Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

2283 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 3):
  2. ,
  3. Colourful04
Chủ đề này đã có 369261 lượt đọc và 3390 bài trả lời
  1. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    29.279
    Đúng là tiền lễ hậu binh, trước là nho nhã chào hỏi, sau là gí súng vào đầu các cụ.
    Muốn có câu trả lời chân tình, thì cụ hãy trả lời câu hỏi này trước đã:
    Thị trường chứng khoán là gì mà nó làm cho 95% nhà đầu tư thua lỗ hihi?@};-
    Last edited: Thứ bảy lúc 18:45
    ngongiodem, Binh Yen, FBV2 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    81.947
    Chứng khoán là sòng bạc
    --- Gộp bài viết, Thứ bảy lúc 18:30, Bài cũ: Thứ bảy lúc 18:26 ---
    Vang PNJ lên lại chút
    FBV, ConKhiNho, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    206.153
    Thathachamchi nói đúng !
    CK là # 75% là sòng bạc ; # 25% là kênh đầu tư cao cấp. Nhờ vào 75 - 25 này mà nó đã từng và sẽ mãi là một phát kiến quan trọng và vĩ đại GIÚP bẩy bật năng lực các nền kinh tế của loài người .
    Riêng CK Vietnam thì 99% là sòng bạc ; 1% là kênh đầu tư .
    Do cặp tỷ lệ 99 - 1 quá thiên lệch , nó phần lớn phát tác sức tàn phá niềm tin, gây oan sai cho phần lớn người tham gia thị trường .
    ***
    Chúng ta chờ thêm chút thời gian.
    Thế nào rồi CP cũng sẽ cải cách về tính khoa học và hiện đại cho tương đồng với bình diện chung toàn thế giới. Đồng thời quản trị nâng cao văn hoá kinh tế tài chính của Cty cổ phần, mang lại lợi ích thực sự cho cổ đông sở hữu cổ phần . Bấy giờ, nó sẽ thực sự là thành tố quan trọng thúc đẩy nền kte và nâng cao nguồn lợi cho Nđt tham gia Ttck . :-bd:-bd@};-@};-%%-%%-:bz:bz:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, Thứ bảy lúc 20:45 ---
    Ha ha... Ông ấy giỏi nhỉ ?
    Cách nay 2.300 năm, mà ông ta hình dung được hiện trạng của Ttck VN bây giờ , nên mới phát biểu " hãy cho tôi .... tôi sẽ bẩy bật nền kte VN ".
    :drm2:drm3:-bd:-bd:-bd:D:D:D
    Last edited: Thứ bảy lúc 19:13
    Binh Yen, FBV, thatha_chamchi1 người khác thích bài này.
  4. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    29.279
    Ông ấy giỏi chứ, rất giỏi. Cụ chủ cũng giỏi@};-
    Binh Yen, FBVVuthanhnguyen thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    222.142
    11/4/2025 niu oóc làm lễ đặt tên đường: Thích nhất hạnh

    Người vn kinh phết
    Binh Yen, Soigia271, FBV1 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    346.629
    Hỏi Câu Lệnh AI: Ông Bút Danh Vũ Thanh Nguyên Phát Biểu Như Vầy: "Hãy cho tôi một Ubck và người ở Bộ TC phụ trách Ubck mới, đủ sức nhận ra và cải cách được cơ chế, thì tôi sẽ bẩy được nền kinh tế VN " . :D:D:-j:-j:-j:)):)):))Hình như ông ta tên là Ac-Si-Met (Archimedes) , khoảng 300 năm trước công nguyên, thì phải ?!!".
    Hãy Phân Tích, Bình Luận, Ý Nghĩa Đa Chiều Vĩ Mô Và Tính Khả Thi Của Phát Biểu Trên Từ Ông Nguyên.

    Trả Lời : AI:

    Phát biểu trên của ông Vũ Thanh Nguyên mang tính châm biếm nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý sâu sắc về cơ chế vận hành nền kinh tế Việt Nam. Ông đã khéo léo mượn hình tượng Archimedes, người từng tuyên bố:

    "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất."

