Tản mạn về CPI và TTCK (36)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 04/11/2022.

4280 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 880069 lượt đọc và 2903 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Phải chi, mấy cụ nào ngồi phê phê duyệt duyệt cái T, đọc cái này, chữa T què thành T0 tròn trịa, bỏ mịa ATC, AT0 có phải là mở mang trí huệ cho chứng Việt hok?
    --- Gộp bài viết, 12/11/2022, Bài cũ: 12/11/2022 ---
    Chúc em đọc và hiểu, thành công trong cuộc sống
    Đọc, hiểu mọi thứ, Đừng Chấp hoặc Trụ và bất cứ cái gì, cốt là hiểu lịch sử loài người xưa nay cư xử ra sao cho hợp Đạo và Lẽ Luân Thường!
  2. BuleNight

    BuleNight Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2020
    Đã được thích:
    701
    Vì có a e mới được biết đến Đạo của Lão Tử.
    Cũng là 1 cái Duyên :)
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.856
    Oh...
    Té ra , tôi trùng Watch với anh @Ttkh19 nhiều đến vậy !:drm2:drm3
    Nói thật , trước trend này , nhiều lúc tôi mơ ... và canh hảo thử xem , có xác suất nào mà Watch list hiện ra cái thị giá như hiện tại ...??
    *****
    Cho tôi biểu đồng tình vài cái tên , lọc từ comt của anh thôi .
    Trung , dài : Hdg, gvr,dha,asm
    Cả ngắn, trung, dài : Lpb,abb,mbb ... vgc, vcg, fcn, lcg .
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.618
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.586
    Trời đất ơi!
    Cụ lịch sự quá đi mất.
    Tôi có bạn nhậu khi xưa, mỗi lần say nó lịch sự dạ dạ vâng vâng ạ ạ ...là cả bọn sợ vãi đái. (Ngợ là cụ chưa uống)
    Cụ cứ chém thoải mái. Chứng trường mà có nhiều cụ can gián là hồng phúc cho nđt tư đó. Kiểu như cụ gì đấy đòi chém tới 7 anh...năm ngoái mà xuyên không về chém anh 8-1 thì có phải lên Phúc ko?
    - Xét thì phải đa chiều, luận phải có phản biện.
    Cụ nói thế ăn thua mịa j với cụ Già nhà này =)) (tẹo nữa xong vài ve thấy liền ko khéo khuyến mãi vài củ đậu ấy chứ)
    :drm
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    1. Có Duyên, thì sẽ gặp được điều cần gặp, vì có Tâm cầu Đạo, hay cầu bất cứ cái gì, thì đều gặp, ấy là Duyên.
    Nhưng, có Duyên rồi, Tâm Cầu có rồi, nhưng thành kính, khả tín, và Đủ Phước để nhận hay không, là điều phụ thuộc và Phúc Đức mỗi người.
    Chúc em thành công!

    2. Mục 2 này, tôi có đôi lời bàn tý về gốc cội của Đạo và Thành bại phát triển của mỗi quốc gia, bàn mở rộng tý, và tôi nói điều này để cụ già @giavanchuakhon cùng anh em nhà Tản Mạn hiểu về Đạo là thứ vốn dĩ khó cầu muh Đặng.
    Nhưng, điều tôi nói, Nhất quyết, lời xưa nay, Thánh Nhân đều nói: Đó là, Bất cứ Quốc Gia nào, dân tộc nào, con người nào, muốn phát triển hay dẫn đầu thiên hạ, thì Phải Có Đạo, Phải Cầu Đạo, và Phải Đi con đường của Đạo, đạo là Khả Tín chứ không phải là thứ mê tín.


    3. Bàn mở Rộng tý vầy
    Các bác cứ thống kê, lục lại lịch sử muh xem nhé: xem thử có ngẫu nhiên ko nhé.
    a. Sau thế chiến thứ 2, Đài Loan, Tung Của phân đôi
    Có bao giờ, các bác đặt câu hỏi: TQ, Đài, gần nhau thế, muh TQ hok phát triển mọi thứ khoa học như Đài?
    Các khoa học kinh tế, kỹ thuật của TQ họ đi sao chép, sự nghiên cứu sao chép và phát triển lại theo các con đường trước đó, cả về tiền tệ, khoa học kỹ thuật, thậm chí cả hàng không vũ trụ
    Họ hok tự sáng tạo ra cái mới đúng nghĩa

    Nhưng nhìn Đài, nó có tất cả!

    Nguyên nhân nào? Kể cả 1 cấu trúc thể chế?

    Cho dù, bất kỳ lý do địa chính trị gì, thì điều tôi thấy ở đây qua nghiên cứu nó, đó là:
    Khi Tưởng và Quốc Dân Đảng của tưởng chạy ra đảo Đài, các quốc trưởng và tham mưu của họ, thứ họ mang theo cũng chỉ toàn là kinh sách của Đạo và cả Sách Phật.... và nhiều sách xưa cũ.

