Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 17:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. WBMario
Chủ đề này đã có 904292 lượt đọc và 4403 bài trả lời
  1. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    43.460
    Trong em thì khai giảng chỉ có toàn khối đầu cấp đi, lớp trên chỉ chọn 5-10 cháu mỗi lớp. Mà bắt đi bác cứ không đi xem ai làm gì được
    thatha_chamchiClara21 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.787
    Trỏng tân tiến nhể. chắc sau xui nó nam tiến :)
    Engredfox thích bài này.
  3. jamesmrrty

    jamesmrrty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2021
    Đã được thích:
    3.809
    Mình nghĩ cũng không hẳn đâu bác ạ. Nhất là khi nói về mối hận thù truyền kiếp giữa Ba Lan, Ukraine với Nga. Tại Ukraine, Nga đã gây ra nạn đói Holodomor dẫn đến cái chết của 7 triệu người Ukraine. Tại Ba Lan, Nga cũng nổi danh với việc bắt tay với phát xít Đức để cùng xâm lược Ba Lan và gây ra vụ thảm sát Katyn tù nhân Ba Lan.
    Nói ra sự thật mất lòng, ban đầu khi Đức quốc xã mới tiến quân vào, dân Ukraine đã chào đón họ như những người hùng giải phóng họ khỏi ách thống trị tàn bạo của Stalin đó.
    Bonmuathatha_chamchi thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.122
    Anh vốt khai giảng xong là về, toàn bộ các thành phần đang ăn mặc đẹp hoan hỷ, xong việc vẫn phấn khích, mồ hôi nhễ nhại và mệt mỏi, lúc này mà bắt học bắt dạy thì khác chóa gì phá đám hội nghị

    Đừng đặt mình vào cảnh bỏ việc trưa nắng chết mẹ ra về đón con, mà thử hỏi, mình là chúng nó thì thích về hay vào học luôn

    Thích con phải học luôn, lười đón con ngày hội non sông, thì chỉ có cách:

    - đừng đẻ

    - vốt bỏ khai giảng, hoặc khai giảng hạn chế như cụ gì nói đó, mỗi đứa học sinh chỉ phải đi khai giảng cả đời có 3 lần thôi, đầu mỗi cấp học

    Sau này văn minh, cho học sinh lựa chọn nếu muốn giữ ngày khai giảng: Cháu nào thích đi khai giảng thì đi, không bắt buộc, đi thì đặt lịch với lớp với trường

    Nếu số lượng các cháu muốn đi khai giảng quá ít thì mở rộng cho cả người thân các cháu cùng tham dự khai giảng luôn cho đông vui
    Last edited: 26/04/2026
    gadabongEngredfox thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.122
    Năm 2025, tăng trưởng GDP đạt xấp xỉ 8%.

    2026–2027, mục tiêu của Chính phủ 8,3–8,5%++ (nguồn chính phủ)

    Theo ADB (tháng 4).

    2026 đạt 7,2% và 7,0% trong năm 2027, dựa trên kịch bản cơ sở là, căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt hoàn toàn.

    Theo World Bank.

    Đạt khoảng 6,3% trong năm nay, sau đó phục hồi lên mức ~6,5–7,7% năm sau.

    Theo OECD, mức dự báo thận trọng hơn, đạt 6,2% (2026) và 5,8% (2027).

    Dù vậy, VN vẫn thuộc nhóm CÁC nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

    Đầu tư công (với mục tiêu đạt tỷ lệ giải ngân rất cao) được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nguồn vốn tư nhân, ước tính tạo ra khoảng 1,61 USD vốn đầu tư ngoài nhà nước cho mỗi 1 USD chi tiêu công.

    Triển vọng và các mục tiêu cụ thể dành cho khu vực tư nhân:

    Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 10–12%.
    Tỷ trọng đóng góp vào GDP tăng lên mức 55–58% vào năm 2030 (từ mức ~50% hiện nay).

    Đạt gần 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2030 (tăng từ hơn 1 triệu doanh nghiệp vào cuối 2025).

    Các doanh nghiệp tư nhân được kỳ vọng sẽ hưởng lợi một cách vượt trội từ:

    Các chính sách ưu đãi. Miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các hoạt động R&D và các dự án xanh.

    Hỗ trợ tiếp cận đất đai. Giảm 30% tiền thuê đất cho các SME công nghệ cao trong các khu công nghiệp, hỗ trợ lãi suất (mức 2% cho các dự án xanh), giảm thiểu tần suất thanh tra/kiểm tra (tối đa chỉ một lần/năm).

    Việc áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế từ tháng 1 sẽ giúp nâng cao tính minh bạch và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp.

