Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2810 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 579198 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.936
    Những lựa chọn trong cs thì có lẽ chọn avatar là tùy hứng nhất nhỉ? Tự nhiên thấy máy bay, tàu thủy, hoa lá cành...thích là úp đơn giản thế thôi chỉ cần (cho là) có ý nghĩa nào đó vs mình là đc...nhiều lúc cũng chẳng để ý nhiều. Có lần tôi để A. Fb là hình chụp vs một bé thiểu năng (down) lúc ấy hay đi nhóm tt, vận động cho tt sẵn cũng ngầm chứng tỏ - anh mài cũng tốt bụng lắm à nghen! Có lần thèn e nói để hình vậy phong thủy ko tốt khó làm ăn, tôi kệ. Nhưng khi lên đây chọn đại chút gì có sức sống (nụ đang lớn), chút xanh hy vọng cho loài hoa mình thich...có vẻ hợp chứng trường.
    Bói chém cho vui ấy mà, ko hơn ko kém...
    Còn nếu cho phán có thể nói rằng: Cụ là người tử tế - lãng mạn 5+, thực tế 5-.
    Tôi quý cụ! ....kkk (sửa thêm tiếng cười cho bớt nghiêm trọng :)))
    Last edited: 23/07/2022
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Tập đoàn FLC nợ Quảng Bình số tiền “khủng”
    Hoàng Phúc
    | 23/07/2022 14:24
    [​IMG]
    Tập đoàn FLC hiện vẫn đang nợ tổng cộng 451 tỉ đồng tiền thuê đất của tỉnh Quảng Bình. Trong đó tới 220 tỉ đồng tiền nợ quá hạn, khiến ngành thuế tỉnh này "đau đầu" trong việc xử lý.

    Theo ông Ngô Văn Thuận - Phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình thì cơ quan này đã ban hành liên tiếp 3 quyết định cưỡng chế gửi đến các ngân hàng liên quan đến Tập đoàn FLC để trích tiền từ tài khoản của Tập đoàn FLC chuyển về ngân sách tỉnh Quảng Bình, nhưng đến nay chưa thu được tiền.

    "Theo quy định, nếu biện pháp cưỡng chế bằng việc trích tiền từ tài khoản ngân hàng không thực hiện được thì sắp tới chúng tôi sẽ áp dụng các hình thức cưỡng chế khác như không cho sử dụng hóa đơn, cưỡng chế kê biên tài sản. Biện pháp cuối cùng là thu hồi giấy phép" - ông Thuận nói.

    Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ ******* đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến 10 dự án FLC ở Quảng Bình.

    Các dự án này, gồm: Dự án trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình; Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh; Dự án công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình; Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links…

    Thời hạn Bộ ******* yêu cầu tỉnh Quảng Bình cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án nói trên được giới hạn trước ngày 30-7.

    Được biết, dự án FLC Quảng Bình được triển khai trên diện tích gần 2.000ha dọc bờ biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 4.800 tỉ đồng. Dự án này được khởi công từ năm 2016, nhưng đến nay mới chỉ đưa vào hoạt động 2 sân golf và một số biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.

    Theo Cục thuế tỉnh Quảng Bình, 220 tỉ đồng mà Tập đoàn FLC đang nợ quá hạn là của Dự án trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình. Đây là 1 trong 10 dự án mà FLC Quảng Bình đang triển khai trên địa bàn 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

    Dự án trên được tỉnh Quảng Bình cho thuê đất trả tiền một lần, khác với những dự án còn lại được trả hằng năm. Thời điểm UBND tỉnh phê duyệt giá đất và ban hành thông báo nộp tiền là đầu tháng 1-2022.

    Theo quy định, Tập đoàn FLC phải trả 50% tổng số tiền thuê đất chậm nhất trong 30 ngày đầu tiên và 50% còn lại chậm nhất trong 90 ngày.

    Tuy nhiên, phía Tập đoàn FLC đã không thực hiện đúng quy định. Quá thời hạn 90 ngày, số tiền thuê đất này vẫn chưa được thanh toán. Đến nay số tiền được đưa vào diện nợ quá hạn là 220 tỉ đồng trong tổng số nợ là 451 tỉ đồng.

