Tản mạn về CPI và TTCK (38)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 24/12/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3613 người đang online, trong đó có 198 thành viên. 06:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 760698 lượt đọc và 3036 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.146
    Mình nghĩ bđs có người mua hay không
    Còn trái phiếu có người mua đồng ý kéo dài hay không
    Dù gì đi nữa thì người mua cũng đã rút kinh nghiệm rồi, bớt tham là chủ đạo
    mabuvoyeu, HoangDung2008, BGR1 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Cách làm, hôm bữa có nói rồi, nó muốn làm thì phải qua ĐHCD trước, xong rồi làm. Chả chết gì,
    Tuy nhiên, kiến thức, nó cũng như 1 vũ khí, có thể làm lợi ai đó , cũng có thể hại về lợi ích ai đó.
    Cho nên, cụ lại đi xúi thiên hạ vẽ đường cho hưu chạy à?
    Còn muốn tôi tham vấn thì chuyện nhỏ, xin thưa, rất nhỏ, như 1 vài dòng chảy trong mạch tư duy thôi. Đừng lạ lẫm, cũng đừng ngạc nhiên điều gì đấy.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Từ đây đến đấy thì VNI hồi phục khá...
    Vẫn phải mua ròng 1 vài vùng trên danh mục, ko thể khác
    Nhiệm vụ chứng sỹ bây giờ là: huy động vốn chứ ko cần bàn việc vĩ mô nữa.
    Cứ huy động tối đa nguồn vốn rỗi
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Nếu đc như 4 nói thì tốt
    Nhưng, thay vì người ta hài hòa các yếu tố đấy, thì người ta lại tìm cách hài hòa lợi ích cấu trúc nhóm, nhân danh nhà nước và chính phủ, những chính sách nghiêng ngã 180 độ xoay như chong chóng, và nó tạo ra 1 thứ chi phí cơ hội cho cấu trúc nhóm chi phối. Rất tiếc, chúng ta đành phải dự phòng nguồn lực cho những trường hợp như vậy trong quản trị rủi ro danh mục và kể cả trong kinh doanh mọi lĩnh vực
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Lâu rồi, tôi ít nói lại nhiều, bởi 1 sự tổn thương đâu đó trong kỳ vọng tri thức kinh tế tài chính, nó khác biệt ở sự bao dung và cái view, mà ở đó, có lẽ do sự kỳ vọng hay là 1 niềm tin theo logic khoa học kinh tế tài chính.
    Thôi thì ko cần nói nhiều , chỉ chia sẽ 1 vài điều đơn giản nhất của Chứng khoán
    Thật ra, kể cả việc bỏ qua FA, TA hay gì gì đi nữa với Chứng Vịt, vẫn đầu tư được... do 1 thị trường quá nhiều lợi ích chi phối và ko có độ giãn nén tài chính cùng với 1 rừng hoang sơ khai đầy thú dữ, ở đấy, nếu chúng ta càng áp dụng cái kiế ghức quá kỳ vọng hay hàn lâm thì càng phải vất vả mọi biến cố
    Hãy nhìn 1 cách đơn giản, Chứbg Vịt hãy đơn giản hóa nó như 1 logic tài chính lõi, giai đoạn nay, càng đơn giản càng tốt....
    Rằng, nó thật ra, Chỉ là chi phí cơ hội.
    Với 1 cấu trúc nền kinh tế sài vốn bank, chi phí vốn thuộc hàng đắt đỏ của thế giới, thì nó đơn giản chứng khoán Vịt chỉ là chi phí cơ hội.
    Nhìn như vậy, để thấy cơ hội và nắm được cơ hội
    Thấy rồi, thì muốn nắm chi phí cơ hội thì phải có vốn
    Và thứ duy nhất mà chứng sỹ cần làm là huy động vốn, chứ ko cần bàn nhiều ngoài những gi đã bàn.
    Đầu tư là từ đâu? Đầu tiên là tiền đâu? Vậy thôi muh.
    Vài dòng, các chứng sỹ cứ thế... muh nghiệm
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Tôi đọc đâu đó thuộc về tư duy một câu này, tặbg bác Hồng Tiên Sinh , khi bác đọc điều này, bác sẽ thấy tâm mình lớn kên một chút để lòng mình thành công theo nhịp nhảy của Sheet
    "Này các con, các con Hãy học cách mở rộng tâm mình và tấm lòng bao dung chứa tất cả mọi thứ như khoảng mênh mông của vũ trụ, của bầu trời chứa tất cả mây, như biển cả chứa các dòng sông hội tụ"
  7. BMWx5

    BMWx5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    3.535
    Vẫn còn cãi à, bảo thủ và trì trệ lắm đồng chí FBV ạ!

    Vấn đề không phải là thủ tục, kể cả có đưa ra ĐHCĐ để thông qua, hay quy định trong Điều lệ doanh nghiệp thì việc một nhóm cổ đông được nhận cổ tức cho cổ phần phổ thông cao hơn các cổ đông khác là vi phạm nguyên tắc công bằng mà pháp luật quy định với cổ phiếu phổ thông.

    Luật có quy định Cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, cổ phiếu ưu đãi cổ tức.... Doanh nghiệp này không biết mà vận dụng mà lại sáng tác ra "Giới tinh hoa" được nhận cổ tức cao hơn.....chỉ chứng tỏ một điều đám lãnh đạo DN này vừa ngu, vừa tham như bác nào đấy nói.

