rồi 1 ngày nào đó (có thể sau 30-40 năm nữa) có thể trao lại các thành quả của mình cho con cái của các con như ba, mẹ đang cố gắng.



    Các mục tiêu sẽ có thể thay đổi theo hoàn cảnh và ý thích và ý thức vì thế rất cần sự kiên trì theo đuổi mục tiêu để hoàn thành mục tiêu mà mình muốn đạt được. Ông nội đã dặn trong lúc chia tay là không cần phải đặt những mục tiêu hoành tráng nhưng không thực hiện được mà hãy hoàn thành lần lượt các mục tiêu của mình, tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ bất kỳ mục tiêu nào mà các con đặt ra cho mình.



    2. Hãy đặt mức độ ưu tiên: khi ta đặt ra nhiều mục tiêu thì đôi khi chúng ta bị chính các mục tiêu này làm cho ta bị rối rắm vì không biết cần thực hiện mục tiêu nào trước hoặc khi do hoàn cảnh đối nghịch các mục tiêu thì không biết giữ hay bỏ mục tiêu nào, chuyện này siêu hay gặp. Nếu ta xác định được chuyện gì ưu tiên hơn thì sẽ dễ dàng bỏ qua những mục tiêu thấp hoặc xa vời để tập trung vào cái cấp thiết và ưu tiên nhất



    Câu mà ba thích nhất (vẫn hay nói như đài phát thanh) là "Không có gì được cả hoặc mất cả, quan trọng nhất là mình chọn cái gì". Ba, mẹ luôn hy vọng các con sẽ chọn được đúng thứ vào đúng thời điểm. Và tất nhiên nếu chọn được đúng thứ, đúng thời điểm là do mình đăt ưu tiên cái gì vào thời điểm đó



    Ba, mẹ đã chọn là cho các con đi học nước ngoài vào thời điểm này cũng là do mục tiêu để các con có thể tiếp cận cuộc sống và phát triển sau này ở 1 nơi tiên tiến và khi phải chọn năm nay hay năm sau thì do cân nhắc các ưu tiên về lợi thế và nguy hiểm của viẹc xa nhà, bây giờ cũng chưa chắc chắn mình đã chọn đúng. Thành công của các con (mà ba, mẹ tin chắc) sẽ là khẳng định cho tin tuong của ba, mẹ.



    3. Hãy đặt kế hoạch chi tiết và có dự phòng: điều quan trọng thứ 2 đối với các con để đạt được mục tiêu là hãy lập kế hoạch để hoàn thành. Trong các lời khuyên của người cha gửi con gái 15 tuổi là "Hãy tập thói quen", ở 16 tuổi như các con hiện nay sẽ chuyển thành lập các kế hoạch cho các mục tiêu của các con và tuân thủ theo kế hoạch mà mình lập ra



    Khi các con đã rời xa gia đình, sẽ thiếu đi sự trợ giúp vốn có của ba, mẹ như những bạn khác. Ba chắc chắn là các con sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các bạn cùng tuổi, mà chỉ có kế hoạch chi tiết mới có thể giúp các con vượt qua các khó khăn của cuộc sống bây giờ và sau này.



    Thậm chí kể cả các kế hoạch được thành lập chi tiết nhất cũng có thể thất bại do hoàn cảnh hoặc bất ngờ nên hãy luôn có Plan B. Ba rất thích phim Money Heist với các chi tiết được lên kế hoạch tỉ mỉ và luôn có các phương án dự phòng, thành công của kế hoạch cướp tiền chắc chắn chỉ do chú Giáo Sư lên kế hoạch chu đáo và luôn có backup



    4. Hãy quyết tâm: thông thường mức độ thành công sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm của các con. Có rất nhiều ví dụ mà ba sẽ không liệt kê (để làm gì) về chuyện quyết tâm làm bằng được đã dẫn tới thành công của kế hoạch.



    Trong cuộc sống luôn có các khó khăn hoặc nhiễu loạn (noisy) khiến cho ta không thể hoàn thành được mục tiêu của mình. Nếu có quyết tâm và/hoặc sự liều lĩnh (có tính toán) cũng có thể khiến cho kế hoạch kém nhất (kém vì không chi tiết nhé, chứ không phải kế hoạch sai đâu) trở nên thành công.



    5. Không bao giờ tuyệt vọng (không bao giờ có đường cùng): trong cuộc sống, có rất rất nhiều lần các con sẽ gặp phải những khó khăn, nhiều lúc sẽ tưởng như không thể vượt qua được. Nhưng đó không phải là đường cùng, đó chỉ là một ranh giới, một thử thách ý chí mà nếu các con có ý chí, có niềm tin, có quyết tâm thì sẽ vượt qua.



