Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

3357 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 735064 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Đúng vào ngày này (6/1) năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi dấu một cột mốc quan trọng khi VN-Index lập đỉnh lịch sử 1.528,57 điểm. Đến nay, đây vẫn là mức cao nhất mà chỉ số này từng chạm đến. Vốn hóa HoSE thời điểm đó đạt xấp xỉ 6 triệu tỷ, giá trị toàn sàn chứng khoán lên đến gần 8 triệu tỷ đồng.
    --- Gộp bài viết, 06/01/2024, Bài cũ: 06/01/2024 ---
    ngày này lại nhớ anh quyết

    anh bị bắt mấy năm rồi, mà chưa xử nổi

    https://danviet.vn/can-cu-de-vien-k...uyet-thao-tung-chung-khoan-20240105112042.htm
    --- Gộp bài viết, 06/01/2024 ---
    hụ hụ

    Bộ Tài chính: Đã thanh lọc hàng loạt công ty chứng khoán yếu kém, quyết liệt nâng hạng thị trường trong năm 2024
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Mình nghĩ khó có thâu tóm vì rất ít cty làm điều mới , quanh đi quẩn lại toàn lùa gà . Các cty muốn làm điều mới cũng không biết làm . Thời đại công nghệ 4.0 rồi vẫn mang thứ xa xưa 20 năm ra giảng thì biết gì mà làm cái mới
    Bộ Tài chính và lãnh đạo chứng khoán vẫn không đề cập đến hệ thống KRX , đúng ra làm chưa được thì cũng nên nói 1 câu . Nếu nói quen mất dạy thì quá lời , còn nói xem chứng sĩ như củ khoai là chuẩn
    Vẫn luôn có thái độ ban ơn dù thu thuế phí đầy đủ . Trách nào có bác Q , bác N , Tân hoàng Minh và nhiều vụ khác .
    ridd, KeolacChe, quanghung99VN12 người khác thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.534
    Bác Thật nói chuẩn,
    - cứ nói phóng sinh rồi ỉm đi là đúng kiểu lươn khươn.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    cụ Thật dạy phải đới

    lum bum lém
    KeolacChe, Binh Yen, Clara214 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    Nói thêm một xíu nữa :
    - Tỷ lệ lớn nhất các Ttck các QG trên thế giới thường chọn +- 20% và 30% . Số ít hơn chọn 10% .
    - Khi chọn biên độ 20 ; 30 ... Thì thực chất họ nghĩ rằng chúng có hệ quả tương đương với không biên độ . Lý do là : Cực hiếm trường hợp một cty có biến cố đến mức chỉ một ngày có thể thay đổi giá trị đến 20-30% . Còn toàn TT - Tức chỉ số của họ - thì lại càng không thể !
    - Khi chọn biên độ lớn như thế , họ cũng cho rằng , đôi khi một biến cố lớn có thể đẩy niềm tin lên cao khiến việc chấp nhận giá trị của TT thoát ly xa giá trị (vốn hoá) một cách không đáng có . Vậy họ chỉ tạo điều kiện để tâm lý TT có thêm chút thời gian thẩm định , bằng cách ngắt mạch , tạm dừng ... Nhưng chỉ trong tgian khá ngắn .
    ( Như hôm qua tôi có lấy Thailand làm ví dụ . Thai +- 30% . Chỉ số toàn TT đạt +- 8% sẽ tạm ngắt mạch tự động . Chỉ số +- 20% sẽ tạm dừng ...).
    - Theo cái biết của tôi , hình như không còn Ttck nào biên độ bé hơn 10% thì phải . ??? - ko dám chắc - !!! Trước đây 5 năm ?? Campuchia nâng từ 5% thành 10% ... ổn định đến nay .
    Các biên độ đủ lớn phát huy được tiêu chí cung cầu của hàng hóa là phải được đáp ứng trong mọi điều kiện , hạn chế được các trường hợp muốn bán thấp hơn hay muốn mua cao hơn một cách tự nguyện hồn nhiên mà ko thể thực hiện . ( He he... Còn gì tốt hơn đối với trường hợp chạy giặc lánh chiến tranh , chen nhau chạy cốt chỉ để bảo vệ mạng sống , lúc ấy muốn bán một lượng vàng với giá rẻ nhất để đủ mua một Kg gạo thôi , no bụng thì mới di chuyển tiếp được , thì một thị trường tuyệt vời là nơi cho phép lưu thông không rào cản, người ko có nhu cầu sở hữu vẫn bán được vàng với giá rẻ nhất và mua kg gạo với giá đắt nhất ... Đáp ứng nhu cầu tự nhiên, phong phú nhất ... Kẻ bán người mua cùng sống ... Ngược lại , chí ít là một trong hai người phải chết do ko bán được lượng vàng, ko có kg gạo ... hết di chuyển nổi ... Chết bên đường . He he...).:D:D:D@};-%%-
    ridd, KeolacChe, quanghung99VN8 người khác thích bài này.
  6. lamgiauck

