Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

8088 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 22:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 18 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 15):
  2. nha_que_len_tinh,
  3. tvhien
Chủ đề này đã có 197507 lượt đọc và 1764 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nói chung, chúng nhân ăn mày qua lại lẫn nhau và ăn mày lịch sử nhân loại thội
    100k thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Ừ, thế thôi, lại dừng nha

    Khi nào có còm kha khá chất chất tý lại nói chuyện nhá

    Ps: Nhớ ăn thêm muối iod và nghỉ ngơi đầy đủ, ngủ sớm cho đỡ xờ choét
    FBV, NDTFN1, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.831
    Sòng chứng vịt nhà cái đánh đòn tâm lý là chính, :D
    --- Gộp bài viết, 14/11/2025 ---
    Đạp mạnh là múc
    Kéo ỡm ờ là trả hàng, ăn lai ăn li cũng mần
    Cò cưa hết quý với các anh nhể:D
    Magnoliapink, codienlanh, luxor3 người khác thích bài này.
  4. phminh1973

    phminh1973 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2021
    Đã được thích:
    189
    Theo như tôi được biết thì đất nước chúng ta có khoảng dưới 20 người đã từng học ở đại học Harvard nước mỹ. Và cũng như bạn biết harvard thì giảng bằng tiếng anh chứ theo như tôi biết thì không có khoa nào giảng bằng tiếng việt, để theo học được thì tôi nghĩ sinh viên phải đạt IL tầm 7.0-8.0 thì mới hiểu được giáo viên giảng cái gì và có thể tranh luận được về những vấn đề chuyênh ngành. Theo như Video này thì có bác đã từng học harvard và đã từng tranh luận với giáo sư của ĐH Harvard thì chắc chắn bác phải cực siêu tiếng anh rồi mới có thể hiểu và tranh luận được. Và cũng như theo tôi được biết thì để ghi danh học Harvard thì học sinh, sinh viên phải có thành tích cực kỳ xuất sắc, cũng có thể có đường khác là tài trợ thật nhiều để có thể ghi danh vào học(cái này tôi ko dám chắc). Chính vì vậy tôi mới nói không biết video này là thật hay là AI(Để phủ nhận trách nhiệm nếu bị gọi lên phường)

    Khi đã có học thuyết có nghĩa là đã được hình thành một hệ thống khái niệm, nguyên tắc hoặc giáo lý dựa trên nghiên cứu hoặc quan sát thực tế để giải thích một lĩnh vực nào đó ở mức độ chuyên sâu. Nhưng bận quá chưa viết ra được hoặc vì một nguyên nhân nào đó phải bảo mật phát minh thì tôi không biết.

    Còn nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước như bơm mạnh tiền, hạ lãi suất , nới lỏng điều kiện cho vay để kích thích phát triển kinh tế thì đương nhiên nó phải lạm phát, tỷ giá hối đoái nhảy theo rồi. Cái này bạn cứ trải nghiệm thực tế đi chợ 1,2 hôm xem thế nào. Về tỉ giá bạn cũng có thể trải nghiệm bằng cách ngồi nhà check tỉ giá VCB với USD chợ đen thì có thể biết được ngay.

    Như bác ấy phát biểu Mỹ mà in đô la vô tội vạ như kiểu Việt nam thì có mà sức mạnh đồng đô la cũng chỉ ngang với VND hay kíp lào hoặc hơn tí ty thôi. Với cả tỉ giá USD với đồng tiền khác làm sao do chính phủ mỹ quyết định được(Ví dụ như tỉ giá giữa VCB và phố Hà trung chính chủ Mỹ có muốn quyết định cũng chả ai nghe). Nhà nước cũng có thể can thiệp nhưng chỉ bằng cách bán ra USD dự trữ để kéo giá chợ đen về sát với giá bank mà thôi nhưng mà bán quá tay dẫn đến thâm hụt nguồn dự trữ nhu cầu thanh toán các doanh nghiệp tăng cao không đủ USD phục vụ tt quốc tế vẫn có thể gây nổ bô tác dụng ngược. Chứ theo tôi được biết ngay cả Việt nam cũng chẳng thể can thiệp bằng mệnh lệnh tỉ giá USD ở chợ đen. Mà kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước làm sao mà lại để giá vàng trong nước toàn cao hơn giá vàng thế giới nhỉ?