    Đừng bao giờ tuyệt vọng, nếu có khi nào thấy chán nản thì ba thấy Nguyễn Khải (1 nhà văn Việt Nam) có 1 câu rất hay: "Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới. Điều căn bản là ta có sức mạnh vượt qua ranh giới đó hay không".



    Cùng là 1 hoàn cảnh, thay vì nghĩ tuyệt vọng thì nghĩ ranh giới. Khi qua hoàn cảnh đó rồi tức là ta đã vượt qua ranh giới. Khi qua ranh giới thì ta sẽ thấy những bông hoa đời ngát hương, đẹp đẽ, muôn màu vẻ hơn so với giới hạn cũ trước đây.



    6. Hãy tự tin ở chính mỉnh và tận dụng những gì mình có: hiếm có ai sinh ra đều có được tất cả, thông minh thì hay trông không đẹp, như ba đây này :); xinh đẹp thì lại nhà nghèo, chắc chắn ta luôn có những thứ mà ta không bao giờ hài lòng ở bản thân. Điều này là chuyện bình thường nhất trên đời. Hãy tự tin ở mình vì lúc nào ta cũng có nhứng điểm mạnh để có thể đem ra so sánh với người khác. Câu chuyện vui là bơi với đại kiện tướng cờ vua và đánh cờ vua với kiện tướng bơi lội, các con sẽ thắng cả 2



    Thậm chí có thể đem chính những điểm yếu của mình để thành điểm mạnh trong 1 thời điểm nào đó. Ba do khuôn mặt hơi thanh niên nghiêm túc nên khi cần "khè" ai, ba sẽ mặc đồ nghiêm túc lên và khối người khen là có khí phái :)-) hehe).



    Có 1 vài điểm mà chắc chắn các con sẽ có lợi thế 1 cách tự nhiên đó là các con là con gái, các nam sinh chắc chắn sẽ không thể bắt nạt, các con cứ hỏi bất kỳ cậu bé nào (nếu nó bắt nạt) "Are you pretty sure you are a boy?". Hãy tận dụng lợi thế nay khi đến trường.



    Hãy tin là mình luôn có điểm mạnh hơn người, nếu gặp người trông như mình thì tự tin là mình giỏi, nếu gặp người như mình và giỏi như mình thì hãy tự tin là mình nhanh hơn họ, nếu gặp người vừa đẹp vừa thông minh vừa giỏi thì mình tự tin là mình đi nhiều hơn họ, nếu họ giỏi, thông minh, đẹp hơn cả các con thì các con vẫn có thể tự tin là mình tự lập sớm hơn họ khi mới 16 tuổi. Còn cuối cùng nếu họ hơn mình tất cả mọi mặt thì cũng không mất tự tin vì mình hơn họ tâm hồn (có mẹ Tâm nhé, còn hồn thì ai chả có)



    Nếu mình không tin vào bản thân mình thì không ai có thể tin vào các con. Hãy tự tin ở chính mình, chỉ cần đừng tự kiêu ngạo về bản thân khi các con hơn người ở điểm nào đó, các con nhé.



    7. Hãy luôn bình thản và biết rút kinh nghiệm: hãy bình thản với các kết quả không như ý và rút ra kinh nghiệm để lần sau làm lại sẽ tốt hơn hoặc nhanh hơn. Và luôn bình thản khi mình thất bại vì xét đến cuối cùng thì không ai cũng có thể thành công tất cả. Mình khó có thể giỏi hơn người khác khi bắt đầu nhưng hãy là người rút kinh nghiệm nhanh nhất



    Mọi chuyện dù thành công hay thất bại, rồi sẽ qua đi nhưng kinh nghiệm thì sẽ ở lại với mình và giúp mình dễ dàng thành công sau này. Càng có nhiều kinh nghiệm thì mình sẽ càng có lợi thế hơn người khác



    8. Hãy biết lắng nghe và suy xét: cho và nhận được lời khuyên là chuyện rất cần thiết và thường gặp trong cuộc sống. Nhưng để ta có thể tiếp nhận được đầy đủ lời khuyên cần phân biệt rõ ràng, cách khuyên và cách nhận lời khuyên



    Khi các con khuyên ai 1 điều gì nên phải chân thành và tránh tạo ra cảm giác là mình đang ép buộc họ làm theo lời khuyên của mình, đặc biệt là khi mình ở cấp bậc cao hơn Vd: nên tránh các câu như "phải" (thế này, hay thế kia) vì ta đang khuyên chứ không phải đang ra lệnh. Nên sử dụng các câu "nên", nên tránh các câu chê bai như "anh/chị không biết gì cả" khi khuyên người khác vì thường sẽ khiến người nghe phản cảm và tác dụng ngược lại.



