Tản mạn về CPI và TTCK (27)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 18/09/2021.

2953 người đang online, trong đó có 1181 thành viên. 16:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1345590 lượt đọc và 6375 bài trả lời
  1. tungntxd89

    tungntxd89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2020
    Đã được thích:
    828
    Nhân chuyện to bé vừa vừa của anh. Hôm qua em có đọc chương 5 cuốn đầu tư tài chính của Bodie Kane Marcus về Rủi ro, tỷ suất sinh lợi và dữ liệu quá khứ. Có một đoạn em thấy rất tâm đắc, đó là thống kê cho tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp của Mỹ từ 1926 đến 2012, DN nhỏ có tỷ số giá sổ sách/ giá thị trường cao luôn có tỷ suất sinh lợi cao nhất trong 4 nhóm, bao gồm thêm DN lớn/ giá trị, DN lớn/ tăng trưởng và DN nhỏ/ tăng trưởng.
    Đọc đoạn này và suy nghĩ về sự liên quan đến một số DN mà anh chọn. Ngoài những thứ chi tiết thì câu chuyện này giải thích cho việc a luôn tự nhận là làm biếng. Cơ mà thực ra thì đã phân tích rất chi tiết và sau đó thì rung đùi chờ nó quay trở về với giá trị thực và giá trị kỳ vọng. Đâu đó cũng đúng là chỉ cần chọn xong rồi làm biếng :drm
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    anh từng nói rồi, tư duy và kiến thức là thứ đẻ ra tiền, nhìn thấy tiền, sờ mó tiền và sinh ra tiền, làm ra rất nhiều tiền, tiền tự chạy vào, tự đến....
    Cơ muh, nay em mới mò tới mấy quyển này à?
    Cấu trúc anh nói, lượng hoá nó là: 3Am đấy thôi, đơn giản muh, điều em thống kê... cũng là 1 phần trong đó, lẽ tất yếu... nó phải thế.
    Cho nên, có kiến thức rồi, thì thật am hiểu, muh am hiểu thì phải hiểu bản thân để chi? Để tự tin muh nắm giữ....cho nên, @4season có nói: am hiểu bản thân nữa thì anh hok bàn cãi, bởi ko riêng gì CK, bất cứ ngành nghề nào, cũng cần am hiểu bản thân để tự tin muh hành xử
  3. tungntxd89

    tungntxd89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2020
    Đã được thích:
    828
    Vâng, em không học và làm về tài chính. Nên các đầu mục sách cần đọc cũng không có hệ thống đâu ạ. Toàn tự mò, rồi lên mạng xem cần đọc cái gì. Anh có thể cho em danh mục các loại sách cần đọc được không ạ?
  4. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    111.016
    Khiếp trần trụi quá không mê đc đâu anh, cứ nửa kín nửa hở mới đẹp nha
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.961
    Trích báo cáo của Ssi .
    "..
    Theo SSI Research, hiện đã có 701 trên tổng số 1.652 doanh nghiệp tại 3 sàn công bố báo cáo tài chính Q3/21, tương ứng với tỷ lệ 42%. Tỷ lệ công bố trên 2 sàn niêm yết HOSE và HNX tương ứng là 69% và 48%. Trong 701 công ty kể trên có 566 đơn vị báo lãi, trong đó có 355 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ 2020.
    ➢ Tổng doanh thu trên toàn thị trường đạt hơn 678,5 nghìn tỷ đồng trong Q3/2021, tăng nhẹ 6,1% YoY tuy nhiên tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng trưởng +22% YoY. Với riêng các doanh nghiệp trên sàn HOSE, mức tăng trưởng tương ứng là +4,2% YoY và +25,8% YoY.
    ➢ Mặc dù mức tăng trưởng lãi ròng Q3/21 tính theo số liệu hiện tại thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên diễn biến này vẫn khả quan hơn kỳ vọng ban đầu của thị trường vì Quý 3 là giai đoạn nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh từ làn sóng bùng phát Covid-19 lần thứ 4.
    ➢ Hai lĩnh vực đóng góp nhiều nhất cho quy mô lợi nhuận toàn thị trường vẫn là Ngân hàng và Bất động sản. Hiện nhóm Ngân hàng có tỷ lệ công bố là 100% trong khi tỷ lệ tương ứng của lĩnh vực Bất động sản là 85%. Cổ phiếu Ngân hàng ghi nhận sự giảm tốc về tăng trưởng lợi nhuận với mức tăng 19% YoY xuất phát từ nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh, trong khi nhóm Bất động sản đạt mức tăng trưởng lãi ròng 10,7% YoY.
    ➢ Bức tranh kinh doanh giữa các nhóm ngành đã có sự phân hóa rõ rệt nếu so với 2 quý đầu năm, tuy nhiên nhóm Tài nguyên cơ bản và nhóm Dịch vụ Tài chính vẫn nằm trong tốp đầu về mức tăng trưởng lãi ròng. Cụ thể nhóm Tài nguyên cơ bản (chủ yếu là các doanh nghiệp Thép – Tôn mạ) tăng trưởng 148% YoY trong khi nhóm Dịch vụ tài chính (chủ yếu là các công ty chứng khoán) tăng +118,3% YoY.
    ➢ Một số lĩnh vực khác cho mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ có thể kể đến như Hóa chất (+98% YoY), Bảo hiểm (+36% YoY),... "
    **********
    . Ps. Một dữ liệu lưu ý : Số DN đã có báo cáo 9 tháng , thì : Tốc độ tăng trưởng DT thấp hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận , so cùng kỳ .
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.404
    Ngày xưa cứ nghĩ nợ là dốt là nghèo

    hoá ra, ông nào nợ nhiều nhất là ông mạnh nhất
    Quốc gia cũng vậy, Mẽo đang là chúa Chổm của TG.
    Nghèo như Vn msf cũng ti toe đưa tiền cho Mẽo vay đó.

