Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4387 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 1271196 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    bác quên mất 1 điều. NH luôn luôn mong muốn huy động USD, vì giá nó rẻ ( lãi suất 0%). Điều thứ 2 là: Ngân hàng vẫn được cho vay USD, thậm chí cho vay còn tốt nữa là khác.
    Trước đây: 03 có đối tượng được vay USD: là DN có thực hiện phương án xuất khẩu qua biên giới, hoặc DN vừa xuấtk hẩu qua biên giới vừa có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị hàng hoá, hoặc DN nhập khẩu kinh doanh xăng dầu theo phê duyệt của chính phủ.
    Nay chỉ còn 2 đối tượng thôi: DN vừa xuấtk hẩu qua biên giới vừa có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị hàng hoá, hoặc DN nhập khẩu kinh doanh xăng dầu theo phê duyệt của chính phủ.

    vậy có gì mà làm ầm ỷ lên thế? chẳng qua các bác nhà báo và các DN xuất khẩu thấy mất món hời như bác nói vậy nên la làng đó thôi.

    1. Tôi khẳng định, NH vẫn cho vay USD, nhưng thoả và chỉ còn 2 nhóm: DN vừa xuất khẩu qua biên giới có nguồn thu USD vừa có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị hàng hoá, hoặc DN nhập khẩu kinh doanh xăng dầu theo phê duyệt của chính phủ.
    2. NH huy động USD rất có lợi

    2.1 Huy động vào lãi suất 0% nhưng cho vay cao = lãi libor/sibor + Bđ 2-2.5%. ( cho các đối tượng mục 1.)
    2.2: có nguồn để kinh doanh ngoại hối, thanh toán quốc tế, kinh doanh tiền tệ.
    2.3. Có thể dùng USD cho chính phủ vay bằng trái phiếu USD để lấy lãi. ( cụ thể VCB cho chính phủ vay 2 tỷ USD lãi suất 4%/năm, quá ngon cơm, sau đó dùng trái phiếu USD này lại vay VND trên liên Ngân hàng/NHNN giá rẻ để cho vay lại....)
    2.4. Đầu tư quốc tế.

    Nói chung, NHTM hiện nay thèm huy động USD rõ dãi, mấy bài báo rãnh hơi, rỗi nghề báo mà ko rành nghề NH hay là viết thuê?

    ầutư
    Songsanh, pndstock, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  2. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Trước đây nhiều dn vay được ngoại tệ thường vay ngoại tệ của nh rồi bán đi cho vay lại vnd hưởng chênh lệch. Nay bị xiết mất cửa làm ăn nên kêu la thôi.
    Tôi thì ủng hộ cấm hết cho vay bằng ngoại tệ. Các dn xnk nên làm quen với việc sử dụng các công cụ mua-bán ngoại tệ kỳ hạn dài để tránh rủi ro tỷ giá cho mình.
    Binh Yen, XuanTocXanh, FBV2 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    Vấn đề là: lãi suất vay và huy động VND quá cao so với mức lạm phát ,3% năm qua bác ạ, nên mới có hiện tượng như vậy.

    lãi suất gửi USD : 0%, lãi suất vay USD bình quân 2.5-4%, LẠM PHÁT ,3%, tỷ giá tăng ,<=5%, lãi gửi NH : 6%/năm, lãi vay NH VND từ 6-8%/năm.

    vậy đương nhiên sẽ xuất hiện tình trạng kinh doanh chênh lệch lãi suất, với Dn xuất khẩu tầm 20 -100 triệu USD 1 năm thì có khả năng kiếm 20-30 tỷ từ kinh doanh chênh lêch này là bình thường nếu thuê hẳn 1 chuyên gia tài chính tiền tệ trả lương 40 tr 1 tháng vẫn dư sức lời chán bác ạ.
    ong2015, Songsanh, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    "... vào ra đúng nhịp đúng lúc, đúng cách..." Biết là như vậy nhưng làm được như vậy cũng không đơn giản đâu bác @FBV ợ >:D:D<Bác khoailangxin nhà mình đi du lịch mất roài :(
    Songsanh, FBV, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  5. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái này thì bác không chính xác ở chỗ: trước đây việc vay vốn ngoại tệ rồi bán usd lấy vnd cho vay lại với ls cao vẫn thường xuyên xảy ra chứ không phải bây giờ mới có. Việc nhnn đang điều hành tt với nhiều mệnh lệnh hành chính dẫn tới luôn phải đối phó, bít các khe hở xảy ra nhằm giảm thiểu tối đa các lợi ích nhóm, các cơ hội hoạt động nh trái phép, ... Thêm nữa là lại phải lựa khi đụng chạm tới lợi ích của các nhóm có quyền lực nên công cuộc chống lại việc dollar hoá nền kinh tế cứ phải tiến hành từng bước.
    Songsanh, pndstock, FBV3 người khác thích bài này.
  6. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    Hihi, hôm nọ vớt đc ít 12.3 hôm nay vớt thêm 10.5 cụ ạ, vẫn còn tiền vớt thêm đợt nữa cháu để phần đến khi nào cụ lấy vợ cháu bán đi lây tiền mừng nhé
    --- Gộp bài viết, 04/04/2016, Bài cũ: 04/04/2016 ---
    Ngậm ngùi :(( :(( :((
    Songsanh, FBV, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.990
    Có vẻ như tâm lý TT đang chia thành 2 bên ranh giới .
    Tôi đang đứng ở phía lạc quan . Lạc quan một cách chắc chắn , là : Từ giữa tuần này đến 30/4 là một mùa thu hoạch khá rộ cho những ai gieo cấy từ những ngày này .

    Còn cảm xúc buồn và vui ?
    Nói thật , tôi chưa thấy lúc nào phải buồn vì CK cả . Vì, ngay trong lúc NAV trong DM đỏ , tôi vẫn cứ biết trước là nó sẽ Dương ở một lúc nào đó trong thời gian sau . ( Mà không lần nào lại không như vậy ).
    Đặc biệt, ở VNI 560 này , tôi tin , nếu mọi NĐT nhỏ lẻ đầu tư vào những Cty KD có lãi 2015 ( và duy trì được - hoặc tăng trưởng càng tốt - ) , và cứ yên tâm, kiên nhẫn với khoản đầu tư của mình ...( Chỉ chấp nhận bán ra nếu Cty có sự cố ) , thì sẽ chắc chắn có lãi . Với điều kiện DM tối thiểu 5 mã .
    **==**==**==:drm2:drm3:drm4:drm1:drm1:drm1
    magyar, Ga_moi, Songsanh8 người khác thích bài này.
  8. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    Em là dạng điếc ko sợ súng anh à :))
    Songsanh, FBV, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  9. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Thép VN (VSA), lượng thép tiêu thụ trong tháng 3 ước đạt 763.000 tấn, cao nhất trong lịch sử ngành thép, tăng 66% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài chuyện bắt đầu bước vào mùa xây dựng, tâm lý muốn gom hàng sau quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của Bộ Công thương (7-3) cũng là nguyên nhân đẩy lượng thép tiêu thụ tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên tính đến cuối tháng 3, theo VSA, lượng thép tồn kho vẫn còn khoảng 325.000 tấn. (TTO).

    Chắc cô sẽ kẹp với em nó 3 quý nữa rồi =))
    magyar, Ga_moi, Songsanh6 người khác thích bài này.
  10. Emxinduoi

    Emxinduoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Đã được thích:
    7.054
    Đang ngồi chỏm hỏm canh mấy con chem chép nè bác :-?:-?:-?
    Bác bơm tin từ từ thoai [-O<[-O<[-O<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này