Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Apr 20, 2024.

7968 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 22:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Khi bác Q viết tặng FBV, nên FBV đã viết tặng lại bác Q, nguyên còm viết cho bác Q đây ở dưới đây.

    Như vậy, Viết cho bác Q, hoàn toàn hok có chữ Tầm hay năng lượng tầm thấp. Ko khi ko khen không chê, cảm thán tán dương, chỉ nói với bác Q điều cần Nói: Ko có ông Tuệ nào ngoài chính quí vị cả. Rất rõ ràng. Còm trên, dành cho Bác Q. Bới cảnh, ngữ cảnh rõ ràng.


    Nhưng khi replay, Viết, là dành cho Cụ Chủ @Vuthanhnguyen, tại sao?
    Còm cho cụ chủ đây:

    Năng Lượng Tầm Thấp của Biểu Đạt Ngôn Ngữ, Người ta chưa chạm tới, Thì nói để dành cho cụ Chủ Tự Tư Duy và Tự Cảm cái cụ ấy cần cảm.
    Từ Ngữ kia, Cụ chủ thấy nó hay, Nhưng FBV muốn cụ ấy cảm cái hay hơn
    Đó là Từ: Biểu Kiến và Bất Hiểu.

    Bởi cụ ấy có Tri Thức Tư Duy và Chiều Sâu Ngôn Ngữ, nên FBV mới nói và viết cho cụ ấy. Chớ có chê và viết cho MS Q đọc đâu?

    Nhưng, viết cho cụ ấy là chuyện, đọc muh vỡ ra tầng cao hơn hay ko, là chuyện của cụ Chủ, cũng ko phải chuyện của bất kỳ ai.
    2 Từ: Biểu Kiến, Bất hiểu, đủ đưa 1 người có chiều sâu tư duy học thuật vỡ ra nhiều thứ, nhưng, vỡ ra hay ko , là chuyện khác. Nhưng, FBV tôi nói, thì tôi cứ viết.
    Còn MS Q có Đạo hay ko Đạo, Tu hay không tu, chỉ Q biết, Q bàn, Q giữ cho mình,
    Nhưng Đạo vốn dĩ đã có rồi, ai cũng có, Chỉ Tu để thấy
    Nhưng, Hok hiểu, thì dễ bị dụ dỗ bỡi Tà Kiến và Con Chữ Tầm Thường

    Cho nên, Ko chịu tu, thì dễ sa vào sự cám dỗ và dụ dỗ. Tôi gọi là Đạo Dụ
    Cho nên, Tu không dễ, vì dễ bị Dụ dỗ, Muh Vì sợ cái Q nhìn thấy chỉ là Đạo Dụ thôi, nên ko bàn thêm là vì thế.
    Vì đạo nào cũng đạo, người trời đất sinh ra vốn dĩ có đạo rồi
    Nhưng Vô Minh thì bị dụ dỗ sắc ái dục. Gọi là Đạo Dụ Dỗ = Đạo Dụ

