Tầng 6 Quĩ TLV F319 ---- cùng chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitu, 21/03/2014.

1100 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 18:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2215778 lượt đọc và 16730 bài trả lời
  1. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    --- Gộp bài viết, 03/04/2016, Bài cũ: 03/04/2016 ---
    Kìa bác nào muốn bán có người mua này
    Tra Ly thích bài này.
  2. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    (*)(*)(*)(*)(*)(*)CSV - Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam: là đơn vị sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản lớn nhất VN (đơn vị sản xuất xút, axit sunfric thương mại lớn nhất VN, dẫn đầu thị phần HCL, Axit Sunfuric...), với hơn 40 chủng loại sản phẩm, nhiều khách hàng là các công ty bột giặc lớn như LIX, NET, Unilever....và các công ty phân bón như DAP Vinachem, Phân bón miền nam...

    KLCPLH: 44.2 triệu
    DTT: 1,546.38 tỷ
    LNST: 133.9 tỷ
    Tiền: 296.6 tỷ
    TSCĐ: 170.6 tỷ
    Khấu hao/năm: 120 tỷ

    Như vậy hết 2016 TSCĐ xem như KH xong và LN sẽ tăng đột biến. Tôi dự báo LNST (với giả định thận trọng là DT và thị phần 0 đổi):
    · 2016: 150 tỷ
    · 2017: 200 tỷ
    · 2018: 250 tỷ
    · 2019: 250 tỷ
    · 2020: 250 tỷ

    Điều gì hấp dẫn ở CSV? Ngoài việc LN tăng mạnh trong các năm tới thì theo tôi sau đây là các yếu tố làm CSV trở nên cực kỳ sexy:

    Giữa 2017 TSCĐ ghi trên BCTC sẽ bằng 0 nhưng trên thực tế CSV có:
    1. Trụ sở tại 22 Lý Tự Trọng - Q1
    2. Chi Nhánh hoá chất Tân Bình
    3. Nhà máy hoá chất Tân Bình 2
    4. Nhà máy hoá chất Đồng Nai
    5. Nhà máy hoá chất Biên Hoà
    6. 65% CTCP Phốt Pho VN
    7. Mỏ Bauxit Bảo Lộc
    8. Khu bồn hoá chất Gò Dầu: Dự án được triển khai xây dựng vào năm 2007 tọa lạc phía Tây Bắc Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
    9. Khu bồn hoá chất Đình Vũ: thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng, nằm trong khu vực Cảng Đình Vũ, thuận lợi cho việc phân phối sản phẩm đến các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc.

    Nguyên liệu đầu vào giảm mạnh:
    1. Muối (chiếm 30% cpi sản xuất xút, 17% tổng chi phí) đang giảm giá rất mạnh, giảm hơn 50% http://cafef.vn/nong-thuy-san/diem-...-muoi-lien-tuc-sut-giam-20151221074626305.chn
    2. Lưu huỳnh: nguyên liệu chính sản xuất axit sunfuric, giá tháng 1.2015 US $169.00 per metric tonne, 3.2016 US$ 87.00 per metric tonne, giảm rất mạnh là do lưu huỳnh là chế phẩm từ lọc dầu nên nó giảm giá theo Oil

    Cơ cấu cổ đông tập trung và uy tín:
    1. Tập đoàna hoá chất VN nắm 65%,
    2. Nước ngoài 16.91% (Vietnam Investment Property Holdings Ltd: 7.5%, Vietnam Investment Limited: 4.75%, Vietnam Enterprise Limited: 4.3%),
    3. Tổ chức trong nước 3.5%. Như vậy trôi nổi chỉ còn tầm 5-6 triệu cp


    Vấn đề cần chú ý: Hiện CSV có 3 nhà máy ở KCN Biên Hoà, tỉnh đề nghị di dời trước 2020, tuy nhiên việc này mới chỉ là chủ trương chứ chưa có gì là cụ thể. Nhưng nếu có thì xin chuyển đổi mục đích xử dụng càng ngon.