    Khi các con nhận lời khuyên nên suy xét thật kỹ lưỡng để quyết định có nghe theo hay không, có thể người khuyên chân thành nhưng họ có thể không hiểu hết hoàn cảnh của chính mình. Nhưng khi các con nhận lời khuyên thì các con nên luôn cám ơn người khuyên kể cả khi khác ý mình vì chẳng ai cần phải khuyên mình cả, sau này họ sẽ không khuyên mình nữa nếu mình tỏ ra không cần. Đừng vì cảm tính mà mất đi giá trị của lời khuyên



    9. Hãy điềm đạm: cách ăn nói thể hiện lên tính cách con người, người hay cười là người vui vẻ, người hay khóc là người buồn khổ, người hay la hét là người mất bình tĩnh, người cáu gắt là người tự ti... Nếu các con đã vượt qua được nhiều thử thách, thì ba chắc chắn các con sẽ là người điềm tĩnh và nhã nhặn



    10. Hãy gọi cho ba, mẹ, người thân khi cần trợ giúp bất cứ chuyện gì: đừng bao giờ quên điều này, các con nhé. Ba, mẹ luôn ở bên các con trong bất cứ hoàn cảnh nào và sẽ giúp các con hết mình, từ tiền bạc, lời khuyên, sẵn sàng nghe tâm sự hay bất kỳ câu chuyện nào các con muốn kể. Bao giờ ba, mẹ cũng sẽ chia sẻ với các con. HÃY NHỚ THẬT KỸ ĐIỀU NÀY NHÉ!!!



    Hãy ..., những điều hãy vẫn còn rât rất nhiều nhưng viết đến đây thì ba cũng nhận thấy có lẽ chính mình cũng cần những lời khuyên này :-o nên có lẽ tạm dừng để thực hiện trước đã
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Vì sao? Vì nhiều ông làm biếng và tỏi treo nhiều quá.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.953
    Chuẩn không thể chuẩn hơn
    Từ đỉnh cao xuống vực sâu
    Gom đủ hàng, kể cả CP lẫn NPL thì truyền thông bám sát, báo cáo hoạt động rồi lợi nhuận theo từng tuần luôn.
    Thanh khoản thì đủ cho cả bầy cá mập^:)^^:)^^:)^
    Con_ong_trum, BiPham, Ntkn2387 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.927
    OK bác , dzậy hàng bác Q tuy là siêu lầy nhưng chắc cũng là pen vì hỏng xếp pen thì hỏng biết xếp vào hạng gì .
    Mình cũng nghĩ như bác là VNI30 chỉ làm nhiệm vụ chỉ số thôi
    Media đua tin đã cấp 43 triệu cccd và đang phấn đấu đến tháng 7 được 50 triệu cccd gắn chíp , ngay đúng thơi gian luật cư trú mới có hiệu lực . Hiện nay tuy thấy đại gia có nhiều chiêu để giấu tài sản , nhưng theo mình thì vàng là lựa chọn ưu tiên của đại gia . Còn nhà đất thì đại gia ngán nắm nhiều , vì nắm nhiều hỏng hay lúc này . Dân rảnh chụp hình tung lên mạng rối nhắm , mà dân Vịt mình rảnh cả đống :)
    2cent, BiPham, giavanchuakhon5 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Cụ Già Cả và nhầm nhọt rồi
    Thứ nhất, Bức Thư này viết hok sai, dạy con như vầy là dạy theo cái cách của bọn Tư Bản Giẫy Chết Âu Mẽo, bác đi nước ngoài nên bác dạy như vậy do bác nhìn và view tiếp cận như vậy, còn ở Xứ Ta là thiên đường XHCN và Con nông dân tiến bộ và Công nhân lãnh đạo. Phải nói là tiến bộ quá xá nên chúng lì muh lười vì học theo dòng máu Rồng và Nhiễm chuyện Chí Phèo kha khá
    Thứ 2, ở xứ Vô Sản. Cách làm của bác sớm hiện đại quá thì mọi thứ hại điện và hỏng hóc hết máy móc của bọn trẻ. Muh nó hỏng rồi thành tật thì rất khó sửa đổi.
  9. ken2306

    ken2306 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2021
    Đã được thích:
    482
    @binhyen Những nhận định về tt và cổ phiếu của chị rất hay và rất có ý nghĩa với những fzero như bọn em.Thật sự nó rất có ích và giúp em định hướng được pp đầu tư, nên mong chị vẩn tiếp tục viết về nó chị nhé.Em cảm ơn những người như chị lắm cùng các bác @Vuthanhnguyen @FBV @vietinbanksc ....
  10. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.254
    Chị yêu inbox em hướng dẫn cách sáng mắt nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này