    Nhòm Ldg lại không nhịn được cười với ông @FBV
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.404
    Vái @4season 80 vái
    Thiệt là bố thày bói chứ hổng phải thày bói nữa:drm
  8. MaggieT

    MaggieT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2019
    Đã được thích:
    7.190
    Tổng tư lệnh Him Lam group chuẩn bị đưa DIG về ga 6x. Mốc chốt lời lý tưởng cho những ai có vùng giá vốn từ 3x - 4x. Biết đủ thì nhàn Tâm :) @};-%%-. Những gì quá rõ ràng thường không còn nhiều dư địa và an toàn. ~o)@};-
    drphucqt đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tại sao cụ Già lại cười? cười là cười "nàm thao"? Móm mém nhai trầu hử? đã già lắm đâu muh móm mémm thế?
  10. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Đây, xem người ta làm khoa học...!

    Quy trình tạo thức ăn chăn nuôi trong 22 giây của Trung Quốc
    Các chuyên gia tìm ra cách tạo protein mới dùng cho thức ăn chăn nuôi từ khí công nghiệp với thời gian chỉ trong 22 giây.

    [​IMG]
    Trung Quốc nhập khẩu lượng lớn đậu nành mỗi năm, đa số dùng cho thức ăn chăn nuôi. Ảnh: EPA-EFE

    Các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra phương pháp tạo ra thức ăn chăn nuôi từ CO ở quy mô công nghiệp - một đột phá có thể giúp nước này giảm phụ thuộc vào đậu nành nhập khẩu, SCMP hôm 31/10 đưa tin.

    Phương pháp mới sử dụng khí thải chứa CO và CO2, một phụ phẩm của các quá trình công nghiệp như lọc dầu, để tạo ra protein tế bào tổng hợp gọi là Clostridium autoethanogenum, theo nhóm nghiên cứu tại công ty Công nghệ Sinh học Beijing Shoulang và Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (CAAS). Khí thải trải qua một loạt các quá trình xử lý bao gồm lên men, oxy hóa, chưng cất và khử nước, giúp chuyển nitơ và carbon thành chất hữu cơ.

    Trước đó, các nhà khoa học đã biết protein có thể sản xuất theo cách trên. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, tốc độ và hiệu suất của quy trình do họ phát triển giúp phương pháp này khả thi ở quy mô công nghiệp. Hiện tại, họ đã có khả năng sản xuất hàng chục nghìn tấn một năm.

    Thành tựu mới sẽ thay đổi cách sản xuất truyền thống của protein tự nhiên, cung cấp một "vũ khí sắc bén" cho ngành thức ăn chăn nuôi từ protein đậu nành, đồng thời phục vụ mục tiêu không thải khí nhà kính và giúp các quy trình công nghiệp trở nên xanh hơn, theo Dai Xiaofeng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Thức ăn chăn nuôi.

    "Nếu các nhà sản xuất thép, nhà máy điện than, công ty hóa dầu và nhà máy xử lý than đá ở Trung Quốc có thể áp dụng công nghệ này, đây sẽ là cuộc cách mạng carbon giúp cải tiến chu trình carbon, các quá trình khai thác và thu giữ carbon, đem lại những lợi ích nổi bật về kinh tế, xã hội, sinh thái và ý nghĩa chiến lược lớn", Dai nói.

    Trung Quốc hiện không thể sản xuất đủ lương thực để đáp ứng ngành chăn nuôi phát triển nhanh, do đó mỗi năm nước này nhập khẩu hơn 100 triệu tấn đậu nành mỗi năm, chiếm khoảng 80% tổng lượng tiêu thụ. Việc sản xuất được 10 triệu tấn protein tế bào Clostridium autoethanogenum một năm bằng công nghệ mới sẽ tương đương với việc nhập khẩu 28 triệu tấn đậu nành, theo Xue Min, chuyên gia tại CAAS, thành viên nhóm nghiên cứu.

    Quá trình tổng hợp tự nhiên của protein thường diễn ra trong thực vật hoặc trong các vi sinh vật cụ thể của thực vật, đòi hỏi sự quang hợp tự nhiên và nhiều quá trình sinh học phức tạp. Nhưng quá trình này rất chậm và kém hiệu quả, dẫn đến hàm lượng protein thấp. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết, phương pháp mới có thể khắc phục những hạn chế này và tạo ra chất có hàm lượng protein cao chỉ trong 22 giây.

    Thu Thảo (Theo SCMP

Chia sẻ trang này