1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jul 10, 2023.

331 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,976
    Ocb đỏ , điểm số cũng không khá hơn , ngó tiếp
    4muathayla, FBV, mabuvoyeu and 2 others like this.
  2. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 30, 2007
    Likes Received:
    4,757
    Giờ còn mong phái sinh có biến là sao bác
    Từ ngày tính điểm bằng cách mới thì có phiên nào biến đâu
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2021
    Likes Received:
    34,837
    Kết như nay thì mai lại nhẹ nhàng :D
  4. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 31, 2021
    Likes Received:
    39,538
    Bác chỉ được cái nói đểu là giỏi, tôi trước giờ chả có gì giỏi cả, toàn thấy mình dốt và dại thôi. Châu, ngọc với vàng gì ở đây, còn nói về vàng thì tôi chỉ biết là vàng ở VN chả liên quan gì với vàng thế giới đâu nhé.

    Đây là bảng phân loại vàng ở VN đây :-P

    [​IMG]


    PS: hiện tại ở VN đang không khuyến khích người dân sử dụng vàng miếng đâu nhé :))

    Bác này hình như luôn là người nói sau nhỉ? Hay bác ấy nhắn nhủ là cục máu đông của SG sẽ được giải quyết sau 2-3 năm nữa? :-??

    Trước tôi có chém gió thế này

    "1. TQ mở cửa, VN chưa thấy được lợi gì du lịch thì đã gia tăng Covid, sản xuất đi xuống vì phải cạnh tranh với chính TQ trong sản xuất
    2. Do quá trình thanh lọc DN + TP, việc VTP-SCB đã làm tắc nghẽn dòng tiền của miền Nam nói chung và SG nói riêng. Quá trình xử lý lại vẫn bế tắc, lượng vốn chiếm dụng là con số cực kỳ lớn. SCB và VTP chủ yếu huy động từ miền Nam, dòng tiền do cơ quan điều tra phong tỏa làm cho DN SG cực kỳ bị động vì đó là máu của kinh tế, số lượng người dân gửi tiết kiệm ở SCB và TP ở VTP là lớn. Tất cả điều trên tổng hợp lại làm cho SG gần như tê liệt.
    3. LS ngân hàng cao ngất, TSBD thì bị phong tỏa hoặc xuống giá, tiền thì đang nghẽn ở cơ quan điều tra
    4. Do quá trình cưa vẫn nhiệt tình nhưng không đưa ra biện pháp nên gần như các cơ quan các cấp chỉ đi làm chiếu lệ, dân thì khổ vì khi cần chính quyền thì siêu chậm chạp và vẫn không được gì

    Thường thì SG là đóng góp ngân sách cao nhất nước, nuôi VN bao năm nay. Ai ở SG đều biết 10 năm nay, các thay đổi là không đáng kể, trong khi các tỉnh phía bắc và HN thay đổi liên tục, đường xa lộ khắp nơi, xe cộ ngập đường

    Trong điều kiện hiện nay thì SG có phát triển được không? Nếu không giải quyết sớm cục máu đông SCB-VTP thì SG chắc còn thảm dài dài. SG thực tế chả cần ngân sách NN vì SG là đóng cho các tỉnh nghèo, chỉ Q1 đã đóng thuế ngang 1 tỉnh trung bình
    "

    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-39.1811999/page-230#post-43041739

    Độ này thấy báo đài suốt ngày nói tới phát triển lại TPHCM và Đông nam bộ gì đấy, nghe thì siêu khủng nhưng lại có bác gì lại bảo làm metro SG mà như hiện tại thì 100 năm nữa mới có

    Làm tôi cứ thắc mắc mãi là 100 năm nữa thì loài người còn cần sử dụng metro không nhỉ hay chuyển sang bay hết rồi? :-??