    lamgiauck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    4.356
    Càng ít giá càng tăng. Giờ sx sỉ chứ kg có bán thô. Sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa.
    Vuthanhnguyen, Thanhdung82Soigia271 thích bài này.
    tanloc1888 đã loan bài này
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Quốc gia không biên giới

    Giờ các cụ đang sống trong cơn cuồng loạn số má, mà tiên khởi là anh Phúc với bốn “chám” không, anh Hùng liên tục trong bốn năm kêu gào đến mức trổ hoa trên nước bọt, với điểm Gờ của ảnh, với mê kinh Việt Nam.

    Thế giới không thế.

    Có một quốc gia nhỏ bé, khiêm nhường, với dân số chưa đến 1.5 triệu người, diện tích chỉ bằng 13.6% so với Việt Nam, có lịch sử luôn bị các cường quốc đô hộ, đã làm cho cả thế giới phải ngưỡng mộ vì các thành tựu số hoá của họ, đến mức mà tổng thống Barak Obama còn thốt lên:

    - Lẽ ra tôi nên gọi cho họ khi chúng ta làm trang web về chăm sóc y tế.

    Vậy, họ là ai?

    Tháng 8 năm 1991, họ tuyên bố độc lập.

    Với nền tảng hạ tầng quốc gia trắng trơn, được xây dựng từ 60 năm trước, nhưng họ đã từ chối món quà từ Phần Lan là tổng đài điện thoại analog cũ, có từ những năm 1970s, và bắt tay xây dựng lại từ đầu với một tầm nhìn đầy khát vọng và vượt trội.

    1. Tất cả mọi quốc gia đều ở trên một sân chơi bình đẳng.

    2. Bộ trưởng bộ giáo dục đưa ra chiến lược, bằng mọi cách có thể, phải tin học hoá quốc gia.

    3. Chính phủ chi trả cho 10% dân số trưởng thành được đào tạo tin học miễn phí.

    4. Dạy mọi đứa trẻ lập trình từ năm 5 tuổi.

    Kết quả sau gần 10 năm:

    1. Đến năm 1998, 100% trường học ở quốc gia này đều có kết nối mạng trực tuyến.

    2. Năm 2000, công dân của họ có thể kê khai thuế trực tuyến qua mạng. Ngày nay, 99% người dân của họ kê khai thuế theo phương thức điện tử.

    3. Wifi miễn phí với tốc độ kết nối nhanh nhất thế giới.

    4. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép bỏ phiếu trực tuyến. Kê khai và thanh toán thuế với tốc độ ngoạn mục, vài phút. Hồ sơ sức khoẻ có thể truy cập bất cứ từ đâu, bất cứ lúc nào, và sử dụng cả đời như lí lịch y tế. Thành lập doanh nghiệp chỉ qua 1 cú nhấp chuột.

    5. Mọi thủ tục pháp lý từ chứng thực chữ kí, thanh toán hay sử dụng các dịch vụ, tiện ích của chính phủ, đều thông qua trực tuyến.