    Ý kiến cá nhân: CSV là cổ phiếu đang bị định giá rất rẻ, cá nhân tôi đánh giá CSV có giá trị hợp lý tầm 40,000vnd/cp. Đây là cổ phiếu rất phù hợp để NĐT mua và nắm giữ để đạt được mức sinh lời cao.
    --- Gộp bài viết, Hôm nay lúc 17:55, Bài cũ: Hôm nay lúc 17:49 ---
  3. nhiepphongvs

    nhiepphongvs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    2.545
    [​IMG]

    Trong bức ảnh này, người ta có thể nhận ra những nhân vật quen thuộc với truyền thông như ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Hùng Anh - Phó chủ tịch HĐQT (chủ tịch Ngân hàng Techombank), bà Nguyễn Hoàng Yến - TV HĐQT (vợ ông Quang), ông Nguyễn Thiều Nam - TV HĐQT, Phó TGĐ, ông Phạm Phú Ngọc Trai. Người đứng ở vị trí càng cao trong bức ảnh là người gia nhập muộn hơn những người đứng dưới.

    Một gương mặt "mới nổi" có mặt trong bức ảnh là Michael H. Nguyễn, PTGĐ kiêm Giám đốc tài chính của Masan, tác giả của nhiều thương vụ M&A đình đám và cấu trúc tài chính của Masan được dân tài chính khá quan tâm. Xem thêm tại đây.

    Còn bức ảnh bên dưới đây là dàn lãnh đạo chủ chốt và thế hệ những người lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi mới của Masan.

    Những người tham gia Masan từ 1996-2015

    Masan là 1 tập đoàn kinh tế tư nhân lớn tại Việt Nam, hoạt động mạnh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, tài nguyên và tham gia cả ngân hàng. Lĩnh vực hàng tiêu dùng của Masan có Masan Consumer chuyên sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đồ uống như: mì ăn liền, nước mắm, tương ớt, cà phê, nước khoáng, bia...

    Mảng tài nguyên có Masan Resource hiện đang giao dịch trên sàn Upcom, đang nắm trong tay mỏ Núi Pháo, là mỏ có trữ lượng Volfram lớn nhất thế giới, chiếm 33% trữ lượng toàn cầu (trừ Trung Quốc).

    Masan Nutri-science là 1 mảng mới được thành lập để kinh doanh trong lĩnh vực đạm động vật - thị trường được ước tính trị giá 18 tỷ USD tại Việt Nam. Theo chiến lược được công bố, Masan Nutri-scicence sẽ xây dựng theo mô hình 3F (Farm-Feed-Food) hay còn gọi là từ nông trại tới bàn ăn.

    Tổng tài sản của tập đoàn Masan hiện đạt khoảng 3,2 tỷ USD. Doanh thu năm 2015 đạt tương đương 1,4 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

    Những người được xem là có đóng góp vào những cột mốc quan trọng của Masan 20 năm qua:
    Tra Ly thích bài này.
  4. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.712
    [​IMG]



    Cổ đông được cái chó gì ngoài lời nói mồm của lão Quang

    Còn lại ESOP mỗi năm cả nghìn tỷ chia cho bọn trong ảnh?


    Masan Group hoàn tất phát hành lượng cổ phiếu ESOP trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
    [​IMG]
    [​IMG]
    18