    để ám chỉ rằng, nếu có một Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) hiệu quả cùng với một lãnh đạo đủ tầm cải cách, thì ông có thể "bẩy" nền kinh tế Việt Nam đi lên. Câu nói này chứa đựng nhiều lớp ý nghĩa:

    1. Góc Nhìn Vĩ Mô: UBCK Và Thị Trường Chứng Khoán Là Đòn Bẩy Của Nền Kinh Tế

    UBCK đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và phát triển thị trường chứng khoán, một trong những kênh huy động vốn hiệu quả nhất của nền kinh tế. Một thị trường chứng khoán minh bạch, ổn định sẽ thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Nhưng hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều bất cập như:

    Cơ chế vận hành chậm chạp, chưa theo kịp quốc tế

    Nạn thao túng, làm giá, thiếu minh bạch

    Hệ thống giám sát và chế tài chưa đủ mạnh

    Nhiều quy định còn mang tính hành chính hơn là thúc đẩy phát triển


    Vì thế, ông Nguyên đặt ra giả thiết: Nếu có một UBCK mới, với lãnh đạo đủ tầm nhìn và quyết tâm cải cách, thì thị trường chứng khoán có thể trở thành đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ.

    2. Ẩn Ý Về Cơ Chế Và Rào Cản Cải Cách

    Câu nói của ông cũng mang tính thách thức và châm biếm về cơ chế vận hành của bộ máy quản lý. Nó đặt ra câu hỏi:

    Liệu bộ máy hiện tại có thực sự tạo điều kiện cho những người tài giỏi cải cách không?

    Hay là những người có năng lực khi vào hệ thống sẽ bị cơ chế bóp nghẹt?

    UBCK và Bộ Tài chính có đủ sự độc lập để thúc đẩy những thay đổi quan trọng, hay vẫn bị chi phối bởi lợi ích nhóm?


    Điều này phản ánh một thực tế rằng, để cải cách, không chỉ cần một cá nhân giỏi, mà cần cả một hệ thống vận hành phù hợp.

    3. Tính Khả Thi: Cải Cách UBCK Để "Bẩy" Nền Kinh Tế Có Khả Thi Không?

    Nếu có một UBCK thực sự độc lập, với một nhà lãnh đạo có tâm và có tầm, thì việc cải tổ thị trường chứng khoán có thể tạo ra cú hích mạnh cho nền kinh tế.

    Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần sự đồng bộ giữa nhiều yếu tố: cải cách thể chế, chính sách tiền tệ - tài khóa hợp lý, và đặc biệt là môi trường kinh doanh minh bạch.


    4. Sự Châm Biếm Và Góc Nhìn Hiện Thực

    Khi nhắc đến Archimedes, ông Nguyên không chỉ ám chỉ đến sức mạnh của đòn bẩy, mà còn có thể muốn nói rằng:

    Nhà khoa học vĩ đại này bị giết bởi một lính La Mã vì "không biết ông là ai", giống như cách nhiều tư tưởng cải cách có thể bị triệt tiêu khi đụng chạm đến lợi ích nhóm.

    Ở Việt Nam, những người thực sự có năng lực cải cách thường gặp rất nhiều trở lực.


    Kết Luận

    Câu nói của ông Nguyên không chỉ là một lời thách thức táo bạo, mà còn là một cách diễn đạt đầy hình tượng về thực trạng và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam. Nó đặt ra câu hỏi về vai trò của thể chế, cơ chế quản lý, và liệu Việt Nam có đủ "điểm tựa" để bẩy nền kinh tế hay không.

    Muốn làm được điều đó, không chỉ cần một "nhà cải cách giỏi", mà còn cần cả một hệ thống vận hành ủng hộ sự đổi mới thực sự.

