Tản mạn về CPI và TTCK (34)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/09/2022.

3315 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 466868 lượt đọc và 2965 bài trả lời
  1. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    2.439
    Đúng rồi, sập vì tin này. Có điều ae ta ko biết, rất nhiều nhóm đã biết trước và ra hàng nên thị trường mới sập mạnh thế. Vtp là 1 tập đoàn lớn, có ảnh hưởng sâu rộng và bắt chủ tịch vtp phát thì cũng có thể bắt các tổng gd khác lỗi tương tự liên quan đến phát hành trái phiếu như thế làm tâm lý trả nợ trái phiếu trc hạn lớn, các doanh nghiệp đã khó vay vốn lại phải trả nợ trc hạn.
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.913
    Ra đúng thời điểm đấy chứ cụ (tín hiệu cho thấy triều đình vẫn theo dõi sát diễn biến của TT), vẫn theo nền kinh tế thị trường, chưa cần đến đoạn định hướng xhcn :))
    "Tát nước theo mưa" ta hiểu theo hướng tích cực là đã mưa thì thêm thùng nước nữa có sao đâu đằng nào trả ướt, chứ "Tạt gáo nước lạnh" đúng lúc hưng phấn thì mới dễ đột quỵ, tai biến ... các bác ạ.
    Đã tin thì hãy cứ tin tưởng vào những điều mình đã tin.
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.836
    Nhìn lại china tư bản lớp cũ liêu xiêu _evergrande, alibaba... 16/10/2022 Đcs china tổ chức đhoi 5 năm. VN theo trend quét sạch xây mới. Các ae đi Huế thì thấy rồng đời trước hay bị mất đầu .
    mabuvoyeu, Clara21, FBV2 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.993
    đi anh rồi
    nữ nước nam luôn giỏi hơn đàn ông
  5. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    2.439
    https://m.thanhnien.vn/tien-dang-ket-o-dau-post1507944.html
    Bds trầm lắng, cả nền kte ảnh hưởng theo, nhớ năm 2011, 2012 bds sập 50% kéo theo nợ xấu ngân hàng đến đỉnh điểm 2014, 2014. Những năm đó ngân hàng vô cùng khó khăn đến nay vẫn phải tiếp tục có nghị quyết xử lý nợ xấu. Nhịp này may mà chính phủ chặn con sóng bds sớm nên ko sập tuy nhiên thank khoản của bds hiện vẫn rất thấp, giá cơ bản ko giảm nhưng giao dịch thành công ít đi, bds vận hành bình thường thì kte mới ổn. Tăng nóng quá cũng chết mà giảm sập mặt cũng chết.
    ChuBeChanTrau, Formulae, ltl9811 người khác thích bài này.
  6. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.022
    Nay anh lái Trường tiền của Hag bắt đầu xóa group,

    Để xem heo ăn chuối sắp tới ra sao?

    Đợt sóng trước anh viết bài kể lể về bí mật , mấy câu chuyện ẩn sau ck hay ho , bạn nào chia sẻ lên đây thì phải , khiến bao người hâm mộ rồi ảnh pr mở group

    Bữa mình có nói 1 lần là ảnh lái Heo ăn chuối rồi mà nhỉ


    Trích comment của vài bạn :" Heo ăn chuối em ăn chả khác mẹ gì heo ăn cám...
    Last edited: 08/10/2022
    TatooGirl đã loan bài này
  7. sttsg

