Tản mạn về CPI và TTCK (33)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/08/2022.

5756 người đang online, trong đó có 512 thành viên. 18:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 575456 lượt đọc và 2978 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.970
    Thanks thông tin bác
    Mình nghĩ chắc họ cảm thấy không cần thị trường to lớn của TQ vì có thể đổk những thứ làm thiệt hại hơn
    Đồng thời TQ cũng hết mang bài thị trưởng lo lớn ra mặc cả
    Về phần VN tỷ giá và lãi ngân hàng sẽ nhóng
    TatooGirl, Tedd, viethanoi10 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.651
    Vì thủa ban đầu dân Mỹ toàn những anh tù tội tinh hoa đổ về ấy lập quốc bác ạ :))
    nói theo kiểu tếu của bác Già là: Trình độ tù trí rất cao =))
    Tù tội toàn đội tài vs bản lĩnh hoặc máu lạnh hơn người phàm :))
    Dân mình uống vài chén là dễ thách thức xẻo tai nhau, nhưng mà bảo thuyền buồm xông ra biển thì rụt vòi. Vì thế nên nhiều cái cũng bị hạn chế nhiều chứ. Ngành hàng hải và thương mại của mình lịch sử mỏng teo :))
  3. oneday_90

    oneday_90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2016
    Đã được thích:
    995
    Vâng bác, em cũng cho là tin bìm bịp. Đe doạ nhau là chủ yếu. mỹ và phương tây cấm thì tàu nó cũng cấm ngược lại. Nó là công xưởng thế giới. từ cây kim sợi chỉ nó cũng cung cấp cho cả thế giới. Giờ cấm vận đc nó thì các nước kia lấy gì mà dùng. Hàng hoá bán cho ai? Phải không các bác
    TatooGirl, 100k, 4season6 người khác thích bài này.
  4. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.188
    Chưa biết thế nào.
    1/ Nhưng Châu Âu mới loại hàng hoá của Nga ra đã ăn cái tát lạm phát rồi. Vì lượng tiền trước cấm vận đã dôi ra với tổng Hàng hoá , dịch vụ sx của Châu Âu do trợ cấp dịch bệnh. Sau cấm vận lượng hàng trao đổi bị mất đi thì lại càng dôi ra tiền. Tiền > hàng thì làm phát là hiển nhiên. Giờ cấm hàng a TQ thì lạm phát cỡ nào [-( .
    2/ Bài học Nhật Bản 1985 còn đó, chơi bài này để thổi bay bớt giá trị đống nợ trái phiếu, thúc đẩy sx trong nước do giá trị vốn sx thấp đi .
    3/ Phải có lao động nhập cư , chấp nhận mức sống thấp hơn chuẩn Âu Mẽo lúc trước :-"
    ps: Suy cho cùng, tiền là những con số in ra trên giấy, trong hồ sơ máy tính, nó có đại diện cho công sức người lao động bỏ ra theo thời gian đâu ;;)
    Last edited: 15/09/2022
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.350
    Thật là kinh khủng với câu kết của bác.
    Nhưng em cũng đã và vẫn đang nghĩ như vậy mới kinh.
    Không thể hiểu được tại sao lại khốn khổ khốn nạn đến như này được, chỉ có thể tạm giải thích bằng Nhân-Quả: Hẳn là ông đã gieo cái gì thì con cháu chắt chút chít chụt chịt nhà ông mới hái phải quả hôm nay, ngày mai và chưa biết có muôn đời sau nữa không :((

    Bác Già thì, càng ngày em càng ngưỡng mộ.
    Trời ơi, làm thế nào mà bác ấy vừa là chứng sĩ tài ba, nghĩa là tỉnh táo, lạnh lùng, dứt khoát, thậm chí là cả máu lạnh nữa mà vẫn có thể có một tâm hồn lãng mạn đến như vậy? Làm thế nào mà bác ấy tính ra được khốn nạn đã lập đỉnh và con cháu ta sẽ thái lai? Hơi hỗn tí, cơ mà nói thật là em đếch tin. Còn khướt! :((

    Bác Già thích lãng mạn thì cứ lãng mạn nhé. Em thì không :-"

