Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

6514 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 04:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1194956 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Phát kiến xếp vào 1 tệp khác bạn ạ.
    Còn sáng tạo ứng dụng thì công thức như mình nói.
    Xưa cày thuê cho bương mình đc dạy như vầy, soi lại các case trong đời sống thì quả thực như vậy.

    Dựa trên nguyên lý của cái đã có, mở rộng hơn/thêm cũng là 1 loại sáng tạo đấy. Tích luỹ đủ lượng là lại có 1 sự chuyển đổi về chất :)
    Binh Yen, ngongiodem, zug2 người khác thích bài này.
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.831
    "Đổi mới sáng tạo" mấy chục năm rồi thui chột hết rồi em,:eek:
    Hy vọng kỷ nguyên vươn mình có đất cho đmst:D
    Binh Yen, FBV, Clara213 người khác thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.908
    Phát kiến thì không phải ai muốn là phát được, soạn nghị quyết đầy đủ ý kiến bộ ban ngành là làm bệ phóng để phát được.
    Cái này không lấy cần cù bù thông minh được :-s
    viettran74, VuthanhnguyenClara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Thịnh suy là quy luật cố nhiên rồi. Bàn thịnh suy lại phải chiếu vào trục thời gian lịch sử này nọ, phưc tạp và em chả đủ tuổi để chém gió.
    Ko có phiện phiến thì bương ko thể xâu xé TQ đc :)
    Phiện phiến làm nhạt não mấy thế hệ Tào nên bương mới vớ bẫm :)
    Tộc Hán Hoa Hạ là tộc ngang hàng với mấy tộc Europeoi Tóc vàng mắt xanh da trắng mũi cao Europeoi.
    Em nghĩ tộc ta có kha khá nguồn gen của Hán Hoa Hạ pha vào nên cũng ko kém đâu, chỉ là ham vui nghĩ ngắn nhạt trí thì chịu.


    Ờ, cần cù nghiêm túc này nọ vẫn hơn hạng 3 bữa phét lác,
    Cái khó đỉnh cao có phần chóp của kim tự tháp họ triển rồi, ta làm phần còn lại cũng ối việc. Ko đứng thứ 1 thì đứng Top ten ko hề tệ.
    Có những thứ rất khó lý giải, mìn chả thấy có lý giải nào bấu víu ngoài nguồn gen chủng tộc gắn với những phát kiến đã đc lịch sử ghi lại ở các khung thời gian dài :)


    Vầng, đổi mới sáng tạo ko chỉ là 1 event/semina/forum :)
    Nếu đổi mới sáng tạo chỉ dừng ở event/semina/forum thì tộc nào chả làm đc, đơn giản thế thì ai chả làm đc :)
    Last edited: 10/01/2025
    Binh Yen, 100k, zug3 người khác thích bài này.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.831
    Các "đầy tớ" lại tư duy một phát ăn ngay nên bao năm nay ae bị hành hạ bởi món quyết toán tài chính...thế là chột hết:D
    Binh Yen, Clara21, viettran741 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Tụi tbcn ba bửa mất dạy thì không nói, chúng chỉ vì tiền vì địa vị, kiểu Hàn bắt chủ tịch samsung thì kê bàn ghế và có quy định cho ông ta gặp nhân viên để điều hành tập đoàn

    Kinh tế vẫn khó khăn thì Tổng thống ra luôn A4 thôi, thả chủ tịch về, kinh tế nát quá, về lãnh đạo tập đoàn cùng cả nước ldsx, ngồi tù làm gì

    Cũng cscn cũng xhcn nhưng TQ có vẻ ba bửa hơn, họ:

    - sử dụng và âu yếm hoa kiều tốt phết, không thấy chửi hoa kiều cờ lọ cờ chai, và hoa kiều giúp công cuộc trở lại vũ đài của TQ nhiều phết

    - nhiều chủ tập đoàn bị bắt lém, nhưng họ làm chi mô, mà chẳng tập đoàn nào sập tan nát cả

    Oánh chuột chết tươi, nhưng lại không cho bình vỡ, tài tài là

    Ps: Mỗi 1 đc chủ tịch, 1 anh quan bị bắt, nhân dân tung hô sung sướng tột đỉnh, nhưng, toi mẹ nó các tập đoàn, rồi có cả toang mẹ cả nền kinh tế

