Tản mạn về CPI và TTCK ( 28 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 25/11/2021.

5015 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1471736 lượt đọc và 6976 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    khiếp
    pha lê séc sờ lô va ki a
    ^:)^:drm:drm1
    FBV, mabuvoyeuBiPham thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    ở quê không tính
    ai có con vào lớp 10 của Sg hay Hn thì mới thấu độ khốc liệt của nó
    lấy cái TS ở Vn thấy còn đỡ đau đáu hơn các cháu thi tuyển vào 10.

    bài của Le Dung

    Những đứa trẻ trong thành phố

    Được sự uỷ quyền, tôi có đến thăm một bạn học sinh cấp 2.

    Phải gần 30 năm qua, kể từ ngày còn là sinh viên, tôi chưa nhìn lại một gia cảnh nào khó khăn đến thế, ngay trong lòng thành phố.

    Bởi gia cảnh, các con phải sống nhờ nhà bà con cũng không hơn gì mình, vì một lí do duy nhất, là có thể tranh thủ để nhờ, để mượn điện thoại thông minh TQ, để học bài. (Nếu không có điện thoại rẻ tiền của TQ, nền giáo dục online sẽ phá sản)

    Tôi có trải nghiệm học tập cùng các con nên biết rõ, một chiếc điện thoại chẳng làm được trò trống gì, chưa nói đến chất lượng của nó. Nếu không phải là người thành thạo, có kinh nghiệm sử dụng thiết bị điện tử, có hoạt động rộng khắp, và có người chuyển định dạng cho trước khi gửi. Thì quá 50% các file từ máy tính sẽ bị vỡ nát giao diện trên màn hình điện thoại.

    Dự án 1 triệu máy tính của chính phủ công bố tháng 9.2021, đến nay đã 4 tháng. Tôi cùng nhiều phụ huynh khác đinh ninh rằng, không một ai trong lòng thành phố không có thiết bị học tập, có chăng chỉ là vùng sâu vùng xa. Nhưng không phải. Nó chỉ kích hoạt cho đẹp trên tivi và báo chí mà thôi. Nếu không có nhà trường và các thầy cô giáo quan tâm, các con yên tâm đắp chăn chờ độc lập.

    Cái phi thực tế đến mức ác độc của chính sách giáo dục hiện hành, đó là chỉ đôi ba năm nữa, nhiều con em ở trong hoàn cảnh này, sẽ bị đạp ra ngoài lề xã hội, bởi kì thi vào cấp 3 loại từ 35-40% học sinh cấp 2.

    Các cụ có thể hình dung là với hoàn cảnh sống đó, các con lấy gì để học, để đua với con tôi, con các cụ đây?

    Vào trường tư ư? Một giấc mơ hoang tưởng, bởi sống còn không đủ, lấy đâu ra.

    Học nghề ư? Ai dạy và dạy ở đâu?

    Vì sao các con ở cấp 2 có thể được bạn bè, nhà trường và thầy cô giúp đỡ, mà cấp 3 lại tước đi của chúng cơ hội mà chúng có thể có?

    Nếu hội đồng nhân dân thành phố vẫn tiếp tục cứng nhắc theo chính sách giáo dục vô cảm đó, hậu quả về trật tự trị an của mình, thành phố sẽ phải gánh chịu. Bởi những đứa trẻ chưa đủ lớn, không nghề nghiệp và thiếu điều kiện sống, rồi chúng sẽ làm gì, ai cũng hiểu.

    Mù Cang Chải có thể thiếu tiền cho giáo dục, nhưng Hà Nội thì không. Việc loại hơn 30% các con ra khỏi công lập trước ngưỡng cửa cấp 3 bằng chính sách vô cảm mà không cần xét đến điều kiện sống của chúng là một hành vi ác độc với các con và phô diễn một tầm nhìn ngắn hạn về trật tự trị an thành phố trong tương lai gần.

    Hãy nên nhớ rằng, những đứa trẻ đó, con tôi, và con các cụ, chúng sống trong cùng một thành phố, chúng sẽ lớn lên và già đi bên nhau. Đôi lúc chúng còn dựng vợ gả chồng và sinh con đẻ cái cùng nhau. Nên một chính sách khuyết tật sẽ là tiền đề cho một tương lai khuyết tật.

    Đã đến lúc thành phố cần kệ mẹ chính sách giáo dục của chính phủ, của bộ giáo dục. Hãy có thống kê các con có điều kiện sống khó khăn nhưng có mong muốn đến trường hoặc học nghề. Hãy mở cách cửa công lập hoặc dạy nghề miễn phí cho các con. Nếu ngân sách không có, hãy kêu gọi xã hội hoá từ bây giờ.

    Thực sự chúng không có tiền để ăn, lấy đâu ra để đóng học phí và mua sắm trang thiết bị học tập. Nên hãy dành một tỉ lệ nhất định sách giáo khoa và thiết bị học tập miễn phí theo đề nghị của các nhà trường.

