Tặng đính danh A loi_cu_ta_ve : V/v NDTNN rút vốn ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TatooGirl, 15/10/2008.

901 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 12:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1905 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.720
    Tặng đính danh A loi_cu_ta_ve : V/v NDTNN rút vốn ?

    Nhà ĐTNN tạo vốn khả dụng cho đợt sóng mới?

    Giá trị bán ròng trái phiếu của nhà ĐTNN đầu tháng 10 là hơn 4.250 tỷ đồng
    (ĐTCK) Bản tổng kết giao dịch của Nhóm nghiên cứu Công ty Chứng khoán Vàng Việt Nam tuần từ 6/10 - 10/10 đưa ra một số thông số và nhận định đáng chú ý. Theo đó, số liệu về tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) từ ngày 1/10 đến ngày 10/10 cho thấy, giao dịch thoả thuận (ngoại trừ phiên ngày 3/10) chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng lượng giao dịch thoả thuận của thị trường và là những giao dịch chuyển nhượng trong khối các nhà đầu tư ngoại.

    Tổng lượng bán ròng cổ phiếu của nhà ĐTNN thông qua phương thức khớp lệnh tại HOSE trong những ngày đầu tháng 10/2008 đạt khoảng 353 tỷ đồng. Điều đáng nói là trong giai đoạn này, giao dịch trái phiếu tại HASTC diễn ra rất sôi động với khoảng hơn 89 triệu trái phiếu, tương đương hơn 8.000 tỷ đồng được chuyển nhượng. Mức bán ròng trái phiếu của nhà ĐTNN là hơn 50 triệu trái phiếu, tương đương lượng tiền mặt thu về là hơn 4.250 tỷ đồng. Các nhà ĐTNN sẽ sử dụng tổng lượng tiền hơn 4.600 tỷ đồng thu được do bán ròng trong những ngày đầu tháng 10/2008 trên cả sàn HOSE và HASTC đang là mối quan tâm của các nhà đầu tư trong nước. Nhóm nghiên cứu đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cách tạo ra luồng vốn khả dụng cho đợt sóng mới khi nguồn vốn huy động mới từ bên ngoài gặp khó khăn trong giai đoạn hiện nay?

    Cũng theo nhóm này thì đầu tháng 10, tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại của Mỹ, cũng như của các nước khác suy giảm (thể hiện qua việc lãi suất liên ngân hàng liên tục gia tăng) đã có tác động tiêu cực trực tiếp đến TTCK của các nước, bất chấp kế hoạch giải cứu thị trường tài chính của Chính phủ Mỹ được thông qua. Diễn biến tương tự đã từng xảy ra tại TTCK Việt Nam vào những tháng đầu năm 2008 khi lãi suất liên ngân hàng đạt mức cao kỷ lục khoảng 30 - 40%/năm.

    Hiện nay, Nhóm nghiên cứu nhận định, những cố gắng hợp lực "bơm tiền" của chính phủ các nước G7 nhằm tạo tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng thương mại chắc chắn sẽ làm cho các nỗ lực giải cứu thị trường tài chính nhanh chóng phát huy tác dụng, qua đó sẽ vực dậy TTCK các nước, trong đó có TTCK Việt Nam.


    P. G
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tặng em gái...
  3. niubia

    niubia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói làm gì phí nhời em ơi .Để anh gom xong đã
  4. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Oài. Mỗi lần cô nương lày xuất hiện là chứng lại ốp dài
  5. xxzezoxx

    xxzezoxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tây thuê thằng nhà báo viết bài này không biết mất bao tiền mà rút êm được cả chục nghìn tỷ. Mấy ông cầm cổ cứ vin vào nguyên nhân này thật buồn cười. Hôm nay cả chim lợn cũng thành bìm bịp rồi, không biết hôm nay ngoài Tây ra ai bán ra nữa đây.
  6. luotsongpro

    luotsongpro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Loi ku lâu lắm mới phọt ra một bài "chất xám" như thế mà cô e lại đốp lại .Đanh đá quá
  7. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.720
    @ kututu : Mời anh cái này uống một mình nhé
    @ xxzezoxx : Bài này e viết lấy nhuận bút chứ không Tây nào thuê e cả !