    Hoài của
    Hoài của

    Cứ cầm mã tấu chặt chân chặt tay thế thì sao mà khỏe mạnh để sáng tạo được giàng ơi
    --- Gộp bài viết, 10/01/2025, Bài cũ: 10/01/2025 ---
    https://vnexpress.net/viet-kieu-giat-minh-vi-gia-ca-o-viet-nam-4836713.html
    --- Gộp bài viết, 10/01/2025 ---
    "Mọi người nên từ bỏ suy nghĩ 'giá cả ở Việt Nam rẻ'. Sự chênh lệch giá giữa Việt Nam và Mỹ không lớn, nhất là hàng hóa, dịch vụ dành cho giới trung lưu và thượng lưu", Vinh nói.
    Binh Yen, FBV, Clara213 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Tô phở 50$ ở Landmark anh Kiều kia đã giật mình rồi sao :) Thế ảnh muốn giá nhiêu mới thấy zừa? ;)) Ra ngoài đầy tô phở anh gọi full option ú ụ 10$ mà, anh chọn nơi ấy để ăn phở thì giá phở ở đó nó phải như thế chứ, đâu phải tiền mỗi tô phở!
    Anh vào tòa nhà chảnh cún nào đó ở một thành phố như niu ước, macau gọi món thì giá của nó còn kinh hơn cả tòa nhà lang mark. San là một thành phố giá cả cũng cao hơn các tp khác ở bang bờ tây nhưng để so sánh tô phở trong tòa nhà chảnh của SG thì phải so sánh với 1 nơi chảnh chảnh của niu ước :)

    Em thấy nhiều C.E.O pha túi G7 uống roài, hehe. Mình mà khởi nghiệp, dù danh là ceo đấy nhưng cũng hẻo mà, mình lựa món theo ví mình thôi. Còn chuyện tô phở lang mark thì em thấy chuyện chả có gì phải sững sờ ;)) Tay nhà báo viết hơi nhạt và non tay. Cái đoạn chị việt kiều hàn mua hộp sữa tươi thì lại hợp lý. So sánh như vầy ok. Chỗ tô phở kia và cái sững sờ của anh ceo thì... cả anh ceo và nhà báo đều nhạt.
    Last edited: 10/01/2025
    Binh Yen, hainq470, luxor1 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    Mấy comments của @Clara21 hay và giá trị quá !
    Hay không phải ở mức bình thường mà hay ở mức đáng ngạc nhiên !
    Tks , và @};-@};-@};-@};-@};- cho em ! :-bd:drm2:drm3
    Binh Yen, FBV, luxor3 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Túm lại giá cả ở vn có đang đắt như tụi lá cải nói hông em

    Chứ, anh thấy nhiều anh em đi Tây về nói rằng sống ở vn quá đã, giá cả rẻ như cho
    --- Gộp bài viết, 10/01/2025, Bài cũ: 10/01/2025 ---
    Phở giờ tận 10 Tơn hử, ở đâu mà khét lẹt thế

    Anh ăn vẫn 35-50 khìn, nghĩa là cao cấp có chưa tới 2 Tơn

    10 Tơn thì bố bảo không dám ăn đâu
    Binh Yen, FBV, luxor3 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Hoang tưởng quyền lực

    Nước ta đang ở đúng thời đoạn, mà cái thời đoạn đó, nó dài dằng dặc, mấy mươi năm chưa dứt cơn. Đó là hoang tưởng quyền lực.

    Nếu có quyền lực thật, thì bệnh nó đi một nhẽ, nhưng không có mà vẫn làm quá lên, đến mức hoang tưởng thì mới đáng nói. Chúng ta thấy điều đó từ anh bảo vệ canh cổng cơ quan công quyền, cho đến đại biểu quốc hội. Từ kẻ có biết ****** là ai không đến quân túc vệ đứng làm nghì làm dáng, mà tưởng mình như vương gia.

    Các loại khác, thì khi xã hội phát triển, dân trí cao lên, văn minh phục hồi, thì nó cũng dần qua đi thôi. Nhưng có 1 thể vô cùng quan trọng, nó trì kéo sự phát triển và văn minh của một quốc gia rất mạnh, mà nhìn qua là đương nhiên, là vô hại, và mẫu mực, thì nhìn kĩ lại là sự nguy hại lớn nhất đối với căn cốt, với nền tảng văn hoá, và sự phát triển của tương lai một dân tộc, đó là hoang tưởng quyền lực tri thức.

    Gần như bất cứ kẻ nào có tí chữ, đều cho rằng mình có cái thẩm quyền đó. Từ phóng viên, giáo viên đến giảng viên. Từ nghiên cứu nghiệp dư làng xã, đến nghiên cứu chuyên nghiệp. Trong đó nguy hại nhất là đội ngũ giảng viên đại học, vì họ nắm trong tay chất lượng đầu ra của tri thức quốc gia.

    Miền Bắc có câu mắng rất hay cho thể loại này:

    - Vâng, cả họ nhà mày giáo sư tiến sĩ cả!

    Nát nhất trong đội ngũ giảng viên đại học, là tệ cây đa cây đề. Bản chất của giảng viên là anh phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ, bảo đảm chất lượng đào tạo. Học tập suốt đời, nghiên cứu suốt thời gian đảm nhận vị trí.

    Khởi đầu thì không phải là người ta không nghiên cứu, nhưng khi đạt được thành tựu nào đó, thì người ta dừng lại. Cái đáng nói là thành tựu như Ngô Bảo Châu hay Vũ Hà Văn, Đàm Thanh Sơn thì đi một nhẽ, đây cái nghiên cứu chỉ đạt chuẩn nội địa để qua môn, quốc tế không ai biết, quốc gia không được lợi gì, đóng góp chuyên môn không có đáng, người ta vẫn dừng, rồi ngồi như cụ cố Hồng mà xưng tụng ta đây giáo sư suốt đời, nó rất tào lao.

