Tản mạn về CPI và TTCK (27)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 18/09/2021.

12180 người đang online, trong đó có 1057 thành viên. 10:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1341435 lượt đọc và 6450 bài trả lời
  1. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.383
    Dạo này trại gà và vườn hồng sao rồi @Dautudaihang . Rẫy cà phế nữa?
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.751
    Ah há ! Vậy , OK .
    Trước mắt , một điển tích ( theo mạch chủ đề hồi sáng ... Anh luôn Kể bằng sự đọng lại mấy mươi năm sau khi quên ... Tên tuổi nhan vat ko can thiết nhé ... mà cũng rất lười tra cứu ... ).
    ******
    ... Cta hồi tưởng lại xem , sau thế chiến thứ 2 , Ấn Độ nghèo ra sao ? Giá nhân công , sức LĐ rẻ ra sao ? ??
    Có một vùng thuộc Ấn , dệt thảm chà chân , tuyệt !!! Rẻ bèo , như cho ! ( Rẻ còn hơn cả Cổ phiếu Penny của VN thời ni nữa ! ):-j:-j:-j
    ... Chúng ta tưởng tượng xem , Liên Xô sau thế chiến thứ 2 có gì ?
    Ko có gì cả ! Chỉ có đống dụng cụ , vũ khí phục vụ chiến tranh, mà thời bình thì không dùng vào việc gì được cả !!!
    Thế mà có chàng ... ( Thôi đặt tên đại đi : Chàng @ANGUYEN ) , phát hiện ra công dụng của thảm chà chân của Ấn , và đống rác La bàn trang bị cho quân nhân xô viết ... Annguyen mua số lượng cực lớn .... Và trở thành một tỷ phú nổi tiếng thế giới ngay sau đó !!! ??? :-w:-w:-w
    *****
    Anguyen đã làm gì ?
    Rất đơn giản : Gắn La bàn lên tấm thảm ! Dùng Sơn vẽ thêm một mũi tên . Bán cho người đạo Hồi khắp hành tinh . Tiện xác định hướng về thành Bat Đa mà cầu nguyện ... Có thể gọn gàng mang theo khi đi ngoài đường ...
    *****
    He he... Anguyen giàu lên , nhưng lại chạy trốn Covid , khó gặp để nhậu ... Tức chết được !!! :-j:-j:-j\m/\m/
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    E ko đông ý vs A quan điểm này, Biden ko tệ như A nghĩ :), Chỉ có Trump mới quá tê thôi, chỉ làm cho lợi ích cá nhân ko đặt người dân lên làm đầu :). Các bài báo chí đưa khi vớ vẩn viết lệch lac làm thay đổi tư duy và cách nhìn .
    *** Vs Biden 1 chính tri gia ít nhiều lo cho đời sống người dân, lấy dân làm gốc mới trường tồn. Ko phải Biden ko chống TQ nhé, chỉ là cách làm khác nhau nhung quan trọng vẫn là lợi ích nhóm có lợi cho Mỹ thôi. Trong thương trường ko phải chỉ có mỗi sức mạnh đàn áp là có kết quả tốt, đôi khi nó còn bi phản tác dụng, nó phải hài hoa vs mục đích chung la có lợi cho Mẽo.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.751
    :-bd:-bd
    *-:)*-:)*-:)**==
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.923
    Vn là 1 hiện tượng, cực kỳ khó hiểu của giới nghiên cứu quốc tế đó @FBV
    Đã có lúc, với sự ngưỡng mộ tính cách Việt và nhìn thấy tiềm năng to lớn của Vn, đồng chí Lý aka cha già Sing đã tiếp cận nhân vật khá ngon lành của Vn là đc Võ, nhưng rồi sau nhiều năm chạy đà mãi chẳng cất cánh đc cũng chán nản nói: thôi đừng nhắc đến họ nữa.

    Giờ đây, tôi chỉ còn hy vọng vào vận số của dân tộc và tính toán vĩ mô của @FBV sẽ cõng luôn tất cả các đày tớ chạy cùng nhân dân và dân tộc đến miền vinh quang no ấm.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.079
    Đọc bài dưới đây khá thú vị Hé lộ số nợ khổng lồ ẩn giấu của Trung Quốc - VietNamNet để thấy các vấn đề sau:

    1. Khi trở thành 1 công xưởng của thế giới với lợi thế dân đông và Thương Mại quốc Tế chu chuyển Vốn Khổng Lồ, TQ đã tích tụ 1 lượng dự trữ Ngoại hối và các công cụ chuyển đổi bằng USD chạm gần 70% GDP của mình và so với Mẽo, 1 mức muh chạm lằn ranh đỏ của Ngôi Vị độc tôn đồng USD ( ngày xưa: Nhật chạm mức này, Hàn và nhóm kinh tế Mới nỗi cộng lại cũng chạm mức này, đây có lẽ là 1 tỷ lệ vượt 2/3 GDP với tổng cung tiền và sức chịu đựng của đồng USD), con số này khá thú vị khi FBV lần mò các số liệu công bố của thế giới và vô tình thấy nó rất trùng hợp, lặp lại.