  8. huhu12201

    huhu12201 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15-10-2008, 09:23
    Đã đến lúc mua vào
    33,8% là con số suy giảm của VN-Index trong gần 2 tháng qua, từ mức 561,85 điểm ngày 27/8 xuống mức 371,67 điểm ngày 13/10. Có 2 lý do chủ yếu mà những người bi quan nêu ra:

    Thứ nhất, đó là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi mà nhiều định chế tài chính lớn ở Mỹ và châu Âu chao đảo. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, những ảnh hưởng này chủ yếu tác động đến tâm lý nhà đầu tư ở Việt Nam, chứ không có tác động lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

    Thứ hai, đó là sự lo ngại về kết quả sản xuất - kinh doanh quý III/2008 của các doanh nghiệp không khả quan. Không thể phủ nhận rằng, các doanh nghiệp trong thời gian qua không gặp khó khăn, nhưng dựa vào kết quả kinh doanh quý III của một số doanh nghiệp công bố mới đây, chúng ta vẫn thấy nhiều doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch, thậm chí "về đích" năm 2008 trước 3 tháng. Trong khi đó, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đang chậm dần; giá dầu thô thế giới liên tục giảm, xuống mức thấp nhất trong năm sẽ là cơ sở để giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm; các chính sách thắt chặt tiền tệ đã bước đầu được nới lỏng, lãi suất ngân hàng liên tục hạ giúp cho dòng vốn lưu thông thuận lợi hơn?

    Nhiều người dựa vào phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng, trong giai đoạn vừa qua, VN-Index giảm theo mô hình "đỉnh đầu vai". Vậy, khi mô hình này đang dần hoàn tất, liệu thị trường đã chạm đáy và đi lên? Có thể thấy rằng, trong những ngày suy giảm mạnh vừa qua, thị trường vẫn tìm được những người mua, thể hiện qua khối lượng giao dịch ở mức trung bình khá. Thậm chí, có những phiên khối lượng giao dịch tăng mạnh. Dường như, mọi người đều chờ đợi thời điểm rẻ nhất để có thể mua vào.

    Trong phiên giao dịch 14/10, TTCK đã tăng trở lại, các mã cổ phiếu tăng giá mạnh mẽ. Liệu các cổ phiếu đã rẻ đến mức nên mua vào? Chúng ta hãy cùng thử làm 1 bài toán nhỏ. Giả sử thời điểm VN-Index chạm đáy 366,02 điểm vào ngày 20/6 là lúc các cổ phiếu được coi là rẻ, đáng để mua vào. Vậy, tôi sẽ so sánh giá cổ phiếu ngày 13/10 với ngày 20/6 để có thể rút ra một kết luận nào đó. Trừ đi 8 mã mới niêm yết, chúng ta thu được kết quả như sau: Tại thời điểm 13/10, trên sàn HOSE có 63 mã tăng giá (21 mã tăng trên 30%), 94 mã giảm giá (22 mã giảm trên 30%) so với thời điểm 20/6. Xét về thị giá, tại ngày 13/10 có 14 mã thấp hơn mệnh giá, 77 mã có giá từ 10.000 đồng đến dưới 20.000 đồng, 31 mã có giá từ 20.000 đồng đến dưới 30.000 đồng, chỉ có 17 mã có giá trên 50.000 đồng. Trong khi đó, tại ngày 20/6, có 11 mã có giá thấp hơn mệnh giá, 68 mã từ 10.000 - 20.000 đồng, 36 mã từ 20.000 - 30.000 đồng và 16 mã có giá trên 50.000 đồng.

    Mặc dù số liệu chưa điều chỉnh những mã chia tách hoặc trả cổ tức, nhưng chúng ta cũng có thể rút ra kết luận rằng, nhiều mã cổ phiếu hiện đã giảm xuống mức thấp hơn mức mà chúng ta sẵn sàng mua trước đó, nhất là trong khi tình hình sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn khả quan. Điều quan trọng lúc này là chúng ta cần bình tĩnh phân tích những yếu tố của thị trường và của doanh nghiệp để từ đó có quyết định đầu tư đúng đắn.
  9. xxzezoxx

    xxzezoxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Thế này là em hại dân mình rồi, em để dấu hỏi to đùng thế mà nhiều bác cứ ngu ngu ngơ ngơ tin là đúng thì bó chiếu.
  10. VniMaster

    VniMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Đã được thích:
    1
    Kà kà, chú nhà báo này chắc đang kẹp rất nặng.

Chia sẻ trang này