    Chưa nói thế giới, mà trong tổng thể bức tranh khoa học khu vực, vị thế chúng ta luôn ở thứ yếu, nhưng đóng biên về làng cái, là ông nào ông nấy rung chuông gõ khánh, kêu như anh mõ có gắn chíp về làng mà không cần gõ.

    Giáo sư đầu ngành hồn nhiên đi cóp nghiên cứu nước ngoài rồi cho học trò tổ hợp biên soạn lại, cứ y của mình, đi chỉ dạy thiên hạ. Mấy anh tõn có cái bằng tiến sĩ, có vị trí đứng lớp cái, y rằng ra cái thế dế mèn, vênh váo, tự đắc đến mức hoang tưởng. Cứ như mình là chúa tể tri thức của thiên hạ trong lĩnh vực mà mình tham gia.

    Thực ra nếu không nghiên cứu, mà họ chịu khó đọc còn đỡ lạc hậu. Đây tư duy sáng tạo cũng dừng, mà tiếp nhận tri thức nhân loại cũng bế quan toả cảng, đóng biên, cài cửa tiếp nhận, rồi ngồi thẩm du với cái nền tảng mà mình có từ 5, 10 năm trước cứ như Trư Bát Giới vác cái bồ cào là cho rằng mình đã đắc đạo thành Phật.

    Cách đây 6 năm chúng ta có giáo sư Thuyết tổng chủ biên thì rõ rồi.

    Cùng với tinh giản biên chế, tăng học phí và giao quyền tự chủ giáo dục đại học. Tôi nghĩ tiến tới cần làm như AIT của Thái ấy. Đừng nghĩ chúng ta ăn may thắng họ 1 trận cầu 11 người, mà hoang tưởng nghĩ rằng giáo dục đại học chúng ta cũng hơn họ. Chúng ta kém xa. Ngay cả cái năng lượng tái tạo đơn thuần, thì từ chuyên gia kĩ thuật, thợ lái máy cho đến kĩ sư giám sát sang ta phần đa là Thái cả. Họ đi trước chúng ta phải 10-15 năm.

    Trường tư, viện tư rất nhanh nhạy việc này. Khi họ có tiền, thì họ mời chuyên gia đầu ngành và liên kết với bệnh viện tuyến đầu để khai thác. Anh Son thay vì về bệnh viện tuyến đầu về chấn thương chỉnh hình, thì ảnh về VINMEC, ngoài các thứ, thì đơn giản là ở đó có chuyên gia đầu ngành làm cho ảnh.

    AIT và nhiều trường đại học của Thái mời các nhà khoa học, nghiên cứu có tên tuổi, có uy tín của thế giới đến thỉnh giảng thường xuyên, thậm chí làm giảng viên cơ hữu, đứng đầu các khoa mũi nhọn để rút ngắn khoảng cách và nâng cao năng lực đào tạo.

    Chúng ta giờ cứ kỉ niệm 80, 100 năm làm gì. Trong khi chỉ sau 65 năm thành lập, Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS theo Chuyên ngành năm 2020, AIT xếp thứ 2 tại Thái Lan về Kỹ thuật và Công nghệ, thứ 151-200 trên thế giới về Nghiên cứu Môi trường, Kiến trúc & Môi trường Xây dựng, và thứ 201-250 trên thế giới về Kỹ thuật Xây dựng và Kết cấu, Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

    Khi học phí tăng cao, tự chủ bắt buộc, thì cần phải bắt buộc luôn việc áp đặt việc thuê/mời chuyên gia, nhà khoa học có uy tín thế giới đến giảng dạy trực tiếp, và thậm chí đảm nhận các khoa/ngành mũi nhọn. Trưởng khoa thì cần uy tín khoa học, năng lực khoa học, năng lực nghiên cứu, chứ đảng viên làm gì.

    Ngày 29.8.2019, đại học Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc đã mời giáo sư Ngô Bảo Châu người Pháp gốc Việt đến tham gia giảng dạy và nghiên cứu chính thức. Giáo sư Châu sau đó đã đồng ý và vui vẻ nhận lời với pháp danh mới, giáo sư Wu Baozhu. Về khoa học, họ khác gì chúng ta tiếp nhận anh Son vào đội tuyển quốc gia đâu.

    Chỉ tiếc là chúng ta chỉ mới Son hoá trò chơi, chân tay, mà chưa từng có lộ trình, kế hoạch hay chiến lược Son hoá đầu óc, tri thức, Son hoá nghiên cứu, Son hoá khoa học và Son hoá giáo dục.

    Không Son hoá giáo dục, thì lấy gì ra mà đi tắt đón đầu về khoa học công nghệ mà cứ ây-ai, bón chám khăng và chuyển đổi số. Không có số 1 đứng trước, thì vạn số 0 đứng sau cũng chỉ bằng thừa.

    By ledung
    sunday9, Binh Yen, FBV4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này