    Nhận thức như thầy FBV thì cũng giống họ môt nửa, chỉ không tham thôi, chán ....
    Motngaymua2020, BoBeCat, geod803 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Có câu, Trạng chết chúa cũng băng hà.....
    Cho nên, sau 20 năm xử lý nợ xấu bank, nhóm cấu trúc quản lý của nền kinh tế thừa kinh nghiệm để biết điều này, và dấm dứ chứ ko thể, thậm chí tuyệt đối ko thể...
    Nguyên nhân là cấu trúc sở hữu đất đai đã ko thể làm gì tạo ra điều kiện đủ để có 1 nền cung cầu BDS đúng nghĩa được, và mọi thứ, sẽ nhịp theo nhịp chu kỳ nhân sự. Và nó, BDS sẽ còn gắn với cấu trúc chính trị và chế độ sở hữu toàn dân về BDS, mâu thuẩn này, hiện nay, chưa một anh hùng dân tộc nào dám quyết dám lên tiếng.... cho nên, nó sẽ còn dài dài.
    Bởi vì, 1 trong các cấu trúc tư bản quan trọng sơ khai nhất là tư bản đất đai, nó đã ko được giải phóng nguồn lực, kết quả là sự lãng phí kèm theo nó là chi phí sử dụng vốn rất đắc đỏ.
    Chưa bao giờ ai dám đủ bản lĩnh từ bỏ hoặc setup lại cái này, thì như 1 khối ung thư, cắt rồi lại mọc, mọi thứ ca g2 chống chế thì cảng làm kiệt quệ cơ thể quốc gia và nền kinh tế thôi.
    Bởi đơn giản nhất
    3 thứ
    Vốn thì sài vay, LS cao, muốn vay thì phải có TS là BDS.... muốn có BDS thì vay mua BDS, muốn mua BDS thì vay, vay mua BDS... đại loại..... nó là 1 vòng lặp ko lối thoát tư duy ấu trĩ kinh tế. Một sự bảo thủ về tư duy tài chính lạc hậu nó đã hiếp non và ăn đọt non của các DN tư nhân, ko thể lớn và sẽ ko chịu lớn.
    Thứ 2, Cung BDS do cái giấy CN QSD đất nhà nước cấp, với cái thủ tục này, nó sẽ ko bao giờ có đủ cung cho thị trường BDS... bởi sự chi phối này
    Thứ nữa, cái phân loại đất và qui hoạch , cách làm như hie5n nay, 1 sự tréo ngoe lẫn nhau, nó càng tạo ra sự khan hiếm nhu cầu BDS
    3 trong 1, tất cả, Cung BDS nhiều muh ko có, đất cũng bao la, nhưng ko bao giờ đủ với cơ chế hiện nay
    Cho nên, dân chúng sẽ ko nhả BDS, thì ko bao giờ die, cho dù thị trường có thối nát cỡ nào....

    Bỡi vì, cấu trúc vốn của bank hữu hạn và chi phối, ko có sự giản nỡ nào đủ để tạo vốn cho nền kinh tế tư nhân đủ sức vươn ra thế giới cả.
    m_sieudn đã loan bài này
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.487
    Tản mạn ... Tự thoại .
    - Anh Phước , - tinh thần như bài phỏng vấn Link dưới đây - Trùng nhiều ý với mình trước đây . Phải chi các việc ấy như vậy được tổ tư vấn CP nhận diện sớm hơn ?!!!
    - Cặp LS phải hạ nhanh . Không muốn hạ chủ quan thì ẮT CŨNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ HẠ , chứ bàn tay vô hình trong XH và nền ktế như thế không thể có cặp LS ấy . Cặp LS ấy không ăn khớp với tình huống một nền ktế đang có thực lực và tiềm năng như VN hiện tại .
    - Tiền khan dạo trước : Khan thực là 1 Đồng . Nhưng khan do niềm tin thì thành 3 đồng .
    ( Niềm tin là hệ số nhân 3 cái thực trạng . Nợ trái phiếu đáo hạn ư ? Là cỏn con ! Cực kỳ cỏn con , nhỏ bé !!! Là vài sợi lông trên thân thể con Đười Ươi . Nhưng do vụng về xử sự và do NIỀM TIN của XH , niềm tin của các thành viên thị trường , được nhân 3 lên , nên thành một đám lông , gây HÓI ĐẦU cho con Đười Ươi ... Mai sau, ắt có nhiều sách viết về : Niềm tin là hệ số lớn , nhân cho mọi công thức trong môn học kinh tế tài chính ..).
    - Viet Nam , sẽ phải trả giá đắt cho việc : Các cấp quản lý thì chỉ tôn vinh TTCK bằng lời suông suông " là thành tố quan trọng của nền kinh tế " , nhưng không biết cách đối xử với nó theo cách đối xử với một thành tố quan trọng . Mà ngược lại , có lẽ do nó còn xa lạ , ko hiểu hết nó, nên đứng ở từ xa , xem nó như đứa con hoang lang thang chơi bời nơi gầm cầu xó chợ cũng ko sao ...
    Mà thực ra đã trả giá đắt trong thời gian dài ... những thứ đáng lẽ đã đạt được ... Chứ đâu phải "sẽ phải trả giá ..." ??!!! Lỗi của quản lý TTCK lớn quá , không dám nghĩ tới nữa !!!

    https://markettimes.vn/ts-truong-va...va-de-xuat-dap-an-cho-bai-toan-kho-17023.html
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.953
    Khi cầm 1 con dao người ta có thể gọt trái cây, nhưbg cũng có thể làm vũ khí.
    Kiến thức cũng thế.
    Và nếu tôi có tư vấn, thì chắc chắn 100% phải điều lợi cho cổ đông và số lớn nhỏ lẻ, rồi sẽ là lợi ích DN và XH. Tôi cũng ko cần bàn, ko cần cãi, chuyện tư duy nó là sự khác biệt trong mỗi người.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này