Tân tổng thống Mỹ ảnh hưởng thế nào?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by chungkhoanhanghieu, Nov 9, 2016.

2406 người đang online, trong đó có 962 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    1. Lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ vẫn có một luật ngầm về sự thống trị luân phiên giữa 2 Đảng cầm quyền là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hoà và mỗi Đảng duy trì quyền thống trị tối đa không quá 2 nhiệm kỳ. Vì vậy, bà Hillary có xuất sắc mấy thì Đảng của bà cũng đã nắm quyền 2 nhiệm kỳ rồi, thừa hiểu không thể thắng cử được. Nếu số phận cho bà Hillary đại diện Đảng của ông Trump thì vị trí Tổng thống hôm nay chắc chắn thuộc về bà. Điều đáng khen ngợi cho bà là bà đã nỗ lực hết mình trong vở kịch dân chủ của Mỹ này.

    2. Ông Trump là điển hình cho sự hiếu chiến của Đảng mà ông đại diện. Trong tình hình thế giới hiện nay mà Mỹ thường xuyên bị mất mặt và mất thị trường vũ khí trên nhiều khu vực thì các tài phiệt đứng sau Chính phủ Mỹ rất rất không hài lòng. Chính sách ôn hoà của ông Obama không còn hữu dụng đối với họ. Cá nhân ông Trump không quyết định vấn đề quyền lực của nước Mỹ mà hoàn toàn là sự quyết định của phe diều hâu đứng sau đưa ông lên. Điều họ yên tâm ở ông Trump là duy trì bản tính hiếu chiến, biết hưởng thụ và ngầm chấp nhận những mánh khoé lách luật trong kinh doanh của họ. Điều quan trọng hơn cả, đó là ông Trump sẵn sàng chấp nhận tăng ngân sách quốc phòng và mở rộng thị trường vũ khí lên mức rất cao, phục vụ lợi ích tối đa cho họ.

    3. Tân tổng thống Mỹ sẽ hành động ảnh hưởng thế nào đến kinh tế thế giới và Việt Nam?
    - Về chính trị: Việc lấy lại hình ảnh một nước Mỹ quyền lực số 1 trong các vấn đề giải quyết xung đột sẽ được Trump tiến hành ưu tiên hàng đầu bằng những chính sách hiếu chiến hơn nhiều ông Obama. Nội bộ nước Mỹ sẽ được ông Trump thanh lọc quyết liệt bằng thay thế những vị trí quan trọng đối với cấp cao và hạn chế, giám sát người nhập cư đối với tầng lớp dân cư. Những bất ổn đương nhiên vẫn tồn tại trong lòng nước Mỹ như thể hiện sự dân chủ nhưng chả mùi mẽ gì đâu vì bao năm nay, chế độ đa chủng tộc vẫn nằm trong kiểm soát chặt chẽ của giới thống trị. Với bên ngoài nước Mỹ, nếu đời của Tổng thống Bush nhắm điểm nóng Trung Đông để khai hoả thì ông Trump đang nóng ruột nhắm đến IS và cả khu vực Biển Đông (trong đó có Việt Nam), một thị trường vũ khí vô cùng màu mỡ sôi động.
    - Về kinh tế: Đồng Đôla dầu mỏ kết hợp quyền lực của đồng Đôla vũ khí hồi phục mạnh sẽ đưa tiềm lực nước Mỹ tăng mạnh trở lại, hỗ trợ cho việc khôi phục vị trí số 1 của Mỹ. Do vậy, chỉ sau phiên biến động đã dự đoán trước hôm nay, giới tài phiệt sẽ lại hồ hởi phấn khởi đánh sóng thị trường tiền tệ và hàng hoá lên tầm cao mới.
    Last edited: Nov 9, 2016
    teledn, mover1299, tintin86 and 6 others like this.
    tintin86 đã loan bài này
  2. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2015
    Likes Received:
    3,908
    Điều 1 nghe vuốt hơi mượt thì phải chị Hiệu ơi. Điều này mà nói cách đây 1 tuần thì tốt quá
  3. iwinvn

    iwinvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 11, 2014
    Likes Received:
    2,449
    Lại ăn khoai lang nói chuyện thế giới, nhìn 1 mã chứng khoán mua để T3 có lời còn ko xong cứ đi chém tận Mỹ =))
    canbo123 likes this.
  4. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2005
    Likes Received:
    114,601
    Chị Hiệu đã chán chứng cổ vịt ngan, chuyển sang trade forex rồi :))
    chungkhoanhanghieu likes this.
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Bản chất của Tài phiệt phe diều hâu là thao túng ngành công nghiệp vũ khí và dầu lửa. Ở đâu cần vũ khí, có dầu lửa, ở đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Việt Nam đang cần vũ khí không? Rất cần. Việt Nam có dầu lửa không? Có, nhưng không nhiều, quan trọng là Việt Nam nằm ở đúng trung tâm trung chuyển hàng hoá khu vực khai thác dầu Biển Đông nên Mỹ sẽ quan tâm đến khai thác hạ tầng của Việt Nam. Logistic và kho vận đang được chú ý đột biến đấy.
    Rồi xem, Mỹ sẽ bắt tay Nhật thâu tóm phần lớn kho vận của Việt Nam trong vòng vài nốt nhạc xanh tím.
    teledn and NGAYMAITROILAI SANG like this.
  6. bigboy7x

    bigboy7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    581
    Ngon thế mà nghe truyền thông anh em bán hết, ngày mai anh em có cổ nào táng sạch đi nhé, vnindex theo truyền thông nói về 400
  7. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Cũng là bài khổ nhục kế thôi. Mọi việc thời gian qua tạm dừng cũng chỉ là để chờ Mỹ có Tổng thống mới chính thức rồi xúc tiến tiếp. TPP đã quên luôn rồi, nhưng quan hệ song phương kiểu tay bo trực tiếp sẽ diễn ra nhanh đúng kiểu của Trump, ko vòng vèo lằng nhằng.
    teledn and bigboy7x like this.
  8. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 18, 2005
    Likes Received:
    114,601
    TQ nó vợt mất thằng đồng minh chiến lược ở khu vực là Philipine rồi, vấn đề này còn đau đầu hơn chị Hiệu ah . VN thì Mỹ chỉ thích mỗi cái quân cảng Cam Ranh thôi !
    chungkhoanhanghieu likes this.
  9. bigboy7x

    bigboy7x Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    581
    TPP coi lãng quên coi như không có.
    pigbank and chungkhoanhanghieu like this.
  10. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 4, 2006
    Likes Received:
    2,505
    Mỹ sẽ không có sở hữu được Cam Ranh, nhưng sử dụng thì được. Riêng về các bài biến hoá trong bất động sản thì ông Trump quá rành rồi, không phải bảo. Huyết mạch giao thông kết nối thông qua các KHO VẬN mới là điểm cực kỳ quan trọng trong chiến lược mở quyền lực đến khu vực Mỹ quan tâm. Chứ mấy thứ hàng hoá nông sản, hải sản đang lao đao của Việt Nam chả đáng để Mỹ quan tâm.

Share This Page