TĂNG Lãi suất cơ bản: Bác nào làm ngành Ngân hàng vào Confirm .!!!!.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quattranck, 23/10/2009.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2558 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    TĂNG Lãi suất cơ bản: Bác nào làm ngành Ngân hàng vào Confirm .!!!!.

    Nhìn STB, ACB và VCB mà em sợ quá... Liệu có phải dấu hiệu tăng LSCB phải không ?

    Có bác nào làm Ngân hàng vào confirm hộ em cho em đỡ sợ cái
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Việc này mình đã dự đoán 1 tuần trước roài,

    cũng có lý đó
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Đếch chịu nghe đài đọc báo gì à? Đã bảo từ giờ đến hết năm không thắt cái gì cơ mà.
  4. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010: Lạm phát có thể át tăng trưởng
    Cập nhật lúc 06h55" , ngày 23/10/2009 -

    (VnMedia)- Thảo luận ở tổ hôm qua, 22/10, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng trong kế hoạch kinh tế xã hội năm 2010 cần đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững lên hàng đầu chứ không phải tăng trưởng kinh tế thuần tuý. Vì thế, ngay cả mục tiêu GDP tăng 6,5% trong năm tới sẽ không mấy ý nghĩa nếu lạm phát tăng cao, hiệu quả đầu tư thấp, các chính sách xã hội không được đảm bảo...

    Cảnh giác với lạm phát cao

    Đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009, đa số các đại biểu đều thống nhất với báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế khẳng định những kết quả quan trọng trong điều hành của Chính phủ là đã ngăn chặn được suy giảm kinh tế, đảm bảo mức tăng trưởng hợp lý, trong khi vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và đặc biệt là đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo...Tuy nhiên trong năm 2010, mục tiêu tăng trưởng bền vững phải đưa lên hàng đầu.

    ĐB Dương Anh Điền (Hải Phòng) cho rằng kết quả đạt được năm 2009 là tốt nhưng nếu nhìn rộng ra 5 năm thì kết quả 2009 cũng đặt ra những vẫn đề không yên tâm, chẳng hạn nợ quốc gia 2010 lên 44 % GDP, gần mức nguy hiểm (mức nguy hiểm 50%), chỉ số sử dụng vốn, bội chi ngân sách và làm phát đều cao....


    Kinh tế phục hồi có thể khiến giá tăng cao. ảnh QT




    Đồng tình với báo cáo của Chính phủ về kế hoạch năm 2010 nhưng ĐB Điền cho rằng Chính phủ cần nêu rõ các giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là giải pháp ngăn chặn lạm phát tăng cao trở lại bởi năm 2010, cùng với khả năng phục hồi của kinh tế thế giới, giá cả nhích lên thì nguy cơ lạm phát do tác động từ trong nước cũng không hề nhỏ...

    ĐB Hà Văn Hiền (Hà Nội), chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế, nhấn mạnh năm 2010 những yếu tố làm tăng lạm phát có tác động mạnh hơn như kinh tế thế giới phục hồi, tiêu dùng tăng cao khiến mặt bằng giá nhích lên; trong khi trong nước thì năm 2010 sẽ gánh chịu những tác động từ chính sách điều hành năm 2009, tăng trưởng tín dụng tăng cao, tháng 9 đã lên 29%...Vì thế, trong khi Chính phủ đề ra mục tiêu năm tới lạm phát không quá 7% thì Uỷ ban kinh tế đã đề nghị mức 8%

    "Chúng ta không phải là không mong muốn có con số lạm phát thấp nhưng cần phải nhìn vào thực tế để có thể hoạch định chính sách thực tế hơn ngay từ bây giờ" - ĐB Hiền nói.

    Theo ĐB Hiền, cũng chính xu thế tăng giá này khiến mục tiêu xuất khẩu có thể cao hơn mức tăng 6% trong năm 2010. Thực tế trong năm 2009 dù dự tính xuất khẩu giảm tới 9,9% nhưng mức suy giảm này chủ yếu sự giảm giá của thị trường thế giới, nhiều mặt hàng của chúng ta có lượng xuất khẩu vẫn tăng 10-20%, thậm chí tới 40% so với năm 2008.
  5. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0

    Tôi, Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, NH Nhà nước Việt Nam (trợ lý cứng Nguyễn Văn Giàu) thông báo: Không tăng LSCB đến hết năm 2009,
    Sóng 5 là sóng TC - NH - CK bắt đầu trên TTCK là do các bố tay to hay còn gọi là BB đánh lên, không liên quan đến NHNN
    Best regard
  6. doccocauvo

    doccocauvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến cuối năm thì chưa có nhưng sang đầu năm sau thì có buộc có thắt đấy, chỉ mới đang dự thảo thôi bạn ạ
  7. sonson68

    sonson68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Đã được thích:
    90
    cứ đọc cho lắm vào rồi vỡ mồm
    trước khi tăng giá xăng, cốp nào cũng bảo quyết giữ giá, thế mà....



    Được sonson68 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 23/10/2009
  8. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Tung tin đồn thất thiệt coi chừng bị ******* bắt đó.
  9. Noname1979

    Noname1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Đã được thích:
    1
    Anh Chíp Điêu quá
  10. lensan2009

    lensan2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Đã được thích:
    133
    Tôi là Nguyễn Văn Nghèo, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam xác nhận từ nay đến cuối năm 2009 vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản là 7%/năm và giữ tỷ lệ tăng trưởng tín dụng không quá 30% nhằm duy trì tăng trưởng cho nền kinh tế.
    Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
    Thống Đốc Đã Ký
    Nguyễn Văn Nghèo

Chia sẻ trang này