Tản mạn về CPI và TTCK (31)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 13/05/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4632 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 14:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 689746 lượt đọc và 3200 bài trả lời
  1. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Ơ, cái này không “Kệ” được đâu GS :-o
    Em làm gì có “Người anh em nương tựa” nào đâu.:((:((:((

    Về lý thuyết thì có phải thế này không nhỉ:
    Lạm phát ~4%, tỷ lệ thất nghiệp giảm
    Nới lỏng tín dụng, cung tiền tăng
    Giải ngân đầu tư công >> chi tiêu chính phủ tăng
    GDP dự tăng 6~7% năm 2022
    >>>>> Đây là những yếu tố giúp TTCK tăng.
    Cộng thêm yếu tố sau:
    Dự trữ ngoại hối tăng, đảm bảo tính ổn định của tỷ giá hối đoái, kích thích dòng vốn FDI và FII từ China dịch chuyển sang.
    >>>> Sóng Thánh của GS??? Ơ, hợp lý :-o
    Thế còn lạm phát toàn cầu xảy ra thì sao nhỉ???
    Mà nó đang xảy ra đấy thôi. Buồn ngủ quá!
    Chúc cả nhà ngủ ngon @};-@};-@};-
    Hic, sinh viên KTQD mà kiến thức như này chắc chỉ có đập đầu vào gối mà ngủ thôi. X_X
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.907
    Mình lại nghĩ khác ,lái có thể thao túng thị trường , các CTY chứng vịt có thể thao túng , dễ ẹc
    Media có thể thao túng
    Trong khi mình không thao túng ,sao lại chỉ mình nhận lỗi
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.907
    Các sép quản lý sònh cũ mới bị kỷ luật cả chùm là do bão che cho thao túng trong thời gian dài
    Thao túng đều được nhận rõ nhưng toàn lấy các thứ khác để biện minh
    Mình không thao túng mà phải nhận lỗi trong khi đám thao túng thì giảng bài cho bà con là sự bất công và vô đạo đức
    Khi vô đạo đức xuất hiện thì sẽ sớm có luật nhân quả
    viethanoi đã loan bài này
  4. Hu_Nguyen

    Hu_Nguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2014
    Đã được thích:
    3.940
    Lnnnyhghb
    chúng ta nhìn sâu phía sau cái lương thấp thử xem. Thực tế NN nhìn ra rồi, nhưng làm ko nhanh đc hoac ..... Lạm bàn 1 chút chuyện là ngân sách thì ko it, lương thì thấp là vì đội " cắp ô" nó quá đông. Miếng bánh bị chia ra theo tầng cấp, mà ai cũng phải có phần mang về nên nó bé đi thôi. Vì thế sát nhập đơn vị hành chính cũng là 1 giải pháp, " bớt ghế và bớt đít", chứ cái vụ sa thải bớt công chức là khá khó khăn do " sa thải bằng bình bầu thì dây nọ dây kia, có khi mất luôn chuyên viên giỏi", mà tiêu chí sa thải là gì? Ai lại đi sa thải con cháu nhà mình đâu.... nhưng nếu duy trì ý chí đc 20 năm thì may ra mới có kết quả, vì sa thải ngay lượng lớn đội cắp ô thì đội này ra ngoài là sấp mặt hết vì chỉ quen ăn ko quen làm, hư cả tính mà thui chột chuyên môn rồi.Ra ngoài khéo gây hệ lụy xã hội tăng tỷ lệ thất nghiệp lên mạnh.
    Thời này mà còn duy trì tại chức, chả hiểu, trong khi chính quy thì đầy ra thất nghiệp đi bán vé số luôn...Mới đây tiến sỹ xịn còn đem vào lò ấp nở hàng loạt đc, thì bằng đh tại chức nở mấy chục năm nay nó như quân nguyên rồi. Bởi vì Tại chức bây giờ là tại chức mua chứ ko đúng ý nghĩa" lên level", kết quả là ông n... lãnh đạo ông chuyên nghiệp... thấy đấy mà ...khó quá... vì ....n... đông lắm.
    viethanoi đã loan bài này
  5. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.297
    Để tăng lương cho nhân viên hành chính biên chế nhà nước nó có các bước kết hợp và gối nhau thế này cụ ợ :

    + Cổ phần hoá doanh nghiệp, tư nhân làm kinh tế tốt và hiệu quả hơn ko thể phủ nhận được, người ta ko thể tự ăn cắp từ túi tiền của người ta , chỉ trốn thuế nếu trốn được ! Như vậy nhân viên do tư nhân trả thì đúng theo khái niệm được dịch méo từ tiếng Đức:" hưởng theo năng lực và nhu cầu tăng theo năng lực đấy của cá thể đấy ! "

    + Tinh giản biên chế, ghép gộp những bộ phận trồng chéo việc trong tổ chức. 1 người tăng thêm nhiệm vụ, để không cồng kềnh ở hành chính phê duyệt, nâng cao nghiệp vụ cán bộ nhân viên nhà nước, khi đấy lương cũng được tăng theo cho đúng người đúng việc mà quỹ lương thưởng không bị phình to.

