Tản mạn về CPI và TTCK (45)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 19/12/2023.

7521 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 09:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 734942 lượt đọc và 4577 bài trả lời
  1. truonggiangck

    truonggiangck Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2023
    Đã được thích:
    57
    Dạ cụ chủ. Học hỏi mn thêm rất nhiều ạ!
    Clara21, VuthanhnguyenGoverment thích bài này.
  2. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2021
    Đã được thích:
    1.996
    Thứ 3 tiểu tam các bác cẩn thận nhé, chúc các bác 1 ngày giao dịch may mắn và thành công nha
    Vuthanhnguyen, Govermentquanghung99VN thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.936
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    NHNN 'bơm vốn' lần đầu tiên qua kênh OMO trong năm 2024
    09-01-2024 05:29|Dương Lam

    Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá phát sinh giao dịch.

    Ngày 5/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có động thái cho vay 1,04 tỷ đồng thông qua kênh OMO với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá phát sinh giao dịch.

    Trong khi đó, kênh giao dịch tín phiếu không phát sinh thêm giao dịch mới. Lô tín phiếu cuối cùng đã đáo hạn từ tháng 12. Ngoài ra, khoản vay 4.551 tỷ đồng vào ngày 29/12 năm ngoái cũng được đáo hạn vào ngày 5/1. Như vậy, nhà điều hành đã hút ròng khoảng 4.550 tỷ đồng trong phiên 5/1.

    Đầu năm ngoái, nhu cầu vay cầm cố giấy tờ có giá để hỗ trợ thanh khoản của các tổ chức tín dụng ở mức cao, có phiên lên tới gần 27.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu trên đã giảm bớt từ tháng 5/2023 và không còn xuất hiện thêm giao dịch kể từ tháng 6, là dấu hiệu cho thấy thanh khoản dư thừa.

    Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm cũng tụt xuống thấp, khiến nhà điều hành phải can thiệp bằng cách phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày để hút bớt tiền. Tuy vậy, trong tuần cuối cùng của năm 2023, lãi suất liên ngân hàng tại nhiều kỳ hạn ngắn bất ngờ vọt tăng, cùng thời điểm mà các ngân hàng chạy đua nước rút để đẩy vốn ra nền kinh tế.

    Lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã vọt lên hơn 1,02%/năm vào phiên 26/12 và duy trì ở mức cao trong cả hai ngày đầu năm. Tuy nhiên, đến phiên 4/12, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã giảm còn 0,23%/năm, cho thấy giai đoạn nhu cầu thanh khoản cao vào cuối năm đã giảm bớt.

    >> Thủ tướng: NHNN không để người dân, doanh nghiệp thiếu vốn
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Thủ tướng Chính phủ: NHNN đã thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế
    Trâm Anh • 08/01/2024 - 15:05

    Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong năm 2023.


    Sáng 8/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024.

    >> Thống đốc NHNN: 5 định hướng điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

    Hội nghị do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội, trực tuyến với điểm cầu tại 63 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngân hàng là mạch máu của nền kinh tế; ngân hàng có tính dân tộc, khoa học và đại chúng; bày tỏ vui mừng khi trong năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, người dân vẫn gửi 13,5 triệu tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, cho thấy đời sống nhân dân được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và hệ thống ngân hàng.
    [​IMG]

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị ngày 8/1

    Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng trong năm 2023, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của đất nước trong bối cảnh tình hình gặp nhiều khó khăn, thách thức.

    Trên cơ sở bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng đã kịp thời điều chỉnh chính sách và triển khai thực hiện đồng bộ, tối ưu các công cụ, giải pháp điều hành, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng.

    Các giải pháp điều hành và những kết quả ngành ngân hàng đạt được góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 3,2-3,4%.

    Thủ tướng nêu rõ, NHNN đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định thị trường ngoại hối, tỷ giá.

    Ngân hàng Nhà nước liên tục 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành, với mức giảm 0,5-2%/năm trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình trong và ngoài nước; thực hiện nhiều giải pháp, chính sách, chương trình tín dụng đảm bảo cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế; cùng với đó đảm bảo sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng...

    Đồng thời, NHNN tiếp tục là ngành tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tối ưu các chi phí cho nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh. 7 năm qua, NHNN đứng đầu các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính (Par Index).

    Tuy nhiên, tại Hội nghị, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số hạn chế, bất cập như: phản ánh chính sách trước tình hình cần kịp thời hơn. Một số cơ chế, chính sách tín dụng còn hơi cứng nhắc, chưa thực sự linh hoạt, sát tình hình. Công tác phối hợp với các bộ, ngành cần chặt chẽ hơn. Công tác thanh tra, giám sát cần hiệu quả hơn...

