Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

151 người đang online, trong đó có 60 thành viên. 02:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2086033 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.076
    Mà thôi,
    Tuy hiện tại nhiều người nghĩ VNI 1500 cũng là một đỉnh ... Cái chữ " Đỉnh bao giờ cũng là một ám thị không hay trong tâm lý " ...??
    Nhưng Tôi cứ núp vào cái "suy nghĩ tự áp đặt chính mình một cách bâng quơ " rằng :
    1/ Yêu nước là yêu hệ thống DN trong nước .
    2/ Yêu DN trong nước là yêu cổ phần của DN.
    3/ Vậy, tôi cứ ôm khư khư cổ phần không chịu bán.
    Khối Nước ngoài hiện tại và nước ngoài tương lai sắp tới đây, và cả Lái Liếc nữa...muốn làm gì thì cứ làm !!! He he...
    ***
    Note.
    ( Ôm khư khư, trong binh pháp gọi là Bất chiến tự nhiên thành !!
    Còn trong chính trị thì có màu sắc của Gandi Ấn độ, gọi là chiến tranh bất bạo động ...
    Còn trong thơ của VTN thì ,
    Đong đưa chiếc võng sau hè
    Nằm nghe lãi chạy cuối hè sang thu ... ). :)):)):))@};-%%-**==**==:drm1
    Last edited: 19/07/2025
    Binh Yen, FBV, Soigia2713 người khác thích bài này.
  2. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.507
    Các cụ tản mạn kiểu gì mà em mới đọc có vài còm mà đã tẩu hoả nhập ma rồi[-O<=))=))
    Chúc @All thứ 7 vui vẻ
    ConKhiNho, Soigia271thatha_chamchi thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Hiển nhiên là khá bất ngờ và khó chịu với tuyên bố dạng này, nhưng xin nhớ lại xem Putin đã nói ở đâu: Ngày 5 tháng 9 năm 2016, tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hàng Châu.

    Putin nhấn mạnh rằng Nga không trực tiếp can thiệp vào tranh chấp lãnh thổ, nhưng bày tỏ sự đoàn kết với Trung Quốc, nước đã từ chối công nhận phán quyết của Tòa trọng tài Hague trong bối cảnh tranh chấp với Philippines về Biển Đông.

    Với tính cách lèo lá như chính trị gia, không nói thế ở “sân nhà” của Tập mới là chuyện lạ, hay là các bạn mong chờ Putin đập bàn bằng giày như Khrusyov ở Mỹ, hay một mình đứng nghênh chiến với mười vạn quân địch, hét lên một tiếng vang trời như Trương Phi ở cầu Trường Bản?

    Nếu chỉ lấy một câu ra mà dịch thì…khôn quá!

    By nguyen nam
    Soigia271 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Anh em Xã Nghĩa, Vì Nghĩa Ăn Thịt Lẫn Nhau tý thôi
    Soigia271 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Có những thứ, Chém gió thôi mà, Dù gì, biển đông năm nào chả có bão. hehe
    Soigia271 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Các bạn có thể tìm được những câu phát biểu khác hẳn của Putin, chẳng hạn khi đoàn của ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm nước Nga.

    Nhưng theo tôi, ta hãy đừng “nghe họ nói”, mà “xem họ làm” thì sẽ rõ hơn.

    Và xem cả ta làm nữa…

    Tại biển Đông không chỉ có liên doanh Việt-Xô đã làm việc thuận lợi cả mấy chục năm nay, mà còn có về phía Nga là các tập đoàn dầu khí có vốn chính của nhà nước là Gazprom, Rosneft (cùng với Zarubezhneft).