    [​IMG]
    MSN: Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan

    Người mua chỉ cần bỏ ra 10.000 đồng để nhận về một cổ phiếu có thị giá xấp xỉ 100.000 đồng và có thể bán ra bất cứ lúc nào.
    Theo thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN), công ty này vừa hoàn tất phát hành 10,9 triệu cổ phiếu ESOP cho 73 cán bộ công nhân viên. Ngày phát hành 13/7/2015. Ngày giao dịch dự kiến 17/8/2015.
    Tra Lynhiepphongvs thích bài này.
  5. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    855
    Các đồng chí ở đây toàn bị kẹp hàng giá cao cả. Theo các đồng chí vì lý do gì mà MSR tăng gấp 3 lần trong thời gian vừa qua. Vì cty kinh doanh tốt chăng? Theo tôi nghĩ MSR tăng giá vì có tổ chức thao túng giá theo mục đích nào đó. Khi họ không mua đỡ giá nữa thì sập thôi. Để MSR lên bền vững tự nhiên thì cần có thời gian. Tôi nghĩ nếu mọi người cứ PR kêu gào như vậy thì giá sẽ tiếp tục giảm sàn. MSR đâu phải chỉ có các cổ đông nhỏ lẻ ôm cổ trôi nổi, còn CBCNV, các tổ chức khác nữa. Mà các đối tượng là CBCNV, các tổ chức khi giá đã giảm thì tình thế bắt buộc là họ đặt lệnh bán bằng mọi giá để vớt được đồng nào hay đồng đó, đặc biệt là các tổ chức vì mấy anh Leader sợ ảnh hưởng đến thành tích. Không bao giờ bắt dao rơi. Còn tiền là còn tất cả. Giả sử mua giá 21.7 mà nó giảm tiếp xuống nữa có phải lại mất toi mấy chục % không?
    totdototden, nhiepphongvsvoiconchoichung thích bài này.
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Tin từ tháng 7 -2015 ,giờ mới moi ra đây làm gì ko biết ?
    Tra Ly thích bài này.
  7. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    855
    TT hiện giờ vẫn trong xu hướng giảm. Thông thường thị trường trong giai đoạn có các sự kiện quan trọng của đất nước như bầu cử thì thị trường thường giảm điểm. TT chung mà giảm thì những hàng nóng sẽ đi nhanh nhất. Những ai trong F này mua toàn là các bác ăn sổi cả nên thi nhau đè mà bán sàn là đúng rồi. Các bạn chưa nghĩ đến tình trạng bị call margin à?
  8. duongmanhhung

    duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.517
    E đang có đây bác mua ko
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bạn Công Trí thân mến!
    Tuy chưa biết nguyên nhân cụ thể dẫn bạn đến quyết định xin khoá nick vĩnh viễn, tôi đoán là bạn đã rất bức xúc vì 1 ai đó, sau khi xem bài thơ từ biệt của bạn.
    Lời khuyên chân tình : bạn cần nghỉ ngơi 1 thời gian, khi cơn xúc động đã nguôi ngoai thì lại tham gia diễn đàn, còn nếu bạn đã chán nản thì không đăng nhập nữa là xong, không cần phải làm phiền Mod khoá nick đâu!
    Bây giờ nhiều người mở nick mà dễ gì được duyệt, hơn nữa việc bạn xin khoá nick sẽ không được chấp nhận, bởi Mod nào khoá nick bạn là đã vi phạm nội quy F319!
    Xin bạn xem lại điều 10.7 :

    10.7 Mins/mods không khóa nick theo yêu cầu với bất cứ lý do cá nhân nào.

    Nhân đây xin Mod @rongdo007 , @zin_meo không khoá nick bạn @Congtringuyen1971 vì điều 10.7 của Nội quy đã quy định !

    Trước đây, @SuSuCaRot cũng từng xin Mod khoá nick vĩnh viễn và đã bị từ chối với lý do này.
    Mong là nội quy sẽ được áp dụng công bằng với mọi thành viên!


    Chúc các Mod mạnh khoẻ!
    Chúc bạn @Congtringuyen1971 bình tâm, vui vẻ và sớm trở lại sinh hoạt cùng bạn bè!
    Các bạn trong vườn thơ của @vannghe@bongcomay nhớ bạn nhiều lắm!
    Xuandoa, dungdoan, JBVTB842 người khác thích bài này.
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.847
    Dự định A.Quang sẽ đánh lên để MSR chuyển sàn HNX trong tháng 9 nhé !

    [​IMG]



    Ông Dominic Heaton, Tổng giám đốc Công ty Masan Tài Nguyên (HNX:MSR) đã có buổi làm việc trao đổi cởi mở với Tạp chí Metals News về những thành tựu công ty đã đạt được khi vận hành mỏ Vonfram Núi Pháo tại Việt Nam. Ông Heaton chia sẻ: "Về kinh nghiệm làm việc, tôi tham gia vào lĩnh vực khai khoáng khi làm việc cho một công ty của Canađa tại Papua New Guinea. Làm việc ở đó được một vài năm thì tôi chuyển sang làm vận hành một mỏ khác tại Queensland, Australia".

