Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jul 12, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
7443 người đang online, trong đó có 43 thành viên. 02:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Nếu là điều chỉnh thường khác phân phối
    Ngắn và nhanh.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,399
    Ngon nhá !
    Năm nay DN Dệt may đa phần tăng trưởng mạnh .
    Hơn nữa , với CPTPP sắp có hiệu lực , thuế xuất = 0 cũng như lợi thế về tỷ giá tăng . Các DN dệt may Xk tiếp tục hứa hẹn . Rồi sẽ có sóng cho các em này . :D
    Định vị 2018 ít nhất 50% nha BCM ! :drm
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 20, 2015
    Likes Received:
    22,376
    Thì tui mong tt đi lên mà bác, rùi tui mong nâng hạng, tui mong quy mô tt vượt Thái vượt Sing gì gì đó, nước nổi bèo nổi, cầm cp sạch thì nó phải nổi theo tt thui.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Hàng Q lợi ích nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nhỏ kô bình đẳng.
    Xã giấy xào nấu xơi tái hết lợi nhuận nhà đầutư nhỏ.
    Chỉ đầu cờ mới mê hàng Q kôtex
  5. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 20, 2015
    Likes Received:
    22,376
    Cái này gọi là mèo khen mèo dài đuôi, he he, sorry Romina nhé, các bạn cứ tiếp tục khen nhau nhé.
    --- Gộp bài viết, Jul 31, 2018, Bài cũ: Jul 31, 2018 ---
    A Q và a V đều là hàng bơm thổi, tưởng tượng có vài chục doanh nhân, mỗi người tung lên sàn cả chục quả bóng ck và dùng bơm cao áp năm này qua năm khác như họ thì ttck Vịt đi về đâu? Chắc chắn là ung thối hết từ lâu rồi!
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015

    Họ làm được thì khen nhau cũng tốt. Nói về phần móng trong giới xây dựng ai cũng nghĩ là Deta làm là số 1... nhưng nay cotecon thì cũng ok.

    Nhưng ý là cái bài báo nó viết về cái vụ đấu thầu nghe lộ liễu... Tụi Tây nào tham gia đấu thầu... gói này nó nói... mịa... tụi bây có nguy cơ hay khả năng ... vi phạm chính luật đấu thầu của tụi bây...hihi
    Ko biết vô tình hay hữu ý muh bài báo này nó phơi bày chi tiết mấy cuộc điện thoại... và những vé máy bay ngay trong đêm... hehe.. những chuyện này tuy thâm cung bí sử ngành xd ... nhưng ko cần nói ra thì dân trong ngành cũng biết... cần quái gì phải viết kiểu tự tôn như vậy nhỉ??? . hehe
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Vì sao Nga bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ?
    Từng nắm giữ một lượng đáng kể trái phiếu kho bạc Mỹ, Nga gần đây liên tục bán mạnh tài sản này...
    [​IMG]Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) va Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Getty/CNBC.
    BÌNH MINH
    11:35 GMT+7 - Thứ Hai, 30/07/2018

    Từng nắm giữ một lượng đáng kể trái phiếu kho bạc Mỹ, Nga gần đây liên tục bán mạnh tài sản này - hãng tin CNBC cho hay.

    Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố vào trung tuần tháng 7, chỉ trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay, mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nga đã giảm còn 14,9 tỷ USD từ mức 96,1 tỷ USD.

    Một số blogger tài chính cho rằng việc Nga bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ là có thể là một "điềm xấu" đối với thị trường nợ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích lại cho rằng những giao dịch này có thể liên quan nhiều hơn đến nền kinh tế bị phương Tây trừng phạt của Nga, hoặc do Chính phủ Nga đang điều chỉnh danh mục đầu tư.

    Mức nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Nga được xem là "khiêm tốn" nếu so với mức nắm giữ của Trung Quốc và Nhật Bản - hai quốc gia đang nắm hơn 1 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ mỗi nước.

    Trên thực tế, trái phiếu kho bạc Mỹ trong tay Trung Quốc được một số nhà quan sát xem như một "lựa chọn hạt nhân" trong cuộc chiến tranh thương mại Trung-Mỹ. Nếu Bắc Kinh bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ để trả đũa hàng rào thuế quan mà Washington dựng lên đối với hàng Trung Quốc, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ tăng mạnh, đồng nghĩa với việc Chính phủ Mỹ phải trả lãi cao hơn khi phát hành nợ.

    Trái phiếu kho bạc Mỹ bị Nga bán mạnh trong bối cảnh dư luận Mỹ bất bình vì cho rằng Moscow can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nghi vấn này đã dẫn tới việc Mỹ siết trừng phạt kinh tế đối với Nga. Đợt Nga bán tháo trái phiếu Mỹ vào tháng 5 diễn ra cùng thời điểm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 3%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2011.

