Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

2203 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 17:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 12 người đang xem box này (Thành viên: 12, Khách: 0):
  2. Datlee86,
  3. longtd12,
  4. thaonguyen93,
  5. Roshuy,
  6. cauhuevon,
  7. MCG
Chủ đề này đã có 438665 lượt đọc và 2550 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.348
    100kthatha_chamchi thích bài này.
  2. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.044
    100k, thatha_chamchiHoadongtienmayman thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.348
    Đánh nhau te tua, vàng lên mạnh quá cụ Thật ơi

    Tây còn dự 6000 usd vào cuối 2026

    Vàng lên, 100% dân đen chết vì giá mồ hôi vẫn thế, mà 100% giá sinh hoạt hàng ngày sẽ tăng thôi
    --- Gộp bài viết, 25/01/2026, Bài cũ: 25/01/2026 ---
    https://fireant.vn/bai-viet/gia-van...t-du-bao-vuot-xa-cot-moc-khong-tuong/38029058
    --- Gộp bài viết, 25/01/2026 ---
    Xưa, bài tàu bám mỹ

    Nay không khéo lại bài mỹ bám tàu

    Đến khổ

    https://fireant.vn/bai-viet/eu-lo-ngay-ngay-truoc-kich-ban-ac-mong-voi-my/38029063
    thatha_chamchidophi91 thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.264
    Tàu còn đang lo đảo chính mí thanh trừng để giữ vững ổn định chánh chệ.
    Quá khiếp với các bác độc tài mồm tuyên truyền về cái gọi là ổn định chánh chệ còn hàng năm tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của nhân lực để bảo vệ cái ổn định.
    Tây ngu chả phải bảo vệ, chế độ cứ lên rồi sập lên rồi sập y như chứng khắm, mà vui :-?
    ConKhiNho, SendMe, Engredfox1 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Mình thấy ngoài đường gần Tết xìu
    giavanchuakhon thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.348
    Nếu tiêu tiền cho chính quyền thì tây tiêu tốn hơn ta nhiều, nhưng dân ta vẫn Té triền miên và càng lúc càng tăng về cả số lượng và chất lượng sang tây là vì tây không ổn định chính trị
    SendMe, zugEngredfox thích bài này.
  7. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    35.108
    Bác có ng quen nào bên mẽo không? Chứ em có bạn bè bên đấy, hỏi ai cũng nói trum cũng không khác thằng hề kia là mấy o_O
    zug thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.264
    Thế mới vui chứ, cụ ở nhà thì ai chả là thánh sống, mà nếu thánh chín thì cũng méo dám nói, cứ phải nói tránh, mã hoá, thấy mình nhục không?
    Bạn bè cụ ghét Chum là quyền tự do cá nhân, nhưng đầy người yêu Chum dù có nguy cơ bị Chum xích tay đuổi về nước, chi tiết ở còm dưới nhá ;))
    Họ hàng bên Mẽo thì có mấy đứa cháu, bố mẹ chúng cán bộ quân đội con lão thành cách mạng, đi theo nhiệm kỳ bốc chúng sang, hết hạn bố mẹ phải về con cái ở lại học hành xong xuôi ở lại cống hiến cho Chum hề, méo về góp công sức nhỏ bé cho kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên vươn mình :-?
    Xưa có thuyền nhân, nay có tường nhân.
    Phây bốc Phương Đoàn:

    Cách đây khoảng hơn 10 năm, mình có " bám trụ" một khoảng thời gian khá dài ở Năm Căn, thị trấn tận cùng của Việt Nam. Dân địa phương ở đó có cho mình hay mấy địa điểm mà theo lời họ nói là nơi " tập kết dân vượt biên " trong thời điểm hiện tại. Mình ngạc nhiên lắm, hỏi lại là có lầm lẫn về thời gian không, vì phong trào " thuyền nhân " đã chấm dứt vào khoảng cuối những năm 80 của thế kỷ trước rồi thì họ khẳng định đến thời điểm hiện tại ( lúc đó ), ở Cà Mau dân chúng vẫn đóng tàu để tìm cách vượt biên qua Úc. Thật sự lúc đó mình vẫn bán tín, bán nghi về độ chính xác của những thông tin đó.