    Ông Heaton không phải làm trong ngành vonfram ngay từ đầu. Ông nói "Tôi làm cho dự án khai thác vàng được 6 năm, sau đó chuyển sang làm Cho Công ty chuyên chế biến sản xuất vàng, bạc cỡ nhỏ có mỏ tại Indonesia. Làm việc ở dự án này được khoảng 8 năm thì tôi chuyển sang công ty tương tự khác của Australia để phát triển mỏ mới tại nước CHDCND Lào. Đầu tiên, công ty chúng tôi phát triển dự án vàng, sau đó là dự án đồng ngay cạnh dự án vàng. Đến năm 2008 - là năm công ty phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế tài chính - công ty chúng tôi đã được một công ty Trung Quốc Minnetals - sau này đổi tên thành công ty MMG - mua lại và tôi đã tiếp tục làm việc tại đó thêm hai năm nữa trước khi tôi sang Việt Nam lãnh đạo Masan Tài Nguyên".

    Hiện nay, Masan Tài Nguyên đang tập trung phát triển Dự án Núi Pháo. Ông Heaton tâm sự "Dự án Núi Pháo là động cơ chiến lược của Masan Tài Nguyên. Công ty Canađa là công ty đầu tiên thăm dò được dự án và hoàn thiện báo cáo khả thi cùng 43 -101 nguồn mẫu phù hợp. Cuối năm 2004, công ty khởi động các hoạt động kỹ thuật và xin cấp phép cho dự án. Tiến độ được duy trì cho đến năm 2005 - 2006, sau đó phải dừng lại vì có lẽ họ nhận thấy mình không phải là đơn vị tốt nhất để tiếp tục phát triển dự án. Công ty Canađa quyết định bán lại dự án cho tập đoàn cổ phần tư nhân trong nước, vào thời điểm đó, đây là tập đoàn mong muốn thu được lợi nhuận từ các dự án khai thác mỏ tại Việt Nam".

    Tuy nhiên, tập đoàn cổ phần tư nhân không có khả năng điều hành dự án đi vào sản xuất. Ông Heaton nói: "Đây là công ty tiên phong cho cho các hoạt động kỹ thuật dự án và mua sắm thiết bị, tuy nhiên đến năm 2008, do không đủ vốn để hoàn thành dự án, nên dự án đi vào giai đoạn dừng và bảo dưỡng cho đến lúc tập đoàn Masan mua lại năm 2010".

    [​IMG]

    Vào thời điểm đó, Masan đã mời ông Heaton về lãnh đạo dự án. Heaton chia sẻ: "Masan là đơn vị rót vốn cho dự án, họ đã trao cho tôi, vì họ chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý tài nguyên. Cùng nhau chúng tôi xây dựng lại đội ngũ nhân sự và bắt đầu lại chương trình tái định cư và quan hệ cộng đồng. Công tác xin cấp phép cũng đã được hoàn thiện. Chúng tôi đã có được bản thiết kế hoàn chỉnh và bắt tay vào công tác thi công vào giữa năm 2011. Công tác xây dựng được tiếp tục tới quý I năm 2013 và đến cuối quý III năm 2014 nhà máy chính bắt đầu vận hành sản xuất và dần đi vào ổn định. Cho tới thời điểm hiện tại, công tác sản xuất vẫn đạt tiến độ và ổn định năng suất. Vậy, những thành quả công ty chúng tôi đạt được là gì? Đó là: Công ty Núi Pháo trở thành nhà sản xuất vonfram lớn nhất thế giới. Công ty khai thác 3,5 triệu tấn quặng mỗi năm. Theo JORC kết luận, mỏ Núi Pháo có tổng tài nguyên là 99 triệu tấn, với trữ lượng quặng khoảng 66 triệu tấn".

    Điều tạo nên nét độc đáo của dự án Núi Pháo đó là chúng tôi đã chào bán ra thị trường một số sản phẩm.