    PS: mà tôi chém gió cũng sai bét be. Độ này đọc báo lại thấy bảo TQ sang đầu tư vào VN nhiều, còn các DN VN thì toàn phải bán rẻ tài sản cho nước ngoài (nếu còn :(()
    Last edited: Jul 19, 2023
    kcuflove đã loan bài này
  5. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    4,603
    giống FPTS hôm ngày 6/7 đơ nguyên buổi sáng... xem mấy zụ ni có liên quan không đây ;):))
    cafit, hungtran1204, Ube989 and 3 others like this.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    354,962
    Trò đểu thật chứ hok đểu giả.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    354,962
    Thôi kệ cụ, DN VN nếu có bán mình thì cứ bán, bán đc thì bán, bán tất, bán dép được thì bán. Bởi, nếu ở ngay trên chính mảnh đất và dân tộc của mình, muh các chính sách co bóp không hỗ trợ đc gì, thì bán để ai đó làm tốt hơn.
    Chủ DN bán DN cũng đỡ hơn là mấy thằng bán nước mía , bá nước cất, bán tất, bán luôn mọi loại nước thì gọi là bán nước.
    Bán nước mới kinh. Vì đời cha bán nước, đơn con mất nước, hok nước thì sống kiểu gì?
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  8. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 1, 2015
    Likes Received:
    5,874
    Vẫn còn 1 yếu tố nữa, đó là cụ lò vẫn đang hừng hực khí thế thì vẫn còn phải ngó nhện đã.
    cafit and 100k like this.
  9. 4season

    4season Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 21, 2019
    Likes Received:
    78,428
    https://vnexpress.net/danh-doi-de-siet-tin-dung-bat-dong-san-4631129.html

    Đánh đổi để siết tín dụng bất động sản'
    Thị trường trầm lắng nhưng chuyện tín dụng cho bất động sản đang nóng hơn bao giờ.

    Ủng hộ quy định mới về siết tín dụng bất động sản, độc giả Nguyen Tu cho rằng: "Nên siết tín dụng bất động sản mạnh hơn nữa. Vì có như thế thì những người dân thực sự tạo ra của cải vật chất, có lợi cho nền kinh tế, có tiền, mới dễ mua nhà hơn. Vì nếu không siết nhóm đối tượng cơ hội lợi dụng vay mua bất động sản rồi tạo cơn sốt ảo, tăng giá, dẫn đến lạm phát, thì người dân sẽ khổ. Những người thật sự tạo ra của cải, tri thức lại sống khổ trong nhà thuê. Khi cuộc sống của bị bị ảnh hưởng, họ sẽ không còn thoải mái để tạo ra những thứ thứ có giá trị hơn cho đất nước nữa.

    Có thể lúc này doanh nghiệp bất động sản đang khó khăn thật. Nhưng về lâu dài, quy định này sẽ có lợi cho đất nước, vì sẽ có nhiều nhân tài ra đời và thích ứng ngay thôi. Thà chậm đi hai đến ba năm nhưng đổi lại là sự thịnh vượng và phát triển của người trẻ tuổi còn hơn là nghĩ ngắn cho hiện tại nhất thời".

    Thông tư 06 sẽ có hiệu lực ngày 1/9 tới, trong đó có quy định mới về hạn chế cho vay bất động sản. Cụ thể, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 06 nêu 4 trường hợp các tổ chức tín dụng không được cho vay. Trong đó, có ba trường hợp, sẽ có thể tác động mạnh đến doanh nghiệp bất động sản: vay thanh toán tiền góp vốn, nhận chuyển nhượng vốn của công ty TNHH, hợp danh, doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch UPCoM; vay để bù đắp tài chính, trừ khi đáp ứng đủ 2 điều kiện là bên vay đã ứng vốn thanh toán và trả các chi phí thực hiện dự án; vay để thanh toán theo hợp đồng góp vốn, hợp tác hoặc kinh doanh thực hiện dự án đầu tư nhưng ở thời điểm cho vay chưa đủ điều kiện bán hàng.

    Đồng quan điểm, bạn đọc XG Dung chỉ ra hiệu quả của việc siết tín dụng bất động sản: "Đa số các bất động ở các dự án được bên đầu cơ vay tiền để mua, sau đó đẩy giá lên cao để kiếm lời, hoặc cho thuê nếu chưa được giá, tỷ lệ này chiếm gần 50%. Thế nên, siết tín dụng là hoàn toàn đúng đắn. Doanh nghiệp không đủ khỏe không tiếp cận được vốn nước ngoài, chứng tỏ dự án có vấn đề.