  6. taikhoanbitrunghoai

    taikhoanbitrunghoai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2020
    Đã được thích:
    1.434
    n
    lâu nay vẫn thích đi còm linh tinh nên ngại chưa dám vào nhà tản mạn, nay xin phép hơi nhiều chuyện tí.
    Thật ra về bài báo này, thì mình nghĩ từ lần bà Pelosi sang Đài gần đây sớm muộn sẽ có biến cố mới thôi. Hiện Mỹ liên tục thúc đẩy việc phát triển vật liệu bán dẫn/chips, đầu tư rất mạnh vào việc nâng cao nâng lực sản xuất chips trên đất Mỹ. Chip đóng vai trò rất quan trọng trong việc định hình tương lai toàn nhân loại. Công nghệ viễn thông điện tử sẽ phát triển hiện đại đến mức điên rồ như thế nào đều phụ thuộc vào sự phát triển của 1 con chip nhỏ chỉ vài nanomet.
    Ngoài phục vụ nhu cầu của chính Mỹ ra, chip có thể sẽ trở thành quân bài chiến lược của Mỹ trong thập niên tiếp theo để giữ vững vị thế trên toàn cầu. Liệu sẽ ra đời 1 trật tự mới có tên gọi là Chip-Dollar thay thế cho trật tự đã cũ Petro-Dollar? Không ai rõ ngoài chính Mỹ.
    Gần đây các động thái thân mật quá thường xuyên với Đài của Mỹ liên tục làm anh Trung khó chịu, nhưng chưa làm gì được. Liệu có cách nào để Đài nhận về củ cà rốt cuả Mỹ 1 cách êm đẹp mà vẫn tồn tại lâu dài bên cạnh đất Trung Hoa. Nhưng nếu Đài không chịu nhận củ cà rốt thì cây gậy của Mỹ sẽ đưa ra như thế nào?
    Nhìn chung bối cảnh đó dù tốt hay xấu vẫn sẽ ảnh hưởng liên đới đến Việt Nam, vì vị trí địa lý đặc biệt của chúng ta. Việc mà VN cần lo là chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nếu có thể bằng mọi cách, mọi nguồn lực, hãy cố gắng chen vào bằng được dù chỉ 1 ngón chân nhỏ thôi vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Có chăng điều đó có thể đảm bảo được 1 phần tương lai cho chính con cháu dân tộc.

    Giai đoạn 2020-2021 bao nhiêu báo đài nói về cuộc khủng hoảng chip toàn cầu? Mỹ vừa thử nghiệm California là bang đầu tiên cấm toàn bộ xe xăng và chuyển sang xe điện để làm gì? Chèn ép Nga bằng các đòn trừng phạt nhưng thế giới vẫn phải phụ thuộc vào dầu khí của Nga, Mỹ cũng có dầu khí tại sao không ép được Nga trong giai đoạn vừa rồi?
    Giai đoạn kế tiếp sau đợt lạm phát này liệu mặt bằng giá cả nói chung có chịu quay về mức như cũ (ít nhất là trước đại dịch) - e rằng sẽ là khó! Giá cả tăng lên thì đại công xưởng kế bên chúng ta lúc trước đang mất dần lợi thế về chi phí nhân công giá rẻ, lại được hưởng lợi khi mặt bằng giá mới được thiết lập. Vị thế của Việt Nam luôn có thể bị đe doạ nếu không tiến thật nhanh về phía trước.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.350
    Cần gì vài chén, chỉ cần vác xe ra đường là đã có lý do và động lực xẻo dái nhau luôn rồi chứ đừng nói xẻo tai.
    Chiều nay, 17h30, phố Xã Đàn, nói thế là biết tình hình giao thông tồi tệ đến mức nào rồi nhỉ?
    Nhưng có chuyện cười ẻ: 1 ông ô tô va chạm thế nào ấy với 1 ông xe máy, 2 ông lời qua tiếng lại thế nào ấy, xong xe máy phóng vút bỏ đi, ô tô lập tức phóng vút lên dí đít bấm còi bim bim, xe máy phanh kít gạt chân chống, khệnh khạng quay lại "mày muốn bấm còi không hả" kèm 2 cái gõ cốc cốc vào kính lái, rồi quay lại xe lại phóng vút đi, ô tô thì mở cửa xuống đường chống nạnh "****** thích gì hả con lợn kia", nhưng "con lợn" nó lượn rồi còn nghe chửi đâu, chỉ còn ông với 1 hàng dài xe phía sau còi inh ỏi vì tắc đường.

    Mình chứng kiến mà ngán ngẩm quá đành ngoác mồm lên chửi: Đúng là 2 thằng hèn, không có dũng khí thì từ sau bỏ qua mà đi chứ đừng diễn trò. Thằng xe máy định gấu chó mà sao gõ kính xong bỏ đi vừa đủ nhanh thế? Thằng ô tô muốn gấu mèo mà sao xuống đường vừa đủ chậm thế? Chúng mày lao vào đấm cmn nhau thì bọn tao còn được giải trí, chứ đằng này chỉ được chứng kiến từng thằng lần lượt thể hiện bản lĩnh bằng mồm rồi tắc đường thêm vài phút. Toàn một lũ chỉ hót hay mà làm như mèo mửa, bảo sao cái đất nước này khó phát triển.