    Đạo Dụ con nít thanh niên dính thì còn cơ hội sửa. Già như Ms Q muh dính vào, hết lối ra. Sắc Ái Đè cho vạn lối bịt bùng. Thương lắm nếu Q lỡ dính vào đạo dụ
    --- Gộp bài viết, May 19, 2024 ---
    Phải nói để Vỡ ra cái gọi là: Chết Trong An Bình. Nó là Thuật Tư Tưởng, Chữa ngay từ đầu cho khỏi vướng. Chữa xong, hết thuốc chữa!
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Có những thứ, đọc, đừng chấp vào gốc chữ. Đọc của FBV viết muh càng chấp vào gốc của chữ, thậm chí chấp vào cái gốc Comment replay, là càng rối não... hehe.
    VD như com replay của Binh Yen, Cụ chấp vào gốc đó, thì cụ ôm cây đợi thỏ, mãi hok rõ ý FBV muốn nói cái gì. hehe
    --- Gộp bài viết, May 19, 2024, Bài cũ: May 19, 2024 ---
    Người Phàm và Thánh Nhân, Phật Khác nhau nhưng Bình Đẳng Tâm. Nên phải nói cái Tâm chớ. FBV nói cái cần nói. Ai nhặt gì cứ nhặt. Hehe.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2020
    Likes Received:
    175,301
    Ô kê, tôi ngại đọc dài lắm, dầu sao cũng tks!
    À mà tôi reply là vì tôi thích Đạo Dụ lém, tôi đã nói là tôi có rất nhiều ham hố trần tục mà, ka ka, giá có ai Đạo Dụ tôi là tôi sa ngã ngay, tôi kiểu gì cũng có xuất trên thiên đàng rồi, sa ngã kiểu gì cũng ko có sợ nha, tôi sẽ ko cần phải gỡ cái gì sửa cái gì hết nhá, mà tôi cũng ko cần phải tìm lối ra gì đâu nhá, tôi cứ đường Đạo Dụ mà thẳng tiến nhá.....thật đấy.....
    Thôi, tôi lại xin tàu ngầm vậy, xin phép hết ý kiến nhá :-bd:-bd
    Teppi276, phiphuong69 and FBV like this.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Bây giờ, cụ Chủ thử bỏ còm Bác gái ra, lấy nguyên Các Còm FBV ráp lại , Đọc xem, thú vị ko? Xem thử thấy ra cái gì?
    Nghĩa là, đừng chấp chữ, chấp ngữ cảnh.
    KeolacChe and Vuthanhnguyen like this.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Gì muh phải sợ Đạo Dụ thế?
    Đạo Dụ vốn dĩ cũng là Đạo muh, Loài người , ai chả bị dụ dỗ đôi lần, yêu rồi cưới, rồi ái dục. Adam và Eva muh còn bị Con Quỹ nó dụ dỗ ăn trái Cấm chơi trò Đạo Dụ, há Miss Q thoát nỗi sao?

    Cho nên, Trẻ thì chấp dính được, dụ dỗ tý ko sao. Nhưng già rồi, đừng bị dụ nữa, Cho dù Q thích hay ko thích, thì già rồi. Tu chính Tông, đừng bị Đạo Dụ nó dụ nữa, Tinh Khí Lực Ko còn, Hao Mòn Đôi Thân Xác. Khổ Cho Q.