    Ông Heaton giải thích: "Khác biệt với nhiều mỏ vonfram khác, mỏ chúng tôi có 4 sản phẩm chính, là: tinh quặng vonfram, florit, chiếm khoảng 75% doanh thu. Công ty cũng sản xuất đồng và bismuth. Tinh quặng vonfram là sản phẩm chính cấp cho công ty Liên doanh Núi Pháo và tập đoàn HC. Starck, là công ty liên doanh mà Masan Tài Nguyên sở hữu 51% vốn. Nhờ có liên doanh này, vonfram hàm lượng cao đã được bán ra thị trường. Liên doanh cũng có hợp đồng bao tiêu tại chỗ với H.C. Starck. Đây cũng là một trong những nguồn cấp nguyên liệu thô quan trọng của H.C. Starck.

    "Năm 2015 là năm công ty chúng tôi gặt hái những thành công lớn" Ông Heaton khẳng định: "Sau khi chạy thử và chạy hiệu chỉnh thành công, Núi Pháo đã sản xuất ổn định trong Quý tư năm 2014, do vậy tiêu điểm năm 2015 của Núi Pháo là tạo nền tảng vững chắc để công ty ngày càng phát triển.

    Masan Tài Nguyên đã và đang củng cố các hoạt động kinh doanh thông qua việc hoàn thiện tái cấp vốn lên tới 360 triệu USD trái phiếu trong tháng Tám, lên sàn thành công vào giữa Tháng Chín, và cuối tháng Chín là đơn vị đồng tổ chức Hội nghị Thường niên Hiệp Hội Vonfram Quốc Tế (ITIA) với sự tham dự của khoảng 220 đại biểu.

    Tại sao phải tái cấp vốn, ông Heaton trả lời:

    "Với cách thức thị trường tài chính đòi hỏi như năm nay, Masan Tài nguyên đã hợp tác với các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu nợ nhằm có được tỷ lệ lãi suất tốt hơn, đồng thời cung cấp thêm vốn lưu động, chốt được một số khoản tiết kiệm hiện có".

    Tại sao phải lên sàn? Ông Heaton trình bày:

    "Một tuần trước khi ITIA khai mạc, Masan Tài Nguyên đã lên sàn UPCoM Hà Nội (HNX:MSR) thành công đúng như Masan Tài Nguyên cam kết với các cổ đông năm 2010 khi mua lại dự án. Giá lưu thông <4% khi chúng tôi đang bước đầu phấn đấu thực hiện theo đúng cam kết đã đưa ra, cung cấp phương tiện để các nhà đầu tư thể hiện mình là người chơi chứng khoán lớn trong ngành vonfram toàn cầu, cũng như tạo sự minh bạch hơn nữa cho các cổ đông ở công ty mẹ là Tập đoàn Masan Group (HOSE: MSN)"

    Đây có phải là năm của Hội nghị Thường niên ITIA? Ông Heaton tâm sự:
    Hội nghị thường niên ITIA lần đầu tiên được tổ chức tại đây, trên lãnh thổ Việt Nam. Có 220 đại biểu từ 130 công ty đến tham dự. Chúng tôi đã đón tiếp 120 đại biểu tới thăm công trường của Masan Tài Nguyên - cách Hà Nội khoảng 2 tiếng lái xe về phía Bắc. Số người tham dự giảm 5% so với năm ngoái, tuy nhiên số tôi dự đoán còn lớn hơn thế. Không khí tham dự hội nghị lần này khá nhẹ nhàng nhưng vẫn thành công tốt đẹp".

    "Đứng về phương diện là đơn vị đồng tổ chức cũng như là người tham gia hội nghị, chúng tôi nhận thấy Hội nghị thường niên ITIA và chuyến thăm thực địa tại công trường đã gặt hái được thành công rực rỡ".

