Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

6735 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 23:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 489821 lượt đọc và 2849 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    Dân TQ không đề cao Tập
    Mà TQ bị Tập úp sọt, @FBV hơi phiến diện về dân TQ

    Nếu nói về sự thống khổ và đọa đày trong 100 năm qua, thì dân tộc TQ là số 1
    Và CSTQ cũng thoải mái phết
    cho văn học viết về mọi thứ khốn nạn đó, trừ vụ Thiên an môn, thì vẫn đang cấm kỵ

    Cả 1 dân tộc bị đọa đày trà đạp như vậy, mà dân họ vẫn vươn lên và tỏa sáng khắp thế giới chứ không riêng tại TQ
    Như thế đủ thấy, nếu mẽo không bố láo bỏ rơi Tưởng đồng chí thì cục diện TG sẽ khác đi kinh hoàng
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Nhận thức vầy, thì thôi, khỏi bàn về tư duy rủi ro!
    1. Bank, mỗi bank tự xây dựng cho họ một cái CIF riêng, tự xếp hạng riêng, nó giống như đồ kiểng để trưng bày cho đủ thủ tục trong nhà theo cơ chế basel.

    2. Rủi ro trái phiếu chính phủ trong nội bộ của mỗi quốc gia xem như = 0, thật là sự lầm lẫn lạc lối tai hại, bác đã hiểu sai về Rủi Ro.
    a. Trái phiếu của Chính Phủ trong nội bộ của quốc gia được xem là tài sản tài chính Phi Rủi Ro, nó là tài sản phi rủi ro để làm 1 công cụ đối chiếu, so sánh với các tài sản khác trong danh mục đầu tư, Chứ không phải là NÓ KHÔNG CÓ RỦI RO. Bằng chứng là Trái Phiếu của Hy Lạp phát hành trong nội bộ của họ muh xảy ra cuộc khủng hoảng nợ công muh cả châu Âu phải giải cứu.
    Trong các nghiệp vụ quản trị rủi ro tài chính, Trái Phiếu chính phủ, hoặc một Tín Phiếu kho bạc chính phủ... thường được xem là 1 Tài Sản Phi Rủi Ro, để làm gì, để người ta lượng định nó theo mô hình rủi ro tài sản muh tính toán, so sánh chi phí cơ hội và ra quyết định quản trị danh mục và đầu tư, Chứ nó KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ RỦI RO. Nhớ lấy.

    Một logic khác, chúng ta thấy rằng, trái phiếu kho bạc Mỹ, là tài sản Phi rủi ro, nhưng rõ ràng, các quĩ đầu tư vẫn xem nó Có Rủi Ro, và họ sẽ hành xử theo FED phát tín hiệu LS muh bán ra hay mua vào
    Một Logic khác, VD như kho bạc chúng ta phát hành trái phiếu 36 tháng, LS chỉ 4%..6% 1 năm, nhưng LS của bank hiện nay cùng kỳ đã hơn 8%
    vậy, ai mua? Dân hok mua, nhưng các tổ chức tài chính trong phạm vi, họ mua, nhưng mua để Cân bằng rủi ro .

    Hoặc như:
    Tôi lấy VD, bằng việc phát tín hiệu ngầm, các bank ở VN đc hiểu là hok die, dân yên tâm gởi tiền
    Vậy, cái sổ tiết kiệm tiền gửi ngay như ở SCB vừa qua, trong giới tài chính, chúng tôi xem nó là TÀI SẢN PHI RỦI RO, nhưng nó có chứa Rủi ro. Hiểu chưa?

    Vậy, Đừng lầm lẫn giữa 1 Tài Sản Phi Rủi Ro với Tính Chất RỦI RO của tài sản, Khác biệt tư duy là chổ này!


