Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

8783 người đang online, trong đó có 563 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1200561 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Magnoliapink

    Magnoliapink Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2023
    Đã được thích:
    4.418
    Đây chị ạ :)
    [​IMG]
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.140
    CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI – 2

    1 – Năm 1817, ông thiên tài quỉ lùn Napoleon khi ngâm cứu tình hình thế giới, đã phán một câu có tính tiên tri mà đời sau ai cũng biết, như sau:

    “ Hãy để Trung Quốc ngủ yên, một khi quốc gia này thức dậy, thế giới sẽ rung chuyển”

    Ông lùn thật là bất hủ, vấn đề là, làm thế nào để Trung Quốc cứ ngủ yên, thì ông không nói.

    2 – Năm 1976, đại đế Mao mặt nhẵn, tác giả của những công trình bất hủ như “ *****************”, “ Đại nhảy vọt” khiến 40 triệu người chết bao gồm bị xử tử và cả chết đói theo nghĩa đen. Nhưng không sao, dân số Trung Quốc thời điểm đó vẫn đông như … nhung nhúc.

    Năm 1980, bằng cú quay xe trác việt, ông lùn họ Đặng đã giúp Trung Quốc mở cửa giao thương với Mỹ và phương Tây, chuyện này kể rồi.

    Và thế là một loạt các các công ty nước ngoài được tạo cơ hội rầm rộ đổ bộ vào ký tá làm ăn, mở mang doanh nghiệp, đầu tư công nghệ... tại một thị trường bèo bở nhân công đông như nhung nhúc và đang đói thối mồm...

    Một phần quan trọng của chiến lược cải cách này là việc Trung Quốc tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế, tìm kiếm sự giúp đỡ và hợp tác với các nền kinh tế phát triển, đặc biệt... vẫn là Mỹ.

    Các đặc khu kinh tế ra đời như Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu .v.v.. chỉ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là ... từ Mỹ
    Mỹ đã hỗ trợ Trung Quốc trong việc chuyển giao công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp. Các công ty Mỹ đã đầu tư vào Trung Quốc, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và ngành công nghiệp sản xuất. Các công ty như Apple, General Motors, và nhiều công ty công nghệ khác đã xây dựng các nhà máy và cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.

    Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, trong khi Mỹ xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ sang Trung Quốc. Quan hệ thương mại này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên mà còn thúc đẩy Trung Quốc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

    Tóm lại, Mỹ đã giúp Trung Quốc thông qua việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hỗ trợ đầu tư, chuyển giao công nghệ, và mở cửa các thị trường cho hàng hóa của Trung Quốc. Những động thái này đã tạo nền tảng cho Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu.

    3 – Kể từ 1980 đến nay, Trung Quốc đã vươn lên với tốc độ mà ngay cả các chính khách lỳ lợm nhất của nước Mỹ cũng phải hoảng hốt. Ta điểm qua vài số liệu mà tôi vừa siu tầm trên mạng phát nhỉ?

    Năm 1980, tổng GDP của Trung Quốc ít hơn 300 tỷ đô. Năm 2015 – tức 25 năm sau – con số này là 11.000 tỷ đô.

    Năm 1980 thương mại giữa Trung Quốc với thế giới ít hơn 40 tỷ đô. Năm 2015 con số này gấp … 100 lần, tức 4000 tỷ đô.

    Kể từ 2008, cứ mỗi hai năm thì tăng trưởng GDP ở Trung Quốc lại lớn hơn toàn bộ nền kinh tế Ấn Độ.

    Năm 2015 có sụt giảm, nhưng kinh tế Trung Quốc vẫn tạo ra sản lượng có giá trị tương đương Hy Lạp chỉ trong … 16 tuần.

    Đại khái, đó là thời điểm 2015.

    Có vài chuyên gia giỏi toán kinh tế đã tính rằng, nếu năng suất lao động của công nhân Mỹ và Trung Quốc ngang bằng nhau, thì chỉ trong một thập kỷ, nên kinh tế Trung Quốc sẽ lớn … gấp 4 lần Mỹ.

    Dễ hiểu quá, ****** đông người mà lỵ!

    4 – Nước Mỹ có sợ không? Sợ quá đi chứ!

    Sự vươn dậy của Trung Quốc tạo ra vấn đề nền tảng cho nước Mẽo, đó là sự “ nỗ lực tái cân bằng” trở lại, bởi cứ đủng đỉnh tưởng mình là ai, bỗng một ngày thành “ chó hít dắm” lúc nào không biết.

