Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1233356 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.380
    @thatha_chamchi nói xem !
    Sai ở đâu ?
    Và chỉ cách cho chúng tôi : Làm cách nào để TK có vay MG mà rút tiền tươi ra tiêu xài chuyện khác ! ( Anh em đang cần tiền tiêu Tết, mà tôi lỡ sờ tới MG 100.000 đồng ... TS thì tiền tỷ, mà Giờ muốn rút ra chục triệu xài chơi mà Ssi nó hổng cho , nè ! ) . :-@
    :-@~X(~X(:((:((:((
    Note.
    Cũng hơi hoang mang, tôi viết sách, soạn luật ... cho các Cty CK theo đó mà làm, mà nếu sai thì hệ thống các cty lưu ký sai hết thì nguy ! :-j:-j:-j8-x
    Last edited: 21/01/2025
    ConKhiNho thích bài này.
  2. nguyenbggg

    nguyenbggg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Đã được thích:
    502
    Rút được bác nhé. Cái này gọi là rút sức mua nhưng tùy cty chứng khoán. Ko phải cty nào cũng cho rút sức mua. Còn về cơ bản thì đa phần dùng margin tức là âm tiền nên ko rút đc
    ConKhiNhoVuthanhnguyen thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.146
    Đã có nhiều trường hợp chủ DN bị cty bán cổ phiếu, nghĩa là họ rút tiền ra và thế chấp CP, rút kiểu gì thì không biết rõ
    ConKhiNho, Teppi276Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.380
    Ah , chuyện này đúng !
    Dzí dụ , trước đây, Ssi không cho vay rút tiền !
    Mấy năm gần đây ... (Mới sửa đổi) ... Mở rộng thêm quyền cho chủ TK : Rút tiền trong phạm vi SỨC MUA TỐI THIỂU . Rất hoan nghênh !
    ( Rất nhiều cty CK khác vẫn như cũ . Ko cho quyền này ).:-bd:drm2:drm3
    ConKhiNho, Teppi276, gadabong1 người khác thích bài này.
  5. nguyenbggg

    nguyenbggg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Đã được thích:
    502
    Khách hàng lớn họ deal dễ mà bác
    Teppi276Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.146
    Vâng bác, em thấy thông báo các đồng chí chủ tịch HĐQT bị bán suốt
    --- Gộp bài viết, 21/01/2025, Bài cũ: 21/01/2025 ---
    Nói chung, máu thịt của chứng sỹ bị tẩu tán ê hề

    Nên, cảnh giác và biết sợ hãi là không thừa ạ
    ConKhiNhonguyenbggg thích bài này.
  7. nguyenbggg

    nguyenbggg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2017
    Đã được thích:
    502
    Thường e thấy mỗi khi lãnh đạo bị bán giải chấp xong thì sẽ có 1 đoạn tăng ngắn hạn. Chính mỗi đợt bán giải chấp vậy lại là cơ hội
    ConKhiNhogiavanchuakhon thích bài này.
  8. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Xét riêng năm 2024 thì em suy luận việc gia tăng số tk cá nhân đạt mốc 10tr tk và dư nợ margin khủng đều liên quan đến việc Tây lông bán ròng :
    1. Số tk mở mới gần 2tr, đạt quanh 10tr tk/ 110tr dân số: nghĩa là nước ta hiện ước tỷ lễ 9-10% dân số đầu tư ck???. Vậy
    -. Ctac tuyên truyền về ttck khả thi?
    - Sự hiểu biết của dân, kênh đầu tư ck thực sự sinh lời và an toàn?
    Em cho là chưa đạt, tuy nhiên lượng mở mới gần 2tr tk, chiếm tỷ lệ quá nhiều của 1 bộ phận nhà đầu tư chuyên nghiệp( tạm gọi là tay to) họ phải mở thêm để đỡ lại lực bán của Tây lông
    2. Đi kèm bên cạnh đó . Lượng tk đó xài margin khủng khiếp, có thể tới 50-60%/ trên tổng vốn chứ ko ít.
    Lưu ý rằng:
    - Lượng NĐT nhỏ lẻ thực sự còn tồn tại và lăn lộn với sòng, thiết nghĩ họ quá đủ bản lĩnh và chuyên môn để ko xài margin trong suốt năm qua.
    - Lượng hàng bán ra của Tây lông là khoảng 3.5 tỷ usd tương đương khoảng 90 ngàn tỷ Vnd. Một con số khổng lồ. Bộ phận nào gánh vác thì đó là bộ phận xài margin kinh khủng nhất.
    Last edited: 22/01/2025
    ConKhiNho, zug, SendMe5 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.146
    Đó là trọng tâm cụ Thật nói, chuyện xảy ra thường xuyên, giúp chủ DN có vốn khi không tiếp cận được NH