    Xong rồi mình cũng bỏ đi luôn vì chả ai có ý kiến gì khác (do mình cũng chửi thầm thôi chứ có phát ra tiếng đâu :)))
  8. HoangDung2008

    HoangDung2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2020
    Đã được thích:
    6.396
    Tuyệt vời Ms. ạ. Thks @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    giavanchuakhon, mabuvoyeuClara21 thích bài này.
  9. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.303
    Bác phải nhìn lại lịch sử cách đây 4 năm về trước , khi ông Trumpf lên làm tổng thống vạch rõ bộ mặt của TQ, suốt giai đoạn 2014-2018 TQ đã dùng tiền găm được ( dấu GDP) để thôn tính sát nhập 1 loạt công ty công nghệ của CHâu âu, Canada, Mĩ để tiếp cận công nghệ của các nước này và bê về TQ, phương tây lúc đấy như mơ ngủ. Thế nên mới có chiến tranh thương mại Mĩ Trung áp thuế và với 1 loạt cáo buộc về ăn cắp công nghệ nổi bật lên là Huwei đấy !

    Nếu như Mĩ , Nhật , Hàn, Đức họ biết cách giữ công thức tuyệt mật gia truyền về chế tác , luyện kim,hoá chất ( TQ vác mẫu vật về, phân tích thành phần hoá chất ra được , nhưng cũng từng đấy thành phần họ ko bao giờ luyện ra được loại thép chất lượng tương đương để làm lõi động cơ đốt trong, nhiệt hạch, cánh quạt tuabin , thép trong công nghệ chế tác nòng súng,nòng phá hoặc đến như thép hãm phanh máy bay trên tầu sân bay chẳng hạn,nếu không có thì máy bay lên được, nhưng sẽ không hạ cánh được ;))....) Nhưng cũng bị ăn cắp rất nhiều, vì cơ chế cơ cấu các tập đoàn bị TQ thu mua lúc đấy, do đó cuộc chiến đấy vẫn tiếp tục diễn ra đến bây giờ thực chất chưa bao giờ gián đoạn, chẳng qua mọi người quá tập chung nhìn vào câu chuyện áp thuế, covid, tiền tệ petrodollar , rồi địa chính trị Ukrainer, Đài loan mà ko biết có 1 cuộc chiến vẫn đang song song diễn ra chưa có hồi kết như trên, cuộc chiến bảo vệ công nghệ bán dẫn, công nghệ chế tác sản xuất, công nghệ thông tin ( cái này phòng vệ yếu nhất).

    Có 1 ví dụ rất hay thế này về công nghệ, như Samsung sản xuất được các chip bán dẫn chất lượng cao, cái gì họ cũng làm được, nhưng có 1 thứ họ không làm được là nước dung môi chỉ có phía Sony Nhật bản chế ra được, và gần như bên Sony cấp nhiều hay ít nước dung môi này thì quyết định sản lượng chip bán dẫn trên , hoặc các tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới nằm ở Đài loan, nhưng đứng đằng sau họ lại là các tập đoàn công nghệ của Nhật. Cái mình thấy Hàn quốc, đài loan công nghệ hoành tráng, hoặc như tiktoc plattform TQ oách xì ngầu, nhưng vẫn chỉ là bề nổi thôi các bác à :)
    Last edited: 16/09/2022
    Vuthanhnguyen, hannahVviethanoi đã loan bài này.
  10. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.188
    Em lại cho rằng: Tương lai công nghệ ko phải ở chiến trường Chip [-X
    Công nghệ hiện nay tuy biểu hiện là chiến trường, bảo vệ sx Chip. Tuy nhiên Định luật Moore về Chip ngày càng sai lệch về thời gian, nguyên nhân là bóng bán dẫn ngày càng khó thu nhỏ 8->.
    Nhưng: bóng bán dẫn cũng chỉ là công nghệ bits, của lưỡng nguyên on - off năng lượng, cũng chỉ biết 0, 1 trong các thuật toán công nghệ bits. Trong khi tương lai nhân loại lại là Lượng tử, lại là qubits với tốc độ tính toán gấp rất rất nhiều lần bits.<:-P<:-P<:-P
    :-BCông nghệ thực sự là cuộc chạy đua phát triển tốc độ tính toán, thay vì phát triển về lượng chạy về số lượng nhỏ hơn thì nên chạy về chất ở việc quản lý , sử dụng nguồn lực <:-P
    ps: Trong trò chơi mini craft , người ta cài win 95 vào 1 cái máy tính ảo trong đó :-? . Hãy tưởng tượng 1 thế giới đám mây dữ liệu, tốc độ truy cập xịn xò và được điều hành bởi 01 cái máy tính lượng tử thì chỉ cần 1 trang web thì ta có thể cấp cho nhân dân mỗi người 1 cái máy tính ảo với tốc độ xử lý của công nghệ chip mạnh nhất lúc này \:D/\:D/\:D/
    Last edited: 16/09/2022
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này