Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

105 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 03:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 409704 lượt đọc và 2964 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.771
    Đúng là chán chả buồn còm:D
    Hạ tầng cứng sân bay, cảng biển, đường bộ, sắt cao tốc, đg sắt đô thị, năng lượng hạt nhân...những hệ thống ht cơ bản nhất của một đất nước bậc tb khá có gì đâu mà ghê gớm:-w
    Thôi không cần phân tích "mục tiêu, sự cần thiết của dự án.." mà nhìn ở góc ngược lại thế này cho lạ vậy :D VN nền kinh tế thứ 32 tg lại đang trong giai đoạn tăng tốc thuận lợi mà thiếu những hạ tầng cơ bản như thế mới là vấn đề cần soi nè :D
    Last edited: 28/12/2025
    Cassino, gadabong, toanvvvvv7 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Chuẩn ạ, hôn bị phá và phản biện từ các GSTS và nhân dân 1 cách quá kinh khủng, thì đâu đó 201x-202x tàu cao tốc hay tốc độ cao kết nối chuẩn vành đai châu Á và điện hột nhân xong lâu rồi ạ

    Độc tài nửa mùa, kết hợp mỵ dân và nhân dân quá me tây, đã làm mất mát tương đối cơ hội

    Và e rằng, điện hột nhãn và tàu bè lần này lại mất thêm 5-10 năm là ít nhất ạ

    Không khó, không dễ, không phải không thể làm được, mà không làm được vì chưa có đc LD hay đc bắc chung hy, hay đồng chí ủn cũng là giấc mơ xa vời anh ợ
    --- Gộp bài viết, 28/12/2025, Bài cũ: 28/12/2025 ---
    Thực sự khâm phục Triều Tiên.

    Đưa được lò phản ứng hạt nhân xuống tàu ngầm rất khó vì không chỉ phải đảm bảo an toàn mà còn phải thu nhỏ nó được.

    Làm được tàu ngầm hạt nhân tức là khoa học công nghệ đã ở đỉnh cao thế giới.
    --- Gộp bài viết, 28/12/2025 ---
    https://vnexpress.net/mau-tau-ngam-hat-nhan-co-the-giup-trieu-tien-vuot-mat-han-quoc-4998162.html
    100k, nhanmap2004, luxor2 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Tuần sau năm mới rồi
    Bà con lo thu hồi nợ
    100k, luxorgiavanchuakhon thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Bi giờ, tụi não toàn sỏi trên TG đã bắt đầu Vô cùng giật mình, và chẳng thế cứu vãn trong thời gian ngắn: Đó là số lượng dân số

    Cơ bản, nhiều thế kỷ tới, nước nào đông dân sẽ có vị thế rất khác

    Đã đông dân, lại sinh lý khỏe, thích uỵch nhau và độ dâm cao, dễ thụ thai và mắn đẻ....thì thôi rồi lượm ơi cụ 100 ơi

    Thế nên ông tẩm @FBV cứ lẩm cẩm hâm dở thế thôi, nhưng hắn biết, vị thế lâu dài của Vn cực kỳ sáng, chỉ là hắn ghét cncs thì hắn cứ chửi tràn cho vui mồm và sướng não thoai

    Tầm nhìn vĩ mô của hắn kinh lém
    --- Gộp bài viết, 28/12/2025, Bài cũ: 28/12/2025 ---
    Vn đang lo đái ra quần vì dân đang chán đẻ, có ăn đâu mà đẻ, có nhà đâu mà đẻ.....

    Nhưng, việc này dễ giải quyết, vì nó là vật chất, chính quyền dễ xoay chuyển tình thế

    Nhìn tỷ lệ sinh trong lúc chán chường thế này, bao cs, thuốc tránh thai....vẫn có doanh số cực kỳ lớn...thì ta an tâm về đẻ đái, quân chúng vẫn hăng say chịch lém, đó là yếu tố tiên quyết

    Chứ ngay ông Nhật với Hàn bi giờ, thấy bẩu cả năm chịch có 1 vài lần thì lấy đâu ra con cái