    Vì một tương lai tốt đẹp hơn, một nền tảng cuộc sống trong lành hơn cho con cái chúng ta, hãy giữ các con lại cho đến hết cấp 3, hoặc trang bị cho chúng một nghề trước khi ném chúng ra ngoài lề xã hội.
    Maitia, hoangthao3010, Bg87to33 người khác thích bài này.
    viethanoilongtd12 đã loan bài này
  3. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    37.923
    Vì bỏ thi đại học nên thi vào cấp 3 lên ngôi đó bác, vợ em cũng luyện thi vào 10 môn toán kêu tụi nhỏ giờ sao khổ thế lớp 6 đã đi học luyện thi lớp 9 thi còn áp lực hơn học mà lúc nào cũng gà gật thiếu ngủ nhìn tội lắm.
    Mà cũng tùy đó bác thằng lớn nhà em năm nay thi chuyên lớp chín mà nó có học gì đâu, em xác định nó trượt cho đi thi để nó thấy trình nó đến đâu thôi. Em không muốn nó áp lực như mình trước kia thi tạch đại học mà tưởng như ngày tận thế. Phóng khoáng có ý thức hoàn thành công việc là tốt lắm rồi.
    Last edited: 16/01/2022
    PXe1996, viethanoi, vuotcan114 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    con nhà bác thi chuyên 9 thì muốn cản cháu học còn chẳng xong, không ngại

    xưa tôi học, bố mẹ một lúc lại ra giục đi ngủ, vì quá khuya và nhiều muỗi, thời 79-80 miền bắc lạnh khủng khiếp, bố mẹ xót con vô cùng

    thế nên, ta nói chuyện đại chúng, chứ cá thể đam mê học như con bác, như tôi, cản là tội ác, chúng tôi thấy khoái cảm tột cùng khi được đọc, học những thứ mình chưa biết,

    và đã trải qua rồi, tôi cực lực phản đối hệ chuyên, vì tác hại với hs chuyên và tính không công bằng với các bạn ngoài chuyên
  5. CucuaF319

    CucuaF319 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/05/2017
    Đã được thích:
    604
    Ông này vẫn yêu chế đọ sản mạt lắm, có thể ông là nhóm người hưởng thành quả chế độ trên xương máu đồng bào. Ông chỉ dừng lại nêu hiện thực phê phán mà chưa nghĩ tới hướng giới trẻ làm cách mạng.
    Xin loiix ông vì coment này.
    mabuvoyeu thích bài này.
  6. dienlucvietnam

    dienlucvietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2021
    Đã được thích:
    1.685
    Bác Wander nói quá đúng, chịu khó theo dõi câu chuyện xuyên suốt của các cụ nhà TM, sẽ biết mình cần làm gì, hành động như thế nào cho phù hợp. Có theo dõi nắm thông tin thì mới tự tin cầm cổ phiếu qua bão táp được.
    viethanoi, Anhduytsn, FBV4 người khác thích bài này.
  7. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    37.923
    Không bác ơi, nói ra thì xấu hổ con em từ lơp 1 đên lớp 8 không đi học thêm lớp chín nó nổi máu đòi thi chuyên nên em cho đi học thêm 1 môn. Nhưng thấy tự ôn luyện gi đâu chơi điện tử đá bóng đọc kinder là chính , biết toang chắc luôn :)) nó thích em cho nó học nhưng nó phải tự học, em ko nhắc. Được cả vk cả ck đều thống nhất. Trẻ con ở thời buổi này chịu áp lực học hành quá, mà c.trình thì đúng càng ngày càng đào tạo tiến sĩ học vẹt với làm mẹo. Các bác thời 6x 7x toàn anh tài chứ lứa sau chắc chờ tụi du học về cai trị thôi:drm1
    viethanoi, thethang201, FBV10 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.899
    Mình thì thấy ngày càng ít những điều mình cần ,phê phán xã hội thì có cả đống bài trên mạng ,nếu xem thì cả ngày không hết
    Để làm gì vậy
    --- Gộp bài viết, 16/01/2022, Bài cũ: 16/01/2022 ---
    thethang201, FBV, Ctlv6 người khác thích bài này.
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    37.923
    Sorry bác em hơi lạc đề nha TM em đưng đây nhé.
    Anhduytsn, FBVmabuvoyeu thích bài này.
  10. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Hôm nay tôi xuống nhầm bên giường hay sao ấy nhỉ =))

    Nhà nước đang phải hoãn giãn đủ kiểu, không cho đẩy nhóm nợ xấu, có phải vì nợ xấu ít đâu. 90% thế chấp ngân hàng là BDS, năm vừa rồi thì phát hành trái phiếu tăng vốn nhiều nhất là BDS và ngân hàng, mục đích duy nhất để giảm số tỷ lệ nợ xấu mà vẫn chưa xong

    Chỉ thị giới hạn BDS và CK lần này là lần thứ 3 rồi, hài hước là sau mỗi lần giới hạn là lại tăng. Vừa rồi tranh thủ cứ BDS lên là ngân hàng đem bán nhiệt tình để giải chấp còn chưa xong. BDS mà xuống thì đống BDS thế chấp của NH bán cho ai để thu hồi đủ vốn, còn chưa kể đống nợ xấu còn đang treo chưa xuống hạng

    Bác gì vừa bảo nợ xấu có 20%, chả vấn đề gì NH cả, tôi thì chịu, chả lẽ mình lại bảo mình biết khác. Bác ấy nói thế thì thôi tôi không nói. Bác Già lại muốn kiếm chuyện à? Xỏ xiên gì tôi thế bác?

    :)):)):))
    Bg87to, Anhduytsn, FBV12 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này