    Vẫn ls thấp hơn vay XHĐ, cùng lắm là bị giải chấp CP lúc giá thấp
    ConKhiNho, Tedd, Teppi2761 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.146
    Kể từ ngày anh Thăng đi, SG như ngủ quên trong mệt mỏi, những thứ có được chỉ là quán tính của quá khứ, làm mới coi như tắc.

    Có lẽ không được toàn diện, bởi tôi chỉ có thông tin công khai, qua phương tiện thông tin đại chúng, nhưng tôi nghĩ là qua đó, cũng nắm được một số hướng đi cơ bản, mà ông Lâm sẽ làm.

    1. Trước hết là ông công khai phát biểu câu đầu tiên:

    tháo gỡ các vướng mắc của thể chế, thứ mà ông Nguyễn .Tấn Dũng cách đây 15 năm đã nói đại loại, làm án là quan trọng, làm điểm còn quan trọng hơn, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là hoàn thiện hành lang pháp lý. Hơn tất cả, pháp lý là linh hồn của Pháp trị, và Pháp trị là cha đẻ của kỹ trị. Và ổng nói được làm được.

    Ông Dũng làm thủ tướng 2 đời chủ tịch quốc hội, là Nguyễn Phú Trọng (2006-2011), và Nguyễn Sinh Hùng (2011-2016).

    Cho dù mạng nói thế nào về sự khác biệt quan điểm giữa họ, phe cánh hay nhóm lợi ích, mâu thuẫn hay xung đột, thì thành quả mà bộ đôi Dũng-Trọng, Dũng-Hùng cho đến nay, vẫn không có đối thủ đáng để so sánh.

    Bình quân 20 ngày họ cùng nhau ban hành 1 bộ luật. Chính phủ dự thảo, quốc hội thông qua.

    - Thời ông Khải, bao gồm 2 chủ tịch quốc hội là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn An, tần suất ban hành văn bản qui phạm pháp luật, cụ thể là các bộ luật, tốn gấp đôi thời ông Dũng. Dù quan hệ Khải-Mạnh, Khải-An, nghe bảo là rất tốt.

    - Những bộ luật rất quan trọng, giúp thể chế hoá quản lí chi tiêu công, đầu tư công, vay và trả nợ nước ngoài, và phòng chống tham nhũng, là “công cụ” hữu hiệu cho việc đốt lò, được ra đời và hoàn thiện dưới thời Dũng-Trọng và Dũng-Hùng

    2. Nơi đầu tiên mà ông Lâm đi thăm là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh.

    Quay trở lại thói quen nhà binh. Thực ra có những thứ họ nghĩ là kín, nhưng nó lại rất lộ trước dữ liệu thống kê của lịch sử.

    Đó là họ sẽ đến ngay, tập trung vào, chú trọng của chú trọng vào nơi trọng yếu của trọng yếu, then chốt của then chốt, căn bản của căn bản, để tháo gỡ, để xoay chuyển cục diện, để tạo dựng bàn đạp, nền móng, để thống nhất lòng quân, để thử thách sức mạnh, để tập trung ý chí, và để phơi bày ra hết giữa bàn cờ.

    Vậy ông sẽ làm gì sau đó?
    Chắc chắn là tạo mọi thuận lợi, tranh thủ cơ chế, hậu thuẫn tối đa, để thành phố HCM hồi phục sức khoẻ. SG hồi phục, cả nước sẽ khoẻ. Đó là điều chắc chắn.

    Sau đó ông đi Trung Quốc.

    3. Đi Trung Quốc để làm gì?

    Ngoài lí do bang giao theo thông lệ, thương mại, mậu dịch, thì lí do quan trọng nhất, đó là kêu gọi đầu tư và vốn.

    Đối với đường bộ, các chuyên gia Mỹ chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất, tác động trực tiếp nhất đến chất lượng đường, là thoát nước.

    Thoát nước. Thoát nước. Và thoát nước.

    Thì đối với việc phục hồi nền kinh tế, yếu tố quan trọng nhất là vốn.

    Vay vốn. Vay vốn. Vay vốn.