    Tức là nhà nước Nga đứng sau việc các tập đoàn này hiện diện và làm việc tại biển Đông, theo sau họ là các tập đoàn dầu khí hoàn toàn tư nhân khác của Nga như Novatek cũng không ít năm hoạt động ở đây…

    Đừng nghĩ là họ “vơ vét” được của nả gì ở đây, đầu tiên họ phải đầu tư tìm kiếm cực kỳ đắt đỏ (khoan thăm dò ở biển nó là như vậy), rồi phải đối mặt với sự hằm hè của Trung Quốc (nhất là cái gì chỉ cần nằm gần “đường lưỡi bò” là sinh chuyện ngay!).

    Riêng sự có mặt của các tập đoàn Nga tại biển Đông là sự ủng hộ về chính trị của phía Nga rồi, hay chúng ta không nghĩ vậy?

    By nguyen nam
  7. hoangkk

    hoangkk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Đã được thích:
    415
    Hóng
    Soigia271giavanchuakhon thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Sau khi Tập die thì sau đó một thời gian, Pu đế Băng hà , Nga rơi vào vùng trống quyền lực và kinh tế Nga Phân Mảnh Cấu Trúc, Gấu Nga, lại rơi vào mùa Đông Bắc Cực.
    Soigia271 thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    FBV nói không sai , về cái gọi là "thực lực" ... và nó chính là thứ trọng yếu nhất . Điều này không cần nói ai cũng biết .
    Cơ mà FBV đọc nhiều sách và biết tuốt nhưng hình như quên mất thứ gọi là "nghệ thuật PR" ?! :D
    Trong kinh tế , nhất là trong chiến thuật chính trị đối ngoại và quân sự , sức nặng của thông điệp nằm ở hệ quả , đôi khi chỉ là hành động sẽ đưa ra một thông điệp ngầm nặng tựa ngàn cân càng khiến đối thủ cảm nhận sâu sắc hơn cái gọi là "thực lực" mà lại chẳng động phiền đến ai , cũng chẳng phải nói lời nào vì thốt lên bằng lời lại dễ thành sai khi nó không đúng và không phù hợp , thậm chí há miệng mắc quai , tự gây khó cho bản thân và đối thủ . Cứ im lặng mà làm, người khác lại phải nghĩ thay mình ấy . :D

    Cho nên , trong bối cảnh địa chính trị vô cùng phức tạp hiện nay , Bộ CT của VN cũng bàn bạc nát óc và đã đề ra "nhiệm vụ A80 " ( Lễ duyệt binh 2/9 kỷ niệm 80 năm CMT8 và Quốc khánh ) để gửi đi nhiều thông điệp , cho nhân dân cả nước và ae bạn bè trong khu vực , QT ...
    Một VN với vị thế hôm nay đã khác nên không chỉ mãi âm thầm , lặng lẽ khiêm tốn đến mức có phần lép vế trong suốt 40-80 năm qua mà cũng đến lúc phải thể hiện và khẳng định vị thế và phần nào thực lực của mình , đang ở đâu trên bàn cờ địa chính trị khu vực và TG ...

    BY dù cũng thuộc diện khá quan tâm đến CT- QS nhưng thật sự cũng khá choáng với sự tổ chức và các khí tài quân sự trong lễ diễu binh thì có lẽ không ít người dân Việt Nam và cả người dân TG cũng phải bất ngờ , thậm chí là sốc khi xem Lễ diễu binh của các lực lượng Bộ binh , không quân và cả hải quân của VN cùng với dàn vũ khí , khí tài và trang thiết bị quốc phòng hiện đại vô cùng hùng hậu , trong đó , có không ít made in Việt Nam .
    Một Việt Nam trong ký ức của nhiều người với vũ khí lạc hậu phụ thuộc chủ yếu của LX ngày xưa giờ đã khác ...
    Mỗi người dân Việt Nam sẽ càng thêm tự tin và tự hào , thêm yêu tổ quốc mình hơn ...