    sttsg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2014
    Đã được thích:
    2.439
    https://m.cafef.vn/chung-khoan-viet...-nhat-trong-thap-ky-qua-20221008110232465.chn
    Mình nói đúng, ttck việt nam sập mạnh nhất nhì thế giới chỉ sau nga là nước đang có chiến tranh. Có quá nhiều f0 mới tham gia nên hoảng loạn vì họ ko biết thế nào là đắt hay rẻ. Nếu họ biết là quá rẻ thì đã ko bán. Khi tôi nói định giá thị trường đã rẻ, thấp nhất 10 năm thấp hơn cả lúc khủng hoảng covid chưa có thuốc chữa, cả thế giới phải block thì 80-90% f0 còn chả biết p/e là gì. Họ chỉ biết là trước dịch vni tầm 950d giờ 1030 vẫn cao hơn trc dịch. Rằng lúc đỉnh cao covid thị trường 650 đ mà giời 1030 sao lại bảo là rẻ hơn. Mà họ đâu có biết trong 2 năm qua nền kinh tế dù khó khăn vẫn phát triển, các doanh nghiệp vẫn lớn mạnh hơn trước dịch. Nhiều doanh nghiệp vẫn có lãi cả tỷ đô. Đừng trong vào số điểm mà bảo thị trường đắt hay rẻ. Cùng 1000 điểm nhưng 2007 p/e của thị trường là 43, lúc đó chỉ có vài doanh nghiệp nhỏ bé làm gì có công ty nào lãi dc 5 nghìn tỷ, lãi 1000 tỷ chắc dc 1, 2 cty nhưng 1000đ của 2018 thì p/e bằng 20 lúc này bắt đầu có vài công ty lãi 10.000 tỷ trở lên và 1000 đ của 2022 rất khác nữa, p/e của thị trường chỉ còn 10.6. Có rất nhiều doanh nghiệp lãi cả tỷ đô cơ, còn lãi 10000 tỷ trở lên cũng dc chục cty, lãi 5000 tỷ chắc cả vài chục cty. Cùng 1 mức 1000 điểm của vni nhưng p/e rất khác nhau, quy mô, lợi nhuận của các công ty trước và sau đó cũng rất khác nhau. Nói chung ôm tầm 1 năm trở ra giá này bao lỗ.
    Last edited: 08/10/2022
    ChuBeChanTrau, vongai, S1814 người khác thích bài này.
    Formulae đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Cảm ơn bạn !
    Tôi Type ra đây để tiện đọc . ( vì bài viết rất bổ ích )
    *****
    Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới trong tuần đầu tháng 10, định giá về vùng thấp nhất trong thập kỷ qua
    08-10-2022 - 11:11 AM |

    [​IMG]

    P/E của VN-Index hiện đã rơi xuống mức 10,6x lần, gần tương đương với đáy Covid cuối tháng 3/2020 và giai đoạn năm 2012. Nếu tính theo giá đóng cửa tuần, con số này thậm chí đang còn ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại tuần đầu tiên của tháng 10 đáng thất vọng khi VN-Index đánh mất mốc 1.100 điểm và tiếp tục rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 20 tháng kể từ đầu tháng 2/2021. VN-Index kết tuần với mức giảm 8,5%, mạnh nhất trong vòng 3 tháng kể từ tuần 9-13/5. Mức giảm này cũng đã đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong tuần qua.


    [​IMG]
    Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới tuần đầu tháng 10

    Như vậy, thị trường đã nối dài chuỗi giảm điểm lên 5 tuần liên tiếp. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, VN-Index đã mất gần 245 điểm, tương ứng mức giảm 19%. Vốn hóa thị trường cũng theo đó bị thổi bay 971.700 tỷ đồng (~41,5 tỷ USD), còn 4,12 triệu tỷ đồng.

    Thị trường liên tục giảm mạnh đẩy mức định giá đã thấp lại càng thấp hơn. P/E của VN-Index hiện đã rơi xuống mức 10,6x lần, gần tương đương với đáy Covid cuối tháng 3/2020 và giai đoạn năm 2012 (lãi suất tăng vọt, thị trường bất động sản đóng băng và nợ xấu ngân hàng tăng cao). Nếu tính theo giá đóng cửa tuần, P/E của VN-Index thậm chí đang còn ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

    [​IMG]
    P/E của VN-Index xuống mức tương đương các giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng

    Thị trường đi xuống cũng đã kéo theo định giá của nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn như Hòa Phát (HPG) hay nhiều ngân hàng về mức P/B xấp xỉ 1 lần. Điều này là rất hiếm khi xảy ra, trừ những giai đoạn nền kinh tế đứng trước suy thoái hay khủng hoảng nghiêm trọng như Covid-19, hay giai đoạn 2011-2022. Mặc dù mọi sự so sánh đều khập khiễng khi bối cảnh nền kinh tế là khác nhau giữa các thời kỳ. Tuy nhiên, VNDirect đánh giá đà giảm vừa qua đã có phần thái quá và chịu ảnh hưởng quá mức bởi tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

    Với P/E forward 2022 dưới 10 lần, VNDirect cho rằng nhà đầu tư nên bình tĩnh và dừng bán tháo ở thời điểm này. Nên cân nhắc kỹ trước khi bán ra vì tâm lý chán nản có thể khiến nhà đầu tư rời bỏ thị trường và không kịp quay trở lại trong giai đoạn thị trường phục hồi mạnh sau đó. Việc bán ra ở thời điểm này chỉ nên thực hiện để hạ tỷ trọng đòn bẩy (margin) nhằm bảo vệ danh mục hoặc hạ tỷ trọng cổ phiếu nếu tỷ trọng cổ phiếu ở mức quá cao (full cổ).

