Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
155 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1362593 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.911
    gà này dụ vào chuồng hơi khó nha :))
    --- Gộp bài viết, 16/05/2016, Bài cũ: 16/05/2016 ---
    chả giấu gì bác Dao, em có cái cặp được thưởng hồi đi thi HSG hơn chục năm rồi giờ vẫn dùng đấy! :))
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi2 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Gà đẻ trứng vàng em ạ
    Emxinduoi, Ga_moikhoaita2009 thích bài này.
  3. oliveoil

    oliveoil Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Đã được thích:
    1.386
    Kính bút bật lửa đèn pin đều có cả, giấy bạc được cái dễ mua ha bác :p
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi3 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.338
    Có chuyên gia về thuyết âm mưu như bác trong Topic này thì anh em đỡ lo về BBs rồi, hy vọng mỗi ngày bác cho một vài nhân xét về hành động của các anh ấy nhé. Thanks bác nhiều!
    P.S. Anh em trong Topic sẽ góp tiền mua biếu bác một cái áo giáp chống đạn để bác yên tâm nhé...he he he.[/QUOTE]
    Thanks các bác nha . Mình đang theo dõi khả năng các anh í thuê media dùng vài tin để nhào nặn ra thiên nga đen sau khi việc margin hỏng ép phê nhiều . Như kiểu ngân hàng nào đó bị hacker , gía oil lên đỉnh dồi , GDP hỏng tốt v.v. . Tin thực sự chẳng có gì , cũng bình thường lập đi lập lại nhưng các anh í cố ý bôi đen khéo , muợn lời chiên gia này nọ làm mới vậy đới :)
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi5 người khác thích bài này.
  5. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tôi vẫn còn phải xách cái bị cói mới nản (do thua chứng), hi hi...
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi4 người khác thích bài này.
  6. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.423
    Sành điệu gì đâu bác, chẳng qua đầu óc căng thẳng thì phải tìm cách giải tỏa thôi, không thì dở hơi mất, có khi lại bị tim mạch, huyết áp hay tiểu đường ấy chứ. Mấy cái đồ đắt tiền chỉ thể hiện một vài lần là chán, chứ đồ tactical chi phí không lớn, mà dùng lại rất thích vì tính tiện dụng, bác cũng nên chơi cho vui đi...he he he
    Binh Yen, Emxinduoi, magyar4 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Hàng độc mà hiếm đấy bác ạ
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi2 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Ơ hay. Tôi bảo bác sành điệu thật chứ tôi có bảo bác chơi hàbg hiệu đâu muh2 bác khiêm tốn quá. Bác sành điệu nhiều thứ. Hihi
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi2 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.338
    Tks bác @thatha_chamchi >:D:D< mà theo tôi hiểu thì bigboys muốn lừa được hệ thống này của bác cũng khó:-?[/QUOTE]
    Thanks bác . Các bác tham khảo về margin :
    * Giữa 2 nhóm . Nhóm A gồm nhỏ lẻ và cả các bán vốn lớn và nhóm B gồm các anh lái / sọc , cty chứng vịt , các quỹ thì nhóm nào dùng margin nhiều hơn .
    * Giữa nhóm A và B thì nhóm nào biết mức độ sử dụng margin của nhóm kia .
    * Tất cả các việc liên quan đến margin của các cty chứng vịt có được báo cáo hàng ngày không , báo cho ai ( có bao gồm báo cáo về từng mã cụ thể không )
    Từ đó hiểu thêm về margin và hiểu nguồn cung cấp thông tin về margin từ đâu và ai cần :) ( hi hi , mình hỏng nói cần để làm giề và thông tin này bán có xèng không nha )
    Mấy cái đơn giản này các cty chứng vịt hay các chiên gia hỏng chịu nói . Nếu nói thì cùng lắm là phân tích dài dài 2, 3 trang từ trong nước đến thế giới rồi gút chút lại trong vài chữ là " hạ tỷ trọng margin " . :) .
    Binh Yen, Emxinduoi, Ga_moi4 người khác thích bài này.
  10. katemla84

    katemla84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    2.462
    LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG TIẾP TỤC GIẢM NHANH
    18:52 CH - 16/05/2016 - Thoi bao kinh te Sai Gon
    (TBKSG Online) - Lãi suất liên ngân hàng ở cả ba kỳ hạn qua đêm, một tuần và hai tuần giảm về mức thấp thứ hai kể từ đầu năm tới nay.
    Lãi suất trung bình tiền đồng cho vay qua đêm sau một tuần đã giảm tới 1,11 điểm phần trăm, về mức 3,27%/năm. Lãi suất tiền đồng kỳ hạn một tuần và hai tuần cũng giảm lần lượt 1,04 và 0,98 điểm phần trăm, về mức 3,51% và 3,79%/năm, thông tin tổng hợp từ một số ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán cho biết.