    Big4 chúng ta chỉ đủ cho buôn thúng bán mẹt, vả lại, nó không làm gia tăng tổng thể.
    Nhưng vay bên ngoài thì có.

    Quốc gia cần vay bên ngoài. Như cơ thể thiếu máu, chờ ăn xong bồi bổ để sản xuất ra máu thì chậm lắm, mà phải bơm, phải tiếp máu.

    Vốn vay chính là máu.

    4. Binh pháp anh Tư

    Anh Tư này là anh Tư Thăng. Anh này rất thông minh.

    Trí thông minh của anh không nằm ở hoạch định chiến lược quốc gia, mà nó nằm ở vai trò tướng quân tại ngoại.

    Dù bất cứ hành lang pháp lý nào, ảnh cũng nghĩ ra được cách để biến báo, chung sống hài hoà uyển chuyển với nền tảng pháp lý vừa chạy vừa xếp hàng, cho dù có thay đổi ra sao.

    Sau đây kể mấy binh pháp, ai hợp cái nào dùng cái đó, vì nó vẫn rất hiệu quả trong thời điểm hiện nay.

    1. ̣ ngụ binh ư nông

    Vận dụng có sáng tạo Ngụ Binh Ư Nông của chế độ Quân Điền xưa. Nghĩa là kết hợp hài hoà giữa quân sự và nông nghiệp.

    Khi còn ở tổng Sông Đà, ảnh xây dựng một đội văn nghệ mạnh nhất “toàn quân”. Tiêu chí là xinh, hát hay, nhậu được và tốt nghiệp đại học chính qui.

    Khi cần văn nghệ, có văn nghệ. Khi cần uống rượu, có uống rượu. Và khi không cần thì ai vào việc nấy, phiên chế vào các binh đoàn kế toán, hậu cần, văn phòng, thi đua khen thưởng, hành chính, kế hoạch, vân vân.

    2. Truyền thông

    Cái này nước Nam ta chỉ 2 người làm được. Trong nhà nước có anh Thăng. Ngoài nhà nước có anh Vượng.

    Nuôi tốt nhì là chỉ có khen.
    Nuôi tốt nhất là cọp mỏ.

    3. Quân dân 1 ý chí

    Khi làm bộ trưởng giao thông, thay vì phòng thủ ******* như các ngành, thì ảnh mời luôn nhân sự ******* ngồi vào ghế cục phó cục quản lý chất lượng, và phó tổng cục trưởng cục đường bộ, trực thuộc bộ, đỡ mắc công, tự họ báo cáo cả nhau.

    Chưa hết, toàn bộ cuộc họp giao ban, họp ban cán sự đảng bộ, ảnh luôn mời cục trưởng cục A85, nay là A03 với gì đó, ngồi họp.

    Chưa hết, toàn bộ thông báo, thì nơi nhận luôn có A85.

    Ấy thế cho nên, giao thông phần nào tránh được tang thương của dầu khí, chỉ 1 thứ trưởng đi tù.

    Và có ít nhất 1 người lên thứ trưởng, thay vì đi tù, nếu tham chiếu công án loại hình đó, ở các bộ khác.

    4. Ân nghĩa trước sau, mọi người cùng cười

    Cái này chắc không cần nói. Bởi chưa có một quan chức bị bắt nào, mà xung động của nó kéo dài và có âm hưởng lớn bằng 1 vài phần trăm của ảnh.

    Ngay cả tứ trụ, dân cũng chỉ cười khẩy 2 ngày rồi thôi.

    5. Không đổ tội cho cấp dưới

    Thôi dài quá, mà không để làm gì. Nhưng chốt lại, là hãy vận dụng sáng tạo để không vào lò.

    Và nếu có vào lò, thì cũng là lò nhân hạng đặc biệt, mất tất cả, nhưng không mất danh dự.

    Vậy giờ chúng ta cần làm gì? Làm ăn thôi, miễn đừng bậy quá, kiểu cát cứ tài nguyên, chiếm dụng đất đai nhà nước, thông đồng khai khống rút lõi mà không có sản phẩm, còn lại thương thì phải gian rồi, không thì ai gọi là gian thương.

    Mà thương là yêu, nên gian thương là gian một cách đáng yêu.

    Còn làm nào ích nước lợi mình, đáng yêu các cái, là tuỳ ở các cụ, vì cái này luật chưa ban, nên em không dẫn được.

    By ledung
    ConKhiNho, Donghanguyen, Tedd3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này