    + Như vậy nhà nước sẽ đúng nghĩa là tạo lập chính trách, giám sát, cầm cân nảy nảy mực, tạo điều kiện cho môi trường kinh tế hoạt động tốt hơn !
  6. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Đang nói chuyện thua và thắng rồi đổ lỗi cho thị trường . Còn một số bọn thao túng vi phạm pháp luật là vấn đề khác .
    Tui chả hỉu sao cụ là chuyên da dòm bảng mà lại ôm Ros từ gần mệnh về 4 ? Nó đã có giá 8-9 kể cả xanh và tím cho các cụ thoát mà vẫn ôm là seo ? Cụ mong nó lại oánh lên trên mệnh à ? Dựa vào đâu ? Giá trị DN hay đội Lái sẽ quay lại bạo hơn ?
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật để thay đổi bản thân trước khi mong người khác thay đổi .
    Thị trường rồi sẽ tăng lại vượt đỉnh cũ . Chúc các cụ nhanh về bờ !
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.831
    Mời đọc báo !
    .
    Phiên khớp lệnh ATC đi ngược chủ trương minh bạch thị trường chứng khoán

    .
    Trong khi Chính phủ, Quốc hội yêu cầu cơ quan quản lí giám sát, minh bạch thị trường chứng khoán thì phiên khớp lệnh ATC của Hose và HNX có vẻ đang đi ngược chủ trương.

    [​IMG]
    Phiên khớp lệnh ATC thời gian gần đây trở thành nỗi khiếp đảm với nhà đầu tư cá nhân. Ảnh: Nguyên Huân.

    Thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội liên tục có những chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải tăng cường quản lý, giám sát và minh bạch thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi hàng loạt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã bị khởi tố vì các hành vi thao túng cổ phiếu và lũng đoạn thị trường.

    Sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là vô cùng kịp thời nhằm minh bạch hóa thị trường tài chính, chứng khoán nước nhà, qua đó, giúp chứng khoán trở về đúng mục tiêu chính là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, đây cũng là tiền đề quan trọng để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

    Tuy nhiên, nhiều quy định giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hiện đã bộc lộ rất nhiều bất cập, kẽ hở gây bức xúc lớn cho nhà đầu tư.

    Một trong những bất cập lớn nhất được cho là đang gây thiệt hại không hề nhỏ cho nhà đầu tư chính là phiên giao dịch chốt giá đóng cửa ATC của Hose và HNX.

    Theo quy định của Hose, một ngày giao dịch trong ngày sẽ có phiên ATO (HNX không có phiên ATO) xác định giá mở cửa và phiên ATC xác định giá đóng cửa của mỗi cổ phiếu và chỉ số Vnindex, VN30, HNindex, HN30.

    Theo đó, phiên ATO diễn ra từ 9h đến 9h15 phút còn phiên ATC diễn ra từ 14h30 phút đến 14h45 phút các ngày giao dịch. Giữa 2 phiên ATO và ATC, việc khớp lệnh của cổ phiếu diễn ra bình thường theo biến động cung, cầu của thị trường.

    Trong khi phiên xác định giá mở cửa ATO không làm ảnh hưởng quá lớn tới thị giá trong ngày của cổ phiếu bởi sau phiên này, nhà đầu tư có cả ngày để giao dịch mua bán công khai. Tuy nhiên, phiên giao dịch ATC xác định giá đóng cửa đang thực sự đang trở thành nỗi ám ảnh, khiếp đảm đối với nhà đầu tư cá nhân.

    Nỗi sợ mang tên ATC càng trở nên rõ nét hơn khi thị trường chứng khoán phái sinh phát triển mạnh mẽ trong hai năm trở lại đây. Có thể nói, phiên khớp lệnh ATC của Hose hiện nay luôn chứa đựng sự bất ngờ với đầy đủ cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Thậm chí, phiên khớp lệnh ATC có thể biến trắng thành đen, biến lãi thành lỗ, biến màu xanh thành màu đỏ, thậm chí là biến màu hồng thành màu xám xịt.

    Thực tế rất nhiều phiên giao dịch cho thấy, rất nhiều cổ phiếu, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 trước phiên giao dịch ATC giá đang tăng, xanh bát ngát thì sau 14h30 phút, bất ngờ từ đâu có một lệnh ATC khoảng vài trăm nghìn cổ phiếu bất ngờ được đẩy vào sàn ở bên đặt bán, thậm chí là đặt bán ở mức giá sàn.

    Trong trường hợp này, nếu phía lệnh mua ATC số lượng đặt mua không cân bằng được với số lượng cổ phiếu đặt ATC bán, ngay lập tức thị giá cổ phiếu có thể đang từ xanh (tăng) xoay 180 độ sang đỏ (giảm), thậm chí là giảm sàn. Mức độ chênh lệch số lượng cổ phiếu giữa bên bán ATC và bên mua ATC càng lớn thì giá cổ phiếu giảm (hoặc tăng) càng mạnh.

