Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5396 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 642932 lượt đọc và 8192 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.916
    Các bạn hãy cùng tôi theo dõi dự đoán về diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam của GS Nguyễn Lê Anh, người đã dự báo chính xác diễn biến dịch ở Việt Nam trong 10 ngày qua.
    Bắt đầu từ hôm nay tôi muốn các bạn cùng tôi theo dõi dự đoán về diễn biến dịch Covid-19 ở Việt Nam của GS Nguyễn Lê Anh, người đã dự báo chính xác diễn biến dịch covid-19 ở Việt Nam trong 10 ngày qua.

    Tại sao lại là GS Nguyễn Lê Anh?

    Thứ nhất bởi GS Lê Anh đã dự báo khá chính xác diễn biến của dịch covid-19 ở Việt Nam trong 10 ngày qua, bắt đầu từ ngày 21/03, một công việc vô cùng khó khăn, hiếm ai có thể dự báo gần chính xác. Những con số về số ca đang điều trị (số ca nhiễm trừ đi số ca hồi phục) từ ngày 22/03 đến 30/03 trên thực tế đều thấp hơn một chút so với dự báo của GS Nguyễn Lê Anh.

    Thứ hai bởi GS Lê Anh đã bám rất sát chiến lược chống covid-19 của Chính phủ Việt Nam, đó là chiến lược “khống chế đến mức loại bỏ hoàn toàn khả năng lây chéo mất kiểm soát trong cộng đồng”.

    Chi tiết thuật toán chống dịch như sau: Lập hồ sơ bệnh án từng bệnh nhân, phản ánh rõ sự di chuyển gặp gỡ theo thời gian để xác định chính xác cây lây nhiễm; Khoanh vùng và cách li triệt để các đối tượng nghi nhiễm; Chữa trị tốt nhất cho các bệnh nhân.

    Theo GS Lê Anh đây là thuật toán chống dịch mẫu mực nhất thế giới, chưa từng có quốc gia nào thực hiện.

    Thứ ba bởi GS Lê Anh là người cực thông minh, cực giỏi Toán, là người thông minh nhất trong số số những người Việt Nam tài giỏi mà tôi biết.

    [​IMG]

    Bằng trí tuệ và kiến thức Toán và Vật Lý siêu việt của mình, GS đã mô hình hoá dịch Covid-19 ở Việt Nam thành một hàm số phân bố Tanh(x), ban đầu là phân bố Gauss, sau khi đạt đỉnh dịch thì theo phân bố Poission.

    Khi chọn hàm phân bố, GS đã tính toán đến sự hỗn loạn và ngẫu nhiên gia tăng, trong điều kiện phụ thuộc vào khoảng cách, cùng với các dữ liệu được thống kê qua dịch H5N1 và SARS trước đây trên toàn thế giới.

    Bổ sung thêm, GS Nguyễn Lê Anh đã dùng Toán học để tính toán đúng toạ độ máy bay MIG bị rơi trên đỉnh núi Tam Đảo từ cách đây 49 năm (1971) và cùng với BQP tìm được mảnh xác máy bay.

    ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỰ BÁO DỊCH 10 NGÀY QUA

    Đây là dự báo và thực tế về số ca đang điều trị của Việt Nam từ ngày 22/03 đến 30/03 mà GS Lê Anh đã dự báo từ ngày 21/03: Ngày 22/03: dự báo 95, thực tế 96; Ngày 23/03: dự báo 108, thực tế 104; Ngày 24/03: dự báo 121, thực tế 117; Ngày 25/03: dự báo 134, thực tế 131; Ngày 26/03: dự báo 147, thực tế 136; Ngày 27/03: dự báo 160, thực tế 149; Ngày 28/03: dự báo 172, thực tế 158; Ngày 29/03: dự báo 183, thực tế 169; Ngày 30/03: dự báo 193, thực tế 151

    Như vậy là số thực tế luôn thấp hơn số dự báo của GS Lê Anh. GS Lê Anh cho rằng số thực tế thấp hơn là do chúng ta đã bỏ sót người đã dương tính với covid-19 chưa phát hiện và chưa nhập viện điều trị (thời điểm ngày 30/03 là sót 42 người).

    CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
    DỊCH SẼ ĐƯỢC KHỐNG CHẾ VÀO GIỮA THÁNG 5

    GS Lê Anh dự báo tổng số ca nhiễm của Việt Nam toàn mùa dịch trong khoảng 500 ca (cộng, trừ), trong đó số ca phải điều trị nhiều nhất tại một thời điểm là 225 ca (vào ngày 05/04 và 06/04).

    Điều đó có nghĩa là đỉnh dịch sẽ vào ngày 06/04. Sau ngày 06/04 số ca phải điều trị sẽ giảm dần từ 225 ca xuống 20 ca vào ngày 08/05 và sẽ được khống chế vào giữa tháng 5 (tất nhiên với điều kiện chúng ta vẫn đóng cửa quốc tế).

    Sau đây là dự báo số ca phải điều trị (active cases) 40 ngày kế tiếp từ ngày 30/03 đến ngày 08/05 của GS Lê Anh: 193 202 209 215 220 223 225 225 224 221 217 212 206 200 192 184 102 175 166 157 147 138 129 120 111 94 86 78 71 64 58 52 47 42 38 33 30 26 23 20.

    GS Lê Anh cũng dự báo đến cuối tuần sau (12/04) sẽ có khoảng 50 bệnh nhân được hồi phục và sẽ có thêm 100 ca nhiễm mới được phát hiện.

    Điểm cuối cùng tôi muốn nói chức danh “Giáo sư” là tôi tự phong cho Anh Nguyễn Lê Anh, chứ thực tế thì nhà nước mình chưa phong và chắc chắn Anh Nguyễn Lê Anh không bao giờ làm hồ sơ để xét phong GS cả.

    PS: Ai quan tâm chi tiết thuật toán vào FB của GS Nguyễn Lê Anh
    https://www.facebook.com/nguyenleanh2007

    Nguồn: FB CaoBao Do
    Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức cùng cơ hội nhận quà tặng hàng tháng.
    Rose2018 đã loan bài này
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Cái môn dự báo bằng xác suất thống kê và các hàm theo các phân phối... thì Liên Xô cũ hay Nga là số 1... nhất là các ông nào được học ở các viện toán của Liên Xô cũ khi xưa.
    Thời thế chiến 2, Liên Xô đã dùng phương pháp dự báo bằng thống kê toán này đã dự báo số xe tăng của Đức trên các mặt trận... và khi kết thúc thế chiến người ta khá ngạc nhiên về độ chính xác của nó
  3. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    ủa em tưởng do ông người anh chế máy giải mật mã???
  4. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    love u!
    khoaita2009, ShenLong9119, FBV3 người khác thích bài này.
  5. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.498
    Cảm ơn bác chủ về bài viết với những thông tin rất hữu ích.
    Hy vọng với những dự đoán khá sát cua GS Lê Anh thì VN ta sẽ sớm dập được dịch, để cả nước lại trở lại và chung tay xây dựng, sản xuất, chạy đua với thời gian cho mục tiêu GDP với 3 quý còn lại của năm.
  6. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.838
    Ôi! có những thứ không cần dự đoán, không cần lo lắng! ví như ai có biết ngày nào mình chết đâu? lo? có được gì ko các bác!
    thôi hnay nghe bản nhạc của bác Trịnh! cũng 20 năm cho một chút biết thương!
    khoaita2009, ShenLong9119, FBV3 người khác thích bài này.
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.330
    Độc đáo nhỉ???
    khoaita2009, ShenLong9119, FBV4 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.409
    Thằng tó TQ , quân bành trướng Bắc Kinh từ hàng ngàn năm trước chưa bao giờ thôi nuôi mộng bá vương . Việt Nam ta ngay sát bên cạnh đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi phải vất vả chống lại bao cuộc xâm lược của chúng . Các lãnh đạo của VN từ thời dựng nước , giữ nước và phát triển đất nước ai cũng hiểu tâm địa của TQ nên đã phải rất khôn khéo và quyết tâm đất nước ta mới có được vị thế như ngày hôm nay.
    Và trong lúc cả TG đang phải lo đối phó chống đại dịch mà thằng TQ lại gây ồn ào thế này thiệt bất nhân và độc ác , sẽ càng bị ghét thôi . Phải chi họ kg hiếu chiến và gây hấn , có lẽ cả dân tộc Trung Hoa đã được yêu mến và nể phục .
    Trong đại dịch này khi mà toàn cầu , ngay cả những nước mạnh nhất như Mỹ , Âu các bs cũng đang phải chọn người để cứu thì mình cũng phải biết sợ biết lo em ạ . Lo sợ để mà nâng cao ý thức phòng tránh , để kg chủ quan khi Việt Nam may mắn chưa căn nhà nào bị mất tự do cấm ra khỏi cửa , bệnh nhân nặng nhất dù đã bị thần chết nắm một tay nhưng vẫn được các bác sĩ giỏi nhất nắm tay kia kéo lại do số người nhiễm ít . Anh em , bạn bè ta chưa phải chứng kiến người thân người quen của mình bị dương tính ...