    Đến nay, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã "giảm nhiệt", về dưới ngưỡng 3% và giữ tương đối ổn định. Tuy nhiên biến động lợi suất này đã có ảnh hưởng không nhỏ đến các công ty tài chính khác, từ lãi suất cho vay thế chấp nhà đến lãi suất vay mua xe hơi - vốn là những loại lãi suất lên xuống theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm.

    Những chuyên gia về trái phiếu như Kevin Giddis của công ty Raymond James nói rằng vào tháng 5, nguồn cung trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài có sự gia tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung gia tăng này đến từ các cuộc phát hành trái phiếu quy mô lớn của Chính phủ Mỹ để bù đắp thâm hụt ngân sách do cắt giảm thuế và tăng chi tiêu, thay vì do Nga bán ra.



    "Việc Nga bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ gây tò mò, nhưng khối lượng mà họ nắm giữ, cùng với số lượng mà họ bán ra không phải là lớn đối với thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá hàng nghìn tỷ USD", ông Giddis nói.

    "Tôi cho rằng, một phần nguyên nhân khiến Nga bán ra trái phiếu Mỹ là do kinh tế Nga bị trừng phạt, mặt khác do họ điều chỉnh danh mục đầu tư, và không có nhiều tác động đến thị trường. Nếu là Trung Quốc hay Nhật bán ra, thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác".

    Tính đến ngày 26/7, các chủ nợ lớn là các chính phủ nước ngoài nắm giữ 6,21 nghìn tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, còn các nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân nắm 21,3 nghìn tỷ USD tài sản này.

    Hồi tháng 4, Mỹ áp lệnh trừng phạt lên nhiều doanh nhân, doanh nghiệp và quan chức chính phủ của Nga nhằm đáp trả điều mà Washington cho là Moscow can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Trong số những nhân vật bị trừng phạt có tỷ phú ngành nhôm Oleg Deripaska và nghị sỹ Suleiman Kerimov.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    104,489
    OK bác,, nhưng nhà mình phải tích cực gom mới được, Tây nó cứ táng lại nản là nó gom hết á
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Hehe. Bài báo này bỏ qua 1 số liệu cực kỳ quan trọng chăng??? Trong tổng thu ngân sách 7 tháng đầu năm ko thấy kê ra con số thu từ thuế QSDD và BDS liên quan là 127.000 tỷ VND??? Vậy nếu loại cái mục " cạp đất " này thì có lẽ nó âm hơi bị nặng đấy bác @khoaita2009 và các vác nhỉ??? hehe. Đúng là viết lách muh. keke. Thu từ đất đai đã vượt cả thu từ dầu thô...
    http://vneconomy.vn/ngan-sach-thang-du-hon-15000-ty-dong-7-thang-nam-2018-20180731102803764.htm
    Ngân sách thặng dư hơn 15.000 tỷ đồng 7 tháng năm 2018
    7 tháng năm 2018, thặng dư ngân sách đạt 15.290 tỷ đồng. ...
    [​IMG]Ngân sách thặng dư hơn 15.000 tỷ đồng 7 tháng năm 2018.
    KIỀU LINH
    11:43 GMT+7 - Thứ Ba, 31/07/2018

    Dẫn số liệu từ Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết tháng 7, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 775.015 tỷ đồng, bằng khoảng 58,7% dự toán, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017.

    Trong đó, thu nội địa ước đạt 621.575 tỷ đồng - bằng 56,5% dự toán, tăng 14,3%; thu từ dầu thô ước đạt 35.353 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán, tăng 34,3%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 115.970 tỷ đồng, bằng 64,8% dự toán, tăng 3,6%.

    Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt 759.725 tỷ đồng, bằng khoảng 49,9% dự toán, tăng 9,8%.

    Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 150.455 tỷ đồng, bằng khoảng 37,6% dự toán, chi thường xuyên không bao gồm chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế ước đạt 534.073 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán.

    Như vậy, 7 tháng năm 2018, thặng dư ngân sách đạt 15.290 tỷ đồng.

    Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.



    Theo đó, tổng thu ngân sách là 1.319.200 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa là 1.099.300 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 35.900 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu là 179.000 tỷ đồng, thu viện trợ là 5.000 tỷ đồng.

    Tổng chi ngân sách là 1.523.200 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 399.700 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 112.518 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.300 tỷ đồng; chi thường xuyên là 940.748 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 35.767 tỷ đồng; dự phòng ngân sách là 32.097 tỷ đồng.

    Bội chi ngân sách năm 2018 dự kiến là 204.000 tỷ đồng, bằng 3,7% GDP.
  10. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 1, 2008
    Likes Received:
    1,231
    mai mới là phiên hoảng loạn
    xstock likes this.
    xstockrucuacn đã loan bài này
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page