    Ngày 23-7, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết dù đã bàn hành liên tiếp 3 quyết định cưỡng chế, nhưng ngành thuế tỉnh này vẫn chưa thể thu 220 tỉ đồng mà Tập đoàn FLC đang nợ quá hạn, trong tổng số 451 tỉ đồng mà tập đoàn này nợ tiền thuê đất
  3. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Xưa kia thơ dại cũng từng
    Thả dê, bắt bướ.m, bẫy chi.m, leo đồi
    Miệng thì mật ngọt trên môi
    Đôi chân nhảy múa, chúng mình hát ca
    Chiều về ánh mắt xa xa
    Bao nhiêu lưu luyến, cỏ mây châm (ghim) quần ...

    ( nhớ một buổi chăn dê bên đồi...kakaka)...Mô phật lần đầu làm thơ nghe kì kì...hihihi!
    --- Gộp bài viết, 23/07/2022 ---
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Giá xăng vẫn có thể xuống mốc 22.000 đồng/lít
    22/07/2022 | 10:20

    (PLO)- Giá xăng nhập vẫn duy trì mức giảm mở ra cơ hội giá xăng trong nước có thể giảm giá lần thứ 4.

    Sau khi giá xăng trong nước giảm mạnh 3.600 đồng/lít vào ngày hôm qua (21-7), giá xăng nhập tiếp tục giảm. Theo Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đã rớt từ 118 USD/thùng xuống còn 116 USD/thùng.

    Mức giá này tương đương với giá ngày 28-2, thời điểm giá xăng chạm mức 26.287 đồng/lít. Tuy nhiên thời điểm này, giá xăng chưa được giảm thuế bảo vệ môi trường là 3.3000 đồng/lít. Do vậy, nếu tính điều kiện này vào thì giá xăng chỉ còn 22.987 đồng/lít.

    Phiên giao dịch hôm nay (22-7), giá dầu thô toàn cầu tiếp tục giảm nhẹ. Thậm chí, dầu WTI chỉ còn 96 USD/thùng. Nguyên nhân giá dầu giảm là do Ngân hàng trung ương châu Âu vừa mới tăng mạnh lãi suất lên 0,5%. Lo ngại tăng trưởng kinh tế chậm đi đã khiến nhu cầu dầu giảm.

    Nguồn cung dầu từ Libya mở trở lại, cùng với đó việc Nga nối lại dòng khí đốt sang châu Âu đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung.

    Với việc giá xăng RON 95 hiện giảm chỉ còn 26.070 đồng vào kỳ điều chỉnh 21-7 cho thấy nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý nhà nước và tạo tín hiệu vui tác động tích cực cho nền kinh tế.

    Giá xăng giảm mạnh giúp giảm áp lực lạm phát, tác động trực tiếp, tích cực đến các ngành hàng tiêu thụ nhiều nhiên liệu thường chiếm từ 30 - 40% chi phí của các doanh nghiệp như vận tải, hàng không, logistics, đánh bắt xa bờ.

    Vào ngày 1-7, giá xăng giảm 110 đồng đưa giá xăng xuống còn 32.763 đồng. Đây là lần giảm đầu tiên sau 7 lần tăng giá xăng liên tục. Đến 15-7, giá xăng giảm 3.088 đồng nhờ phần lớn vào việc giảm thuế bảo vệ môi trường 2.200 đồng đưa giá xăng dưới mức 30.000 đồng được thiết lập một thời gian dài.

    Đến kỳ điều chỉnh ngày 21-7, giá xăng tiếp tục giảm 3.600 đồng, đưa giá xăng chạm mức 26.070 đồng.

    Lần giảm này do giá dầu thô toàn cầu rớt mạnh, có lúc ở dưới vùng giá 100 USD/thùng. Điều này đã giúp giá xăng A95 nhập từ Singapore liên tục lao dốc, duy trì mức giá từ 24.000-26.000 đồng trong thời gian dài.

    Như vậy, tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá xăng đã giảm tổng cộng 6.798 đồng.