    Có xèng, việc làm tốt, mua được nhà là lại chịch tưng bừng và dân đông như kiến thoai
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.940
    Uhm, chuẩn !!!
    Ha ha...
    Có chuyên gia lấy giá trị công trình, so với nguồn thu NS 1 NĂM ? So GDP 1 NĂM ? v.v... Trời ạ, dự án nhiều năm so những "chỉ tiêu" một năm ? . Và nhất là các chuyên gia ấy KHÔNG HIỂU GÌ VỀ LÝ THUYẾT J.KEIYN cả.
    Đôi khi, một công trình đầu tư giá trị tài sản A , thì bản thân nó tạo ra giá trị gia tăng 90%A ngay trong quá trình đầu tư nó rồi . ( Dzí dụ, kích thích ngành thép, ngành ximăng, VLXD, logistic, phân phối lại tiền lương của người lao động tác động lên những ngành tiêu dùng ..v.v... và v.v... Tổng giá trị gia tăng do nó tác động và dây mắc xích chuyền tác động ... đôi khi lớn hơn giá trị tài sản hình thành nó.??! ).
    F0F0F0, gadabong, toanvvvvv6 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Anh ơi, phát tởm về đội trúy thức với đám văn veo nghệ sũy đóa, chúng me tây kinh hoàng và mở mồm là chưởi mọi chính sách của chếnh phể

    Sự tai hại này là lớn kinh hoàng, vì đội đó nhân dân coi là tinh hoa và ngọn đuốc dẫn đường

    Khi xưa bác hù dựng được đất nước này, đánh ngoại xâm, thống nhất đất nước, thì công siêu nhớn thuộc về đội ngũ trí thức, các nhà tư sản, văn nghệ sỹ....luôn đỉnh cao trí tuệ và là những ngọn đuốc sáng rực dẫn dắt công nông dân binh tới bến bờ rực rỡ

    Khó khăn như thế, mà rất nhiều công trình khoa học, phát minh, nghiên cứu của họ vẫn trường tồn trong lẫn ngoài nước

    Thế mới thấy, tài trí của Âu mẽo, chúng phá đám kinh thật, cấy thẳng chíp vào não đội mang danh tinh hoa để chúng tinh hoa hò hét lanh tanh bành

    Giàng ơi
    gadabong, 100kVuthanhnguyen thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    Danh nghĩa Nhân dân: Khi tính chính danh của chính thể bị đặt dấu hỏi

    Khi lên sóng năm 2017, bộ phim truyền hình Trung Quốc Danh nghĩa nhân dân (In the Name of the People) nhanh chóng trở thành hiện tượng. Không chỉ vì rating cao kỷ lục hay dàn diễn viên toàn những gương mặt thực lực mà còn vì đây là một trong số rất hiếm các bộ phim chính thống dám nói thẳng nói nhiều và nói trực diện về tham nhũng ở cấp cao. Người xem bị cuốn vào những màn đấu trí trong quan trường và đồng thời có cảm giác như đang được “mở hé cánh cửa” nhìn vào thế giới quyền lực vốn thường bị che kín.

    Tuy vậy, càng xem kỹ càng khó coi Danh nghĩa nhân dân chỉ là một bộ phim giải trí thuần túy. Tác phẩm ra đời đúng thời điểm chiến dịch chống tham nhũng của Tập Cận Bình đang ở giai đoạn cao trào với khẩu hiệu “đả hổ diệt ruồi” phủ sóng toàn bộ không gian truyền thông Trung Quốc. Phim được bảo trợ bởi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phát sóng giờ vàng trên đài trung ương và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ báo chí chính thống. Ngay từ xuất phát điểm, đây đã là một sản phẩm mang mục tiêu chính trị rất rõ ràng.

    Cái tên Danh nghĩa nhân dân không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Nó gửi đi một thông điệp then chốt: quyền lực của đảng tồn tại là “nhân danh nhân dân” và chống tham nhũng cũng được thực hiện dưới danh nghĩa đó. Trong thế giới của bộ phim, tham nhũng không được mô tả như vấn đề mang tính hệ thống hay cấu trúc mà như một căn bệnh nội bộ có thể chữa khỏi nếu trung ương đủ quyết đoán và đủ mạnh tay. Những phe phái lợi ích nhóm hay “bè cánh quan trường” cuối cùng đều bị bóc trần khi ý chí của trung ương xuất hiện.

    Một trong những lý do khiến phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt là vì nó chạm trúng tâm lý bất mãn xã hội. Có những câu thoại rất “đau” chẳng hạn như: “Trước đây dân không tin chính phủ làm việc xấu giờ thì không tin chính phủ làm việc tốt.” Câu nói ấy vừa như một lời thừa nhận vừa như một nỗi day dứt. Và cũng từ đó, bộ phim mang đến cho người xem thứ mà nhiều người đang thiếu: cảm giác công lý được thực thi. Quan tham bị bắt lợi ích nhóm bị phanh phui người lao động được bảo vệ. Dù tất cả diễn ra trên màn ảnh, nó vẫn tạo ra ấn tượng rằng “cuối cùng cũng có người đứng ra làm thật”.