    KHi đạt mức này, TQ dự định sẽ thiết lập cơ chế hàng hoá thông qua vành đai con đường, khôi phục con đường tơ lụa và bẫy nợ các quốc gia hòng đưa đồng Nhân dân tệ vào thay thế USD trong cơ chế Thương Mại Quốc tế để thay thế vai trò Mẽo!!! kết quả là sự Ra đời dỡ dang TPP muh Mỹ Rút và Trump chơi 1 cú: chiến Tranh thương Mại.

    2. Chiến Tranh thương mại nổ ra, và sự dịch chu chuyển USD ra khỏi TQ thấy rất rõ từ việc tụt áp đầu tư, Thương mại 2 chiều, và cả các công xưởng thế giới.
    Khi Thương Mại và tích trữ USD dồi dào, Bằng Việc Bơm Nhân dân Tệ để đối Ứn USD , tất cả việc XD, kinh tế , quân sự nội khối, gần như đồng nhân Dân tệ được bơm ra kèm kèm USD đối ứng.

    Từ khi Chiến tranh Thương mại nổ ra, USD tụt dốc, kết quả là đồng Nhân Dân tệ bị mất USD đối ứng, cho nên hình thành các cuộc khủng hoảng nợ trong tiêu dùng chính phủ và BDS, kết quả là anh Tập phải bao vây, co cụm các Tập đoàn lớn để hạn chế chi tiêtiêSD ra bên ngoài, dành nguồn lực cho quân sự.

    3. như vậy, khả năng, 3 bên sẽ chờ 1 cú bùng nổ địa chính trị và giải quyết tại 1 thời điểm nào đấy để phân định trật tự, nhưng xem ra, anh Tập cũng muốn chơi ván lớn trong cuộc đời còn lại của mình

    4. từ đây đến khi ấy, bao la là cơ hội cho nền kinh tế Vn và TTCK VN sẽ có vai trò như vốn dĩ chức năng của nó được kinh tế ghi nhận, mặt dầu học thuyết: TTCK ko phải là nền kinh tế, nhưng nó là 1 phần cấu trúc vốn ko thể thiếu của 1 bộ phận vận hành tài chính tiền tệ.

    Mọi thứ cần 1 thời điểm để kinh tế Vn bùng nổ.
    tất cả từ CCCD, Bigdata, Kinh tế số, logicstic, FDI... như đã sẵn sàng và đang tiếp diễn, chờ ngày bùng nỗ mạnh mẽ để thay đổi chất và lượng.
    Thành Gióng VN cần Ăn để lớn, CK VN và nền kinh tế cầm bơm 1 lượng vốn và cơ chế Mồi để đủ cho việc đón sự bùng nổ cấu trúc này..

    Hé lộ số nợ khổng lồ ẩn giấu của Trung Quốc - VietNamNet

    Hé lộ số nợ khổng lồ ẩn giấu của Trung Quốc
    30/09/2021 10:21 GMT+7
    Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cho biết, nợ chính quyền địa phương (các khoản nợ phát sinh do các chính quyền cấp tỉnh, thành vay) ở Trung Quốc đã tăng vọt lên hơn một nửa quy mô nền kinh tế.

    Thách thức dân số, ‘bom hẹn giờ’ cho kinh tế Trung Quốc
    Bức tranh kinh tế Trung Quốc qua bóng đá
    Dự báo bất ngờ về kinh tế Trung Quốc

    Theo một báo cáo của các chuyên gia kinh tế Goldman Sachs, tổng nợ của các cơ sở tài trợ chính quyền địa phương (LGFV) của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 53.000 tỷ nhân dân tệ (8.200 tỷ USD) vào cuối năm ngoái, từ mức 16.000 tỷ NDT vào năm 2013. Con số mới tương đương khoảng 52% GDP và lớn hơn số dư nợ chính thức của Chính phủ Trung Quốc.

    [​IMG]
    Kinh doanh đất đai là một nguồn thu quan trọng đối với các chính quyền địa phương ở Trung Quốc.
    Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho hay, LGFV là một công cụ để các chính quyền vay tiền mà không làm nó xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của họ. Song, LGFV vẫn được coi như một khoản nợ của chính phủ đối với thị trường tài chính.

