Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6353 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 11:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 1346137 lượt đọc và 17983 bài trả lời
  1. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Bác>:D:D:D:D<:))=)):drm1
    FBVdancaychoitrung thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Tks bác @PureTA >:D Không gì là không thể.[/B]

    a> Thiên nga đen.

    Tháng 5/2017, khi cuốn "Thiên nga đen" của Nassim Taleb được xuất bản thì đã có vô số người chê bai tác giả đủ điều nhưng đến cuối năm 2008, hàng chục bài báo nhắc đến nó như một dấu ấn của một thiên tài suýt bị bỏ sót. Đến nay "Thiên nga đen" bán được trên 370.000 cuốn ở Mỹ và Anh, đang được dịch ra 27 thứ tiếng và liên tục nằm trên danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong 17 tuần liền.

    Tư tưởng chủ yếu của Taleb, một giáo sư toán tài chính tại trường New York University, có thể tóm gọn trong một câu: Tất cả chúng ta đều nhắm mắt làm ngơ trước các biến cố hiếm hoi và cứ ảo tưởng mình có thể tiên đoán mọi rủi ro, mọi cơ hội. Điều này cũng giống như khi một ai nhắc đến loài Thiên nga thì chúng ta đều nghĩ về một loài chim có bộ lông trắng muốt nên khi gặp phải một con Thiên nga có bộ lông đen thì mọi suy nghĩ, ý tưởng,…của chúng ta về loài chim này đều “sai bét”.

    Những nhà đầu tư lâu năm chắc còn nhớ cổ phiếu DVD, mọi thứ đối với cổ phiếu này đều tốt đẹp và những kế hoạch đề ra lần lượt được hoàn thành nhưng khi người đứng đầu bị bắt (điều mà không ai có thể ngờ đến) thì cổ phiếu này đã trở thành thảm họa; việc nhập nhằng hàng tồn kho của TTF khiến cho những đầu óc giàu tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ ra; sự kiện 11/9 ở nước Mỹ khiến cho những người bi quan nhất cũng không thể tưởng tượng được;….

    Xét đến tận cùng của bản chất sự việc thì “thiên nga đen” cũng chỉ là một sự việc, hiện tượng, sự vật,…có khả năng xảy ra với xác suất nhỏ khiến cho mọi người không để ý đến nên nó sẽ dẫn đến thiệt hại rất lớn mỗi khi xảy ra (đương nhiên là cũng có một số người kiếm được lợi rất lớn).

    b> lý thuyết bước đi ngẫu nhiên (Random Walk).

    Thị trường chứng khoán thiên biến vạn hóa, luôn biến động theo hướng mà mọi người ít ngờ nhất vào những thời điểm quyết định. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng thị trường chứng khoán không thể tiên đoán được nhưng mãi đến năm 1973 khi Burton Malkiel viết quyển sách "A Random Walk Down Wall Street", thì lý thuyết bước đi ngẫu nhiên bắt đầu trở nên phổ biến. Quyển sách này có thể được xem như một trong những lý thuyết đầu tư kinh điển nhất trên thị trường chứng khoán. Lý thuyết cho rằng sự thay đổi giá của một chứng khoán riêng lẻ bất kỳ hay chỉ số chứng khoán của cả thị trường trong quá khứ đều không thể dùng để dự báo cho sự thay đổi trong tương lai. Trước đó, năm 1953, Maurice Kendall là người đầu tiên đưa lý thuyết này. Kenall cho rằng các thay đổi trong giá chứng khoán là tác động lẫn nhau và các khả năng thay đổi có thể xuất hiện với cùng một xác suất như nhau, thế nhưng qua thời gian, giá chứng khoán dường như luôn có xu hướng tăng.

