Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

5302 người đang online, trong đó có 692 thành viên. 21:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 788426 lượt đọc và 4044 bài trả lời
  1. Hoanghh

    Hoanghh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/05/2021
    Đã được thích:
    2.311
    E cám ơn chị!
    Binh YenMotngaymua2020 thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    29.216
    [​IMG]

    Nay xỉn quá cập nhật trể chút.

    Thị trường khởi sắc trên diện rộng với dẫn dắt của hai nhóm trụ cột Ngân hàngBất động sản. Đóng cửa, chỉ số VNIndex lên ngưỡng 1.280 điểm, tăng 18,28 điểm (+1,45%) với 367 mã tăng áp đảo.

    Tuy chưa bứt phá khỏi vùng kháng cự 128x nhưng phiên hôm nay là tiền đề để VNI có thể bứt phá vùng 129x
    => Kỳ vọng VNI sẽ vượt 1300 sau đó rung lắc nhẹ rồi tăng dần lên mục tiêu 138x:D:drm.

    Kính các cụ một ly:D:drm3

    Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
    Mạc sử kim tôn không đối nguyệt! :drm
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    4.402
    Vụ đấy thì siêu hài rồi, VND thì gắn với USD mà ls thì lại đối nghịch, thế nên cục diện VN mới loạn như bây giờ :))

    Tác dụng phụ của vụ đấy là tôi mới phát hiện 1 GS nhà TM hoá ra suốt ngày rao giảng kinh tế, vẽ cả núi tu di từ vụ ls thì hoá ra chưa đi học kinh tế, chắc đi học "kinh thế" rồi về thấy giống nhau nên chém kinh tế bằng cách hát (h) :))

    Truước mắt vàng xuống thì tỷ giá bớt áp lực đã, còn lại biết đâu BCA bắt nhiều đầu nậu có khi cũng giảm được vàng, chuyện chị Hồng thì tôi đầu hàng lâu rồi
    Last edited: 04/06/2024
    quanghung99VN, viettran74meo63 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.672
    Lo thu gom cổ đi còn kịp, LS sẽ giảm tiếp 1..đến 1.5..2% nữa đấy... Ngồi đó muh chưởi đổng với rủa bậy. Lo muh thu gom cổ nhiều nhất có thể.
    Già rồi, Hok thu gom được thì quay lại trường đời muh học.
    hainq470 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.672
    Cu em có muốn hay ko muốn, Kiểu gì rồi nó cũng về vùng đó.... đại loại là như thế.
    viettran74 thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.672
    Vấn đề là, Nếu Cụ là Chị Pink, Cụ chỉ là bó hoa hồng di động mau tàn hơn, lý đơn giản, bới cái Nếu thì.. rụng răng do hết lợi.
    Duduconxanh, viettran74, ANHMEU1 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.752
    - Cta rất nên biểu đồng tình việc VN có sàn giao dịch Vàng .
    - Tính cần thiết và hữu ích của nó là quá rõ ràng . ( Hai chuyên gia trong bài báo hầu như nói gần đầy đủ về nó, dù trong khuôn khổ ngắn của bài viết). Không cần quá băn khoăn khi mà sàn GD Vàng đã là một "loại hình CHỢ" đã trở nên phổ biến. Đã là cái gì có thuộc tính thị trường thì đều cần có CHỢ . Trong khi sàn GD là cái CHỢ cao cấp và khoa học và tiên tiến hơn nhiều lần so với vô số cái CHỢ vàng vật chất, mà ta có muốn cấm thì chúng cũng cứ tồn tại một cách thấp cấp và chứa đầy rủi ro .
    ( GD vàng vật chất so với GD khi có sàn GD, trước hết, hình ảnh của nó giống như nền ktế hoàn toàn THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT với nền kte chủ yếu thanh toán qua ngân hàng vậy . Tất nhiên , cộng với nhiều hiệu quả khác !
    Câu hỏi trở nên đơn giản để trả lời . Cta có chấp nhận toàn bộ nền kinh tế chỉ thanh toán bằng tiền mặt không ? Không ư ? Vậy thì phải thiết lập sàn GD vàng thôi ! ).
    ...... *......*....
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.869
    Suy nghĩ đơn giản thì em cũng muốn có sàn GD vàng như Quốc tế để chấm dứt tình trạng chênh giá quá mức , cũng không còn đầu cơ kiểu độc quyền một mình Việt Nam một cõi để chênh giá quá lớn so với TG .
    Nhưng với tình hình của VN , nếu bác hay em mà là chị Hồng cũng sẽ không dễ thực hiện điều chúng ta muốn vì khi đó phải cân nhắc đủ thứ chứ không chỉ thuần là để xóa bỏ chênh lệch giá vàng VN và TG .

