Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Oct 7, 2019.

375 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 00:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    quan trọng là " nhắm" như thế nào thì bác chia sẽ rộng ra tý được hok nhỉ? Cách nhắm của bác là nhắm như thế nào? " Nhắm " Chứng khoán nó khó hơn nhắm ống dòm chứ bác. Ống dòm nhìn xa nhắm chỉ cần nheo mắt. Còn bác bảo nhắm chưng sao cho ko giảm quá 5% tôi chịu. Hox hix
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Đất nước = Đất + Nước chỉ để con người ta sinh sôi nảy nở chăm bón phân thêm thôi. Làm quái gì có sự phát triển của đất nước?
    Nói đến sự phát triển thì người ta nói : Quốc gia. Quốc gia phát triển là người ta nói đến con người... dân tộc... nền văn minh...cùng với kinh tế...hạ tầng gồm kiến trúc thượng tầng và kết cấu hạ tầng.
    Nói đến sự phát triển là nói đến nền kinh tế và quốc gia phát triển ấy. Chứ đất nước thì có khi nào đẻ ra nữa đâu muh phát với triển? Chúng ta hay lầm lẫn giữa 2 khái niệm đất nước phát triển và quốc gia phát triển...
    Nay bà con nên chỉnh tề chỉnh đốn lại từ ngữ cho chuẩn: Quốc gia phát triển. Vì sao? Vì nó gắn với thể chế kinh tế chính trị và con người cùng hệ tư tưởng con người nơi ấy
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    1. Đã bảo rồi. Cuộc đời trả treo với em... nhưng ko có nghĩa là em sẽ phải trả treo với cuộc đời. Vốn dĩ nên như vậy.
    2. Sự tôi luyện của con người trong 1 điều kiện khác nhau sẽ hình thành ý thức hệ khác nhau. Rất tiếc. GD chúng ta anh cho là chưa làm được điều này. đặc biệt là kỹ năng bản thân của các bạn trẻ. Ko là tất cả các bạn trẻ nhưng nó lại chiếm một phần trobg số đó.
  4. quocbao9321

    quocbao9321 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2018
    Likes Received:
    906
    Đồng ý với bác. Ngày nay nhân loại đa phần đang bị lệch lạc về học thuyết sinh tồn, chọn lọc tự nhiên. Có 2 luận điểm để khẳng định điều này cũng như làm rõ hơn:
    1. Con người khác với động vật hoang dã, có "trí tuệ và lương tâm " , không thể áp dụng quy chụp một lý thuyết " bản năng hoang dã" này để sống và hướng tới.
    2. Không có "kẻ thù " nhưng nên lựa chọn cho mình những "đối thủ" . Không phải để triệt hạ nhau mà để cạnh tranh , phát triển " sức mạnh" bản thân, khả năng sinh tồn... Luôn có thái độ "tích cực", khách quan, để nắm bắt và thuận theo thời thế mới là "kẻ mạnh" thực sự. Luật Nhân quả luôn chứng minh rất rõ ràng," kẻ tiêu diệt người khác cuối cùng cũng sẽ bị người khác tiêu diệt, xem người khác là kẻ thù thì mình sẽ có nhiều kẻ thù " :)
    Vuthanhnguyen, FBV, Binh Yen and 2 others like this.
  5. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2019
    Likes Received:
    12,839
    Hnay ở Bảo Lộc trời mát lạnh không khí trong lành. Làm ly cà phê tán dóc với đám bạn thấy cuộc sống vốn dĩ đơn giản hay phức tạp là do mình thôi các bác ạ. Thế hệ trẻ bây giờ cũng có rất nhiều bạn cực giỏi và năng động, giỏi hơn thế hệ cũ rất nhiều.
    Trong một mối tương quan nhất định, nếu chúng ta cứ ôm đồm trách nhiệm quá lớn cho bản thân có khi lại phản tác dụng. Thôi cứ nhẹ nhàng, sức tới đâu làm tới đó có khi lại hiệu quả hơn mong đợi.
    Sư tỷ @Binh Yen em thấy Hải an cũng có lợi nhuận đảm bảo chia cổ tức nên cứ ăn dằm nằm dề ko động đậy gì luôn. Khoản lướt lát, smell kém quá nên có khi chờ cổ tức hay hơn là nhảy nhót hi hi...
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,715
    Chart ý mà, họ xem lại TA để hy vọng làm tốt hơn trong tương lai thôi.

    Trân trọng TA, đừng bắn súng lục vào nó, đó là cách xã hội văn minh tồn tại và phát triển.

    Nếu không trân trọng và nghiên cứu kỹ lịch sử, sẽ không có kế thừa, cuộc sống gói gọn vào việc ăn và ngủ thôi.
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Em hiểu anh à. Ai cũng muốn con mình trở nên như thế những quy luật của tạo hóa nếu người khác cố đứa thứ gì đó cho ta ta sẽ có phản xạ đẩy ngược lại. Ngược lại ai muốn lấy cái gì đó ra khỏi tầm tay ta ta sẽ cố gắng lấy chúng về.
    :D:D:D
    Em không phản biện tư duy muốn con như thế nhưng điều quan trọng là khi nào? Chúng đủ khôn ngoan để làm điều đó hay không.
    :D
    Những tập đoàn lớn ở Âu Mỹ tại sao nó tồn tại hàng trăm năm đơn giản họ không có cậu ấm cô chiêu. 14 tuổi những cô cậu đã bước đi kinh doanh riêng không liên quan đến kinh tế gia đình chỉ những ai đủ bản lĩnh mới được quản lý tập đoàn còn không tập đoàn sẽ do người tài khác điều hành.
    :):):)
    Ngày xưa em có đứa bạn cha của bạn âý khẳng định con được ăn học sau này phải tự bơi cha không được ăn học còn làm ra được nhà cửa sự nghiệp. Cuối cùng bạn âý sớm thành danh và lại có của gia đình.:D
    Last edited: Nov 10, 2019
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,715
    Sự thoái thác của thế hệ đi trước, không hơn không kém.

    Tự nhiên đã sắp đặt hết rồi, cứ thế hệ này nối tiếp thế hệ sau, nếu có dấu hiệu chê bai nhau giữa các thế hệ, nơi đó bị lỗi, lỗi lớn đến từ thế hệ trước.
  9. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Trên thế giới có những ngày lễ để nhắc nhở con cháu. Người Do Thái có ngày lễ vượt qua ngày mà dân tộc họ thoát khỏi cảnh nô lệ, trong ngày lễ ấy con cháu sống thanh tịnh và ăn manna một loại thức ăn dành cho nô lệ. Hoặc bảo tàng của họ ghi lại những cảnh dẫn tộc bị Hitle tàn xác nhưng cuối bảo tàng là những công ơn người dẫn Đức đã cứu mang, giúp đỡ họ.
    Theo hiếu biết của em đây là cột mốc quan trọng của cả nhân loại. Khi đánh dấu lịch sử loài người thây đổi từ thời đại công nghiệp sang thời đại thông tin. (Trên chứng khoán Việt thông tin thường bị ém, bóp méo mó, đó là cuộc chơi không công bằng, nhỏ lẻ luôn đói thông tin và thông tin không đáng tin cậy).
    Nhìn lệnh giao dịch em có thể đoán sắp có thông tin tốt hay xấu.
    Last edited: Nov 10, 2019
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Thấy là một chuyện tác động được hay không lại là một chuyện anh à.
    Ăn và học là món quà tuyệt vời của cuộc sống nhưng đa phần trẻ con bắt đầu ăn và học với những dòng nước mắt.

Share This Page