    Năm 2011, cựu ngoại trưởng “ già và xinh đẹp” Hillary Clinton đã tuyên bố về một sự “ xoay trục” quan trọng trong chính sách đối ngoại, chuyển sự quan tâm cũng như nguồn lực từ Trung Đông hướng sang châu Á. Tổng thống Obama có nụ cười tỏa nắng cũng nói rằng “ Cả thập kỷ phạng nhau với Irac, Afganistan, tốn kém quá, chúng ta nên chuyển sự chú ý sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đầy tiềm năng thôi!”.

    Ông tổng thống mặt đen răng trắng này đã hứa sẽ gia tăng sự hiện diện về ngoại giao, kinh tế và quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương đồng thời phát tín hiệu quyết tâm trong việc đối phó với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

    Hỡi ôi!

    Ý định không thành, bởi cả nhiệm kỳ 8 năm của Obama vẫn loay hoay với Irag, Afghanistan rồi thêm Syria, ISIS trên khắp Trung Đông.

    Sau này có anh quan chức nhà Trắng nhớ lại “ Chúng tôi không hề cảm thấy mình đã xoay trục khỏi Trung Đông. Khoảng 80% các cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia đều tập trung vào các vấn đề Trung Đông”

    5 – Trong khi Mỹ sa lầy vào Trung Đông thì Trung Quốc làm gì?

    Sau nhiều chục năm nghiến răng chấp nhận làm công xưởng cho bọn trọc phú, người Trung Quốc giờ đây đã vươn mình thành một đại bàng đích thực.

    Nghĩa là, cũng khụng khiệng trưởng giả, xa hoa chả kém mẹ gì Tây Âu và Mẽo. Chúng từng không có công nghệ cơ bản, nhưng làm công xưởng thì quanh năm dính dáng công nghệ. Cái gì anh học được anh sẽ học, cái gì không học được thì anh … ăn cắp…

    Giờ đây anh đã thành … trùm công nghệ!

    Mọi xu hướng công nghệ hiện đại, giờ đây Trung Quốc đã nắm mẹ hết. Hay có ai nghĩ ra, có cái gì Mỹ có mà Trung Quốc chưa có?

    Đất hiếm – 17 nguyên tố gì đó có giá trị lớn – sẽ là nòng cốt của công nghệ trong tương lai, thì ****** cũng đang là trùm trong khi Mẽo là … bằng không!

    Năng lượng hạt nhân, nhiệt hạch, rồi vận tải, xây dưng… hiện tại, rất đau lòng mà phải công nhận, Trung Quốc không có địch thủ luôn.

    Từ đây, chúng sẽ đầu tư vũ khí, quân sự….

    6 – Hiện tại, như đã nói ở kỳ trước, Tập đại đế đang phạng lại Trump đại bàng một cách sòng phẳng, không nhún nhường, không kém cạnh...

    Bên nào sẽ thắng?

    Ký sau biên tiếp, vì dài quá rồi!

    P/S:

    Vẫn là bài chém gió tào lao thôi, nguồn thì cứ tìm trên gúc và Chát GPT là ra hết

    By đỗ trí hùng
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Ko chưởi Trump là bất Công cho Cụ Nát Râu và Bất Công cho cả cụ Chủ rồi, Tiếc quá... hehe
    Paladin1987, Clara21, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Cụ thì Chơi Dzui, Còn Trump Tập Ủn Pu thì Chơi Có Tiền. Dzui gì chổ này? Cả thế giới đảo điên muh cụ bảo chơi Dzui, Chơi muh Dui thì Chui hang Dơi
    Paladin1987Clara21 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.596
    Mặc dù em cũng luôn ủng hộ và về phe cụ chủ nhưng khách quan mà nói thì em thấy thế này :

    Vụ áp thuế với công thức tự chế của Trump và đồng bọn Làm trò cười cho thiên hạ thì có rồi đó cụ chủ .

    Cơ mà , xét về lợi ích kinh tế , thì tạm thời cả TG ( tạm bỏ qua TQ ) đang yên đang lành phải chịu 10% khi xuất hàng vào Mẽo là Trump đạt được ý đồ . Sau đó có đàm phán thì như Việt Nam sẽ phải mua thêm hàng từ TQ để bớt đi phần nào cán cân TM, rà soát lại hàng của bên thứ 3 dán mác VN xuất qua Mẽo thì Trump vẫn là có lợi hơn trước .
    Chưa kể , đàm phán khó có chuyện < 10% vì nó là mức mà được coi như tạm hoãn để thương lượng với những đk có lợi cho Trump . Nếu có chăng thì bản thân Việt Nam hay nước nào đó cũng sẽ phải có gì đó lại quả cho Mỹ , kiểu bỏ hết rào cản thương mại và thuế suất về 0 chẳng hạn ...

