Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

1141 người đang online, trong đó có 456 thành viên. 14:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 492477 lượt đọc và 2824 bài trả lời
  1. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    58.175
    Thế mới bảo tác giả bài viết chả hiểu gì ttck :)
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    CÓ lẽ Sợ đủ thứ, muh lại thích đủ thứ, muốn đủ thứ, cho nên, nỗi sợ hãi lại tạo ra sự sợ hãi về bất ổn. đấy mới là mấu chốt vấn đề. Cho nên chúng ta thấy trong tất cả các cuộc họp thì khẳng định sự an toàn ổn định mọi thứ, là cái khẳng định đầu tiên!
    Chúng ta, xét kỹ ra, chúng ta chưa chấp nhận các loại rủi ro, nghĩa là không chấp nhận rủi ro thì khó có sự đột phá, vì sợ hãi chính mình và sợ hãi sự bất ổn định
    Nhưng chúng ta không hiểu rằng, bất ổn, là 1 trạng thái an toàn nhất của mọi thể loại thiết lập trạng thái an toàn bềnh vững đi lên
    Hãy nhìn cái cách muh Trong 3 năm, Anh thay đổi tới 3 thủ tướng, cái gì hok phù hợp, thì nó sẽ phải tự thay đổi điều chỉnh và chấp nhận...
    Chung qui lại, chúng ta, phải nhìn nhận trong tận đáy lòng mình, là không chấp nhận rủi ro, xét về mọi mặt trong kinh tế, và các chính sách XH... chúng ta thiết kế những chính sách, những điều hành, những công cụ kinh tế mà ở đó, gần như không chấp nhận sự rủi ro sai biệt.
    Kết quả là: Rủi ro thì cứ hiện hữu và cứ tạo ra trong 1 chu kỳ kinh tế xã hội, nhưng ta thì cứ chăm vào đó qui kết và đi xử lý cái quá khứ, cơ hội để đạp đổ hất cẳng nhau, qui kết lẫn nhau, mà không hiểu rằng, bản chất vận động XH là phải như thế, phải chấp nhận nó và xây dựng cái mới cho tương lai, đằng này, xuyên suốt từ khi đổi mới đến nay, chúng ta thấy, khai niệm chấp nhận rủi ro hầu như là không có
    Và dân chúng, người ta cũng không hiểu cái này, thế là hùa nhau, vỗ tay vào, vô tình, tiếp tay cho 1 trật tự muh ở đó, không cho phép cái sự thay đổi thực tế hiện hữu cần chấp nhận.
    Từ Doanh Nghiệp tư nhân đến Doanh nghiệp Nhà nước, từ sếp đến các cấp quản lý, hầu như không chấp nhận cái sự rủi ro sai biệt hàng ngày trog công việc, quá cầu toàn đến sự nghẹt thở
    Và biểu hiện ra cả các chính sách vĩ mô cũng như vậy
    Kết quả là, Hok hiểu biết về rủi ro, không chấp nhận rủi ro, và theo sau đó, cứ chạy theo xử lý những thứ mà đã là quá khứ....
    nó tạo ra sự tụt hậu và sự sợ hãi bao trùm toàn xã hội trong 40 năm qua.
    Nguyên nhân: tâm hẹp quá, lại vô minh, thiểu năng về tri thức và tư duy không đồng bộ, kết cuộc tạo ra: không chấp nhận chính mình, muh thực tế, nó là của chính hiện hữu bản thân ình, Tánh của Con Người rất hiện hữu nhưng lại chối bỏ nó, đó là sự Chối bỏ trách nhiệm bản thân bằng cách qui kết và không chấp nhận bất cứ thứ rủi ro gì

    Kết quả như đã thấy, Rủi ro là thứ khách quan hiện hữu, cho dù có chấp nhận hay không, vẫn là thứ nó tồn tại trong cõi Ta bà này.... muh đã không chấp nhận nó, thì làm gì có sự buông bỏ 1 phần để sáng tạo, thay đổi, tìm cái mới?
    Thế là, 1 cái vòng luẩn quẩn cứ sợ hãi, thí điểm thí nghiệm... cứ mày mò như mò kim đáy bể cho mọi thứ hiện tượng vốn dĩ khách quan,, lại đi lục tìm kiến giải mà không chấp nhận những điều vốn dĩ là bản chất.

    Ấy là nói về hiện tượng kinh tế, XH của chúng ta hiện nay....

    Thị trường CK cũng vậy, xét góc độ nhận thức vĩ mô, vai trò của nó, nhưng về tầm vĩ mô quản trị, chúng ta thấy các nhà lãnh đạo đã dám đương đầu chấp nhận các diễn biến phát triển vượt bậc của nó để tiếp tụ6c phát huy chưa? hay là vì nhuận thức Không Chấp nhận sự rủi ro, dẫn đến sự cầu toàn và siết mọi thứ lại? kết quả, nó như thế napo2 thì đã thấy?
    Về mặt nhà đầu tư cá nhân chứng Khoán:
    Thị trường vẫn luôn hiện hữu, một khi đọc được các comment này rồi về ý nghĩa của rủi ro hiện hữu, tôi chân thành mong các nhà đầu tư chân chính hãy biết chấp nhận nó, chấp nhấn thứ rủi ro hiện hữu đã xảy ra rồi.... và phải tự xây dựng lại cho mình với vốn liến tri thức và tài chính trong phạm vi có thể. Hãy hướng tới tương lai.