    Rồi khi đang ở Mỹ, nghe tin hiện tại vẫn còn có người từ Việt Nam vượt biên sang Mỹ, mình cũng nghĩ là tin vịt. Nhưng đến khi trực tiếp tiếp xúc với những người có gốc gác Việt đến Mỹ qua cách trèo tường từ Mexico thì mình mới hiểu rằng dân Việt mình cho đến bây giờ vẫn bỏ nước ra đi.

    Nhìn tổng thể trong khoảng 10–15 năm gần đây, những người Việt vượt biên trái phép vào Mỹ qua ngả Mexico không phải là một nhóm đồng nhất, nhưng có thể chia thành một số thành phần chính như sau:
    Lao động nghèo, xuất thân nông thôn hoặc thị trấn nhỏ (chiếm tỉ lệ lớn). Họ có đặc điểm chung là chủ yếu xuất thân từ các tỉnh miền Trung, trình độ học vấn trung bình hoặc thấp, nghề nghiệp trước khi đi thường là lao động tự do, công nhân, ngư dân, buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh, nợ nần, ít cơ hội thăng tiến...
    Họ đi với động cơ, kế hoạch sang Mỹ lao động chui (nhà hàng, nail, xây dựng, nông nghiệp), với kỳ vọng trả nợ nhanh, gửi tiền về gia đình... Họ bị " mê hoặc " bởi những câu chuyện “đổi đời” từ người quen đi trước....
    Đây là nhóm đông nhất.

    Một nhóm khác là nạn nhân của những đường dây buôn người.
    Họ không thuộc dạng nghèo như nhóm kể phía trên nhưng bị " vẽ đường " bởi đường dây buôn người về " viễn cảnh tươi sáng " bên Mỹ, vậy nên họ chấp nhận cầm cố tài sản, vay nóng với lãi suốt cắt cổ, vay xã hội đen để thử đi " đổi đời ".

    Hệ quả là họ sang Mỹ trong tình trạng nợ nần và lệ thuộc, rất dễ rơi vào lao động cưỡng bức, bị kiểm soát, đe dọa, không dám ra trình diện, bị " vẽ vời ", hứa hẹn về những khả năng di trú không khả thi....
    Một nhóm khác ra đi với hy vọng xin tỵ nạn chính trị. Nhưng những bằng chứng thuyết phục về nguyên nhân rất mơ hồ, không đủ độ tin cậy hoặc đủ sức thuyết phục.

    Đặc đểm chung của nhóm này là không phải tù nhân lương tâm hay nhà hoạt động công khai, Họ dùng lý do xin tị nạn thường dựa vào: mâu thuẫn đất đai, xung đột với chính quyền địa phương, bạo lực gia đình, nợ nần, bị đe dọa, một số trường hợp liên quan tôn giáo nhỏ lẻ...
    Trên thực tế pháp lý thì tỷ lệ được chấp thuận thấp, phần lớn hồ sơ bị bác vì không chứng minh được “bị đàn áp có hệ thống”...

    Sau khi đọc về thành phần " tường nhân " từ Việt Nam vô Mỹ chủ yếu là người nghèo trong những bài mình viết trước đây, thì có bạn liên lạc với mình mà rằng anh viết không chính xác, ở tiểu bang Arkansas em ở, dân " trèo tường " giàu lắm, họ còn chuyển tiền từ Việt Nam qua để mua nhà, mua xe nữa.... Bạn còn nói thêm là họ đi cũng dễ dàng vì họ là dân học tập, lao động ở Nhật, có Thẻ định cư Nhật nên bay thẳng đến Mexico, không phải trèo đèo, lội suối ở Trung Mỹ, họ nói chỉ hơi bị bẩn áo quần khi trèo tường từ Mexico sang Mỹ thôi...
    Đúng vậy, một bộ phận nhỏ có tiền nhưng không đủ điều kiện đi hợp pháp. Họ có đặc điểm chung là có tài sản, kinh doanh nhỏ nhưng không đủ hồ sơ đi du học, đầu tư, đoàn tụ..., họ không muốn chờ đợi lâu hoặc bị từ chối visa nhiều lần nên chọn con đường " leo tường " từ ngã Mexico vô Mỹ.
    Đây là nhóm thiểu số, nhưng dễ gây hiểu lầm rằng “toàn người giàu đi lậu”.