    Chị ghét sự hối hận muộn màng , chị kg thích ai nói những câu giá như , nếu như ...
    Không biết thì đành chịu xem như ý Trời nhưng biết rồi vẫn phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì tội kg thể tha ...

    https://m.vietnamnet.vn/vn/suc-khoe...-dau-f0-ca-nuoc-hay-o-yen-tai-cho-630033.html

    Việt Nam sang giai đoạn mất dấu F0, cả nước hãy ở yên tại chỗ
    02/04/2020 | 04:43
    [​IMG]- Hiện tại đã có những ổ dịch không tìm được bệnh nhân số 0, nguy cơ lây ra cộng đồng rất cao nên mọi người dân hãy ở yên tại chỗ.

    PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam chủ yếu ngăn chặn nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về, ban đầu áp dụng với Trung Quốc, sau là Hàn Quốc, Iran, Ý rồi toàn châu Âu và cuối cùng với mọi quốc gia. Và thực tế đã làm rất tốt để những người nhiễm không lây lan ra cộng đồng.

    “Chính vì làm tốt giai đoạn đầu nên chúng ta đã kéo dài được thời gian dịch lây ra cộng đồng. Nhiều nước không kiểm soát tốt giai đoạn đầu nên bùng phát rất nhanh như Ý, Iran hay Châu Âu là một bài học”, PGS nói.

    [​IMG]

    PGS.TS Trần Đắc Phu

    Dù vậy, không có quốc gia nào có thể ngăn triệt để dịch lây ra cộng đồng do không thể quản được hết người từ nước ngoài về. Khi chúng ta bắt đầu kiểm soát với châu Âu thì trước đó đã có những người về nước rồi, khi ta kiểm soát được khu vực A thì khu vực B lại đã có người mắc.

    Nhưng phải khẳng định, Việt Nam đã làm tốt nên kéo dài được dịch đến bây giờ với số lượng người mắc ít như vậy, trong khi nhiều quốc gia khi có 100 ca lên 1.000 ca chỉ mất 7 ngày.

    Tuy nhiên, Việt Nam giờ đã chuyển sang giai đoạn 3 với nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Bằng chứng từ những ngày gần đây phần lớn các ca mắc đều do lây trong cộng đồng.

    PGS Phu dẫn chứng, trước đây những ca lây ra cộng đồng còn xác định được ca F0 như khu vực Trúc Bạch, Hà Nội liên quan bệnh nhân 17, khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân 34 nhưng đến ổ dịch tại Buddha hay BV Bạch Mai, giờ không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên. Và có thể có nhiều chỗ khác cũng như vậy.

    “Nguyên tắc dập dịch của Việt Nam trong giai đoạn này vẫn là phát hiện sớm, thực hiện cách ly, khoanh vùng dập dịch mạnh mẽ như bài học của Trung Quốc đã áp dụng và giờ Hàn Quốc cũng đang triển khai. Như tại Ý, một quận khoanh vùng triệt để hơn những nơi khác thì dịch cũng không bùng phát mạnh”, PGS Phu chia sẻ.