  5. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.427
    :p
    Hehe, e bảo oánh bạc mà lại :p
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.124
    Hi hi... Rỗi ... Và do phát biểu : Đây là giai đoạn mà Nhỏ lẻ cứ tiền rỗi thì mua DN VN , rồi làm chuyện khác ... Chờ khi nào râm ran PE b/q 15 rồi bắt đầu quan tâm thị trường . Cho nên càng rỗi . Ko có chuyện gì về CK để bàn cả... vậy, nhân cái Avatar của BY , thì tham gia chút cho dzui ...
    Cái Avatar í thiện cảm thật ! Có lần VTN có ý viết một bài thơ vịnh cái Avatar í ... Nhưng rồi lại thôi . Sợ là khi viết ra thành lời thì không diễn tả được hết cái cảm nhận mơ hồ mà rộng lớn . Cô bé hôn hoa , thật dịu dàng , ngây thơ , đọng đầy sự phong phú thơ mộng ... Có cái chi ấy của mầm nụ ban sơ của yểu điệu thục nữ nữa ...??!!
    Có nhiều khi , ta cảm nhận một điều gì , rồi diễn tả ra thành lời thì chúng không còn nguyên vẹn . Chúng rớt rơi hao mòn ở đâu đó , khi thì ít, lúc thì nhiều . Cho nên , rất có thể , những tác phẩm mà ta đọc chỉ là cái cặn bã thô sơ còn đọng của tác giả mà thôi . Phải ko nhỉ ?
    Vậy là trùng hợp với cái ý nghĩa của bài thơ Ngần Ngại Bút của VTN rùi !
    Trích một đoạn bài í , nhé !
    *****
    ".... Có khi hồi tưởng thời gian trôi
    Xa lắc mà như mới đây thôi
    Giòng đời mai sẽ ?... Ngần ngại bút
    Tưởng mãi mà chi, vẫn thế thôi .
    .
    Có khi chạnh nghĩ cuộc nhân gian
    Trăm năm cõi tạm ...vi nhân nan ...
    Mênh mông minh triết !! Ngần ngại bút
    Gạt hết suy tư, giấc mơ màng.
    .
    Vì thế tình thơ mãi đến giờ
    Và muôn sau nữa chỉ trong mơ
    Sợ không nguyên vẹn !! Ngần ngại bút
    Thì nhé tình thơ chớ mong chờ..." -VTN-@};-@};-@};-
    Last edited: 23/07/2022
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Phản ánh tác động của lạm phát, tăng trưởng tín dụng có thể vượt 14%
    TRẦN THÚY
    17:32 22/07/2022

    Động lực tăng trưởng tín dụng cho 6 tháng cuối năm 2022 có thể sẽ khác với nửa đầu năm, khi trọng tâm chuyển sang cho vay dài hạn đối với các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sản xuất, giáo dục, y tế và truyền tải điện.
    [​IMG]
    Tăng trưởng tín dụng có thể vượt 14% trong năm nay (Hình minh họa).

    Tăng trưởng tín dụng có thể vượt 14% trong năm nay

    Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới công bố, các chuyên gia tại SSI Research cho biết, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nới hạn mức tín dụng cho các ngân hàng trong nước mỗi năm hai lần, mỗi lần bình quân vào khoảng 2% -3%.

    Để kiểm soát lạm phát, NHNN có thể thận trọng hơn trong việc nới hạn mức tín dụng trong nửa cuối năm 2022. Hạn mức được cấp thêm có thể chỉ ở mức vừa phải, đi cùng với điều kiện các ngân hàng phải hạn chế giải ngân cho các phân khúc rủi ro.

    Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp việc nới hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với những năm gần đây, các chuyên gia vẫn kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt hoặc nhỉnh hơn con số 14%, phản ánh tác động của lạm phát.

    Dù vậy, điều này vẫn có nghĩa là tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022 sẽ chậm hơn so với mức tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm.

    Theo quan điểm của SSI Research, động lực tăng trưởng tín dụng cho 6 tháng cuối năm 2022 có thể sẽ khác với nửa đầu năm, khi trọng tâm chuyển sang cho vay dài hạn đối với các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, sản xuất, giáo dục, y tế và truyền tải điện.