    Q đọc FBV viết 10 năm nay, muh Q hok hiểu cái gì , Học được cái gì, thì thật là thương xót chân thành.
    Motngaymua2020 and phiphuong69 like this.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    85,221
    OK bác . Chiên za nước ngoài phán vàng tuần sau lên , ngó xem sao
    Còn chiên za trong nước nói lãi vay 3 tháng nữa sẽ tăng vì lãi gửi tăng . Bác Thủ tướng nói trong tháng 5 phải xong thanh tra thị trường vàng , không biết có cobay nào không đây
    Hôm nay cà phê ngồi vói 2 trùm cát xét và tai nghe , nghe đã luôn , họ mang máy và tai nghe ra cho nghe thử , kể thông tin tùm lum , đâu phải chỉ chứng khoán mới kiếm tiền đâu , suy nghĩ chỉ chửng khoán là lầm đó , mình mua bán hàng công nghệ là chuẩn rồi , cát xét đời mới xịn và hàng về bán hết ngay vì hàng về quá ít
    Chiên za , tiến sĩ mình cai mịa gì cũng phân tích , đúng ra họ chỉ giỏi về mặt nào đó thôi , nghe họ có mà lõm nặng , trước đây có người ngồi với bác Q thổi lung tung đó , hi hi
    ridd, tronghanh80, FBV and 2 others like this.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,461
    Còm này e thấy "chất" đấy :)
    Người ta muốn tu thì kệ ng ta được thoả nguyện đi, ko có gì phải um cù xoẹ lên. Người ta chọn cách khất thực, chọn cái khổ hạnh để mong muốn tự giác ngộ.
    Tu chính là tự đau đáu suy tư mà giác ngộ ra đc điều gì thì giác ngộ, đâu nhất thiết làm sư thì mới tu đc, đâu phải làm sư mới được tu tập?! :)
    ridd, KeolacChe, Autumn_Cloud and 5 others like this.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,640
    - Ok . Để lọc ra các comts Fbv , rồi ráp riêng chúng lại . Đọc lại một hai lần, thấy ra cái gì mới, rồi bàn tiếp ! :-bd:drm3
    - Do Quyen là phụ nữ. Fbv nên nhẹ nhàng ý tứ hơn. Không nên trần trụi quá sẽ gây ngượng ngập ái ngại trong trao đổi. :-@
    ***
    Chữ Bất Hiểu thì đúng là tôi xa lạ, chưa dùng lần nào ... ( He he... Cứ mấy lần bắt VTN bàn cái chữ í thì cũng khó ! Hẹn sau, hén ! ).
    Biểu kiến thì tớ hay dùng, từ lâu rùi !
    ( Nhưng việc giải thích cặn kẽ từ ngữ thì có lúc cần thiết trong một số trường hợp. Chứ thông thường thì ngôn ngữ chủ yếu thực hiện cái sứ mệnh là phương tiện chuyển tải thông tin, chuyển tải nội dung, thông điệp của vấn đề ... Không cần thiết quá mất thời gian cho việc mổ xẻ... ).
    Trang Tử có câu hay và sâu sắc .
    " Có lời là vì Ý
    Đặng Ý hãy quên lời ". =D>=D>=D>
    Nghe có vẻ đơn giản nhỉ ?
    Nhưng câu ấy nó giúp cho đời không biết bao nhiêu mà kể .
    Hầu hết mọi cãi vã, xung đột trong XH, xung đột giữa các quốc gia... Tự cổ đến nay... Đều có khả năng vô hiệu hoặc giảm cường độ, nếu các bên thực sự đạt được độ sâu của " Đặng Ý quên lời " đấy !@};-@};-@};-:-bd:-bd:drm2:drm3
    Last edited: May 19, 2024
    ridd, KeolacChe, Autumn_Cloud and 5 others like this.
  9. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2002
    Likes Received:
    30,065
    Chào @binhyen
    Theo BC quý 1, VDS vẫn còn DBC mên mình múc vds cũng coi như múc dbc. Hôm đó có thể múc Vds, Dbc, Baf nhưng mình ghét 2 con lợn, lái chắc dc giao dịch miẽn phí nên quay tay vô tội vạ, hôm nào cũng mấy % vốn DL.
    Nhưng ai thích rủi ro thì Dbc, Baf 28.1 là múc dc rồi, liều vừa phải với hàng rác.

    Không chỉ VN, cả TQ cũng vêng giá vàng thế giới. Khi chính quyền làm chặt ngoại hối, ko cho chuyển ra nước ngoài tự do, BDS cũng quản chặt thì gold là món hàng đáng quan tâm của quan tham, ai có tiền. Việc vêng giá cai khách quan là xử lý kỹ thuật những chi phí ẩn, chủ quan là lợi dụng để tạo sóng đầu cơ.

    Mình chỉ thạo chứng khoán nên cố gắng cày ra lãi ở Ck để mua TS khác. Chứ ôm vàng xịn ở nhà cũng lo trộm cướp, cháy nổ; nhà nghèo, làm gì có gác bếp mà găm như các cụ ngày xưa
    ridd, KeolacChe, Autumn_Cloud and 8 others like this.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Oki em thấy Chất, là chúc mừng em vì tâm em trong thanh lọc như nướt cất! Tâm sạch mới thấy nó Chất.

    Như vậy, em hiểu, thì anh mở tiếp vụ Ngài Minh Tuệ
    Ngài Minh Tuệ, ngài tu nhiều, và vừa rồi ngài đi bộ, thực hành phép tu của ngài là Tu hạnh đầu đà,

    Kệ rằng:
    Ngài Minh Tuệ,
    Tu hạnh đầu đà
    Đạt Thông Tuệ

    Chúng sinh yêu ngài Minh Tuệ
    Đám đông theo Minh Tuệ
    Theo Minh Tuệ , Minh Tuệ đạt Thông Tuệ, Còn chúng Sinh Yêu Thương nhưng Bất Thông Tuệ
    Tuệ không Tuệ, Minh không Minh
    Minh Tuệ đạt Thông Tuệ
    Chúng Sanh Tuệ như không Tuệ

