Tản mạn về CPI và TTCK (35)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/10/2022.

1357 người đang online, trong đó có 543 thành viên. 10:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 492461 lượt đọc và 2824 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Năm 1980, cả VN và TQ cùng có thu nhập bình quân đầu người/năm xấp xỷ 200 USD.
    Năm 2021 với 3.690 USD/năm, mức sống của người Việt chỉ bằng 1/3 người TQ
    Điều duy nhất không tụt hậu so với Trung Quốc là chế độ chính trị, từ cung cách kiểm duyệt báo chí, ngôn luận đến cai quản xã hội.
    Việc hàng trăm ngàn người lao động bị giam hãm trong các khu nhà trọ ổ chuột ở Sài Gòn, sau mấy tháng không chịu nổi đã đồng loạt đi xe máy, xe đạp, thậm chí đi bộ bỏ về quê trong đại dịch Covid 2021 đã phơi bày những thất bại của xã hội kiểu hàng rào sắt China.
    Không phải con virus, mà cách chống dịch, cách đối xử với dân đã khiến nhiều nhà đầu tư không còn coi Việt Nam là mảnh đất thay thế Trung Quốc.
    pndstock, hakillua, Ube9898 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Trung Quốc phải mua các sản phẩm cao cấp của phương Tây để chế ra hàng tiêu dùng rồi bán ngược trở lại. Xã hội tiêu thụ đã giúp cho hàng hóa Trung Quốc tràn ngập.
    Tiền lời từ hàng tiêu dùng được đầu tư dần vào các ngành mũi nhọn ở Châu Âu.
    Cứ như vậy, các hãng công nghệ cao như Kuka và Putzmeister của Đức, Volvo của Thụy Điển rơi vào tay Trung Quốc, kèm theo Know How hàng trăm năm.
    Tới đây có thể là hãng sản xuất chip Elmos ở Dortmund[1], hay một phần cảng Hamburg.
    hakillua, Ube989, mabuvoyeu3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    công ty Huawei ở Düsseldorf. Chỉ có vài người Hoa nằm ở chóp bu, còn hàng trăm nhân viên, từ manager đến các kỹ sư trưởng đều là người Âu.
    Nguyên tắc „Tư bản tự do - Nhà nước không can thiệp“ đã lỗi thời, vì nó đang giúp chủ nghĩa tư bản độc tài bóc lột sức lao động của những công dân tự do đầy sức sáng tạo.
    FBV, mabuvoyeu, viethanoi1 người khác thích bài này.
  4. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.772
    Hôm trước bác nào có biểu đồ cpi của mẽo nhỉ, dự báo tháng 10 này có giảm ko các bác ơi?
    FBV, mabuvoyeu, Clara211 người khác thích bài này.
  5. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Theo thống kê thì 80% của 279 trang trên PIC này này không bàn về TTCK và CPI, ông FBV tiêu tốn 39% tài nguyên
    FBV, 69696969, mabuvoyeu3 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    1. Đạo, Vốn dĩ đạt và Ngộ được chứng đắc bởi các Học Giả, Trí Giả , Các Bậc Giác Ngộ Phương Đông Như Phật, Lão, và nhiều các vị khác , vô số
    Nhưng, Ngộ và hành đạo, có lẽ là bọn Phương Tây nhỉ? Tây lặn lội qua Đông hành ngộ đạo, sự thịnh vượng lại phát lên, có lẽ Trùng với chữ Tây trong Phương Tây Cực Lạc nhỉ? Mặc dầu chữ Tây khác nghĩ, khác nghĩa
    2. Học thuyết Mác Lê ra đời ở Trời Âu... hay gọi là Phương Tây, nhưng lại được phát triển kiên định ở Phương Đông , Ngộ ở Phương Đông và lý luận ở Phương đông

    Kết quả thì Đông Tây khác biệt quá.

    Cụ già thấy vi diệu hok hử? Đông tây ngược dòng lẫn lộn quá.
    Ube989, mabuvoyeu, Clara212 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Trung Quốc đang mạnh lên. Nhưng bản chất của độc tài là cấm tự do tư tưởng và điều đó kìm hãm sức sáng tạo của con người. Do đó Trung Quốc vẫn tụt hậu trong rất nhiều lĩnh vưc

    Lãnh đạo Trung Quốc là những nhà kỹ trị nên họ biết mình đang ở đâu. Nhưng nếu xây dựng một xã hội sáng tạo, tự do, nhân bản thì họ lại không còn là họ. Đó là một mâu thuẫn.

    Hay và công chính đầy khoa học
    không hổ danh dân trung kỳ, đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra những người con tài giỏi và cương cường, trọng nghĩa khí, yêu tổ quốc
    https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    lỗi ở thằng dân
    ngay ở châu âu
    cách mạng giết vua giết chúa, truy sát tầng lớp giàu có chỉ xảy ra tại nga và pháp
    mabuvoyeu, Clara21FBV thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    - Có một câu không ăn ý ở đây : " mình thích thì mình làm, chẳng vì cái gì cả hay vì mình thích thể hiện ngông vậy cũng được,.."
    - Sống thực : Là sống hồn nhiên theo tố chất . " Để cho tố chất dẫn đi . Mà xem con Tạo làm gì đời ta " . Tất nhiên , hồn nhiên là không cấm hay không mâu thuẫn với việc suy tư và rèn luyện . ( Rèn luyện sự khiêm tốn và tế nhị cho cuộc đời đẹp hơn ) .
    Nhưng những thứ ấy không nên là sự THỂ HIỆN .
    Nghĩa là , làm là làm , mà không cần là một sự thể hiện . Không quan tâm việc chứng minh hay biện minh điều mình làm . Vậy là sống cho mình và lý tưởng của mình mà không cần cuộc đời bên ngoài đánh giá .
    Cái gã trong truyện ngắn là thế . Gã không có ý niệm thể hiện . Và không quan tâm bên ngoài mình có ai nhận ra mình hay không . Gã tôn vinh hai chữ sáng tạo và hiến dâng ... Mưa ạ. @};-@};-
    Ube989, mabuvoyeu, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Bậy, lỗi cha ông và cứ đổ lên cho lịch sử số mệnh dân tộc.
    Ví dụ vui, Cùng là con của Vua Du Học, Thái cử con vua qua Anh, học nông nghiệp + Kỹ trị, Sing cử ông Lý qua Anh học Kỹ Trị Công...., còn ta, cử Bảo Đại sang Pháp học và hòa nhập cái Lãng Mạn và Nhảy đầm
    Thế thì, luật nhân quả đấy, thấy rõ, dân ta nhảy đầm, độ ăn chơi, chịu chơi nhà , xe, máu lửa hok thua Pháp, và đương nhiên, độ chịu chơi này, lịch sử thống kê lại, tôi nghĩ dân Sing, Thái hok thể sánh bằng....và kinh tế, kỹ trị thì có thể ngược lại.

    Lỗi tại lịch sử setup như thế thì thời thế nó thế, VD vui tếu để thấy thôi, hok là gì...
    Ube989, mabuvoyeu, Clara214 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này