    Tại Trung Quốc, các khoản vay từ LGFV chủ yếu tập trung đầu tư cho xây dựng, vận tải, các tập đoàn công nghiệp quy mô, với 3 lĩnh vực này chiếm đến 40% tổng nợ LGFV. Giang Tô là tỉnh đứng đầu về nợ LGFV, với 8.000 tỷ NDT (1.237 tỷ USD). Tính theo tỷ lệ nợ trên tổng GDP, Thiên Tân, Bắc Kinh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Cam Túc là những tỉnh, thành phố có mức nợ LGFV cao nhất cả nước.

    Trong năm 2020, tiền thu được từ khoảng 60% lượng trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành là để chi trả các khoản nợ đến hạn trong năm tài khóa 2020 - 2021, chứ không phải là cho các dự án đầu tư mới.

    Hồi đầu năm nay từng xuất hiện các dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tiến hành cắt giảm khoản nợ này khi sự phục hồi của nền kinh tế đã tạo điều kiện để tập trung vào việc giải quyết các rủi ro tài chính. Hiện tại, trong bối cảnh sự tăng trưởng đang đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm cả sự e dè của người tiêu dùng, khủng hoảng thị trường nhà ở khiến nhu cầu về đất đai sụt giảm, thiếu điện và gián đoạn chuỗi cung ứng, các thị trường đang tìm kiếm những tín hiệu về sự điều chỉnh quan điểm chính sách.

    Để bù đắp khoản thất thu ngân sách địa phương chủ yếu do kinh doanh đất đai thu hẹp lại khi cuộc khủng hoảng với hãng phát triển bất động sản Evergrande trở nền tồi tệ hơn, các chuyên gia Goldman Sachs khuyến nghị chính phủ Trung Quốc tăng hạn ngạch trái phiếu từ mức 3.650 tỷ NDT (565 tỷ USD) của năm nay lên thêm hơn 500 tỷ NDT (77 tỷ USD) cho năm 2022.

    “Có thể cần phát hành thêm các trái phiếu địa phương và tăng cường độ linh hoạt của tài chính địa phương để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khi doanh số mua bán bất động sản đang giảm tốc”, nhóm chuyên gia của Goldman Sachs do Maggie Wei đứng đầu nhận định.
    windygemini, Gacondihoc1402HoangDung2008 đã loan bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV @giavanchuakhon Kinh doanh đất đai là một nguồn thu quan trọng đối với các chính quyền địa phương ở Trung Quốc.... còn ở Việt Nam thì chính quyền kinh doanh đất đai như thế nào nhỉ ?:D
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.079
    1. Ở VN, có 1 kỳ họp quốc hội truyền hình trực tiếp trên VTV, có 1 vị đại biểu QH hẳn hoi xúi: cần phát triển kinh tế đất với chiêu: lấy nó rán mỡ nó. Bác Khoai xem thế nào?
    2. trong 8 năm qua trở lại đây, bác Khoai cứ lấy thống kê thu ngân sách từ thuế, phí, thì tổng thu từ BDS chiếm nhiêu phần trăm là có kết quả cho câu trả lời.
    3. cũng trong 10 năm qua, cứ các tỉnh tây Nguyên, Miền Núi từ Nam ra Bắc, đặc biệt cả Lâm đồng cao nguyên, Bác Khoai xem, trong 3 năm trở lại đây, hễ cứ Mưa tý to to là ngập!!! thế thì nguyên nhân ra sao?
    4. Bác Khoai cứ xách giày lăn lê khắp Tam sơn Ngũ Nhạc, xem bao nhiêu cánh đồng bỏ hoang, bao nhiêu thị trấn được nâng lên thành Thị Xã, bao thị Xã nâng lên Thành phố loại 1, 2, 3? Và trong đó, những cánh đồng bỏ ngõ bao kênh rạch bị lấp để phân lô bán nền, kết quả là mưa thì ko có hướng thoát nước hay chăng muh cứ mưa lớn là Ngập, kể cả bao đời nay tây nguyên muh cũng có lụt, thì ko rõ hiện tượng thiên nhiên ngàn năm thay đổi chăng?

    Như vậy, Ko biết, ko rõ có như tung Của hay ko, nhưng hiện tượng thì như thế, và ngay 1 bác nào đấy cũng bảo: ăn trước tương lai vào việc cạp đất là có, thì bác Khoai xem xét có ko?
    Con_ong_trum đã loan bài này
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.923
    Cứ trả vờ trả vịt vậy @khoaita2009 ????
    Nói ra rả cả vài năm ở nhà TM rồi, BDS là giường cột của CĐ
    Xã hội ta sẽ có cách vận hành mới, khi hết đất công để bán, tầm 50-70 năm nữa, nếu họ dè sẻn và điều phối trong mâm tốt.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.079
    Có cơ sở nào để đảm bảo cho việc lột xác ko? Inbox anh tý

Chia sẻ trang này