    Chính điều này lại khiến nhiều nhà quan sát phương Tây nhìn bộ phim với sự dè chừng. Các phân tích từ BBC hay New York Times cho rằng Danh nghĩa nhân dân truyền tải một thông điệp khá rõ: chỉ có một chính quyền mạnh quyền lực tập trung cao độ mới có thể kiểm soát tham nhũng. Những yếu tố như báo chí độc lập xã hội dân sự hay cải cách dân chủ hầu như vắng bóng. Tham nhũng được giải quyết bằng ý chí chính trị từ trên xuống chứ không phải bằng cơ chế kiểm soát quyền lực bên ngoài hệ thống.

    Ở góc độ học thuật, nhiều nghiên cứu coi Danh nghĩa nhân dân là ví dụ tiêu biểu cho việc nhà nước Trung Quốc sử dụng văn hóa đại chúng để “chính danh hóa” quyền lực. Khi niềm tin xã hội bị xói mòn bởi bất bình đẳng và tham nhũng kéo dài, việc kể một câu chuyện nơi đảng tự thanh lọc tự sửa sai và cuối cùng chiến thắng cái xấu là cách hiệu quả để trấn an dư luận. Phim không nói rằng hệ thống có vấn đề căn bản mà nhấn mạnh rằng hệ thống ấy đủ mạnh để tự cứu mình.

    Điều đáng chú ý là bộ phim làm điều này một cách khá khéo léo. Nó không hoàn toàn tô hồng cũng không né tránh xung đột khiến người xem có cảm giác “đây là sự thật”. Nhưng chính cảm giác đó lại giúp thông điệp chính trị đi vào lòng người một cách mềm mại hơn rất nhiều so với những khẩu hiệu khô cứng.

    Trong câu chuyện này, người chiến thắng cuối cùng luôn là quyền lực trung ương – nhân danh nhân dân.

    By đặng văn thuận
    100k, diavel86Vuthanhnguyen thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.280
    Chém gió tiếp: :D

    Cái nguy hiểm nhất của sới bạc không phải là làm người ta cháy túi, mà là biến người ta thành cao thủ… trên mạng. Lãi vài đồng thì khoe như bắt được vàng, còn tài khoản âm sâu thì giấu kỹ hơn giấu mật khẩu Wi-Fi.

    Chơi chứng mà chơi ảo thì sớm muộn cũng đóng học phí. Sai thì nhận, đúng thì ghi, sai thì sửa, sai thì cắt lỗ — chứng khoán là đường dài, không phải cuộc thi sĩ diện.

    Cây kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Không có chuyện ăn xu lẻ mà cả thiên hạ biết, còn cháy mấy chục tài khoản thì chỉ mình với… màn hình biết. Mà màn hình thì nó im lặng lắm.:D:drm
    F0F0F0, gadabong, tronghanh809 người khác thích bài này.
  9. XAMXI298

    XAMXI298 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/10/2023
    Đã được thích:
    644
    Cụ ơi , mới qua có thằng thứ trưởng lên nói đẻ 2 gắn với yêu nước dân chửi cho ko kịp vuốt mặt . Đẻ 2 cái giè giờ trăm 2 bưu điện cái mấu ngon lành bảo hiểm trên 300 củ nếu phát sinh bệnh sau test . Ăn còn chả đủ , nhà còn chả có đẻ đẻ đẻ cái ... gì
    vvaa83, nam1997rongdoimaugiavanchuakhon thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.372
    ĐIỂM TIN NGÀY THỨ BẢY CUỐI CÙNG CỦA NĂM

    (Tuyền tin kinh tế)

    1.
    Giá vàng tăng.
    Giá bạc tăng.
    Giá đồng tăng.
    Giá bạch kim và palladium (đếk biết là gì) tăng.
    Ngay cả dầu cũng tăng.

    Điều này hầu như KHÔNG BAO GIỜ xảy ra cùng một lúc.

    Theo lịch sử, khi tất cả các mặt hàng chủ chốt đều tăng giá cùng lúc, điều đó có nghĩa là căng thẳng đang gia tăng.

    Trong giai đoạn kinh tế lành mạnh, giá cả các mặt hàng dịch chuyển một cách có chọn lọc.

    Kim loại công nghiệp tăng giá theo nhu cầu và, năng lượng theo sau sự tăng trưởng.

