Tản mạn về CPI và TTCK ( tt )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 31/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4407 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1271549 lượt đọc và 18089 bài trả lời
  1. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    HHS, HBC, SHI là những hàng mình dùng để thử nghiệm thống, nếu ổn thì sẽ tính sau, còn chủ lực mình vẫn tập trung vào BCs thôi...he he he.
    Còn trường phái giá trị là gì mình cũng không biết...he he he.
    Binh Yen, Ga_moi, magyar3 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Thì tôi nói rồi, nền kinh tế chúng ta vốn dĩ rẻ mạt, nhiều DN đang dưới giá trị, rất rẻ.
    --- Gộp bài viết, 13/05/2016, Bài cũ: 13/05/2016 ---
    Các bác ấy đang sợ lạm phát thôi nên chưa kích lên đó muh2, nhưng nếu muốn phát triển thì bank phải khởi động trước, vì bản thân vốn dĩ kinh tế học hiện đại là kinh tế tiền tệ. Ko tiền thì chết tất, tiền nhiều cũng chết sạch
    Binh Yen, Ga_moi, magyar2 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Thu gần 111.791 tỷ đồng từ trái phiếu Chính phủ
    Sau 4 tháng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ đã huy động được hơn 50% kế hoạch năm, bù đắp bội chi ngân sách và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cho năm 2016.
    Trong báo cáo công tác tháng 4 và triển khai chương trình tháng 5/2016 vừa được Bộ Tài chính công bố chiều nay, tính đến ngày 6/5, Việt Nam đã thực hiện phát hành được gần 111.791 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển. Con số này đạt xấp xỉ 50,8% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2016.

    [​IMG]
    Huy động trái phiếu Chính phủ sau 4 tháng đã vượt 50% kế hoạch năm.

    Năm 2016, kế hoạch phát hành tổng trái phiếu Chính phủ là 220.000 tỷ đồng, trong đó kỳ hạn ngắn 3-5 năm vẫn chiếm đa số với khối lượng lần lượt là 60.000 tỷ và 100.000 tỷ đồng.

    Theo Bộ Tài chính, lũy kế thu 4 tháng đầu năm ước đạt 317.000 tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015, trong khi chi ra hơn 370.000 tỷ đồng. Do đó, bội chi ngân sách trong 4 tháng qua là trên 53.000 tỷ đồng. Với số tiền huy động khả quan từ phát hành trái phiếu Chính phủ đã giúp bồi đắp phần nào cho sự bội chi này.

    Trong năm 2015, thị trường trái phiếu Chính phủ đã đạt được bước phát triển khá ấn tượng cả về huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và giao dịch thứ cấp. Mặt bằng chung lãi suất huy động giảm từ 6,54% năm 2014 xuống 6,23% năm 2015, cơ cấu nhà đầu tư có cải thiện khi các quỹ bảo hiểm, đầu tư tham gia tích cực hơn vào thị trường; thanh khoản tăng nhẹ với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 3.656 tỷ đồng.

    Năm nay, Bộ Tài chính đặt ra 4 nhiệm vụ cho thị trường trái phiếu gồm: tiếp tục huy động vốn hiệu quả cho ngân sách, hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ trong việc cơ cấu lại nợ trong nước bằng việc tiếp tục phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài, trong đó kỳ hạn 3 năm chiếm 30%, các kỳ hạn từ 5 năm trở lên chiếm 70%, tăng cường tính thanh khoản của thị trường bằng cách thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, kỳ hạn phát hành, chuẩn bị đưa thị trường phái sinh vào hoạt động.

    Tuy nhiên, trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp mới đây, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV cho rằng, để giảm áp lực lãi suất trung và dài hạn, Chính phủ nên điều chỉnh giảm tỷ lệ phát hành trái phiếu và siết chặt quản lý chi tiêu công.

    Bởi theo ông Hà, hiện nay các ngân hàng thương mại vẫn là những thành viên chủ yếu tham gia mua trái phiếu trên thị trường. Do đó, ông cho rằng cần giảm khoảng 10% khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ hỗ trợ cho ngân hàng có dư địa giảm lãi suất cho vay.
    ong2015, Binh Yen, Ga_moi2 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Tôi thấy bác @Ga_moi thật là chăm chỉ. có vẻ như bác ấy đọc ko sót 1 comment nào, đọc từng trang, đọc đến page thứ 1000 rồi kìa, hihi
    Binh Yen, magyar, gerbermark25 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.033
    Những mã có dấu hiệu bị đè , chỉ nên mua treo giá thấp và chờ đợi trong phiên hai. Một phần Cơ số kế hoạch định giải ngân trong ngày dành cho phiên ATC ... như vậy sẽ dễ được giá mua hiệu quả ...
    Binh Yen đã loan bài này
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    FED , ECB, BOJ đã bơm tiền, ...rồi đến Tàu đã bơm tiền từ kho dự trữ ngoại hối...còn Ta có lẽ cũng sẽ có bơm Tiền chăng...Bơm được bao nhiêu & bằng cách nào chưa thấy rõ lắm nhỉ :-?
    Mà bác @FBV cho tôi hỏi nhỏ là bác đã sử dụng thuốc MAXI-HAIR được bao nhiêu lâu rồi, có tác dụng gì không ?
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ga_moi2 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    Hôm trước có bảo rồi, bác @gerbermark2 khẵng định FBV ko trọc đầu, mà FBV có tóc hẳn hoi... hihi.
    ( nắm thằng có tóc ko nắm thằng trọc đầu)
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ga_moi1 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.074
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/304401/bidv-da-san-sang-don-song-tpp.html
    Có vẻ sóng Ngân hàng sát bên nách rồi
    --- Gộp bài viết, 13/05/2016, Bài cũ: 13/05/2016 ---
    Việc bơm tiền thì trước sau gì cũng phải bơm.
    Bơm như thế nào mà dân và DN lợi thì mới cần bàn
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ga_moi3 người khác thích bài này.
  9. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Bác nói cũng có lý nhưng theo mình thì do lái thôi, Banks NN xuống thì dòng tư nhân lên (STB là trường hợp khác), mấy năm nay đều thế cả.
    FBV, Binh Yen, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  10. Ga_moi

    Ga_moi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2012
    Đã được thích:
    17.543
    Từ hôm qua tới giờ bận quá, bảng điện cũng hết giờ mới ngó qua, vào pic đọc hoài mới theo kịp các bác. Hôm nay thấy HAP CE mừng cho các bác có kq bước đầu nhưng tôi sẽ qua trở lại nói 1 chút về mã này sau. Tôi muốn nói về chủ đề nới tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các NH trước, vì cái này sẽ có tác động rộng hơn và bác @FBV lại có kiến thức tốt về bank sẽ giúp cho mọi người nhiều. Mong bác @FBV có bài pt tổng thể về vấn đề này, bao gồm cả 2 mặt tốt, xấu.
    meo63, oliveoil, FBV6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này