    Còn riêng Trump với Tập thì Trump đang ở thế khó hơn khi quá vô lý và ngông nghênh , còn anh Tập chí tình chí lý biết người biết mình nên được đông đảo ủng hộ khi áp thuế lại chỉ là tự vệ và Mẽo cần TQ hơn .

    Nghe anh Tập phát biểu thì bất cứ người dân Mẽo nào chứ chưa nói đến các nước khác trên TG cũng đều thấy lo lắng thay cho Mỹ khi Trump thương chiến với Tập :
    "Không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại và việc đi ngược lại thế giới sẽ chỉ dẫn đến sự tự cô lập. Trong hơn 70 năm, sự phát triển của Trung Quốc dựa trên sự tự lực và làm việc chăm chỉ, không bao giờ dựa vào sự ban phát từ ai và không sợ bất kỳ sự trấn áp bất công nào" -
    Ông Tập khẳng định "bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào, Trung Quốc sẽ vẫn tự tin, tập trung vào việc quản lý tốt các vấn đề của chính mình".
    Phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế với Trung Quốc lên 145% từ ngày 10/4.
    VN xưa giờ luôn khẳng định không ủng hộ hay vì bên nào để chống lại bên thứ 3 rồi mà bác Già.
    Nhưng vụ khai thác đất hiếm để phát triển kinh tế thì lại khác , nó không phải là chống lại TQ dù thực chất nếu Mỹ đầu tư vào Việt Nam khai thác đất hiếm sẽ khiến TQ mất đi sự độc quyền với Mỹ và TG nên sẽ bất lợi hơn nhưng đành phải chấp nhận trong cạnh tranh kinh tế lành mạnh và tự do . Chứ chẳng lẽ nước anh có quyền khai thác và cung cấp đất hiếm cho cả TG với thị phần 80% còn tôi thì không trong khi nước tôi còn nghèo lắm.

    Có điều , Việt Nam cũng sẽ phải cân nhắc thật kỹ các điều khoản và đk mà mình làm chủ , có lợi nhất và kg để việc đầu tư này ( nếu có) thành công cụ cho Mỹ gây chiến với TQ .
    Cái gì cũng có cái giá của nó . Nếu VN hợp tác với Mỹ trong vụ khai thác và chế biến đất hiếm thì phía TQ chắc chắn không thích nên có thể sẽ tỏ quan điểm gì đấy gây bất lợi cho VN hơn và chúng ta phải giải bài toán này .
    Có thể Tập sang VN sớm cũng có đánh tiếng chi đấy về vụ này chăng trước khi VN đạt được thỏa thuận với Mẽo chứ sang sau sợ VN nhận lời xừ với Mẽo :D

    Cho nên , đúng khó cho VN nhưng chúng ta phải cân nhắc và lựa chọn và cá nhân em dù không thích Mẽo ( cái vụ không bồi thường CT và còn bắt Vn trả nợ thay cho VNCH rồi còn cấm vận lọ chai ...) nhưng vẫn ủng hộ việc khai thác đất hiếm khi nó là chìa khóa để mở cánh cửa cho Việt Nam tiến nhanh trong thời đại công nghệ hóa . Đó là lợi ích của dân tộc khi ta có Tài nguyên khoáng sản quý có thể làm giàu từ nó .
    Để xem các cụ nhà mình tính sao cho hài hòa nhất có thể.
    Last edited: 12/04/2025
  6. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    Theo A Trump làm vậy là tốt hay ko tốt về thuế quan.
    Paladin1987, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Cụ Tập đi để viếng Thăm người cần Viếng và Chia Tay lần Cuối điều cần chia tay chăng?
    quanghung99VN, Paladin1987Clara21 thích bài này.
  8. hailua1975

    hailua1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2011
    Đã được thích:
    10.299
    Pác thấy có nuoc nào chơi thân Tàu có giàu đâu, Tập qua Việt thấy mệt
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Trump làm vậy có phải vì thuế quan hay công cụ thế quan đâu muh tốt hay xấu cho thuế quan?
    --- Gộp bài viết, 12/04/2025, Bài cũ: 12/04/2025 ---
    Chuẩn ko cẩn chỉnh, Thế giới , Chưa quốc gia nào chơi với Tàu muh giàu có thịnh vượng cả
  10. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.941
    Việc đánh thuế toàn Tg và đặc biẹt là TQ mà nươc đi hay hay nước đi tồi. E muốn nghe A phân tích

Chia sẻ trang này