    Những nan đề muh Ngài Minh Tệ đang gặp, đang trãi qua, thì trong kinh Duy Ma Cật cũng đã nói rất rõ, chỉ là, Chúng sanh và các Sư ko chịu tìm đọc thôi.
    Bàn Tu hạnh đầu đà, thì khổ hạnh + Thí Pháp
    Khổ hạnh đầu đà = hòa nhập vào chúng sanh , Hòa mình vào dòng chảy của đời cùng chúng sanh không chấp dính, và Thí Pháp.
    Thí Pháp, Là thuyết pháp , Khai ngộ khai tánh chúng sanh

    Nhưng, Bây giờ, Ở VN, cứ tụ tập hơn 10..20 người, phải xin phép! Vậy, sao gọi là khổ hạnh đầu đà thí pháp?
    Muốn thuyết pháp ở VN, Phải có giấy Chứng Tu, phải là Tu Sỹ do Giáo Hội VN cấp

    Vậy, Ngài Minh Tuệ đành chịu, hạnh đầu đà của ngài, ngài khổ để thông tuệ hơn là đắc pháp, đắc như không đắc.

    Bàn Tu
    Tu thì phải Tu Chứng

    Nghĩa là, Sư phải nhập môn, quá trình này, học hỏi đến khi Ngộ Tánh, Kiến Tánh, Chứng Tâm, thì mới Tu Chứng , Khi Tâm Chứng, Thì mới Xác Thực việc Tu, Gọi là Chứng Tu. Còn Tâm chưa tỏ ngộ đường tu, chỉ là Sa Di, Sa môn, nhập môn học Phật thôi, người ta lầm tưởng giữa học Phật và Đốn ngộ là Tu
    Sai, Học Phật, Đốn Ngộ, Kiến Tánh, Chứng Tâm, Từ lúc khai tâm, kiến tánh thì mới chính thức bước vào Tu.

    Như vậy, Học tập, khai tâm kiến tánh, thì mới được Chứng Tu

    Giờ, Thiên hạ làm ngược, là, Mỗi ông sư , cạo đầu, qui y, người ta cấp cái giấy QUI Y, PHÁP DANH, CHỨC SẮC, Xác Nhận Tu
    Thiên hạ làm ngược! Tức là, Chưa Tu đc gì, đã Chứng Tu!
    Kết quả là, Rất nhiều vị đc Chứng Tu như thế,nên thành ra, Tu hoài Không Chứng.

    Còn những ngài như Minh Tuệ, ko cần ai Chứng Tu cả, thì lại Tu Chứng ,
    Chứng Tu thì Tu không Chứng
    Tu Chứng Muh không Chứng Tu, thì Tu không chứng là vì vậy, gọi là: Chứng như không chứng, không chứng muh chứng.

    Quay lại vấn đề ngài Minh Tuệ, Kinh Duy Ma Cật nói rõ vấn đề Hạnh Đầu Đà, khi tụ đám đông, Thí Pháp.
    Tiếc thay, thiên hạ đọc học nghe muh hok thông, Nên mới có vụ đám đông tụ tập, rằng kinh nói rất rõ, Tụ Đám Đông thì Đồng Thí Pháp, Hành Pháp, Thí Pháp. Ngài ấy Hạnh Đầu Đà, Tụ Đám Đông, Nhưng Pháp Thí Không Thông, Nói Hok Được, Lỗi ko phải của Ngài ấy. Nhưng, nếu vấp phải, Kinh Cũng có nói rồi, thì phải xả và buông xả.

    Cho nên, Quay về Bên Trong, Tuệ hay không Tuệ, Minh hay không Minh là Chính ở Tâm hay Không Tâm, Ngã hay Không Ngã.
    Last edited: May 19, 2024
    khigiacodoc, ridd, KeolacChe and 6 others like this.
    khigiacodoc đã loan bài này

Share This Page