    Kim loại quý thường lên rất chậm.

    Khi đồng loạt đều tăng, đó là tín hiệu cho thấy vốn đang chuyển dịch khỏi các tài sản tài chính sang các tài sản vật chất.

    Thế giới đã từng có các kịch bản tương tự:

    Năm 2000 (bong bóng chấm com);

    2007 (khủng hoảng tài chính toàn cầu);

    2019 (khủng hoảng thị trường REPO - một hình thức vay tiền ngắn hạn có thế chấp tài sản nghiêng về chứng khoán).

    Thị trường đang phát tín hiệu rõ ràng về một số điều: Lợi nhuận không còn xứng đáng với rủi ro; Mức nợ không còn phù hợp với lãi suất hiện tại; Tăng trưởng yếu hơn so với vẻ bề ngoài...

    Cổ phiếu sẽ vẫn bình ổn trong khi, các tài sản thực bắt đầu phát tín hiệu khắc nghiệt hơn.

    2.

    Ai tiêu hoang dầu mỏ nhất thế giới ?
    Bảng xếp hạng (triệu thùng/ngày, tỷ lệ phần trăm toàn cầu):

    Mỹ: 20,01 triệu thùng/ngày (20%)
    Trung Quốc: 15,15 triệu (15%)
    Ấn: 5,05 triệu (5%)
    Nga: 3,68 triệu (4%)
    Arab Saudi: 3,65 triệu (4%)
    Nhật: 3,38 triệu (3%)
    Brazil: 3,03 triệu (3%)
    Hàn Cuốc: 2,55 triệu (3%)
    Canada: 2,41 triệu (2%)
    Đức: 2,18 triệu (2%)

    Chỉ có 2 quốc gia tiêu thụ 35% lượng dầu thô của thế giới hàng ngày. Chính họ quyết định thị trường khan hiếm hay dư thừa nguồn cung.

    3.

    Hầu hết mọi người không hề biết Tesla lớn đến mức nào.

    Tesla: 1,62 nghìn tỷ đô và tất cả các hãng oto khác: 1,33 nghìn tỷ.

    Tức lớn hơn khoảng 1,2 lần so với toàn bộ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

    4.

    Giá bạc đang tăng vọt do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung toàn cầu.

    Mọi con đường đều dẫn đến...

    Trung Quốc: 1/1/2026, để xuất khẩu bạc, các công ty TQ sẽ cần giấy phép của chính phủ.

    (Hệt việc xuất đất hiếm).

    Năm 2025, nhu cầu bạc toàn cầu là 1,24 tỷ ounce (Trung quốc kiểm soát khoảng 60-70%) trong khi nguồn cung chỉ đáp ứng 1,01 tỷ ounce

    Kho dự trữ bạc vật chất đang sụt giảm nghiêm trọng.

    COMEX giảm 70% kể từ năm 2020,

    London giảm 40% và kho Thượng Hải ở mức thấp nhất trong 10 năm.

    Với nhu cầu hiện tại, một số khu vực chỉ còn đủ bạc sử dụng trong 30-45 ngày.

    Trong công nghiệp, bạc rất quan trọng đối với: Tấm pin năng lượng mặt trời, xe điện, các thiết bị điện tử, thiết bị y tế...

    Không có chất thay thế nào cho bạc trong các ứng dụng này. Hoặc có nhưng chưa phát minh ra.

    5.

    Ước tính tăng trưởng lợi nhuận trong 5 năm tới của 25 công ty lớn nhất Mỹ:

    AMD: +617%
    Palantir: +484%
    Tesla: +442%
    Broadcom: +213%
    Oracle: +172%
    Nvidia: +165%
    Eli Lilly: +144%
    Netflix: +132%
    Microsoft: +109%
    Amazon: +107%
    Meta: +99%
    Mastercard: +92%
    AbbVie: +87%
    Alphabet: +69%
    Visa: +63%
    GE: +59%
    Walmart: +53%
    J&J: +48%
    Costco: +48%
    Exxon Mobil: +42%
    Home Depot: +38%
    Apple: +38%
    P&G: +26%
    Bank of America: +23%
    JPMorgan: +15%

    Bao giờ VN có các cơ quan độc lập, đưa ra những dự báo tương tự? Tôi đọc toàn chan chát tầm nhìn đến tận mấy chục năm. VCĐ.

    By hongho
    phiphuong69, vvaa83m_sieudn thích bài này.

Chia sẻ trang này