    Xin đừng ai cho rằng tại sao phải làm chi tốn kém thế và phải chi tiền ấy đi xây được bao bệnh viện , trường học cho bà con vùng sâu vùng xa hay xây công trình gì đó . Xin thưa rằng , có những giá trị mà không tính được bằng tiền dù rằng cũng phải bỏ ra tiền để có nó .
    Và ta gọi là bí mật của "Đầu tư ":D

    P/s :
    "Chúa Sơn Lâm, Ko mạnh ở Cơ Bắp hay sức mạnh ở sự Phô Diễn
    Chúa Sơn Lâm, chỉ đơn giản là Tiếng Gầm và Sát Khí Tỏa Ra từ Sự Cảm Nhận của Đối Thủ" - FBV

    Chém cũng vừa thôi ông :D . Chúa Sơn lâm mà không có cơ bắp , què quặt ốm yếu như con mèo thì tiếng gầm cũng không còn vang nữa , lấy đâu sát khí mà tỏa ra để đối thủ nó cảm nhận được mà bảo không cần cơ bắp với phô diễn ? :))
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Cuối tháng 2 năm 2001 lần đầu tiên Tổng thống Putin đi thăm ASEAN, và tới Hà Nội 28/2, ở tại tầng 17 khách sạn Daewoo cùng với đoàn quan chức và doanh nghiệp.

    Alexey Miller khi đó mới là Phó chủ tịch của Tập đoàn dầu khí Gazprom đi theo đoàn, và ngay tại Daewoo ông được Putin thông báo trao cho chức chủ tịch tập đoàn

    Và từ đấy ông Miller coi Việt Nam là “bùa may” của chính mình, ông làm mọi việc có thể để ủng hộ công việc của chi nhánh tập đoàn tại Việt Nam.

    Từ thời điểm ấy Gazprom tiến hành các dự án đầu tiên trên vùng nước sâu của Việt Nam.

    Nhiều mỏ được phát hiện sau khi bỏ ra hàng trăm triệu chi phí, nhưng rồi kết quả được coi là không hiệu quả nếu đầu tư tiếp (ví dụ mỏ Thanh Biên).

    Các mỏ Mộc Tinh và Hải Thạch đã được đưa vào khai thác từ 2013, tới nay đã cung cấp gần 20 tỷ m3 khí cho các nhà máy điện phía nam Việt Nam.

    Họ còn phát hiện ra mỏ Báo Vàng-Báo Đen ở vùng biển gần Quảng Trị, nếu được phép họ sẵn sàng đầu tư nhà máy điện dùng LNG…

    24 năm trôi qua, ông Miller khá buồn rầu khi tổng kết lại: 2,8 tỷ USD đã đầu tư tại đây, nhưng rất nhiều dự án đang “đóng băng”, nơi đem lại lợi nhuận thì chỉ…2,5%/năm, thấp quá so với mọi tiêu chuẩn quốc tế.

    Tôi ngẫu nhiên biết ông Miller đang ốm bệnh rất nặng, ông có một băn khoăn đại ý như sau: “Vì sao 25 năm Việt Nam chưa hề tạo điều kiện nào dù là nhỏ nhất cho Gazprom, đến 2025 chúng tôi vẫn phải bán khí theo giá từ những năm nảo năm nào, và Việt Nam không hề cam kết bao tiêu sản phẩm!

    Nếu tôi sức khoẻ không cho phép làm việc nữa, thì chắc chắn đội ngũ lãnh đạo mới sẽ quyết định rút khỏi Việt Nam, tiền tỷ đã bỏ ra không đáng gì với một tập đoàn 120 tỷ USD, nhưng như thế tôi không biết ông Putin và các lãnh đạo Việt Nam sẽ nghĩ gì về chúng tôi?”.

    Hoặc họ sẽ đầu tư thêm (với những điều kiện cam kết tốt hơn từ phía Việt Nam), hoặc họ sẽ rời đi!

    Chúng ta sẽ có thêm cớ để đổ cho “Putin phản bội”

    By nguyen nam

Chia sẻ trang này