    Trong vài năm qua, theo số liệu của NHNN, dư nợ dành cho chủ đầu tư bất động sản chiếm từ 5% -10% mức tăng ròng của tổng dư nợ tín dụng. Các chuyên gia cho rằng ngay cả khi hoạt động cho vay chủ đầu tư bất động sản bị hạn chế, nhu cầu tín dụng từ các lĩnh vực khác vẫn đủ lớn để đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm 2022.

    [​IMG]

    Đối với năm 2023, SSI Research dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ chậm hơn so với năm 2022 và quay trở lại mức trước COVID là khoảng 13% - 14% so với đầu năm. Các chuyên gia cho rằng hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng có thể sẽ bị ảnh hưởng do tiêu dùng giảm xuống. Tuy nhiên, dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp sản xuất, lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực đang phục hồi sẽ tăng trưởng tốt, với khoảng 1,2 triệu tỷ đồng sẽ được giải ngân thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất 2%.

    Áp lực tăng lãi suất là hiện hữu

    Nhìn chung, NHNN đã cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất phù hợp xuyên suốt nửa đầu năm 2022 nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế. Trên thực tế, trước những áp lực về lạm phát và tỷ giá tăng nhanh trong quý 2, NHNN đã sử dụng công cụ bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm có thể ổn định thị trường và hạn chế việc tác động lên mặt bằng lãi suất.

    Tuy nhiên, do chênh lệch tăng trưởng tín dụng – tiền gửi hiện ở mức cao và tiền gửi từ KBNN có thể không còn dồi dào nếu đầu tư công bắt đầu được đẩy mạnh, SSI Research nhận thấy áp lực tăng lãi suất huy động trong nửa cuối năm 2022 là hiện hữu nếu hạn mức tín dụng được nới.

    Đồng thời, một số ngân hàng cũng sẽ có nhu cầu tăng vốn dài hạn, vì mức trần tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn sẽ được điều chỉnh từ 37% xuống 34%, và cho vay dài hạn có thể là động lực tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2022.

    Từ 6 tháng đầu năm 2022, các ngân hàng đã bắt đầu phát hành trái phiếu dài hạn, với tổng giá trị là 80,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 0,7% tổng tiền gửi vào quý 1/2022). Nhìn chung, SSI Research kỳ vọng lãi suất huy động có thể tăng thêm 50-70 điểm cơ bản sau khi nới hạn mức tăng trưởng tín dụng. Cả năm, lãi suất huy động kỳ vọng tăng 1 – 1,5%.

    Lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới sẽ cao hơn 1% - 2% so với năm 2021, trong khi đó, thông thường phải mất từ 1-2 quý để lãi suất cho vay đối với các khoản vay dài hạn cũ điều chỉnh lại hoàn toàn theo lãi suất huy động. Do đó, các chuyên gia cho rằng so với cùng kỳ, NIM vẫn cao hơn 6 tháng cuối năm 2021 nhưng có thể thấp hơn một chút so với 6 tháng đầu năm 2022.

    Trong năm 2023, diễn biến của lãi suất có thể sẽ có sự khác biệt giữa nửa đầu năm và nửa cuối năm. Nhiều khả năng lãi suất huy động sẽ vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023, với CPI theo ước tính là 5,2%. Sau đó, lãi suất huy động có thể sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2023, khi áp lực lạm phát giảm dần (CPI theo ước tính của chúng tôi là 3,4% trong nửa cuối năm 2023).

    Trong cả năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ tăng khoảng 70-80 điểm cơ bản và tiệm cận mức trước COVID tại một số ngân hàng. NIM dự báo sẽ tăng tại các ngân hàng STB, ACB, VPB và MBB, trong khi sẽ giảm tại các ngân hàng phụ thuộc vào các khoản vay liên ngân hàng. NIM tại các ngân hàng còn lại được dự báo sẽ ổn định.

    Theo SSI Research, các yếu tố tích cực ảnh hưởng đến NIM bao gồm CASA và LDR tăng lên trong khi yếu tố tiêu cực bao gồm tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn giảm xuống còn 30%; tỷ trọng các khoản vay có lợi suất cao trong tổng dư nợ giảm đi; một số ngân hàng không còn nhiều dư địa tăng LDR.

    Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát

    Theo dự báo của chuyên gia, các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng có thể vẫn được kiểm soát trong 6 tháng cuối năm 2022, mặc dù tỷ lệ hình thành nợ xấu được dự báo tăng trong nửa cuối năm do các khoản vay tái cơ cấu hết thời hạn cơ cấu.
    [​IMG]

    Các ngân hàng lớn đã chuẩn bị cho tình huống này với bộ đệm rủi ro tín dụng tương đối vững chắc (VCB, BID, ACB, MBB và TCB). Bên cạnh đó, dấu hiệu phục hồi cũng xuất hiện ở các nhóm ngành khác nhau (không tính đến lĩnh vực bất động sản). Trong số các công ty niêm yết (không bao gồm lĩnh vực bất động sản), dư nợ của những công ty có tỷ lệ EBITDA/Chi phí lãi vay nhỏ hơn 1 trên tổng dư nợ của những công ty này đã có xu hướng thấp hơn đáng kể từ mức đỉnh năm 2020.

    Tuy nhiên, rủi ro tín dụng liên quan đến lĩnh vực bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, vì các ngân hàng có thể chưa trích lập dự phòng trước nhiều cho lĩnh vực này ở thời điểm hiện tại.

    Sang năm 2023, SSI Research cho rằng, các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng có thể chịu áp lực lớn hơn so với năm 2022, do rủi ro liên quan đến lĩnh vực bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể dần hiện hữu.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.816
    Nhân BY nhắc đến việc thành tiên, tôi mường tượng ví như có tiên tử lạc nhân gian thì tâm hồn của họ củng thiện lương như bạn, vẻ đep trong văn thơ của bạn, những bản nhạc bạn chia sẻ đều tao nhã và thoát tục, tôi hơi ngạc nhiên là trãi nghiệm gần 10 năm chứng trường VN đầy dẩy thị phi, khốc liệt bạn vẩn luôn giử được sự an nhiên và trở thành 1 vị nữ hiệp với kỷ năng TA cực cao được yêu thích hàng đầu trên F319. Hi hi bạn là Bình Yên Tiên Tử là my idol @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.124
    - Chúng ta ơi !
    Đừng e ngại lo lắng gì lạm phát nữa ! Dù Mỹ hay thế giới có 7-8-9% gì đó ... Là chuyện của họ nhé ! Trong cái thị trấn mấy trăm ngôi nhà , sau dịch loay hoay tiết giảm ánh sáng, có một ngôi nhà vẫn sáng trưng , không cần tiết kiệm . Bơm tiền thêm thì nhà ấy cũng ko lo lạm phát thêm...
    Giá thành của mọi SP Vietnam có thêm một dư địa lớn so với trước đấy !
    Thu nhập thực tế của người dân tăng thêm một mức khác so trước đây đấy !
    Chính Phủ tuyệt vời quá ạ !!! Dân cảm ơn lắm ạ !!! =D>=D>=D>@};-@};-@};-:drm1:drm1
    Last edited: 23/07/2022
    Paladin1987 đã loan bài này
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.567
    He he ... Cuối tuần bình loạn chém vui thui cụ .:))
    Tất cả chỉ là tương đối nên nhiều khi chúng ta làm vì đơn giản thấy thích , đôi khi muốn gửi gắm điều gì chứ kg nhất thiết làm gì cũng suy tính đắn đo quá . BY cũng ngẫu hứng và hào sảng lắm đó . Tại hôm nay tiện cụ nói về Avatar của BY , tự dưng thấy thú vị và muốn chia sẻ đàm đạo thêm về nhân sinh chứ thực ra khi chọn Avatar BY chỉ vì thấy một chữ thôi : THÍCH . :))
    Cảm ơn vì cụ đã quý em và đã có nhận xét tốt và khá đúng khi trước đây BY cũng từng nói dù cho có lãng mạn mơ mộng đắm say cỡ nào thì cũng vẫn có vài phần tỉnh thức :)) Và có như thế mới giữ đuợc phần nào sự khách quan cần thiết và buông bỏ dễ dàng những cp lỡ yêu và chọn sai đó cụ =))

    Thui chào cả nhà BY out đây ạ ! Chúc ace cuối tuần vui nhé ! @};-%%-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này