    Hoạt động chi tiêu cho cơ sở hạ tầng (dự kiến tăng trưởng 20–30%) và việc tháo gỡ các rào cản pháp lý trong lĩnh vực bất động sản (giúp giải quyết khoảng ~80% các dự án đang bị đình trệ) sẽ tạo ra một làn sóng bùng nổ các cơ hội phát triển cho khu vực tư nhân.

    Bất động sản, Xây dựng & Cơ sở hạ tầng:

    Mở khóa mạnh mẽ vào năm 2026-2027 thông qua cải cách giải phóng mặt bằng, phát triển định hướng giao thông công cộng, đường cao tốc, cảng biển và sân bay.

    Các nhà phát triển tư nhân sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng nguồn cung và khả năng hấp thụ ổn định.

    Hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) và phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến sẽ tăng mạnh.

    Tiềm năng tăng thêm 20 tỷ USD vốn ra thị trường trong những năm tới.

    Dòng vốn đầu tư tư nhân dự kiến sẽ tăng tốc trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và cơ sở hạ tầng.

    Rủi ro và thách thức:

    Tình trạng thiếu thanh khoản ngân hàng (tín dụng vượt xa tiền gửi) có thể hạn chế hoạt động cho vay;

    Nhiều doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhỏ/phi chính thức; một nền kinh tế “hai tốc độ” đang nổi lên, trong đó các doanh nghiệp mạnh về thể chế phát triển mạnh trong khi những doanh nghiệp khác tụt hậu (*).

    Tóm tắt dự báo tổng thể 2026:

    chính phủ dự GDP tăng trưởng 10-12%.

    Nguồn ngoài chính phủ, năm nay 6-7% và 2027 giảm nhẹ.


    3.

    (*) Diễn đạt của tôi: Cá lớn nuốt cá bé sẽ khốc liệt hơn, nhất là 2027. Mần ăn, càng kín tiếng càng tốt. Và....

    Số liệu 2025. GDP Việt Nam 514 tỷ. Tổng thuế 108 tỷ.

    GDP Thái Lan: 577 tỷ. Thuế 108;

    GDP Mỹ 31 ngàn tỳ. Tổng 2 xuất thuế liên bang và tiểu bang khoảng 27% GDP.

    Bạn lấy 2 con số trên chia cho nhau. Thấp là thuế thu chưa đủ và cao (quá) là chi tiêu công có vấn đề.

    Tôi dự rằng, những tháng cuối năm và nhất là năm sau, thuế sẽ làm rất gắt gao, Sẽ nhặt dăm vài doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ....làm gương nên bạn lưu ý.

    Và nhớ kĩ câu răn: Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, để ứng xử khi cần.

    Túi thầy luôn luôn thủng, trước mắt và nếu ko thay đổi tận gốc gác thể chế, KHÔNG vá được đâu.

    By hong ho
    EngredfoxVuthanhnguyen thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.900
    . Chưa biết nội dung có liên quan gì đến vùng Vịnh không ?
    . Không thể ủng hộ những việc như thế này. Nhưng dù sao, muôn hình vạn trạng những việc tương tự như vậy rất dễ xảy ra khi một động tác gây thù, chủ động gây hấn trước từ kẻ ỷ mạnh tấn công kẻ yếu.
    . Khi kẻ mạnh tấn công kẻ yếu - Nếu nó không đủ đảm bảo toàn diện trên cơ sở đạo lý chính đáng... Lưu ý chữ toàn diện... Thật sự khó toàn diện trên thực tế - Thì kẻ mạnh dễ nhầm tưởng rằng mình sẽ thắng ?! . Nhưng hiếm khi kẻ mạnh tính toán được rằng : Nếu Sitma muôn vàn những kết quả đối kháng, thì thông thường sẽ có kết quả thiệt hại sẽ gấp nhiều lần so "chiến thắng mà kẻ mạnh từng tính toán" . ( Đó chính là lý do cần phát biểu : " Không một QG hùng mạnh nào có thể chiến thắng một QG nhỏ bé nhất bằng con đường vũ lực. Nếu không tin thì cứ thử đánh nhau cho dzui để thêm một ví dụ minh chứng - Lọt thõm trong hàng nghìn ví dụ đã diễn ra trong lịch sử XH loài người - " .
    . Từ qui luật ấy : ==> Cứ thấy một kẻ mạnh nào huênh hoang, trịch thượng, ta có quyền biết trước hắn chắc chắn suy vong ! Không thể khác đâu ạ !
    ***
    https://vnexpress.net/no-sung-gan-bua-tiec-ong-trump-tham-du-5067227.html
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.122
    Vô giựt gân bất thành Hoa Kì quốc.

    Cả 2 lần Trump bị ám sát, thì cả hai tôi đều ngồi xem truyền hình trực tiếp.