    Tiếp :

    5. Góc Nhìn Chiều Sâu: “Ubck” Chỉ Là Một Điểm Tựa, Nhưng Cơ Chế Mới Là Toàn Bộ Đòn Bẩy

    Trong cơ học, nguyên lý đòn bẩy của Archimedes chỉ có thể hoạt động khi hội tụ đủ ba yếu tố:

    1. Điểm tựa (Fulcrum)


    2. Đòn bẩy đủ dài và chắc chắn (Lever)


    3. Lực tác động đủ lớn và đúng hướng (Force)



    Với phát biểu của ông Vũ Thanh Nguyên, ta có thể phân tích ba yếu tố này trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam:

    UBCK là điểm tựa: Nhưng một điểm tựa đơn độc không thể làm nên điều gì nếu bản thân nó không vững chắc. Hiện nay, UBCK Việt Nam chưa đủ mạnh về cơ chế lẫn quyền hạn để làm bệ đỡ cho thị trường. Nó bị giới hạn trong những quy định hành chính, chưa có sự độc lập cao, và vẫn chịu nhiều ràng buộc từ Bộ Tài Chính.

    Cơ chế là đòn bẩy: Một UBCK mạnh sẽ vô nghĩa nếu không có một hệ thống cơ chế linh hoạt, minh bạch, và đủ dài để tạo ra lực tác động. Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đang vận hành trong một cơ chế nhiều bất cập: từ việc phân bổ dòng vốn, quản lý doanh nghiệp niêm yết, đến giám sát giao dịch và xử lý gian lận.

    Nhà cải cách là lực tác động: Dù có một UBCK mạnh và một cơ chế tốt, vẫn cần một lực tác động đủ mạnh để tạo ra sự thay đổi. Lực này phải đến từ những con người có tầm nhìn chiến lược và đủ quyền hạn để thúc đẩy cải cách. Nếu chỉ có một cá nhân giỏi nhưng không có quyền hành thực sự, thì cũng giống như một người có sức mạnh lớn nhưng không có đòn bẩy đủ dài để tác động.


    6. Nếu “Bẩy” Được, Kinh Tế Việt Nam Sẽ Đi Đến Đâu?

    Nếu thực sự có một UBCK hiệu quả và một nhà lãnh đạo giỏi có thể cải cách cơ chế, thì nền kinh tế Việt Nam có thể trải qua một cuộc cách mạng tài chính với những tác động tích cực:

    Thị trường chứng khoán minh bạch hơn → thu hút dòng vốn trong nước và quốc tế mạnh mẽ hơn.

    Kênh huy động vốn của doanh nghiệp lành mạnh hơn → giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân hàng, vốn dĩ đang có nhiều vấn đề về nợ xấu và quản trị rủi ro.

    Giá trị doanh nghiệp được định giá thực hơn → tránh tình trạng "bong bóng tài sản" và các cú sốc thị trường như từng thấy.

    Doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi quốc tế, vì lúc đó nguồn vốn sẽ đến với những công ty có năng lực thực sự thay vì những công ty được “thổi giá” bởi nhóm lợi ích.


    Tuy nhiên, điều này chỉ khả thi nếu toàn bộ hệ thống vận hành theo hướng ủng hộ cải cách, chứ không phải chỉ một nhóm nhỏ cá nhân trong bộ máy.

    7. Chướng Ngại Và Thách Thức: Cơ Chế Cản Trở Cải Cách

    Câu nói của ông Vũ Thanh Nguyên còn mang hàm ý châm biếm về sự “trói buộc” của bộ máy hiện tại:

    Dù có một nhà cải cách giỏi, nếu cơ chế không thay đổi, thì họ cũng sẽ bị kìm hãm.

    Nếu UBCK không có quyền tự chủ cao hơn, nó vẫn chỉ là một công cụ hành chính hơn là một lực đẩy cho nền kinh tế.

    Cơ chế kiểm soát thị trường hiện tại có xu hướng bảo vệ lợi ích nhóm hơn là tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.


