Tăng lãi suất dự trữ bắt buộc không phải là nới lỏng tiền tệ. TT đã hưng phấn thái quá. Tư tèo nặng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp, 29/08/2008.

85 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3735 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Tăng lãi suất dự trữ bắt buộc không phải là nới lỏng tiền tệ. TT đã hưng phấn thái quá. Tư tèo nặng hơn.

    Em đang băn khoăn cái này. Nếu giảm dự trữ bắt buộc thì sẽ tăng cung tiền, giảm lãi suất cơ bả sẽ làm lãi suất cho vay và huy động giảm, nờ đó việc huy động vốn của các DN và các nhà đầu tư dễ dàng hơn. Nhưng tăng lãi suất dự trữ có nghĩa là tăng thêm lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại chứ không ảnh hưởng nhiều đến cung tiền. Nếu đúng vậy thì cổ phiếu ngân hàng có lợi...múc cp ngân hàng
    e không hiểu lăm về chính sách tiền tệ, các bác chỉ cho em vỡ vạc tý

    Vậy là TT đã hưng phấn thái quá với chính sách này, ai bán trần cuối phiên ăn đủ
  2. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chắc là do áp lực của các NH cho bác NHNN đỡ ăn gian thoai
  3. hacmuli

    hacmuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Tăng LSDTBB thì chủ yếu giúp ngân hàng thôi...
    Và giúp cho họ có thể giảm LS cho vay (cái này thì không thể ngay mà dần dần)... trước mắt thì Phần DTBB đang cố định (mặc dù nhiều ông là ko thực hiện đúng) nên tanưg để theo kịp tình hình KT trong nước).
    Cuối Quý 3 sẽ tốt hơn do giảm phát và giảm LS huy động và cho vay....
    Lúc đó Tình hìnhKT lại càng Tốt đẹp hơn
  4. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    mức 1.2% ban hành từ năm 2004 khi lãi suất huy động các ngân hàng mới chỉ là 7-9%/năm

    giờ đây các ngân hàng phải huy động vốn với lãi suất 18-19%/năm rồi

    tức là đã phải gồng mình gánh thêm 10%/năm

    nếu vẫn giữ nguyên mức lãi suất dự trữ bắt buộc cũ là 1.2% thì có hợp lý không?

    tăng lên 3.6% tức là mới chỉ tăng có 2.4% thôi đấy, trong khi bọn kia phải gồng mình gánh mức tăng ls huy động là 10% cơ

    vui gì? ngân hàng méo mặt với nhau kia kìa

    ảo tưởng vừa thôi

    sau nghỉ lễ thì mỗi bác cầm cổ lõm 50-70% nữa nhá
  5. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Tăng thêm lợi nhuận cho các Ngân hàng không phải là tăng thêm TIỀN à ? Chả lẽ tăng thêm giấy chắc

    Việc tăng lãi suất dự trữ bắt buộc cũng cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã phát tín hiệu thời gian tới sẽ nới lỏng dần các biện pháp thắt chặt tiền tệ cùng với tình hình khả quan của Lạm phát và nền kinh tế vĩ mô

    Lạm phát tháng 9 có cao hơn tháng 8 không ?
    Lãi suất cơ bản trong thời gian tới có phải là sẽ mãi giữ nguyên không ?

    Tự bác đã có câu trả lời nhưng vì trót bán rồi hả ?

    Chơi chứng khoán hãy nhớ: Chứng khoán luôn đi trước tín hiệu của nền kinh tế

    Khi mà nền kinh tế chưa có dấu hiệu gì ốm yếu, chứng khoán đã tèo rồi

    Giờ nền kinh tế sẽ khả quan dần vào cuối năm và sang năm 2009 thì chứng khoán phản ứng trước là chuyện đương nhiên

    MUA VÌ VIỄN CẢNH VĨ MÔ TỐT HƠN và BÁN VÌ VIỄN CẢNH VĨ MÔ XẤU ĐI là vì vậy
  6. nhoctc

    nhoctc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ tới cuối năm vẫn thắt chặt tiền tệ thì VNI chỉ lên đc có 700 thui ah bác
  7. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ cái đoạn xanh xanh đi. Chính là PHÁT TÍN HIỆU cho thấy Ngân hàng NHà nước đang KHƠI THÔNG dần vốn vay cho các Doanh nghiệp, GIẢM BỚT GÁNH NẶNG cho các Ngân hàng. Lạm phát tháng 9 mà tiếp tục giảm thì khả năng Giảm lãi suất cơ bản và Tín dụng là chắc chắn

    ... "Quyết định số 1907/QĐ-NHNN ngày 29/8/2008 về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng được điều chỉnh từ 1,2%/năm (theo Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20/7/2004) tăng lên 3,6%/năm. Mục đích của việc tăng mức lãi suất này nhằm hỗ trợ các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay, góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và người vay tác động thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.
  8. Bullprincess

    Bullprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì mà nói được thế cũng là tốt rồi, muốn hiểu thì phải mất 5 năm ngồi ử Học viên NHTC. Nói túm lại là, tốt lắm cho cẩ các ngân hàng và thị trường chứng khoán. Chúc cả nhà vui.
  9. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn các bác, vậy em xin khẳng định lại tin này sẽ được mổ xẻ trong 4 ngày nghỉ, khi đó nhiều bác sẽ nhận ra mình quá hấp tấp tranh mua. Hơi giống việc thay chỉ thị 03 thành quyết đinh 03 năm ngoái, khi bà con nhận ra quả lừa thì TT thê thảm như thế nào. Các bác bảo trọng. Thứ 2 vẫn dễ thoát
  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Đối tượng cầm tiền phải như thế ; Nhưng mà có còn hơn không

Chia sẻ trang này