    Buổi tiệc tối nay, với tôi cực kì hấp dẫn. Đây là bữa tiệc thường niên của Hội nhà báo Mỹ.

    Thông thường, các đời tổng thống đều tham dự. Riêng Trump, năm nay là lần đầu tiên có mặt.

    Mọi năm, bữa tiệc này rất vui theo kiểu tếu táo nhà báo.

    Đang phục vụ rưọu chưa kịp dọn món khai vị, thì sự cố diễn ra.

    Trên bàn chủ tọa, ghế trung tâm là Chủ tịch Hội nhà báo (nữ-trẻ-xinh-người Hoa).

    Bên phải cô là Trump, Melania, thư kí báo chí Nhà Trằng (vừa xin nghỉ đẻ hôm qua). Bên trái là Phó tổng thống, đi một mình vì vợ cũng chuẩn bị đẻ.

    Xem vô vàn phim cao bồi Viễn Tây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh sát Mỹ rút súng nhanh hệt như phim.

    Kẻ xả súng 31 tuổi, giáo viên, thuê phòng tại khách sạn này từ trước.

    Hắn bị thương sau khi bắn trúng (áo giáp) một viên cảnh sát bên ngoài phòng tiệc, chưa kịp vào bên trong.

    Tôi cực kì thích kĩ năng đối phó sự cố của dân Mỹ.

    Khi cảnh sát hô to Ngồi thấp xuống (Stay down), tất cả đều bình tĩnh thực thi nhanh và chuẩn xác, từ tổng thống trở xuống.

    Nữ ngồi thụp xuống đầu tiên, Trump và Vance được cảnh vệ bao quanh đi ra.

    Ngoài đời cũng y thế. Đang ngồi trên tàu điện ngầm gặp sự cố, nhất nhất tuân lệnh cảnh sát.

    Trồi lên mặt đất đã thấy zai đẹp lăm lăm chăn nhỏ phát mỗi người cái và hàng hàng xe bus nối chuyến miễn phí đến các trạm tiếp theo.

    Về nhà, tôi sợ sui nên hay vứt bỏ mấy cái chăn được phát.

    By hong ho
    Bonmua, VuthanhnguyenEngredfox thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.122
    Mỗi lần đọc những còm thế này của anh, em luôn nghĩ, ngoài nhiều thứ như thi ca nhạc họa, thì anh còn chìm đắm và đam mê chuyện ngụ ngôn, chuyện cổ tích

    Cả 2 thứ truyện này đều hun đúc nên con người tuyệt vời, đáng sống, nhưng chuyện cổ tích vn có tẹo nhược điểm, là đôi khi kể cái ác hồn nhiên quá
    gadabong, Bonmua, Engredfox1 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.900
    Hi hi...
    Về dư luận : Cta có quyền nghĩ : Khoảng 50% số người cho rằng đây là một vở diễn .
    Nhưng 30% - 50% - hay 70% ... Không quan trọng !!

    . VTN thì không ăn thua. Vô danh tiểu tốt. Nếu bình quân ra, một người là một hạt cát, thì VTN ở khoảng chỉ = 1/2 hạt cát mà thôi !
    . Nhưng tôi luôn mong muốn -và phấn đấu- : Mọi thứ thuộc nhân sinh quan và thế giới quan của mình đều phải qua lăng kính của ĐẠO LÝ, của NGUYÊN LÝ, của QUI LUẬT HỒN NHIÊN .
    ( Cứ cái gì có bóng dáng nghịch đạo lý, ngược nguyên lý, phản qui luật hồn nhiên ... Thì mình cảm thấy gờn gợn, áy náy... Chứ mình sẽ không đủ sức lý giải ... Thế thôi mà !!! ). :D:D:-w:-w@};-%%-:bz
    Last edited: 26/04/2026
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.900
    Ah... @giavanchuakhon !!!
    Chủ đề : Ngụ ngôn và cổ tích là thực sự TO LỚN . (Sao Cta ít nói về chúng, nhỉ ?).
    Rât có thể : Loài người sẽ cần BIẾT ƠN nhiều nhất với các cõi sau -Mà vô tình không để tâm trong việc xếp hạng- :
    a/ Sự cống hiến của lực lượng KHOA HỌC TỰ NHIÊN.
    b/ Văn học - nghệ thuật.
    c/ Triết học -
    ( Trong đó, Chuyện ngụ ngôn và cổ tích Dính dáng với CẢ HAI CÕI văn học nghệ thuật và triết học. ==> Trời ạ , như thế thì chúng thực sự TO LỚN đến nhường nào, nhỉ ? ). :-w:-w:-bd:-bdL-)L-)L-) @};-@};-
    Engredfoxgiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này