    Ngược lại, đối với những nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt, nhịp giảm điểm mạnh thời gian qua đã mở ra cơ hội lớn để tích lũy cổ phiếu cơ bản với mức định giá rất hấp dẫn. Với tầm nhìn dài hạn, những nhà đầu tư giải ngân ở vùng này có thể thu được mức lợi nhuận hấp dẫn trong vòng 1-2 năm tới.

    Đồng quan điểm, SGI Capital cũng cho rằng, với mức định giá rất rẻ hiện tại, những đợt tụt giảm của VN-Index dưới mức 1.100 điểm, dù vì lý do gì, đều sẽ mang lại cơ hội rất hấp dẫn cho một chu kỳ đầu tư mới. Lãi suất tiền gửi ngân hàng đã tăng lên mặt bằng 7-8%/năm, nhưng đà giảm của thị trường hiện nay đang mang lại nhiều hơn các cơ hội với mức sinh lời trên 20%/năm cho kỳ đầu tư 1-3 năm tới.

    Theo SGI Capital, nhà đầu tư nên thận trọng trước các diễn biến xấu bất ngờ, nhưng sẵn sàng để có thể tham lam khi thị trường sợ hãi. Nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh từ đỉnh về gần vùng định giá rẻ lịch sử và rủi ro của thị trường đang giảm đi đáng kể khi nhiều tin xấu dần bộc lộ và phần nào được phản ánh vào giá. “Tháng 10 và quý 4 hứa hẹn sẽ còn nhiều tin xấu khiến thị trường biến động mạnh, thử thách tâm lý và niềm tin của nhà đầu tư nhưng đó cũng là lúc thị trường chào mời những cơ hội với giá tốt nhất” – quỹ đầu tư nhấn mạnh.

    Không chỉ các tổ chức trong nước, các quỹ ngoại cũng đánh giá lạc quan về triển vọng của chứng khoán nhờ vĩ mô ổn định và định giá hấp dẫn so với khả năng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết.

    Theo Dragon Capital, thị trường Việt Nam được đánh giá có triển vọng về lợi nhuận vượt trội trong nhóm thị trường mới nổi trong khi rủi ro ở mức độ thấp hơn nhờ nội tại vĩ mô ổn định. Quỹ ngoại này dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 7,8% trong năm 2022. Định giá thị trường hấp dẫn với P/E forward 2022 của VN-Index ở mức 10 lần với tăng trưởng EPS 17%.
    [​IMG]
    Định giá chứng khoán Việt Nam hấp dẫn hơn các nước trong khu vực. Nguồn: Dragon Capital
    Lạc quan hơn, Pyn Elite Fund dự phóng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể đạt 25% trong năm 2022 và nhấn mạnh “Chứng khoán Việt Nam đang ở mức định giá đặc biệt rẻ trong tương quan với triển vọng tăng trưởng thu nhập trong vài năm tới”. Nhà quản lý quỹ khuyên nhà đầu tư nên lựa chọn danh mục một cách thận trọng với đầy đủ các cổ phiếu được mua ở mức định giá thấp. Nền kinh tế ổn định và triển vọng thu nhập bền vững của Việt Nam sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán nhanh chóng tăng trở lại, một khi bất ổn lắng xuống.

    Hà Linh
    Ube989, vongai, HaiauKhongve11 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  9. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2014
    Đã được thích:
    4.710
    Sắp đáy rồi , ACE cố lên .
    Giảm mạnh thì khi tăng lại sẽ mạnh thôi .

    Tui follow bác này từ năm 2020 và thấy rất chuẩn .
    May mắn bán hết giữ xèng tránh được cú giảm mạnh mấy tháng qua , ko ăn sóng hồi luôn và giờ đang chuẩn bị giải ngân .