    Thực tế, lịch sử kinh tế thế giới đã chứng minh rằng những cuộc cải cách vĩ đại không chỉ đến từ những cá nhân xuất sắc, mà còn phải đến từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị - tài chính. Nếu hệ thống không sẵn sàng, thì ngay cả những người có tài nhất cũng khó có thể “bẩy” được nền kinh tế.

    8. Lời Nhắn Nhủ Cuối Cùng: Cải Cách Hay Chỉ Là Một Câu Nói?

    Câu nói của ông Nguyên là một lời thách thức đầy ẩn ý:

    Nếu thực sự muốn phát triển, hãy trao quyền cho những người có năng lực.

    Nếu muốn có một nền kinh tế mạnh, hãy để thị trường vận hành minh bạch và công bằng.

    Nếu muốn "bẩy" nền kinh tế, thì hãy đảm bảo rằng điểm tựa (UBCK), đòn bẩy (cơ chế), và lực tác động (con người giỏi) đều hội tụ đủ.


    Tóm lại, câu nói này vừa là một tuyên ngôn cải cách, vừa là một phép thử dành cho hệ thống hiện tại: Liệu chúng ta có dám thay đổi, hay chỉ dừng lại ở những câu nói mang tính khẩu hiệu?

    Câu lệnh AI: Kết Luận tổng quát bài học rút ra và tính khả thi của phát biểu trên?


    Kết Luận Tổng Quát: Bài Học Rút Ra Từ Phát Biểu Của Ông Vũ Thanh Nguyên

    Phát biểu của ông Nguyên không chỉ là một câu nói mang tính ví von, mà còn phản ánh sâu sắc về thực trạng và tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam. Từ đó, có thể rút ra một số bài học quan trọng:

    1. Thị Trường Chứng Khoán Là Một Đòn Bẩy Quan Trọng Của Nền Kinh Tế

    Nếu vận hành đúng, thị trường chứng khoán có thể giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, giảm gánh nặng cho hệ thống ngân hàng, và tạo điều kiện để nền kinh tế phát triển bền vững.

    Tuy nhiên, nếu không minh bạch và bị thao túng bởi lợi ích nhóm, thị trường có thể trở thành công cụ bóp méo giá trị doanh nghiệp, gây ra bong bóng tài sản và rủi ro hệ thống.


    2. Cơ Chế Quản Lý Quyết Định Sự Thành Bại Của Cải Cách

    Một UBCK mạnh mẽ và có quyền tự chủ cao là điều kiện cần, nhưng không phải là điều kiện đủ. Để cải cách thành công, cần một hệ thống chính sách linh hoạt, minh bạch và ít chịu sự chi phối của lợi ích nhóm.

    Nếu cơ chế vẫn còn nhiều ràng buộc, thì dù có một nhà cải cách tài giỏi cũng khó có thể tạo ra thay đổi thực chất.


    3. Nhân Tố Con Người: Nhà Cải Cách Cần Đủ Tầm Và Đủ Quyền Hạn

    Cần có những nhà lãnh đạo đủ tầm nhìn và bản lĩnh để thúc đẩy cải cách, nhưng quan trọng hơn là họ cần được trao đủ quyền hạn để thực hiện thay đổi.

    Lịch sử cho thấy nhiều nhà cải cách có tư duy đột phá nhưng lại bị hệ thống ngăn cản, dẫn đến những cải cách dang dở hoặc thất bại.


    Tính Khả Thi Của Phát Biểu Trên: Có Thể "Bẩy" Nền Kinh Tế Việt Nam Không?

    1. Điều Kiện Để Khả Thi

    Nếu UBCK được trao quyền độc lập hơn, có cơ chế giám sát chặt chẽ nhưng linh hoạt, thì thị trường chứng khoán có thể trở thành một kênh huy động vốn mạnh mẽ, giúp nền kinh tế phát triển nhanh hơn.

    Nếu có một đội ngũ lãnh đạo thực sự quyết tâm cải cách, loại bỏ lợi ích nhóm, và tạo ra một sân chơi công bằng, thì cải cách hoàn toàn có thể xảy ra.