    Nơi đây,

    1. Hạ tầng quan trọng nhất không phải là đường cao tốc, mà là mạng kĩ thuật số X-Road.

    2. Việc áp dụng qui trình xác thực 2 lớp của họ, đi trước Google gần 10 năm.

    3. Nếu được bác sĩ kê toa, bệnh nhân chỉ việc đến hiệu thuốc đọc tên là được.

    4. Hồ sơ công dân bao gồm email, điện thoại, trình độ học vấn, lí lịch công việc, tài sản và tất cả có trong vòng 1 nốt nhạc, và không bao giờ phải kê khai với chính quyền.

    5. Theo nhiều đánh giá, họ đi trước nơi được coi là thiên đường công nghệ của thế giới, thung lũng Silicon từ 50-60 năm. Trong khi thế giới vẫn dùng tư duy Nokia, họ đã sử dụng tư duy iPhone từ lâu lắm rồi.

    6. Tiết kiệm hàng tỉ đô la mỗi năm cho việc duy trì và nuôi sống khu vực công.

    Năm 2013, cách đây 10 năm, họ đưa ra mục tiêu quốc gia không biên giới, không phụ thuộc vào vị trí địa lý.

    Với 100 Euro, một bức ảnh và dấu vân tay đến 38 sứ quán của họ, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân điện tử của họ.

    Cho đến giờ, họ đã có đến trên 100 ngàn công dân điện tử đến từ 165 quốc gia khác nhau, trong đó có: Giáo hoàng Francis, thủ tướng Nhật Bane Shinzo Abe, thủ tướng Đức Angela Merkel, Bill Gate và nhiều người danh tiếng khác, đã trở thành công dân điện tử của họ.

    Cho đến bây giờ, họ vẫn là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về chính phủ điện tử. Một chính phủ thực sự của dân, do dân, vì dân, làm mọi việc một cách tốt nhất, nhanh nhất, giản tiện nhất, để phục vụ nhân dân.

    Của họ.

    Tổng thống họ có nói câu thế này,

    Chúng tôi phải bay như con ong từ bông hoa này sang bông hoa khác, để thu thuế từ những công dân của mình, mà sáng làm việc ở Pháp, tối ngủ ở Anh, sống nửa năm ở trên đất nước chúng tôi, và còn lại họ đi sang Úc.

    Đó là Estonia.


    by ledung
    myente, ridd, KeolacChe17 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Hệ thống KRX còn lờ đi mà , quên việc bỏ biên độ đi
    Bác Luu bình Nhưỡng ói ra rồi , nhiều đại gia ói ra lắm , bị vô lò rồi mới ói , toàn là hèn và mất dạy
    Bác Q vẫn chưa xử , chắc để lôi ra thêm , nhất là các sếp cũ quản lý sòng , hi hi
    KeolacChe, Binh Yen, gadabong7 người khác thích bài này.
  9. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    17.460
    À Estonia thì em biết. Hồi nhỏ em có đọc truyện " Lửa trong thành phố sẩm tối" viết về đất nước nhỏ bé tươi đẹp này. Nhưng em chưa được đến@};-
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    “Ôm” loạt cổ phiếu ngân hàng, hiệu suất đầu tư quỹ ngoại quy mô 700 triệu EUR vẫn thua gửi tiết kiệm trong năm 2023
    07-01-2024 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

    [​IMG]
    Quỹ ngoại này đạt hiệu suất đầu tư vỏn vẹn 1,69% trong năm 2023, kém xa so với mức tăng của VN-Index (12,2%) và mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại các ngân hàng (khoảng 5%).

    Lãi suất tiết kiệm thấp kỷ lục nhưng đôi khi lại là “mơ ước” đối với nhiều nhà đầu tư chứng khoán. Thực tế, chứng khoán chưa bao giờ là một kênh đầu tư dễ dàng. Việc “ôm” cổ phiếu cả năm nhưng lãi thua gửi tiết kiệm, kém xa VN-Index hoặc thậm chí lỗ không phải chuyện hiếm trên thị trường.