    Chúng ta thấy rằng, Ngay như Các bậc giác Ngô như Phật, Trong Kinh Phật và các triết lý, cũng phải chấp Nhận các Rủi ro này, kể cả Đấng tối Cao Chúa Trời cũng thế... tấtca3 phải chấp nhận nó.
    Như Đức Bồ Tác Địa Tạng Vương thì phải vào lò lửa địa Ngục, Các khoản cách sống còn tồn tại bước ra từ Cõi chết, Gọi là Tái sinh, Chết mà như không Chết, ấy là Tái Sinh.

    Thôi, nay lan man dài dòng về Rủi ro!!! 1 góc nhìn về nhân sinh quan xcua3 XH hiện nay để áp dụng 1 chút cho tâm tĩnh trong đầu tư chứng khoán
    Tặng bài viết này, cho anh chị em nhà Tản Mạn và những ai , Người Đủ Duyên Cảm Nhận nó về đầu tư Chứng khoán, về Tiền!
    26.10.2022
    --- Gộp bài viết, 26/10/2022, Bài cũ: 26/10/2022 ---
    FBV đã giải thích nó trong các píc ở năm ngoái rồi, CK buột phải hấp thu lạm phát ngậm tiền, toàn bộ tiền chu chuyển trong nền kinh tế hok cân đối hàng hóa đc khi covi thì CK đóng vai trò này để đảm bảo nó đúng vị trí chức năng và cân bằng của nó.
    Last edited: 26/10/2022
    Ctlv, ChuBeChanTrau, m_sieudn5 người khác đã loan bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đúng vậy, câu chuyện thanh khoản thị trường và mấu chốt là: cái gì, ai , lúc nào đã tạo ra sự bất cân xứng ấy?
    Vậy, xét về mặt vĩ mô quản lý, nếu các cơ quan quản lý quan tâm, thấy sự biến động sụt giảm ấy , thì biện pháp hỗ trợ là gì về mặt nghiệp vụ và các công cụ trong khả năng? Điều này, chúng ta thấy, gần như hok có gì hỗ trợ đúng nghĩa trong thời gian qua ngoài cái T què thêm áp lực cho các bên tham gia thị trường!
  4. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.475
    bài phỏng vấn đó thực sự tâm huyết và chân thực, sát với thực tế cụ nhỷ...
    mabuvoyeu, zug, 4season1 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tôi nghĩ, dùng từ khủng hoảng niềm tin thì chưa chuẩn lắm, muh bản chất đúng, là nỗi sợ hãi bao trùm từ các chính sách hiện nay
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thì người ta cứ lý giải thôi, kiểu gì cũng là lý giải,, cỏn đúng hay hok đúng bản chất, thì chỉ có lịch sử và thực thi mới biết
  7. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/09/2019
    Đã được thích:
    78.429
    Hay quá caca ơi! @};-@};-@};-@};-@};-%%-%%-%%-**==**==**==:drm4:drm4:drm4:drm4:drm4
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.843
    Đưa ra một ý kiến của con nhà người ta , ace sẽ mổ xẻ ra nhiều thứ hữu ích . :-bd
    Nhưng cũng là giải thích cho việc đã qua .
    Quan trọng là vấn đề hiện tại . Tình hình vĩ mô sẽ tiếp diễn ra sao ? VNI sẽ như thế nào ? BĐS đi về đâu ? Bank ảnh hưởng ra sao ? Vân vân và mây mây .... :D
  9. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.475
    Cả thế giới cũng đang phải đợi thêm 1 đợt hạ mơ zin nữa (dù có phải chấp nhận thêm 1 đợt bán tháo nữa)... nhưng thế mới nhanh ổn định lại dòng tiền và thanh khoản được để hệ thống ngân hàng còn có tjan sắp xếp lại dòng vốn... nè cụ,haizz..
    Các quỹ đầu cơ hạ đòn bẩy để vượt giông bão thị trường

    30 phút trước
    https://*********.vn/2022/10/cac-quy-dau-co-ha-don-bay-de-vuot-giong-bao-thi-truong-773-1012106.htm
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Quốc gia dân tộc này vẫn ổn, Vĩ mô ổn, Thị Trường CK vẫn tồn tại, và tất yếu bank vẫn tốt và BDS rồi lại sẽ phải tăng giá, vì cái cách điều hành thực trạng hiện nay: BDS gần như đóng vai trò thu phát tiền trong nền kinh tế và đầu tư công cùng các chính sách, bỡi lõi mấu chốt vấn đề: Đất đang vẫn là sỡ hữu toàn dân và chịu sự quản lý của nhà nước, muh như thế, thì hiễn nhiên, không cần nói, tự hiểu, nó cũng sẽ quay lại cái gì đó một vài lần nữa để trước khi chuyển tiếp thế hệ 8.x..9.x lãnh đạo, chúng mới ngộ ra mọi cái khác biệt muh buông bỏ bớt đất, chứ còn cách điều hành tâm ý thực hệ hiện nay, như cụ già nói: đất hok đẻ, muh đie thì chỉ vài m2 là đủ rồi. Nhưng nó vẫn cứ là 1 hệ thống tư duy nhận thức
    Bởi sự phức tạp của nó muh lịch sử tạo ra, thì hok hề có sự đáp ứng đủ nguồn cung cho nhu cầu của đầu tư và ở của sự gia tăng kinh tế và dân số, tất yếu, nó lại là cách để dẫn dát kinh tế, bao gồm tất cả các chính sách công đầu tư công, thậm chí cả điều tiết thuế!

Chia sẻ trang này