    Rất nhiều cá nhân đã bị lừa tiền khi góp vốn mua bất động sản khi chưa hình thành. Nào là tranh chấp chỗ để xe, rồi không hoàn thành dự án, sở hữu chung bị chủ đầu tư chiếm đoạt... vì thế hãy cho cơ chế chỉ người có nhu cầu tiếp cận vốn với nhà ở xã hội giá thấp mới được vay ưu đãi một lần duy nhất trong đời. Cho vay quá dễ sẽ khiến các đối tượng đầu cơ nhanh chóng tiếp cận, dễ khiến giá bất động sản bị đẩy lên cao, còn người có nhu cầu nhà ở thực sự lại không mua được do giá nhà quá cao.

    Việc huy động vốn bằng cách bán nhà trên giấy khi dự án chưa hoàn thành khiến hệ lụy người mua nhà không được đảm bảo về cam kết, và thậm chí dự án có thể dừng không triển khai trong nhiều năm khi chủ đầu tư yếu kém. Vì thế, việc chủ đầu tư chỉ được phép bán nhà khi đã hoàn thành căn hộ hoàn chỉnh là bắt buộc chứ không chỉ là xây móng và được huy động vốn nữa. Ngân hàng không nên cấp tín dụng cho các căn hộ hoặc đất trên 1,6 tỷ đồng. Mỗi mảnh đất và mỗi người chỉ được cấp một lần tín dụng.


    Tốt nhất chỉ cấp tín dụng vừa phải cho nhà đã hình thành. Đối với đối tượng đầu cơ, buôn bán đất, cần phải bị siết chặt tín dụng, ai có vốn hoặc huy động ở đâu thì mua. Có như vậy, thị trường bất động sản mới trong sạch, về đúng nhu cầu, không bị tăng nóng và thất thu. Hiện nay, bất động sản tiền tỷ đều đổ về túi cò đất và giới đầu cơ, còn người muốn mua ở thật sự lại phải còng lưng trả nợ ngân hàng".

    >> Bất động sản cần giảm giá cho tới khi có khách mua

    Trong khi đó, nhiều chuyên gia lo ngại đổ vỡ nếu siết tín dụng bất động sản. HoREA đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét lại các quy định mới ban hành. Độc giả Mục Đồng nhận định: "Ai cũng thấy kinh tế đang rất khó khăn, chẳng kém gì giai đoạn Covid. Một nguyên nhân chính theo tôi là do tắc nghẽn của thị trường bất động sản. Hàng chục năm qua, mỗi lần bất động sản gặp khó thì sẽ kéo theo nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng. Cách nhanh nhất để vực dậy nền kinh tế là tháo gỡ các rào cản về pháp lý, về nguồn vốn cho lĩnh vực nhà đất. Có như vật thì doanh nghiệp bất động sản mới phục hồi, nền kinh tế mới đi lên được".

    Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Văn Nhân phân tích: "Ai cũng nhận ra một điều là bất động sản đóng góp rất lớn cho sự phát triển của nền kinh tế. Tăng trưởng của ngành này dù nhỏ nhưng có thể kéo theo tăng trưởng chung cho cả một nền kinh tế. Thay vì siết chặt tín dụng bất động sản, tôi nghĩ nên loại bỏ các dự án yếu kém. Tạo điều kiện hợp lý cho bất động sản là tạo cơ hội cho nền kinh tế tăng trưởng".

    "Trong cơn sốt nhà đất rất nhiều nhà đầu tư đã lao vào bất động sản, vay ngân hàng rất nhiều. Giờ lãi suất lên cao, giá nhà đất cũng cao theo, người có nhu cầu ở thực mãi không thể với tới. Vậy siết tín dụng bất động sản là giải cứu cho ai? Hãy nhìn thực tế hiện trạng của thị trường để có giải pháp tốt nhất. Theo tôi, đó là giảm giá nhà đất thật mạnh để phù hợp với túi tiền người dân. Tôi đi làm công ty, tiết kiệm một tháng được bao nhiêu để đủ tiền đi mua nhà trong hoàn cảnh này? Nhà đi xem toàn bị hô giá tiền tỷ, vậy bao nhiêu người đủ tiền mua?", độc giả Datnario nói thêm.
  10. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 21, 2020
    Likes Received:
    114,066
    Theo 4 có nơi nào lại có nhà cho tất cả mọi người không? Thế nào là rẻ và thế nào là đắt.
    ChuBeChanTrau, cafit, FBV and 5 others like this.

Share This Page