    Nghĩa là, tại Đài Loan, nó bảo toàn được cái tư tưởng Gốc của Đạo Giáo nguyên thủy 1 phần và Đạo Phật, Sau đó, nó kết hợp được cả Đạo Chúa
    Nghĩa là: Đài Loan, là nơi Bảo Toàn được Đạo đúng nghĩa, kết quả, Đài Phát triển, XH hưng thịnh, văn minh

    Trong khi đó, TQ, hậu Tôn Trung Sơn, Mao đã thôn tính thêm Tây Tạng, Xóa Bỏ dần Phật Giáo Tây Tạng Nguyên Thủy, Cải biên hầu hết các sách về đạo của các Đạo gốc TQ cho " Phù hợp tình hình cách mạng" để xóa bỏ hệ văn hóa cũ, muh cái ngu dốt của Mao là xóa bỏ, cải biên, hok kế thừa.
    Nhưng như thế chưa đủ, Mao chơi thêm cuộc CMVH , đốt, đập phá triệt để, thế là, Đạo cải biên hok giống ai, khỉ ko ra khỉ, vượn hok ra vượn, người ko ra người, Thánh Nhân tuyệt chủng .
    Mục tiêu là thâu tóm quyền lực, và thống nhất TQ hậu Tây Tạng Tân Cương, Nội Mông
    Và, hãy thử lục lại xem, dân tung của khi ấy đói khổ, đau đớn cùng cực thế nào?
    Qua thời Đặng, Sự nhất thống, nhưng du nhập nhờ mở cửa, tính chất XH mở cửa này, nhờ vậy, Chúa, Phật, Lão hồi sinh, tất nhiên, thật giả lẫn lộn,
    Các kỳ nhân dị sỹ lội ngược dòng, người ta lại phải sang Đài để lục lại các tàng thư gốc tích Đạo xưa, nhờ vậy, Đạo bao gồm Phật, Lão hồi sinh ở TQ là nhờ Đài Loan bảo tồn, nhưng chỉ trong nhân Dân, ĐCS TQ hok có đạo! Nhưng lại lập ra rất nhiều Viện Khổng Tử khắp toàn cầu, Thứ Đạo cải biên, cho nên giờ phải đi dọn dẹp.
    Nghĩa là , nói về Đạo Phật, Lão, thì ở Tung Của bây giờ thật giả lẫn lộn, do sự cải biên, cho nên, XH Tung của bản chất bây giờ cũng rối rắm hok kém. Muh gốc nó, chúng ta thấy đa phần, được cứu vớt bởi hệ tư tưởng Đạo gốc còn tồn từ Đài Loan.
    Chính điều này, tôi phát hiện ra, anh Tập Híp có lẽ rất lo sợ chổ này, vì hiện nhờ Đài Loan muh TQ phát triển nhưng tư tư tưởng XH phân rã và cũng tiệm cận Âu Mẽo, nếu đánh Đài thì hok chắc rõ, TQ thu hồi Đài, hay Đài giải phóng tư tưởng CS cho nhân dân TQ? Nó là 1 ẩn số rất thú vị. Bởi vì TQ đang là 5 mảng ghép địa lý đúng nghĩa. Tất cả chỉ vì Đạo bất đồng hệ tư tưởng muh ra

    Cho nên, Điều muh Tập đã biến mình thành đế vương, và ĐCS Tung Của tung hô, nhân trong 2 năm covi, chúng ta thấy rằng, Tập vung tay đả hổ, diệt ruồi xong thì đánh tan nát Tư Sản và Tư bản tư hữu tư nhân, đánh hok thương tiếc, và chặn nguồn lực thông thương bên ngoài, mục tiêu rất rõ ràng có vẻ như ngắm tới việc tự làm cho nội tại quốc dân suy yếu, nhằm dành phần chủ động cho cuộc chiến nếu có với Đài Loan là: nếu xảy ra cuộc chiến này, với tính thống nhất kết bè và nội tại tư sản suy yếu, thì nguy cơ xác xuất bạo loạn tách chia TQ làm 5 sẽ giảm đi rất nhiều, vì nguồn lực tư sản đã bị triệt tiêu và hok còn đường hậu thuẩn từ bên ngoài của Âu Mỹ....

    Như vậy , kẻ sỹ của Đài, nếu nghiên cứu chút đạo, sẽ thấy, và Cơ trời thì rất thú vị. Chúng ta cứ chờ xem!
    Nhưng cơ hội vì vậy, rất tốt cho Chứng Khoán VN.

    b. Ấy là TQ, bây giờ xét Quay qua Irasel, chúng ta thấy họ thông minh, thành công của người do thái, ấy vậy là nhờ Đạo, họ giữ được kinh sách, gốc đạo của mình... các bác cứ tự tìm hiểu.