    Mức lãi suất này chỉ cao hơn mức đáy của lãi suất liên ngân hàng, ở khoảng 2-2,5%/năm với kỳ hạn qua đêm vào ngày 27-4, cũng là mức thấp nhất tính từ đầu năm trên thị trường (xem hình minh họa).

    Đồng thuận với diễn biến trên, cơ quan quản lý Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng tiền đồng tuần thứ ba liên tiếp trên thị trường mở (OMO) tuy khối lượng tuần này ít hơn hai tuần trước. Trong tuần chỉ có 310 tỉ đồng được bơm mới qua kênh này trong khi lượng vốn đáo hạn là 5.530 tỉ đồng. Do vậy, 5.220 tỉ đồng đã được hút ròng về qua kênh OMO.

    Diễn biến hút ròng ba tuần liên tiếp trên OMO cùng xu hướng giảm mạnh của lãi suất liên ngân hàng cho thấy thanh khoản hệ thống tương đối dồi dào.

    Một số ý kiến từ các nhà băng cho rằng họ không tin diễn biến này kéo dài bởi cơ cấu vốn trong ngân hàng vẫn căng kéo. Song đây có thể là hệ quả do tác động từ việc một số ngân hàng lớn giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm đạt được tăng trưởng theo kế hoạch của Chính phủ. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng đang phần nào được hỗ trợ từ việc các quy định giảm tỷ lệ cho vay bất động sản của Chính phủ.

    Tăng trưởng tín dụng cả nước đầu năm 2016 chưa được công bố, nhưng số liệu ban đầu cho biết tín dụng tại TP HCM rất khả quan, theo báo cáo của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Tăng trưởng tín dụng bốn tháng đầu năm tại TPHCM đạt 3,2% so với âm 0,8% của cùng kỳ năm ngoái, trong khi tại Hà Nội cũng khá tích cực với tăng trưởng 4,8% so với 6,6% cùng kỳ năm ngoái.

    Trên thị trường nợ tuần qua, Kho bạc Nhà nước Việt Nam được hưởng lợi từ sự giảm của giá vốn trên thị trường vốn. Kho bạc Nhà nước huy động dễ dàng trái phiếu năm năm với mức cầu cao từ các ngân hàng. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn năm năm đã đạt tỷ lệ đặt thầu ở mức cao (gấp 3,2 lần) so với khối lượng gọi thầu ban đầu 6.000 tỉ đồng. Toàn bộ trái phiếu trúng thầu tại mức lãi suất 6,29%/năm, giảm 0,07 điểm phần trăm so với tuần trước đó.

    Ngoài ra, trái phiếu chính phủ kỳ hạn này được tổ chức gọi thầu thêm 1.800 tỉ đồng, khối lượng đặt thầu rất cao (gấp hơn 7 lần) và tiếp tục trúng thầu 100% ở mức lãi suất tương tự. Trong tuần đã có 2.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm được chào bán, lượng đặt thầu bằng 88% và trúng thầu toàn bộ lượng đặt thầu (1.761 tỉ đồng) tại mức lãi suất không đổi so với tuần trước, 7,65%/năm.

    Việc Kho bạc bán đắt hàng trái phiếu chính phủ cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường tiếp tục dành cho trái phiếu kỳ hạn dưới năm năm. Nắm được nhu cầu thị trường, Kho bạc tuần này tiếp tục gọi thầu ở mức cao, 8.000 tỉ đồng với loại trái phiếu kỳ hạn này. Với mức đặt thầu lớn như tuần vừa qua, các chuyên gia của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định lãi suất trái phiếu kỳ hạn năm năm nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tiếp tục giảm nhẹ. Lãi suất huy động cho các kỳ hạn còn lại được dự báo sẽ không có nhiều thay đổi.

    Tuần này, Kho bạc Nhà nước thông báo phát hành trái phiếu chính phủ ở ba loại kỳ hạn, tổng cộng 10.000 tỉ đồng, trong đó có 8.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn năm năm, 1.000 tỉ đồng kỳ hạn ba năm và 1.000 tỉ đồng kỳ hạn 20 năm.

    => Dòng Bank lại khởi sắc....mai ACB, BID, CTG, VCB lại tăng mạnh....
    Emxinduoi, magyar, Ga_moi4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này