    Hội nghị thường niên ITIA có ý nghĩa rất quan trọng đối với Masan Tài Nguyên vì 4 lý do sau:

    • Vị thế của Masan Tài Nguyên được nâng lên tầm cao mới thông qua việc Masan Tài Nguyên có thành viên nằm trong Ban điều hành ITIA - Là Hiệp hội mà công ty chúng tôi mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa để xúc tiến Masan phát triển trong Ngành Vonfram toàn cầu.
    • Là tổ chức tôi sẽ trình bày phương thức Masan Tài Nguyên vận hành để xoay chuyển cục diện thị trường vonfram toàn cầu.
    • Là nơi chúng tôi chứng minh được tính hiệu quả qua phương thức thực hiện dự án khi chúng tôi đón tiếp 120 đại biểu của ITIA tại Mỏ Núi Pháo, là mỏ vonfram lớn nhất thế giới.
    • Là đơn vị chúng tôi thể hiện được Việt Nam là một điểm đến quan trọng về lĩnh vực sản xuất kinh doanh vonfram trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay.


      [​IMG]

      Masan Tài nguyên và Việt Nam có vai trò quan trọng như thế nào đối với thị trường vonfram toàn cầu?

      Ông Heaton trả lời: "Việt Nam, nhờ có mỏ Núi Pháo, hiện đã trở thành nhà cung cấp vonfram lớn thứ hai trên thị trường toàn cầu. Mỏ vonfram Núi Pháo cũng là mỏ lớn nhất trên thế giới, đã đạt được kỷ lục đó vào cuối năm 2014. Với trữ lượng mỏ trên 66 triệu tấn với hàm lượng biên 0.18% WO3 theo JORC đánh giá, mỏ Núi Pháo có thể vẫn giữ nguyên vị trí này trong suốt vòng đời dự án ước tính là 20 năm.

      [​IMG]

      Giá giảm đã tác động đến dự án như thế nào?

      Ông Heaton khẳng định "Đúng, giá đã và đang giảm trong vòng 18 tháng qua, khi mà chiều hướng giảm chậm do cung đã được cấp đủ cầu. Với mức giá hiện tại, theo như dự đoán của chúng tôi, có rất nhiều nhà sản xuất bị lỗ vốn, điều này sẽ dẫn đến một số mỏ phải đóng cửa hoặc dừng bảo dưỡng. Chúng tôi mong rằng chi phí sản xuất sẽ giảm trong vài quý tới.

      Đảm bảo lợi nhuận tại tất cả các giai đoạn của chu kỳ hàng hóa là vấn đề quan trọng mà tất cả các nhà sản xuất cơ bản đều quan tâm, kể cả Masan Tài Nguyên. Ở Masan Tài Nguyên, chúng tôi tập trung vào vấn đề này theo từng giai đoạn kể từ khi mua lại dự án Núi Pháo vào năm 2010. Công ty cũng đã đào tạo một đội ngũ nhân sự có tính chuyên môn cao để sử dụng nguồn lực tài chính phù hợp kể từ lúc tái khởi động dự án cho đến khi Vận hành cùng với cách thức Quản lý dẫn hướng bởi các Kế hoạch Cải tiến Cận biên (gọi chung là MIP) để có thể thu được lợi nhuận, phí lưu động tối đa bên cạnh các hoạt động kinh doanh bền vững, do vậy sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm đầu ra và đảm bảo sẽ đạt được kết quả kinh doanh sau thuế, gia tăng giá trị cho các cổ đông.

      Masan Tài Nguyên cũng tạo ra lợi nhuận nhờ 4 sản phẩm có thể chào bán trên thị trường mà công ty thu hồi từ thân quặng, mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh với nhiều mỏ khác vì sở hữu loại quặng có tỷ lệ thu hồi đáng kể, có tính thương mại cao như florit, bismuth và đồng. Kết quả là, tất cả những điều trên đây đã góp phần làm nên Dự án Núi Pháo là dự án có điểm tứ phân vị thấp nhất trong tất cả các nhà sản xuất vonfram trên thế giới. Ban quản trị của chúng tôi sẽ tập trung để duy trì tính cạnh tranh trong suốt chu kỳ giá vonfram".

      [​IMG]

      Vậy, định hướng tiếp theo của Masan Tài Nguyên sẽ là gì?

      Ông Heaton chia sẻ “Cách thức của chúng tôi là duy trì tốt vị thế của mình ngay cả khi thị trường suy thoái và giá giảm sâu, đảm bảo công ty vẫn phát triển và không ngừng gia tăng giá trị tạo ra.

