Tản mạn về CPI và TTCK (41)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/07/2023.

8464 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 20:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 586372 lượt đọc và 3775 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.020
    Nay thấy giọng văn bác Già trẻ ra trông đến lạ
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.020
    Tính già, hóa non. Nên kinh tế cứ non xanh mãi.
    Câu chuyện mấu chốt vấn đề, có ai cấm neo hay giữ tỷ giá đâu?
    Lõi vấn đề, tiền ấy đi đâu, muh nền kinh tế vẫn cứ thiếu tiền? Rõ chửa?
    100 tỏi hay bao nhiêu tỏi ko quan trọng, quan trọng nó đã đi lai vô khứ, ảnh vô hình?
    Thay vì, nó phải dôi dư VD 300 tỷ, 400 tỷ, này, nó chả dôi dư muh còn chỉ vừa đủ 3 , 4 tuần XNK? Tiền ơi, em chạy đi đâu?
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.766
    cóp của GS kinh tế PĐ đó

    Chỉ số liên quan đến GDP biểu hiện sự thịnh vượng và phát triển bền vững của một quốc gia lại là tương quan giữa:
    - Tiền lương: thể hiện thu nhập thực tế của công chúng
    - Tiền lãi: thu nhập của giới chủ
    - Tiền thuế: tiền thuế công dân phải đóng
    - và Cán cân thương mại: thặng dư hay thâm hụt

    Ở Việt Nam không bao giờ có con số này, xin tham khảo số liệu của Mỹ.
    Theo thống kê của nước Mỹ, Tiền lương chiếm 2/3; Tiền lãi chiếm 1/10; Tiền thuế 15% còn lại là Thâm hụt hay Nhập siêu.

    Con số này là Định hướng của Quốc hội và có xê dịch theo từng năm trên thực tế.
    Cộng Hòa và Dân Chủ cãi nhau quanh năm cũng chỉ vì những con số này.

    Nước Mỹ không lấy gì làm tốt đẹp, nhưng lấy Mỹ làm thí dụ bởi vì đó là nền kinh tế thị trường điển hình và tất nhiên, minh bạch.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.020
    Đúng rồi, nên nay thấy bác Già trẻ ra 10 tuổi, giọng văn tươi ra đầy khí sắc.
    GDP hok là gì, nhưng nó đo tất cả
    Ko thì lấy GNP cũng oki.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Tôi thích nhà thơ TH với những bài thơ đầy hào khí VN, ông cũng có những câu thơ thần sầu như
    Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
    Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng
    Địa danh ẩn chứa sắc màu xanh, hồng, lam kết hợp với hoa mơ trắng + cam vàng => Hay tuyệt@};-

    Tôi không ũng hộ Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng) TH với những quyết sách ấu trĩ gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ cho VN những năm 80.:D
    Autumn_Cloud, Binh Yen, cafit4 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.766
    Chính phủ Việt Nam đã khéo léo sử dụng Công thức chính tắc để tính GDP:
    Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) = Tiêu dùng của dân chúng + Chi tiêu công + Tổng đầu tư + Xuất khẩu – Nhập khẩu.

    Trong đó:
    - Chi tiêu công không thay đổi nhiều khi tình hình chính trị xã hội không có nhiều thay đổi
    - Tiêu dùng của dân chúng phụ thuộc vào thu nhập thực tế, thu nhập tăng thì chi tiêu rộng rãi hơn và ngược lại
    - Xuất khẩu, nhập khẩu có thể kiểm soát được bằng chính sách thuế
    - Và cuối cùng, Chìa khóa của sự tăng trưởng GDP và chiếm tỷ trọng cao trong cấu thành GDP chính là Tổng lượng đầu tư.

    Điều này lý giải tại sao có thể dễ dàng xác định tăng trưởng GDP ngay từ đầu kỳ, bất chấp sự suy giảm thu nhập của dân chúng.

    Và trên thực tế tạo ra tăng trưởng GDP còn dễ hơn là hạ nó xuống,
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.766
    Tổng giá trị GDP là một con số không có ý nghĩa mấy thì ai cũng biết nên tớ không trình bày nhiều. Tớ chỉ nhấn mạnh yếu tố thành phần trong GDP ấy là gì, ai được hưởng.