    Chẳng phải ngay từ đầu năm nay , VN cũng đã có buổi toạ đàm về vấn đề vàng đó thôi . Khi đó , với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế đã lên tiếng về việc mở lại sàn GD vàng để xóa bỏ sự chênh lệch thái quá giữa vàng Vn và TG khi giá vàng tăng mạnh và cũng còn cả các ý kiến trái chiều nữa chứ có phải chưa ai lên tiếng đâu mà sau đó đã không còn thấy nhắc vụ này. Có lẽ , với cơ chế quản lý và điều hành của Việt Nam và tình hình của VN chưa thể có một bộ khung pháp lý để quản lý khoa học TT vàng nếu thành lập sàn GD ? Và lẽ đơn giản là khi không quản lý được thì cấm , hay còn ẩn trong đó những lợi ích gì ? điều này cá nhân BY không dám lạm bàn sâu ợ .
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.v...ng-an-toan-va-ben-vung-119240125092339488.htm

    Còn tại sao trước đây VN đã có sàn GD vàng nhưng Thủ tướng Nguyễ.n Tấn Dũng đã ra văn bản ngày 30/9/2009 chấm dứt TT vàng GD và sau đó là Nghị định 24 năm 2012 về TT vàng vật chất .

    Ace đọc cái vụ chấm dứt sàn GD vàng :

    https://sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tbnh/tbnh_chitiet?
    Biện pháp mạnh, cần thiết

    Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo, chậm nhất là 90 ngày kể từ 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là biện pháp mạnh, cần thiết để chấn chỉnh hoạt động đầu tư đầy rủi ro này.

    Sàn vàng và những hệ lụy

    Theo các chuyên gia kinh tế, kinh doanh vàng tài khoản là một ngành đặc thù có liên quan đến cung - cầu tiền tệ quốc gia, vì vậy đòi hỏi phải có quy định pháp lý để kiểm soát, điều chỉnh và chế tài. Tuy nhiên, do chưa có quy định chặt chẽ về mặt pháp lý nên loại hình kinh doanh sàn vàng hiện nay tại Việt Nam đang khá rủi ro cho giới đầu tư và cả hệ thống tài chính. Hoạt động của sàn giao dịch vàng còn tự phát và được ví như những "chiếu bạc" hay "nơi đốt tiền" của người dân. Đặc biệt, nguy hiểm hơn là còn kéo theo tâm lý đầu tư đám đông trên sàn vàng, khiến không ít nhà đầu tư thua lỗ rơi vào cảnh tay trắng. Sự cố của Tuấn Tài - một doanh nghiệp kinh doanh vàng có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh là một tiếng chuông cảnh tỉnh với những "con thiêu thân" trên sàn vàng và đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải mạnh tay xử lý hoạt động của các sàn vàng hiện nay.

    Chưa hết, hoạt động của sàn vàng còn góp phần làm méo mó thị trường ngoại tệ gây áp lực nên tỷ giá. Sở dĩ như vậy là do sàn vàng trong nước được liên thông với sàn vàng trên thế giới. Khi các lệnh mua/bán ở sàn vàng trong nước chênh nhau thì các chủ sàn vàng phải đặt lệnh mua/bán vàng ở nước ngoài để cần bằng cung - cầu. Theo thống kê, chỉ tính riêng 5 sàn vàng lớn nhất trong số 20 sàn vàng đang hoạt động hiện nay, doanh số mua bán vàng hàng ngày đã lên đến 2 triệu lượng, tương đương 3 tỷ USD. Thực tế là thời gian gần đây, một lượng không nhỏ ngoại tệ đã chảy ra nước ngoài qua các sàn vàng gây nhiều bức xúc trong dư luận. Và cơn sốt giá vàng lên mức kỷ lục, gần 30 triệu đồng/lượng ngày 11/11/2009 cũng được xem là có nguyên nhân sâu xa từ hoạt động thiếu sự kiểm soát của sàn giao dịch vàng.