    Lý thuyết này được rất nhiều người đồng ý và một số lượng người đông hơn phản đối. Bản thân tôi thì đồng ý với quan điểm của Tom Williams khi ông cho rằng: những gì mà mọi người nhìn thấy trên thị trường là sự hỗn loạn bởi có quá nhiều biến số ảnh hưởng đến thị trường nên họ nhầm tưởng rằng không thể dự đoán được. Có một sự khác nhau rất lớn giữa hỗn loạn và không thể tiên đoán. Thực tế là chúng ta có thể tiên đoán được, công việc này ngày càng dễ dàng hơn với sự trợ giúp của ngành Công nghệ thông tin.

    a> Tôi không biết.

    Trong một lần đi dự tiệc, một người lại gần và hỏi Livermore với ngụ ý rằng ông có cách nào để chiến thắng trên thị trường chứng khoán hay không thì ông chỉ nói một câu “tôi không biết”. Livermore rất rõ ràng rằng kết quả của đầu tư chứng khoán cũng như mọi hoạt động khác là ở tương lai mà con người thì không thể biết chắc chắn được tương lai sẽ thế nào. Nhiều người có nói là họ được biết có những nhà đầu tư không bao giờ thua, điều này tôi có thể giải thích như sau:

    - Những NĐT này là chưa thua chứ không phải là không thua.

    - Thực tế thì rất khó có thể kiểm định được kết quả đầu tư của những NĐT này nên số lượng những NĐT chưa bao giờ thua có lẽ ít hơn rất nhiều so với lời đồn đại.

    - Thực tế thì phương pháp phân tích của những nhà đầu tư này có tỷ lệ đúng cao và trong quá trình phân tích họ chưa bị thua khi kết quả phân tích chưa rơi vào trường hợp bị thua có xác suất nhỏ hơn.[/QUOTE]
    FBVdancaychoitrung thích bài này.
  3. PureTA

    PureTA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Đã được thích:
    1.021
    VSA có những câu lạc bộ chuyên về nó, thú thực với bác là em nghiên cứu nó cũng 6 tháng và sử dụng đến nay cũng gần 3 năm nhưng thấy mình vẫn chỉ hiểu da lông và chưa thẻ áp dụng một cách độc lập được. Nếu kết hợp với những thứ khác thì nó khá hiệu quả nhưng chỉ dùng nó để trade thì thấy vẫn thua nhiều hơn thắng. Không rõ mình kém hay đó là điểm yếu của phương pháp này.
    FBV, dancaychoitrungkhoaita2009 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Cái vụ thiên nga đen thì bàn thêm tý
    Thứ nhất đối với các quỹ đầu tư hoặc tổ chức nào quan tâm đến quản trị rủi ro và xây dựng chiến lược thì sẽ vượt qua được cú sốc lớn.
    Thứ 2 các cá nhân đầu tư đa phần chỉ đầu tư muh hok có cách nào quản trị rủi ro hiệu quả. Do đó dễ vấp các cú sốc.
    Đơn giản vì:
    Khi thị trường gặp sốc hoặc khủng hoảng bất chợt như vậy thì những ai nắm quy mô vốn càng lớn thì là kẻ chi phối. và họ sẽ hành động sao cho ko có thiệt hại hoặc thiệt hại ít nhất. Vì thị trường luôn tồn tại sau đó và giá phục hồi. Còn nhà đâu tư nhỏ thì khi bị sốc thì bị liệt rùi. dậy ko nỗi nên bay hết tài khoản. khi thị trường phục hồi thì lúc đó họ hok còn gì nữa. Simple vậy. Nhưng muôn thuở lặp lại. Và câu chuyện : chẳng có gì mới trên TTCK cả đã xảy ra. hehe
    GAU_DO, Binh Yen, XuanTocXanh3 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin...-tu-co-the-bi-phat-10-trieu-dong-3638465.html
    Thực là đọc xong hok biết nói gì với chính sách "hay hê" như vầy.
    Cải cách như vậy thì dễ cãi lộn các bác nhỉ?
    Bổng chợt nhớ 2 câu thơ: "Phen này ông quyết đi buôn lọng. Vừa bán vừa la cũng đắc hàng."
    Tú Xương ơi ông có biết thơ ông viết ấy thế mà linh nghiệm quá.
    "Hay đến thế là cùng" trích : Nam Cao.
  6. PureTA