    Chính bởi bất cập của phiên ATC như vậy nên có những cổ phiếu trong phiên giao dịch hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cổ phiếu với giá tăng rất tích cực, nhưng chỉ cần vài trăm nghìn cổ phiếu đặt bán trong phiên ATC là đánh bay thành quả đạt được trước đó.

    [​IMG]
    Điểm yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam là độ rộng chưa đủ lớn nên phiên ATC tác động và chi phối rất lớn tới chỉ số VN30 nói riêng và Vnindex nói chung. Ảnh: Nguyên Huân.

    Điểm yếu của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là độ rộng chưa đủ lớn, chỉ cần một nhóm cổ phiếu bluechip vốn hóa lớn trong rổ VN30 như VCB, VHM, VIC, VRE, HPG, BID, GVR,… thay đổi thị giá là ảnh hưởng ngay tức tới biến động của chỉ số chung Vnindex, bởi tỷ trọng của mỗi cổ phiếu này rất cao, lên tới 5 - 9% tổng vốn hóa toàn thị trường.

    Trong khi đó, thị trường chứng khoán phái sinh hiện đang lấy chỉ số VN30 để làm căn cứ tham chiếu. Từ đó, các nhà đầu tư có quyền đặt dấu hỏi tại sao mỗi khi gần đến ngày đáo hạn phái sinh là các cổ phiếu trong rổ VN30 thường có biến động rất mạnh trong phiên ATC.

    Ngoài phái sinh, hiện nhiều công ty chứng khoán cũng đang kinh doanh chứng quyền chính các cổ phiếu trong rổ VN30. Việc người chơi và công ty chứng khoán cùng đặt cược cho giá của một cổ phiếu trong tương lai thì phần thua thiệt, yếu thế luôn nằm ở phía người chơi. Bởi đa phần các công ty chứng khoán hiện nay đều có mảng kinh doanh tự doanh nên nguy cơ tự doanh công ty chứng khoán sử dụng phiên ATC để “ép” điểm phái sinh hay “ép” chứng quyền các cổ phiếu trong rổ VN30 luôn thường trực.

    Thực tế hiện nay, hầu hết các thị trường chứng khoán trên thế giới không tồn tại phiên ATO hay ATC mà vẫn phát triển bình thường. Tại Việt Nam, sàn UpCOM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không có phiên ATO hay ATC vẫn hoạt động ổn định và cũng chưa thấy nhà đầu tư cá nhân hay doanh nghiệp nào kêu ca thị giá của cổ phiếu bị ảnh hưởng.

    Vậy, không hiểu vì lí do gì mà bao nhiêu năm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vẫn chưa bỏ được 15 phút phiên ATO và ATC, trong khi đây là mong mỏi rất lớn của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.
    A_Tunhakillua đã loan bài này
  8. A_Tun

    A_Tun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2020
    Đã được thích:
    8.805
    Bài này e thấy báo Nông nghiệp đăng từ 11/5 và rất ngạc nhiên là sao chỉ có một mình báo này (vốn nghe cái tên đã ko thấy liên quan tới ck) đưa vấn đề trên lên để nói mà ko phải các báo chuyên về kinh tế tài chính khác. Quả thật rất thú vị. 8-} Hay vì ko phải "chuyên" và không bị "tác động" nên cái nhìn nó thực tế và thẳng thắn hơn???
    Tuy nhiên có lẽ chúng ta cần nói nhiều hơn nữa để các Anh ở trên biết kết hợp với mong muốn nâng hạng thị trg mạnh mẽ để gọi "đại bàng" về của chú phỉnh => Những bất cập sẽ được xử lý hết trong năm nay và thị trường sẽ bớt bị gọi là "cờ bạc" như suốt 20 năm vừa qua. :drm
    Last edited: 27/05/2022
    viethanoi đã loan bài này
  9. Minhmeo0411

    Minhmeo0411 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2016
    Đã được thích:
    9.979
    @};-
  10. vietthaivp83

    vietthaivp83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    556
    Đồng ý với bác quy trình là như vậy. Thực tế 1 sở ở 1 tỉnh chỉ có 5 đến 7 cán bộ 1 phòng thôi, không có gì là cồng kềnh cả, nhưng là khổ nỗi các bố trên bộ đẻ ra lắm thủ tục và quy trình nên ở bên dưới các trung tâm, chi cục trực thuộc rất đông. E dân XD đang đc giao phụ trách 1 dự án có 400 tỏi thôi nhưng để được phê duyệt dự án đó e phải thực hiện khoảng hơn 30 cái thủ tục,#:-s mất 1 năm đó là rất nhanh rồi, mà đấy còn là dự án trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên rất nhiều. haizza thế nên e cũng chẳng mặn mà j mà tìm cách đầu tư kiếm xiền thôi, việc nhà nước làm cho vui, thậm trí ngày trước sếp bảo cơ cấu này nọ e còn từ chối.:D:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này