Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8068 người đang online, trong đó có 940 thành viên. 16:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 15 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 15)
Chủ đề này đã có 1271307 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.022
    Tôi may mắn hơn bạn một chút khi đã vào đúng cơn tháo chạy của một tin vịt .
    Một chủ tịch ứng cử viên ĐBQH sắp vào kỳ bầu cử thì loạn gì tin đồn có thể thêu dệt . Nhưng Cty ko có chứng cứ để giải trình trên web trấn an CĐ.
    Tôi đã liên hệ người trong cuộc ... Ko có gì mới...chỉ có kinh doanh vẫn đang phát triển đúng ( và lạc quan hơn ) kế hoạch .:-bd~o)~o)
  2. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Cái này cũng không hay đâu, cũng là 1 kiểu bị ảnh hưởng của văn hoá đạo giáo, kiểu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Nó không quá tệ, nhưng không đúng và hay bị những người có quyền có chức dựa vào đó trách ngược lại dân đen. Tôi nói nó không đúng vì thứ nhất nếu ai cũng biết phải thay đổi mình như thế nào đó thì họ kêu ca phàn nàn làm gì, chẳng qua đa phần thấy nó ngang trái mà bất lực nên đành thi thoảng phàn nàn vài câu. Thứ hai là vốn dĩ nhiều việc không thể là trách nhiệm của dân chúng, người lãnh đạo hay thể chế nó có vấn đề hay nó sai lại cứ bắt người dân tự uốn mình cho vừa với cái sai đó thì không ổn tý nào. Nhiều việc tôi đang đúng rồi nhưng vì để cho giống với người khác tôi lại tự thay đổi mình thành sai thì quá lố bịch.
    Quay lại việc dạy việc học, để h/s tập được tính tự chủ, có suy nghĩ và chính kiến riêng rồi lại dám nói ra cái chính đó là cả 1 quá trình từ bé mới thành, còn để giời sinh tính thì chỉ có được một tỷ lệ nào đó mà thôi. Nếu g/v và nhà trường tạo nhiều hơn 1 cơ hội để h/s lựa chọn thì mới trách được h/s 1 phần là đã chọn phải cái không ra gì. Nhưng ở VN đại bộ phận là không có lựa chọn. Từ bé học làm văn đã phải chép giống mẫu rồi thì mới được khen, được điểm cao, bé nào viết theo nhìn nhận của mình toàn bị sửa bị bắt làm lại. Cứ đều như thế thì người ta suy nghĩ được độc lập rất khó. Khi người ta không có quan điểm lập trường riêng thì bảo họ nhìn nhận họ sai ở đâu cũng đã khó nói gì đến chuyện mong họ biết cách tự sửa mình? Về căn bản cứ thấy giống giống người xung quanh thì cho là mình đúng, cái văn hoá bày đàn như thế nó kéo tụt lùi trình độ văn hoá và đạo đức của cả xã hội dân tộc.
    anhmauhic đã loan bài này
  3. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    FBV thích bài này.
  4. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Hè hè, thuận thiên thừa vận !
    Với lại đã hứa với cg rùi
    ...Hôm nay dm tím nhiều quá, cũng mạnh tay hơn
    Vuthanhnguyen, FBV, khoaita20093 người khác thích bài này.
  5. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    thôi, cho anh thêm 1 tháng nữa trả lời em :))
    VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  6. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Giáo trình gd của Nhật được coi là kinh điển (nguyên gốc từ Đức), được rất nhiều nước châu Á sao chép lại để giảng dạy như Singapore, HQ...Vậy mà mấy ông VN cứ ngồi suốt ngày biên soạn với chỉnh sửa...Mệt !
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ga_moi4 người khác thích bài này.
  7. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Qua em tự nhiên lại có cái hẹn :drm3:drm3
    Ga_moi, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  8. khoailangxin

    khoailangxin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Đã được thích:
    6.228
    Từ từ khoai sẽ nhừ. :)
    Ga_moi, FBVkhoaita2009 thích bài này.
  9. anhmauhic

    anhmauhic Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    94.626
    Em thì có phần không thích cách giáo dục thời nay. Kể cả tây anh ạ. Trước kia đạo giáo do Khổng Tử sáng chế ra nó có niêm luật chặt chẽ. Tu thân của con người cao. Mà càng chặt chẽ theo luật thì con người mới càng có lễ tiết.

    Còn kỳ nhân dị sĩ vẫn có nhiều dù họ sống trong thời đại nào. ( có tôn giáo chặt chẽ hay là không ). Nhưng về bản chất khi con người học từ nhỏ đến lớn thông qua 2 bộ sách chủ yếu thời xưa của Khổng Tử, Mạnh Tử là Tam tự Kinh và Tứ thư Ngũ Kinh thì đều là dạy lễ nghĩa và tính tuân thủ chặt chẽ như luật vậy.

    Nước có phép nước, gia có gia qui. Theo em thì nó cũng không làm kìm hãm sự phát triển tư duy tí nào đâu. Con người ngày nay chạy theo vật chất nên mới không đủ thời gian thọ giáo thọ lễ. Thế rồi vật chất nhiều sinh ra cũng nhiều chứng bệnh quái ác và cấu trúc xã hội bị phá vỡ, môi trường biến đổi quá nhanh không thể kiểm soát được anh ạ.

    Về lợi hại cũng khó mà luận giải hết ...
    ong2015, Binh Yen, khoailangxin7 người khác thích bài này.
  10. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    anh Gà ơi, ý em ko phải là tiên trách ký hậu trách nhân, mà em muốn nói rằng phàn nàn cũng chả giải quyết đc gì cả. Ai cũng có 1 cuộc đời thôi sao cứ phải đi tìm kiếm cái xấu rồi moi móc ra. Vẫn biết là để đến hoàn hảo là 1 điều không thế nên cái gì mình chấp nhận được, phù hợp vs mình là được rồi. Nếu ko chấp nhận đc, thì thay đổi. Nếu ko thay đổi đc thì cố gắng at peace với nó thôi.
    Đoạn 2 thì hoàn toàn đồng ý với anh, ngay từ bé mà đã bị áp đặt cái mindset là phải "ngoan" rồi thì lớn khó mà thay đổi được.
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ga_moi4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này