    Xin mở ngoặc nói thêm rằng ở Việt Nam có dịch vụ làm Thẻ định cư Nhật giả với giá lên tới gần 10 ngàn $, với Thẻ định cư Nhật ( giả ) thì không cần xin Visa Mexico và có thể bay thẳng từ Việt Nam sang Mexico mà không cần phải trèo đèo, lội suối ở Nam Mỹ, vừa không nguy hiểm, bớt nặng nhọc, tiết kiệm thời gian. Thật đúng như Uncle của chúng ta từng nói : " Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều..."

    Nếu các bạn để ý thì trong những bài trước, mình có dẫn chứng một hồ sơ của bên Di trú Mỹ gửi Lãnh sự quán Việt Nam để làm thủ tục trục xuất đương sự CNN ( mình ghi tắt để bảo toàn sự riêng tư ) rời Việt Nam vào ngày 7/11/2025, sau đó đi vào Mỹ vào ngày 15/11/2025 qua địa điểm gần Engle Pass, Texas. Dựa trên mốc thời gian nêu trên thì có thể suy đoán rằng rất có thể đương sự đã dùng Thẻ cư trú Nhật Bản ( giả ) để bay thẳng tới Mexico.

    Cũng có một số người chạy qua Mỹ vì có tiền án tại Việt Nam nhưng số này cực kỳ ít.
    Trên thực tế, người Việt vượt biên ít liên quan đến băng đảng ma túy lớn. So với một số cộng đồng khác ở Mỹ Latin, tỉ lệ phạm tội nghiêm trọng của nhóm này thấp.
    Vậy sau khi trèo tường vô Mỹ được rồi thì các bước kế tiếp sẽ là gì?

    Tại sao hầu như những " tường nhân " đều có " ngộ tưởng " rằng họ đã an toàn về mặt pháp lý vì được phía Mỹ cấp Giấy phép Lao động, Bằng lái xe, thậm chí được hưởng cả những phúc lợi xã hội như dân Mỹ, tuy thật sự không phải là như vậy? Điều gì đang chờ đối với những " tường nhân " đã ở Mỹ trong thời gian dài ( đến cả chục năm ), thậm chí đã kết hôn với công dân Mỹ, sinh con, đẻ cái...???
    Bài dài rồi, mình sẽ viết sau nha, hôm nay không đệm theo câu thanh minh rằng viết dài thì có chó nó đọc nữa, bởi vì một số bạn đọc đã phê phán rồi.
    Trong phần comment mình sẽ đăng một số ảnh minh họa về " tường nhân " Việt Nam từ nhiều nguồn tham khảo mở.

    Người vượt biên ngang nhiên, công khai đi tới biên giới Mỹ như đi trẩy hội...

    [​IMG]

    Lý do tại sao có khái niệm "tường nhân"

    [​IMG]

    Biên phòng Mỹ thản nhiên nhìn dân vượt biên leo rào vô Mỹ

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.348
    Cụ @zug thấy hôn, nguy hiểm, khó khăn tốn kém nhường ấy, mà dòng Té từ nơi ổn định chính trị sang nơi không ổn định chính trị luôn luôn đông và liền mạch

    Ps: Dân Té luôn luôn là đội giàu có và có ý chí mãnh liệt, chứ nghèo thì thôi, tiền đâu mà mua giày với găng tay để leo tường
    SendMe, Engredfoxzug thích bài này.
  10. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    35.108
    Phía trên có đó bác, nghèo đóng bè vượt biên #:-s
    100k, zuggiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này