    Còn việc cứu trợ các doanh nghiệp phá sản, nó hoàn toàn khác với việc mua đứt lại doanh nghiệp tức là Mỹ có cứu trợ doanh nghiệp để giữ ổn định hệ thống chứ chưa mua đứt hoặc quốc hữu hóa dn nào để sau này bán lại giá cao cả. Mà nói thật kể cả chính phủ Mỹ có mua lại doanh nghiệp phá sản giá thấp, tái cấu trúc, thay máu, ……… để doanh nghệp làm ăn có lãi trở lại và bán với giá cao thì đó cũng là chuyện quá bình thường. Thử hỏi nếu doanh nghiệp được mua lại làm ăn vẫn lỗ tiếp thì bán bằng giá vốn cũng chả ai mua chứ đừng nói giá có lãi.

    Thế nên tôi mới đang buồn buồn phân vân hay trước giờ mình đọc nhầm sách
    quang93, Binh Yen, zug7 người khác thích bài này.
  5. Hooaangvuu

    Hooaangvuu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2023
    Đã được thích:
    104
    Dân cờ bạc VN có một cái tính, nghĩ chứng khoán VN là khó nhất và không sòng nào trên thế giới khó bằng :D
    => tự động viên bản thân khi thua lỗ hoặc tự đề cao bản thân khi chiến thắng trên sòng Vịt

    Chỉ muốn nói rằng bác đang quá coi thường toán học thôi :)
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.831
    Chém cho vui thôi cụ,:D
    Không có ý gì đâu cụ ơi:-h nên cụ đừng suy nghĩ gì thêm ra :D
    Nhà này cụ @HaiAu_QuayVe siêu tính toán, lập trình đấy cụ đối ẩm món toán tin với cụ ấy>:D<
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.693
    Cụ Trump cứ khiêm tốn, lai ly cái gì, từ đáy hôm cụ xúc lên đây 5-10% rồi, thế mà còn lai với ly, bằng gửi bank cả năm đó.
    Binh Yen, 100k, Magnoliapink1 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    35.996
    Hoa Kỳ, thông qua chính sách nhập siêu kéo dài, đã bơm vào nền kinh tế toàn cầu một lượng khổng lồ đồng USD. Đây chính là biểu hiện của sức mạnh tài chính — cũng là công cụ thống trị tuyệt đối của “đế chế đồng đô-la”.

    Các quốc gia khác, dù có muốn, cũng không thể làm được điều tương tự. Còn Hoa Kỳ, thật ra cũng chẳng hề mong đánh mất vị thế “quốc gia nhập siêu duy nhất” của mình.

    Nếu các nước khác cũng muốn nhập siêu như Hoa Kỳ, họ sẽ gặp ngay vấn đề: lấy đâu ra ngoại tệ — tức USD — để duy trì nhập siêu trong thời gian dài? Vì mọi thanh toán quốc tế đều phải sử dụng đồng đô-la. Khi không còn đủ USD, họ buộc phải quay lại xuất siêu để thu về ngoại tệ. Dòng tiền toàn cầu cứ xoay vòng như vậy.

    Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, lượng USD lưu thông (trong và ngoài nước Mỹ) sẽ trở nên quá lớn và vượt ngoài kiểm soát, khiến đồng tiền này có nguy cơ mất giá. Khi đó, sức mạnh của đồng đô-la — và của cả nền tài chính Mỹ — sẽ suy giảm. Để duy trì cân bằng dòng tiền, chính phủ Hoa Kỳ buộc phải vay nợ.