    Không chỉ nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, các quỹ đầu tư, tổ chức lớn cũng có thể rơi vào trường hợp trên, điển hình là Pyn Elite Fund. Quỹ ngoại quy mô hơn 700 triệu EUR (~18.800 tỷ đồng) khép lại năm 2023 với hiệu suất đầu tư chỉ vỏn vẹn 1,69%.

    [​IMG]
    Con số trên kém xa so với mức tăng 12,2% của VN-Index trong năm 2023. Nếu so với mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng tại các ngân hàng (khoảng 5%), hiệu suất đầu tư cả năm của Pyn Elite Fund cũng là rất khiên tốn.

    Đáng chú ý, trong một báo cáo hồi tháng 6/2023, Pyn Elite Fund từng rất tự tin danh mục cổ phiếu nắm giữ có thể chiến thắng được thị trường trong phần còn lại của năm. Dù vậy, thực tế lại không diễn ra như mong đợi của quỹ ngoại này.

    Pyn Elite Fund vốn được biết đến là quỹ ngoại rất “đam mê” với nhóm ngân hàng. Top các khoản đầu tư lớn nhất của quỹ thường xuyên có sự góp mặt của các cổ phiếu “vua” với tỷ trọng cao. Thời điểm cuối năm 2023, 5 khoản đầu tư lớn nhất danh mục của quỹ đều là cổ phiếu ngân hàng, lần lượt là STB, HDB, TPB, CTG và MBB với tổng tỷ trọng lên đến gần 50%.

    [​IMG]
    Nhìn chung, cổ phiếu ngân hàng trong năm 2023 chịu nhiều áp lực đến từ nợ xấu và tăng trưởng tín dụng thấp. Nhóm này gần như không tạo ra được con sóng ngành nào thật sự ấn tượng dù vẫn có một vài cổ phiếu âm thầm đi lên. Dù vậy, cục diện có vẻ đang dần thay đổi.

    Danh mục dần bắt nhịp với thị trường

    Trong tháng 12, Pyn Elite Fund đã bắt nhịp được với thị trường khi đạt hiệu suất 3,3% tương đương VN-Index, chấm dứt chuỗi nhiều tháng thất bại trước chỉ số này. Quỹ ngoại cho biết đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ.

    Quỹ cũng kỳ vọng hệ thống giao dịch mới được chờ đợi từ lâu - KRX sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2024. Đây sẽ là cú huých lớn đối với ngành chứng khoán, do đó Pyn Elite Fund đã mở vị thế mua gom SHS và đưa cổ phiếu này vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng 4%.

    Về thị trường chung, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong cả năm đã giảm 12,3% so với năm 2022, ở mức khoảng 637,4 triệu USD. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng triền miên kể từ tháng 4 trong bối cảnh VND tiếp tục mất giá so với USD khoảng 1,1% trong năm 2023.

    Tình hình vĩ mỗ được đánh giá tương đối ổn định. GDP của Việt Nam tăng 6,7% so với cùng kỳ trong quý 4, đưa mức tăng trưởng cả năm lên 5,1%. Lĩnh vực dịch vụ có hiệu suất cao nhất tăng 6,8% trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng vẫn đang phục hồi với mức tăng 3,7% so với cùng kỳ.

    FDI tiếp tục là dấu ấn nổi bật trong tình hình vĩ mô của Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% theo năm. Giải ngân FDI cũng đạt kỷ lục với 23,2 tỷ USD. Mặt khác, xuất khẩu cả năm đã giảm 4,4% so với 2022 xuống mức 355,5 tỷ USD. Nhập khẩu cũng giảm 8,9% so với 2022, xuống còn 327,5 tỷ USD.

    Ngoài ra, Pyn Elite Fund cũng đánh giá 2023 là một năm thành công đối với ngoại giao Việt Nam. Sau khi nâng cấp quan hệ Việt - Mỹ hồi tháng 9, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 12 đã có 36 thỏa thuận được ký kết trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Hà Linh
    Nhịp Sống Thị Trường

    ridd, KeolacChe, BabyInMarket5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này