      Về lĩnh vực phát triển kinh doanh và xây dựng Masan Tài Nguyên, công ty chúng tôi có khả năng để phát triển tài nguyên và trữ lượng nhiều hơn nữa trên nền tảng của Núi Pháo. Việc phát triển tài nguyên và trữ lượng trên nền tảng Núi Pháo sẽ giúp đảm bảo động cơ chiến lược của tập đoàn được duy trì tăng trưởng trong nhiều năm nữa. Gần đây, chúng tôi đã tiến hành xem xét lại một số các hoạt động kinh doanh vonfram hiện có, và một số các dự án khác nhằm tạo thêm cơ hội để có thể mang lại giá trị cho công ty, hoặc đem lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên; hoặc hợp tác với các cơ quan quản lý có tiềm năng nếu nhận thấy chúng tôi có thể đồng hành cùng hợp tác. Quy trình này thực sự mới chỉ là bước đầu trong khi chúng tôi đang xét đến một số các dự án tiềm năng khác, vì theo chúng tôi, tại thời điểm thị trường khó khăn như hiện nay, điều này sẽ giúp chúng tôi mở ra nhiều cánh cửa nhằm củng cố ngành và giúp các đối tác cùng có lợi.

      Mục tiêu của Masan Tài Nguyên là trở thành đối tác được chọn trong ngành Vonfram. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động khi thời cơ đến”.

      Cũng giống như tất cả các công ty khác hoạt động trong ngành, Masan Tài Nguyên đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Ông Heaton tâm sự “Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi tại thời điểm này đó là hiệu quả hiệu suất. Masan Tài Nguyên là đơn vị có tứ phân vị thấp nhất và chúng tôi vẫn muốn giữ nguyên vị thế này. Công ty đã có một số kinh nghiệm khi vận hành, và chúng tôi chắc chắn rằng sẽ cải thiện được chi phí sản xuất tối đa. Hiện tại, công ty cũng đang đào tạo đội ngũ nhân viên có tâm thế tốt để chuẩn bị cho các bước sản xuất kinh doanh tiếp theo khi chúng tôi quyết tâm tận dụng thời điểm nền kinh tế có chiều hướng đi xuống để phát triển. Bên cạnh đó, Masan cũng đào tạo nhân sự một số công việc khác ở một số lĩnh vực kinh doanh khác để tận dụng lợi thế kinh doanh tại Việt Nam và toàn cầu.”

      Masan Tài Nguyên do một công ty mẹ quản lý và vận hành. Ông Heaton nói: “Tập đoàn Masan hiện là công ty mẹ của Masan Tài Nguyên. Bên cạnh Masan Tài Nguyên, Tập đoàn vận hành ba lĩnh vực kinh doanh chính, đó là Masan Consumer, chủ yếu tập trung kinh doanh thực phẩm và đồ uống, bao gồm café, mì ăn liền và nước mắm. Đây là ngành sản xuất kinh doanh đầu tiên của tập đoàn đã được mở rộng phát triển nhiều năm nay. Tập đoàn cũng sở hữu cổ đông chiến lược thuộc ngành ngân hàng trong nước lớn nhất Việt Nam là Techcombank. Gần đây nhất là liên doanh Masan Nutriscience, chủ yếu tập trung phát triển ngành thực phẩm chăn nuôi gia súc tại Việt Nam. Hiện nay, Masan Group đã lên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã giao dịch là MSN. Tại thời điểm này, MSN đang được giao dịch trong nước với mức giá tương đương khoảng trên 3 USD/cổ phiếu.

      Ông Heaton và đội ngũ quản lý kỳ vọng giá vonfram sẽ lại khởi sắc. Ông nói “ Khi giá phục hồi, chúng tôi có thể khôi phục lại. Hơn nữa, công ty chúng tôi không phải là công ty chỉ sản xuất một sản phẩm duy nhất, mà có tới 4 sản phẩm được bóc tách từ thân quặng, do vậy, công ty chúng tôi có lợi thế cạnh tranh riêng”.

      [​IMG]
    Tra Lynhiepphongvs thích bài này.
    nhiepphongvs đã loan bài này

Chia sẻ trang này