    c . Xét Mẽo: Mỹ là 1 quốc gia số 1 về Khoa học công nghệ, minh bạch XH và Tiền tệ số 1 thế giới với đồng USD.
    Thế nhưng, Tất cả các đời tổng thống, Phải Tự Tuyên Thệ lời thề trước Chúa!
    Nghĩa là, Quốc Gia Trên Hết là Chúa, đấng tối cao, rồi mới đến lời thề trước Hiến Pháp nghĩa là Quốc Gia Mỹ, Dân Tộc. Chúa Trời, Rồi Tới Dạn Tộc, hok có cái nào tôn sùng cái tôi gay đảng pga1i cộng hòa hay dân chủ gì ở đây cả, sau đó, chuyện nội bộ các phe, tự tính với nhau
    Kết quả, Đạo Chúa được đặc trên toàn năng, nghĩa là Mỹ là cả 1 quốc gia Có Đạo, có đạo nên họ có Cả Thế Giới , đồng USD thành đồng tiền toàn cầu, hok có quốc gia nào có được

    d. Xét xác quốc gia như Ấn Độ, In Do, cũng vậy, nơi được tôn thờ các Đạo khác nhau, nhưng xét về mức độ ảnh hưởng toàn cuộc thì quá nhiều vị Thần chi phối, nhưng họ vẫn có Đạo, cà hậu công xưởng FDI từ TQ nay đã dịch chuyển qua Ấn độ, Indo..

    e . Nhật, Hàn, trong văn hóa của Họ, cũng có đạo, Đạo làm cho họ Cúi đầu trobg mỗi khi chào.... kết quả, Nhật, Hàn mạnh như đã thấy, trong khi Triều Tiên chia đôi 1 cội từ Cao Ly, thừa hưởng bao thứ, nhưng cũng vô thần, hok có Đạo, kết quả tự so sánh và miễn bàn.
    Xét đâu xa, Thái gần bên ta, Phật cũng là quốc Đạo
    Nhưng Phật của Thái cũng pha trộn cà cải biên lẫn lộn tam sao thất bổn, nên Thái hỗn tạp, nhưng dù gì, họ vẫn có chút Đạo vớt vát, họ vẫn mạnh hơn ta thời gian qua.

    f. Nói đâu xa, giờ xét cá nhân: Từ Cụ Bill Gate, S. Job,...
    Mark Elliot Zuckerberg, đều lặn lội qua tận Ấn Độ đôi lần để gặp đạo, cầu đạo....
    các nhà khoa học như


    Albert Einstein, Stephen Hawking... Jonh Nash v.v tất cả cuối cùng, cũng phục tùng trước Đạo, Phật, Chúa.

    Bởi rằng, đạo, vốn dĩ dạy cho ta cách cho đi, sống vì người khác, cho nên, hok phải ngẫu nhiên, muh mẫu số chung của các tỷ phú thế giới đều qui đồng là Cho đi, từ thiện, cống hiến, đương nhiên.

    Cho nên, Đạo làm gốc, hay tất cả kiến thức, tột cùng của khoa học, rồi cũng qui về Đạo
    Đạo nó sẽ có bậc tư duy nhận thức theo bậc cao sự phát triển loài người

    Nơi nào có Đạo, nơi đó có Thịnh Vượng

    Cho nên, cụ Già @giavanchuakhon nên tôn thờ Cái Tôi, vốn dĩ, là cái đầu tiên Nhập Đạo
    Last edited: 12/11/2022
    HoangDung2008, Ube989Vuthanhnguyen đã loan bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Last edited: 12/11/2022
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.954
    hâm
    thời này là thời nào mà vẫn chơi khẩu hiệu của hủ nho trung của????

    mồm ra rả chửi tàu mà toàn dùng bài của tàu 7000 năm trước????
    thảo nào lãnh chúa toàn học tàu, tàu nó tiến tới vô cực còn ta xuống con mẹ nó hố????
    đến ông @FBV cũng toàn học lỏm tàu rồi chơi trò ăn cháo đá bát thế này, không chết hơi phí

    thôi, hãy có tĩnh tâm, và cầu khấn đức tin thương xót tới mình đi

    không ai tìm nổi đức tin đâu, mà đức tin tìm đến họ ông ợ

    tàu bây giờ, nó cất từ thắng hay thua lâu rồi bố ợ

    đại ca bố thì lởm khởm trích dẫn hầm bà làng 100 năm cây cối gì đó

    đến bố thì 100 trận trăm thắng

    thích thắng thua rồi nồi da xáo thịt vài trăm cả 1000 năm chưa chán hả bố???

    chán, vô thần không có lỗi, nhưng vô thần thật tội nghiệp

    tôi rõ lắm cái tội nghiệp vì tôi vô thần. còn cái tôi nọ kia ba láp tham lam chỉ muốn lợi về mình của con lạc cháu hồng tôi thì tôi thấm lắm
    o hô a ha
    chưa được đức tin soi rọi thì còn ngập ngụa bì bõm chán ông ợ

    đức tin không phải thứ ta ham học phấn đấu mà tìm thấy đâu

    chán ơi là chán
    mà kệ thầy
    HaiauKhongve, Binh Yen, BoBeCat5 người khác thích bài này.
  9. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    57.298
    Cụ thẳng thô nhưng thật !!!
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Khổ, Cái Đạo, Vốn Dĩ không thuộc về ai, về quốc gia nào cụ Già ạ!
    Thôi, hok khuyên cụ thờ Cái Tôi nữa, bởi, hok có cái Tôi, thì sao có Đức Tin để Muh phân Biệt Vô Thần với Có Thần, Có Đạo?

Chia sẻ trang này