    Thí dụ dân Mẽo hưởng đến 2/3 thành quả đến từ Mỹ và từ bên ngoài nước Mỹ, khoảng 1/10 GDP là lợi nhuận ròng (sau thuế), phần còn lại chi cho quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Dĩ nhiên là 2/3 GDP đó dân Mỹ làm sao tiêu hết, nên họ
    hoặc đầu tư để "bóc lột" ở đâu đó
    hoặc cho chính phủ Mỹ vay

    Phần thặng dư của dân Mỹ được dùng để đầu tư hay nói cách khác đầu tư của họ là đầu tư tư nhân nên việc sử dụng vốn sẽ "khôn hơn" và không thể "tăng" GDP như ý muốn được mà chỉ có thể dự báo. Trái lại, Chính phủ Việt Nam là người quyết định trong việc đầu tư nên có thể "chủ động" tăng trưởng GDP ngoài ý muốn của công chúng.

    Do đó mà loại bỏ nghi ngờ của một số người cho rằng chính phủ VN ngụy tạo số liệu GDP vì họ cảm thấy thu nhập thực tế của họ giảm (thực tế giảm thật trong những năm gần đây).

    Phần sau tớ sẽ phân tích tăng trưởng GDP còn là phương tiện cho nên có thể việc làm cho nó giảm khó hơn nhiều so với việc làm cho nó tăng.



    trộm của GS PĐ
  8. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    VN vui phết, bác Huệ bảo trái đường lối của Đ thì không tiếp thu nhưng báo chí lại ca ngợi các bác Linh, bà Ba Thi là những người dám phá bỏ rào cản của đường lối

    "TPHCM cũng có những khoảnh khắc và ví dụ cụ thể về sự thành công. Cách làm dẫn đến sự nở rộ của những đột phá mang tính chiến lược ở thành phố trong “đêm trước đổi mới” và khoảng một thập niên sau đó có giá trị tham khảo rất lớn. Tinh thần của dân, do dân và vì dân đã giúp đội ngũ của thành phố dưới sự dẫn dắt của ông Sáu Dân (Võ Văn Kiệt), Mười Cúc (Nguyễn Văn Linh) và Năm Xuân (Mai Chí Thọ) dám đưa ra những thử nghiệm trái với đường lối của Đảng lúc đó."
    https://thesaigontimes.vn/ba-dot-pha-chien-luoc-cu-the-de-trien-khai-co-che-dac-thu-cua-tphcm/

    Nhiều lúc cũng chịu chả hiểu sao báo chí viết lăng nhăng thế =))

    =))
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.766
    Khu vực DNNN được ưu đãi so với khu vực tư nhân nhằm tích lũy tư bản

    Tất cả những cơ sở vật chất của chế độ cũ bị quốc hữu hóa, bị tịch thu theo chính sách, được tư nhân “hiến” đều trở thành tài sản của DNNN. Trong số này người ta đã nhầm tưởng Tòa Đại sứ Mỹ là chiến lợi phẩm nên giao cho Tổng cục Dầu khí làm nhà tập thể.

    DNNN được nắm ngành độc quyền như xăng dầu, xuất khẩu nông phẩm. Bán xăng giá đắt và thu mua nông phẩm giá rẻ đúng theo nghĩa vừa thu vừa mua.

    DNNN được ưu tiên vay vốn với giá ưu đãi, được bổ sung vốn từ NSNN và được Chính phủ bảo lãnh vay như trường hợp Vinashin.

    Để cung cấp nguồn lực cho các Quả đấm thép, Nhà nước phải khai thác nhân công với giá rẻ, đó là hình ảnh người công nhân lam lũ tương phản với nhà chọc trời hiện đại. Và nguồn vốn để tài trợ cho các DNNN là:

    hoặc là nâng giá đất đai góp vốn trong liên doanh và phía đối tác liên doanh cũng nâng giá vật tư thiết bị nhập vào tương ứng, giá thành bị đội giá ngay từ đầu,

    hoặc là vay tiền nước ngoài

    hoặc đánh thuế cao rồi dùng ngân sách để tài trợ vốn. Tiền thu ngân sách tức thuế chiếm khoảng 30% GDP quá cao so với 15% ở Mỹ, 17% ở TQ

    hoặc dùng nguồn lợi tài nguyên để tài trợ. Nguồn lợi thu được từ dầu hỏa không bao giờ được dùng để hỗ trợ cho người tiêu thụ xăng dầu

    hoặc cấp đất cho DNNN
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.020
    Nghe lạ tai nhỉ, bữa nay có vụ CÁC CHÍNH PHỦ TRÊN THẾ GIỚI Trộm GDP à? Hay phết.
    Tôi nghe thuật ngữ Trộm GDP hay nhỉ?
    Nếu thuật ngữ Trộm GDP ra đời, hóa ra, các chính phủ nào trên thế giới muh trộm GDP của dân chúng thì theo Phật nói là phạm tội Trộm Cắp, đọa địa ngục phải không cụ Già?
    Thôi thì, thuật Ngữ, Trộm GDP chắc không cần định nghĩa nhỉ? Hehe

Chia sẻ trang này