    PureTA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2015
    Đã được thích:
    1.021
    một phần tại sao nhỏ lẻ hay bị dính thì theo em có mấy lý do đơn giản như sau:
    - Nhỏ lẻ chỉ mong muốn làm sao mình thoát khỏi kiếp nhỏ lẻ bằng cách tài khoản tăng càng nhanh càng tốt mà không quan tâm nhiều đến rủi ro có thể gặp phải.
    - không có kinh nghiệm hay kiến thức gì về vụ này cả.
    - phần nhiều quỹ đầu tư họ có một danh mục khá nhiều mã nên nếu như mã này bị dính thì mã kia gỡ lại nhưng nhỏ thì nhiều người khoái vụ full mảgin một cổ.
    - việc mua/bán của nhỏ lẻ không có chiến lược cụ thể và hay bị định tính rất nhiều.
    ...............
    nhiều lý do lắm...........
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Theo tôi hiểu traders nhỏ lẻ muốn làm sao mình thoát khỏi kiếp nhỏ lẻ thì phải bằng cách mua thêm chức danh "nhà khoa học" >:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D áp dụng lần sau.

    thấy hiện tượng đó thì cũng mua/ bán, với giả định nó sẽ lặp lại. PTKT hay dự báo thời tiết, hay bất cứ điều gì cũng thế: đầu tiên là quan sát, ghi nhớ lại, thấy nó có quy luật, áp dụng quy luật đó vào việc dự báo và nó là xác suất có thể là cao chứ ko tuyệt đối chính xác. nhiều khi tháng 12 rét, nhưng giờ thay đổi, tháng 12 vẫn có khi nóng. Giả dụ vậy, nó ko phải là cái gì thần kỳ, mà chỉ đơn giản là các quy luật mà ta nhận thấy có xác suất đúng cao.

    Ví dụ đó để các bạn hay có ác cảm với ptkt có cái nhìn thoáng hơn, phân tích kỹ thuật không phải cái gì người ta tự bịa ra hay tự vẽ theo chủ ý đâu, PTKT đơn thuần là ghi lại vận động hàng ngày của giá, cho mình dễ nắm bắt hơn. Còn việc sử dụng thông tin vận động đó thế nào để đầu tư hiệu quả là do chúng ta, do trình độ phân tích. PTKT chỉ là người kể lại diễn biến một cách nhanh nhất, cụ thể nhất kiểu như nhân chứng trong vụ án còn người phá án, chính là chúng ta. Đồ thị ko biết nói dối, là do chúng ta phân tích sai mà thôi!">:D:D:D:D:D:D:D:D< roài nhỉ:))[/QUOTE]

    Last edited: 10/09/2017
    dancaychoitrung thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Tình cờ được lôi về một Pic đã đóng . Được đọc lại một câu rất hay của @magyar :
    "Lợi nhuận đến từ động tác MUA chứ không phải từ động tác BÁN "
    Không biết có sách nào đã từng viết như vậy chưa ? Nhưng chắc chắn mệnh đề trên là một trong những mệnh đề đỉnh cao trong đầu tư CK .
    @};-@};-@};-@};-@};-~o)~o)~o)**==**==**==
  9. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Chúc mừng mốc 800 bác nhỉ! Tôi cũng nghĩ bây giờ có tiền nên mua cổ phiếu, 1-2 năm nữa là sẽ giầu hú hụ...hihi..., thực sự cảm thấy lạc quan về ktxh đất nước từ nay đến 2020.
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Nếu không phiền thì các bác @PureTA >:D:D:D:D:D<
    https://www.theforexguy.com/forex-averaging-strategies/
    Last edited: 10/09/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này