    3. Nếu nói hành chánh hok có rủi ro thì thôi, đừng bàn.
    Tôi lấy 1 VD: ông A mua 1 lô đất của B có sổ hồng, giấy tờ hẳng hoi, qui hoạch trên giấy tờ rõ ràng.
    Ông C mua của ông A cũng mãnh đất đó
    C thế chấp vay bank 70% giá trị
    Đùng phát, Cơ quan chủ quản cấp trên bảo, cái sổ kia cấp sai qui định... thu hồi sổ.
    Vậy, việc cấp sai đó, ai chịu, rủi ro là gì? Đấy chỉ là 1 ví dụ bé tẹo
    Nhiều lắm. Nhưng thôi, tôi hok bàn nữa. Bởi nhận thức tư duy rủi ro như vậy thì hok cần bàn.
    Motngaymua2020, viethanoi, FBV1 người khác đã loan bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Tung của đề cao Tập, chứ có bảo dân tung của đề cao tập híp đâu hử cụ già? Khổ thế?
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    ĐVCSTQ cũng bị Tập úp sọt
    họ cũng không đề cao Tập
    Bị Tập úp sọt

    Trên TG ty tỷ vĩ nhân đã từng úp sọt cả dân tộc họ: anh Le úp đức anh lin úp nga giờ anh tin úp tiếp.....
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Tập Cưỡi Hổ rồi, Cưỡi tới Hổ Vương thì sức đâu muh tĩnh trí để xuống nữa, chờ đi chôn thôi.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997

    chắc cố mươi năm nữa
    để xem TG thay đổi ra sao với pu và tập

    anh le kinh thế mà cuối cùng phải mai danh ẩn tích
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Anh le ấy lưỡi dài lẹo tý thôi, chết chôn mịa ở trời Âu rồi, cụ thử đi Âu Mỹ xem cái chết ấy thế nào? Đã chôn rồi thì hok mai danh vẫn tự ẩn
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.997
    đừng có tưởng
    trên đời dễ kiếm người hiểu điều mình nói

    Rủi ro nó là phần tất yếu của cuộc sống
    Phần thưởng luôn đến với người, với dân tộc ưa mạo hiểm, không ngán rủi ro, luôn xông tới để đương đầu với chúng và tìm ra điều vĩ đại

    Chứ không phải cái thứ kiểm soát rủi ro khi phát hành trái phiếu hay cho vay nặng lãi

    VD: colombo sẵn sàng lôi kéo bao người đâm đầu vào rủi ro và nhiều người phải trả =mạng sống để xem ngoài biển xa kia có gì

    Bác Hồ dám nghĩ tới và có thể phát động toàn dân làm 1 việc vô cùng rủi ro là đốt cháy cả dãy Trường sơn để uýnh Mẽo

    Như này là né tránh rủi ro cho lành
    https://vnexpress.net/can-bo-tha-du...n-hon-dung-truoc-hoi-dong-xet-xu-4528526.html
    Motngaymua2020 đã loan bài này
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Đương nhiên, món rủi ro có khẩu vị
    Để nêm nếm khẩu vị rủi ro thì chỉ bằng cái miệng lưỡi và tư duy.
    Cho nên, cãi nhau, cho cãi nhau huỵch tẹt là cách nêm nếm khẩu vị rủiro tốt nhất để họ tự sữa chữa đấy. Rõ chữa?
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Rủi ro, như tôi nói, chỉ có sữa chữa và đối mặt xử lý, hok có né đc.
    Việc như bài báo nêu, bác thấy, thực tế cán bộ họ hok né rủi ro so với chức trách của họ về mặt nghiệp vụ và tổng hòa XH, muh họ chuyển tiếp rủi ro từ bản thân của họ và cục bộ khu vực ở đó cho toàn XH. Tổng thể rủi ro không giảm muh còn gia tăng nghiêm trọng xét hệ lụy tổng lợi ích xã hội
    Nó đã chuyển từ rủi ro cục bộ khu vực qua cho toàn cục và hệ thống

Chia sẻ trang này