    Đọc trọn bài này theo link để biết rõ vì sao .
    https://cafef.vn/ong-la-giang-trung-giu-quan-diem-vn-index-ve-950-diem-20221008091718152.chn

    Cách đây không lâu ông từng dự báo VN-Index về 950. Tới nay ông có thay đổi quan điểm này không, cơ sở nào để đưa ra dự báo này? Dự báo của ông về diễn biến VN-Index trong ngắn, trung và dài hạn?


    Ông Lã Giang Trung: Quan điểm của tôi về việc VN-Index về mức 950 chưa thay đổi. Cơ sở dự báo này dựa vào quá trình bắt đầu từ tháng 3/2022, Fed đã bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Chính sách thắt chặt sẽ làm giảm thanh khoản. Quá trình vừa qua là thắt chặt chính sách tiền tệ một cách từ từ và thị trường chứng khoán giảm từ đấy cho đến bây giờ. Quá trình đi xuống này sẽ dừng lại khi việc thắt chặt tiền tệ dừng lại và chuyển sang nới lỏng.

    [​IMG]
    Biến động của các chỉ số phụ thuộc vào thời gian áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ

    CEO Passion Investment Lã Giang Trung

    Trong ngắn hạn, biến động của các chỉ số phụ thuộc vào thời gian áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, thời gian áp dụng lâu thì thị trường sẽ còn đi xuống sâu.

    Nếu xét trong trung hạn (1 năm), VN-Index sẽ tốt hơn so với thời điểm hiện tại bởi theo dự báo đến tháng 3/2023, Fed sẽ dừng chính sách thắt chặt tiền tệ, lúc đó thị trường sẽ đi lên. Tất nhiên thị trường sẽ có lúc tăng lúc giảm, như vừa qua từ 1.530 xuống quanh mức 1.030, song khi kinh tế phát triển thì về dài hạn chứng khoán tất nhiên sẽ tiếp tục tăng trưởng và hoàn toàn có thể vươn lên đỉnh cao mới.


    VN-Index giảm 19% từ khi áp dụng T+2,5 tới nay. Nhà đầu tư cho rằng "hàng" về phiên chiều gây ra áp lực bán rất lớn, theo ông thế nào?


    Ông Lã Giang Trung: Theo tôi quan điểm này chưa đúng. Mọi người thường nghĩ cổ phiếu về tài khoản buổi chiều khiến áp lực bán lớn, song bản chất lực bán buổi chiều không phải chỉ của riêng "hàng" về T+2,5, mà bao gồm rất nhiều phiên trước đó nữa. Khi thị trường giảm, các công ty chứng khoán có xu hướng Call Margin hoặc Force Sell vào đầu buổi chiều để thu tiền về, động thái này khiến rất nhiều phiên diễn biến tiêu cực hơn trong phiên chiều.

    Dù vậy, điều này không phải bây giờ mới diễn ra, năm 2018 và các năm trước nữa, Force Sell vẫn hay diễn ra vào cuối giờ giao dịch. Nghĩa là khi thị trường không còn khả năng hồi phục vào cuối ngày nữa, áp lực bán sẽ gia tăng vào cuối phiên chứ không phải do T+2.5
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Xem bảng ở cuối bài viết ... Thì :
    - Chà chà ... Eps của Indo , Ấn độ , Thái lan ... Cao nhỉ ? Chúc mừng họ thôi !
    - Riêng Eps của Vietnam (Tăng trưởng # 17% ) ? Thì ... Hơi e là chưa hợp với Logic của nền ktế lắm nhỉ ? Thôi, để trọn năm tài chính rồi tính lại cũng được . ( Chứ tôi E là Indo và Thái ... So găng trên võ đài " Quyền Anh về Eps " chắc không chịu nổi với võ sỹ Vietnam đâu nhỉ ? Thôi tạm ghi nhận vậy đi ... Cho trọn kỳ năm tài chính rồi lên võ đài chính thức , đấu thử với Indo và Thailan cho dzui ... Trận đấu sẽ Xem thích lắm ạ ! "
    :D:D:D@};-@};-%%-%%-(~~)~o)**==**==**==:drm1:drm1
    Last edited: 08/10/2022
    viethanoi, Ube989, Formulae7 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này

Chia sẻ trang này