    >> 7 giải pháp điều hành chính sách tiền tệ đạt được trong năm 2023 gồm những gì?
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.780
    Hi hi... Dễ thương !!! Sinh hoạt của động vật lúc nào cũng dễ thương !
    Bé chó không chạy nổi nó bảo : " Em khoẻ lắm đấy , nhưng tháo hộ mấy cái cục sắt Atc , PS ... và cục quản trị sự minh bạch sơ cấp ... Thì các em kia xi nhê gì với em đâu . Tại chủ của em đã IQ thấp lại ít chịu học , treo đằng sau mấy thứ ấy, thì làm sao mà em đua ?!! ":D:D:D@};-%%-:bz
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.936
    công nhận, Ttck tráng niên mới nổi mà chạy thua mấy lão già hơn trăm tuổi
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024, Bài cũ: 09/01/2024 ---
    nói gì nói

    mọi lĩnh vực, vn đều đủ năng lực đi rất xa, nhưng có lẽ DT vn đẻ vào giờ đẹp, nên cứ thong thả Buông bỏ cho nó Nâu sòng
    --- Gộp bài viết, 09/01/2024 ---
    có nhiều thứ vn Buông bỏ, nhìn xót xa vô hạn
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.302
    Dầu WTI sụt 4% sau khi Ả-rập Xê-út hạ giá bán

    Giá dầu WTI sụt hơn 4% vào ngày thứ Hai (08/01), sau khi Ả-rập Xê-út hạ giá bán, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường đang dư cung trong khi nhu cầu đang suy yếu.
  9. OrinoX

    OrinoX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2022
    Đã được thích:
    108
    Chào ngày mới, chúc các cụ giao dịch thành công!
    Tình hình là các Ngân hàng thừa tiền quá rồi các cụ ạ, thừa đến mức một số bank lớn đã bắt đầu triển khai lại spham cho vay cầm cố Stk của bank khác với lsuat thấp hơn lãi gửi rồi.
    Trái phiếu có vẻ cũng ấm hơn chút, các lô TP chào bán thông qua bank ra lô nào hết lô đấy.
    Còn VNI của chúng ta thì chưa được hưng phấn cho lắm các cụ nhỉ, thôi chúng ta cùng kiên nhẫn chờ hưởng trái ngọt vậy :)
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.277
    TT không có gì mới đâu bạn , còn ae lướt T+ thì tùy nghi nhưng như mình nói hôm bữa là rất dễ loạn nhịp nếu oánh lướt theo VNI đoạn này :D

    Xét theo khung tuần thì từ 1/12 VNI chính thức xác nhận đến nay vẫn vậy ,
    Khung ngày , từ 25/12 chính thức xác nhận đến nay cũng vẫn thế sau khi báo nhịp mua sớm test hỗ trợ 108x thành công.
    Tất cả đều trong xu hướng tăng , và KDJ khung tuần đang trong vùng quá mua, sẽ cần tối thiểu 1-2 cây nến xanh râu trên hay nến đỏ để rũ hạ ...
    Vùng cản tiếp theo 1177 - 118x - 1243 .

    TT đợt này rất đẹp khi có banks dẫn sóng nâng đỡ và làm trục xương sống nên dự sẽ ổn định hơn và đi dài hơi hơn .
    Có lẽ nhiều ae còn nghi ngờ lắm nhưng theo BY thì giờ là lúc nên rèn luyện tính kiên nhẫn cho mục tiêu dài hơn.:D
    Dĩ nhiên , tăng nhiều rồi cũng phải chỉnh , phải rung rũ quá mua để thay máu thay nền giá vốn nên ai nhanh nhạy vẫn có thể chuyền cành ngắn hạn nhưng nhớ đừng để mất hàng vì dòng tiền sẽ luân chuyển và phân hóa đến từng nhóm ngành với biên độ nhiều ít khác nhau tùy thuộc vào mỗi DN cũng như mỗi Lái .

    Rồi 80% cũng theo nhau về đỉnh cũ T9 cả thôi trừ 10% mạnh hơn sẽ vượt trước và 10% yếu hơn sẽ lâu . Ví dụ như ngay nhóm bank cũng phân hóa mạnh khi AC.B , BI.D , MB.B đã vượt đỉnh tháng 8-9/2023 mạnh mẽ cùng dòng tiền tạo lập đẩy giá cao , phần còn lại chưa hoặc đang rũ hàng kẹp ...
    Thế nên , lúc này cần sự kiên nhẫn và chờ đến lượt cp của mình nếu chưa tăng khi đã tích lũy đủ cũng như dòng tiền tạm nghỉ ở nhóm đã tăng mạnh và luân chuyển ...

    Chart tuần của VNI :

    [​IMG]
    ngducdung, ltkxn, KeolacChe22 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyenmekhoaibong đã loan bài này

Chia sẻ trang này