    Cách duy nhất mà Hoa Kỳ vay nợ là phát hành trái phiếu chính phủ. Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu chính là lượng USD được rút bớt khỏi lưu thông. Khoảng một phần ba lượng trái phiếu này do các chính phủ nước ngoài nắm giữ; phần còn lại thuộc về công chúng, bao gồm cả các nhà đầu tư cá nhân.

    Điều này có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ không vay nợ vì thiếu tiền hay thâm hụt ngân sách — họ chưa bao giờ thật sự thiếu USD. Việc vay nợ của họ chủ yếu nhằm duy trì sự cân bằng thanh toán trong toàn hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu Hoa Kỳ ngừng vay nợ, cả nền kinh tế thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng.

    Trong khi đó, các quốc gia khác (như Trung Quốc hay châu Âu) cũng phải vay nợ, nhưng lý do thì khác. Họ không chỉ vay để bù đắp thâm hụt chi tiêu, mà còn để có được lượng USD cần thiết cho hoạt động thương mại quốc tế. Nếu chỉ đơn thuần muốn cân đối ngân sách trong nước, họ có thể in thêm tiền nội tệ — điều mà nhiều nước vẫn thường làm.
    Binh Yen, 100k, Magnoliapink9 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.629
    . Nói khó hiểu. Gây hại não và hại cảm xúc sống quá FBV ui !!!:-q\m/
    . Chúng mình nhỏ bé. Cho nên trong một quỹ thời gian, dzí dụ 01 ngày , thì :
    - Cta nghĩ về gia đình 20% thời lượng; Bạn bè, cơ quan, hàng xóm ; đến Phường, Thành phố chi đấy ...15% ; Rồi thì đến vĩ mô, đến Quốc gia... Những thứ ta chỉ có thể tâm tư là cùng, chứ không tác động nổi ... 10% ; Rồi thì bản thân, những thứ tâm đắc, giúp nâng tầm bản thân hưởng thụ cuộc đời ... gì gì ... 50% nữa ... Thì còn lại 5% thời lượng cho những thứ trừu tượng mà to lớn như chữ của FBV là " Chúng nhân gì đấy ... Lịch sử nhân loại gì đấy ..." . Chứ mấy chữ ấy mà chiếm nhiều, chiếm hết thời gian sống... Thì thiệt thòi quá !!!
    - Chúng ta bé tí tẹo, lại cứ thích thể hiện như là mình có tầm "Lo cho hoặc tác động thay đổi cho những thứ to lớn là CHúNG NHÂN, là LỊCH SỬ NHÂN LOẠI gì gì ..." , mà lại là cảm xúc phỉ báng, chê bai chúng nhân, thì nghe sao mà trầm cảm quá đi mất !!!
    Cứ mỗi lần đọc những câu Spam ngắn, có tính chất như Comment vừa rồi, nói thật, tôi thấy không gian bỗng XáM Xịt, tôi thấy môi trường bỗng nhiên nặng nề u ám không đáng có .
    ( Hi hi... Dzí dụ lúc này, cuối phiên thứ 6, TT đóng cửa cân bằng lành mạnh ! Tuyệt vời ! Một tuần qua, từ khi chuyển nhà TM 52 , sự thành đạt của DM khiến tôi vui tươi hân hoan quá !!! :-bdThì vào nhà TM, gặp phải cái câu " Chúng nhân gì gì... Rồi thì lịch sử nhân loại gì gì ... To lớn quá. Rồi chữ ăn mày thì lại U ám quá ... ==> Thế là niềm vui, niềm hân hoan bị KHẤU TRỪ VÔ CỚ . Thật đáng tiếc !!! ). Hic...:-@:-@:-w:-w@};-:drm3
    ***
    Chúng ta đã lãng phí thời gian !!!
    Chúng ta vô tình đánh rơi, vô tình Lãng phí hạnh phúc sống, một cách thái quá rồi !!!:-??:-??
    Last edited: 14/11/2025
    KeolacChe, Binh Yen, 100k5 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Nghe AI hát thử đi cụ chủ
    https://www.facebook.com/share/1K1kmaArD6/
    100kVuthanhnguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này