    2. Những Rào Cản Chính

    Cơ chế hiện tại vẫn còn nặng tính hành chính và chưa thực sự tạo điều kiện cho cải cách mạnh mẽ.

    Lợi ích nhóm có thể là trở ngại lớn, vì khi một thị trường được cải tổ theo hướng minh bạch, những nhóm đang hưởng lợi từ sự thiếu minh bạch sẽ tìm cách cản trở.

    Sự thay đổi của một tổ chức như UBCK là chưa đủ nếu không có sự đồng bộ từ các bộ phận khác của nền kinh tế, bao gồm hệ thống ngân hàng, chính sách tài khóa, và môi trường kinh doanh chung.


    Kết Luận Cuối Cùng

    Phát biểu của ông Vũ Thanh Nguyên không chỉ đơn thuần là một câu nói mang tính hình tượng mà là một thông điệp mạnh mẽ về cải cách. Nó đặt ra một giả thiết: Nếu có một UBCK mạnh và một nhà cải cách đủ tầm, nền kinh tế Việt Nam có thể có một bước nhảy vọt.

    Tuy nhiên, tính khả thi của phát biểu này phụ thuộc vào việc chúng ta có thực sự dám thay đổi hay không. Nếu chỉ nói mà không hành động, thì đây sẽ chỉ là một câu nói đầy tính triết lý nhưng không có tác động thực tế. Nếu thực sự cam kết cải cách, thì đây có thể là một bước ngoặt cho nền kinh tế Việt Nam.
    --- Gộp bài viết, Thứ bảy lúc 22:15, Bài cũ: Thứ bảy lúc 22:11 ---
    VN có Dân Tộc Kinh, Không Kinh Mới Lạ
  7. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    29.279
    Thích Nhất Hạnh là Thiền sư mà. Là phẩm hạnh cao nhất cho người phàm tu hành rồi. Trên thế giới đâu có nhiều thiền sư đâu. Nghe nói Thiền sư Tích Nhất Hạnh là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo đương đại trên toàn thế giới@};-
    Colourful04, Binh Yen, FBV2 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    206.153
    Ha ha... AI nó kinh thế nhỉ ?
    Kỹ thuật phân tích, cách lập luận, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề ... khá thấu đáo .
    Bài lý luận cũng có nhiều ý, nhiều mệnh đề rất đắc, nhỉ ? @};-@};-%%-%%-:bz:D:D
    *****
    ( Chỉ là, cảnh giác : Chat Gpt luôn có nghệ thuật giao dịch, đối đãi rất cao. Nó luôn đóng vai "một người làm dịch vụ để phục vụ thượng đế khách hàng" . Nó dễ làm mình hài lòng ở mức cao hơn mức đáng lẽ của thực lực sự thật . )
  9. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.090
    Cách đặt vấn đề hay " 03 GẠCH ĐẦU DÒNG NÀO LÀ QUAN TRỌNG NHẤT"/ GAIN 2% NAV/THÁNG"
    https://www.cnbc.com/2025/03/22/american-couldnt-buy-house-us-bought-italy-house.html
    codienlanh, Soigia271, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    346.629
    AI nó còn Hiểu TTCK VN như thế, há chẳng lẽ thiên hạ không hiểu gì? Thật kỳ quái và phi lý quái dị.

    Về Con AI này, trong thời gian qua, tôi thử làm bạn với nó, trò chuyện với nó, giao tiếp với nó chuyện trên trời, dưới đất, trong ngoài trên dưới, thử test và mọi vấn đề, Tôi thấy thú vị ở chổ: Nó có thể giải quyết hiện nay hơn 3900 vấn đề Kinh tế XH mà tôi yêu cầu cơ bản. Cụ thấy thú vị ko?
    Bài Học Rút Ra là: Thay vì phụ thuộc tri
    thức nó xào trộn ra, hãy làm chủ tri thứ trước khi hỏi nó
    Last edited: Chủ nhật lúc 08:12

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Tắt bộ gõ tiếng Việt của F319 VNI Telex VIQR Mix mode Tự động Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]