    Chấm dứt là cần thiết

    Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu không được tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 30/12/2009, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Nghĩa là đối với những sàn vàng đang hoạt động thì công việc kinh doanh bắt buộc phải ngừng trước ngày 30/3/2010.

    Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn được phép tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhưng để hoạt động này đi vào nề nếp và đúng quy định thì Ngân hàng Nhà nước và UBND cấp tỉnh phải có sự tổ chức và hướng dẫn cụ thể. Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc NHNN Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 3/2006/QĐ-NHNN.

    Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương TS. Võ Trí Thành cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, việc cấm hoạt động đối với sàn giao dịch vàng là cần thiết do hai nguyên nhân. Thứ nhất, với một đất nước còn nghèo thì cần phải dồn toàn lực lượng cho sản xuất kinh doanh mà tạo ra hàng hóa và dịch vụ để phục vụ nền kinh tế thực, phục vụ đời sống một cách trực tiếp. Thứ hai, kinh doanh vàng tài khoản qua sàn vàng vừa qua và trong bối cảnh hiện nay đã tạo ra bất ổn vĩ mô, gây xáo động về lòng tin trên thị trường.

    Cũng theo TS. Võ Trí Thành, việc một số sàn vàng đã đầu tư phải chuyển hướng kinh doanh cũng phải chấp nhận bởi không thể có chính sách nào đó làm cho mọi đối tượng đều hưởng lợi. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, việc gia hạn 90 ngày cho các sàn giao dịch vàng là để có thời gian giải quyết những tồn đọng giữa nhà đầu tư với người kinh doanh sàn vàng và có khi còn thời gian để nhà nước có thêm cách giải quyết mới.

    Còn theo Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam Nguyễn Thanh Trúc, việc Chính phủ có chỉ đạo đóng cửa hoạt động sàn vàng là hoàn toàn đúng đắn. Nhiều sàn vàng và ngân hàng cũng sẽ bị sốc nhưng phải chấp nhận, chia sẻ.

    Tuy nhiên thời gian tới, Nhà nước cũng cần xem xét nếu hoạt động đó đầy đủ tính pháp lý và mang lại hiệu quả thì nên quy hoạch lại. Hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản cần có sự chọn lọc, nhiều lắm thì đến 10 ngân hàng. Việc quản lý, định hướng của nhà nước nên song hành với việc tư vấn cho người dân, cho nhà đầu tư như thế nào là trách nhiệm của nhà nước và doanh nghiệp. Việc phân tích phòng ngừa rủi ro, tư vấn chưa đến nơi đến chốn nên người dân thấy kênh đầu tư ít mà cũng có lợi nhuận thì tham gia. Khi người dân, nhà đầu tư muốn mở tài khoản để kinh doanh trên sàn vàng là phải qua lớp tư vấn. Phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ về đầu tư kinh doanh vàng và phòng ngừa rủi ro, cập nhật thông tin, phân tích dự báo.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.869
    Nếu VN có sàn GD vàng thì tất nhiên trong nước GD là VND nhưng khi đó các cty vàng sẽ phải dùng USD để mua vàng TG với lượng không thể kiểm soát nếu như cầu trong nước tăng , khi đó tỷ giá sẽ thế nào ? Có lẽ chính vì điều này cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu khiến VN còn e dè mở lại sàn GD vàng ?
  10. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    62.462
    Chào Bác FBV.
    Vấn đề là: về bằng cách nào? Ra sao? Ko nhẽ về bằng hình thức cùng nhau bơm thổi, rồi khi nước lũ rút đi ...còn trơ lại những gì chắc Bác hiểu rõ.
    Ttck vốn dĩ là kênh huy động vốn hiệu quả cho DN. Mấy chục năm qua vì nhiều nguyên nhân, lý do ko kể xiết...v.v.v nó thành ra như này. Hi

Chia sẻ trang này