    [​IMG]

    Người dân Quận Đống Đa, Hà Nội xếp hàng đảm bảo khoảng cách 2m chờ làm test nhanh Covid-19. Ảnh: Phạm Hải

    Do đó, giờ là giai đoạn cả nước phải đồng lòng, phải thực hiện giãn cách xã hội để ngăn người chưa bị bệnh tiếp xúc với người bị bệnh.

    “Do Covid-19 lây qua tiếp xúc gần nên Bộ Y tế đã khuyến cáo phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 2m khi tiếp xúc, hạn chế gặp nhau thì sẽ hạn chế lây truyền”, PGS Phu nhấn mạnh.

    Việc tự cách ly tại nhà ít nhất 2 tuần sẽ giúp những người có triệu chứng nhẹ không biết mình mắc bệnh hoặc những người không triệu chứng có nguy cơ mắc bệnh không cơ cơ hội lây bệnh ra cộng đồng.

    Theo PGS Phu, khi giãn cách xã hội tốt, dịch sẽ không bùng lên thành ổ dịch lớn, đồng nghĩa chỉ là các đám cháy nhỏ thì hoàn toàn có thể dập được.

    “Nếu dịch lan quá mạnh, không khoanh vùng được sẽ tạo sức ép rất lớn lên hệ thống y tế, khi đó tỉ lệ tử vong sẽ tăng cao do bác sĩ không thể dồn sức, tập trung cứu các bệnh nhân nặng”, PGS Phu chỉ rõ nguy cơ.

    Vì vậy, hơn lúc nào hết, giờ mọi người dân cần quán triệt tinh thần “ai ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó”, tuyệt đối không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết.

    Tính đến tối 1/4, Việt Nam đã ghi nhận 218 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 63 ca khỏi bệnh.

    Thúy Hạnh
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    https://vnexpress.net/kinh-doanh/de-nghi-dua-chung-khoan-vao-danh-muc-dich-vu-thiet-yeu-4078312.html
  10. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Kiến nghị CP thì kiến với @khoaita2009 còn được ghi chép lưu vào sổ sách các bác nhể.:))
    VN có số ca nhiễm tại một thời điểm từ khi có dịch đến nay cũng chỉ xem xem con số 100, "RẤT ÍT" so với gần 100 triệu dân nên chỉ cần kiểm soát chặt chẽ biên giới/hàng không, dập và khoanh vùng cách ly đối tượng cách ly nơi nghi nhiễm. Quán triệt và có chế tài đủ mạnh các vi phạm phòng chống dịch khai báo y tế để kiểm soát các đối tượng di chuyển và cùng lắm thì cách ly đi lại giữa các tỉnh/TP là đủ. Để dân nơi không có dịch được tự do làm ăn, buôn bán, học hành trong phạm vi an toàn của họ. Như vậy chúng ta vẫn chống dịch tốt và hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế. Biện pháp "cách ly toàn dân"/100 ca nhiễm hiện nay đồng ý là tốt trong phòng chống dịch bệnh nhưng thiệt hại quá lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến hàng trăm triệu dân là không tương xứng.:-?
    --- Gộp bài viết, 02/04/2020, Bài cũ: 02/04/2020 ---
    Trước chỉ thị 16 có hiệu lực người dân ùn ùn kéo tới siêu thị, nay dù công viên Tao Đàn (TP.HCM) đã có thông báo ngừng hoạt động để phòng chống Covid-19, nhưng người dân vẫn tập trung đông đúc để chạy bộ, hóng mát trong ngày đầu tiên cách ly toàn xã hội => Bộc lộ cái chưa hay của chỉ thị 16.
    https://cafef.vn/nguoi-dan-sai-gon-...ien-cach-ly-toan-xa-hoi-20200402090119874.chn
    Last edited: 02/04/2020
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này