Tăng LSCB ảnh hưởng đến TTCK thế nào?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by khongquen25, Nov 25, 2009.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Tăng LSCB ảnh hưởng đến TTCK thế nào?

    Mời các bác vào phân tích việc tăng LSCB ảnh hưởng đến TTCK thế nào? Em trước:
    1. Tăng LSCB trước hết đáp ứng nhu cầu hy động vốn cho NH. Tăng lên 8% thì lãi suất hy động tăng thêm 8% x1,5 = 12%. Hiện đang 10% max. Như vậy có thể 1 phần tiền từ xã hội sẽ chạy vào NH vì việc các NH tăng lãi suất huy động là chắc chắn. Tiền đó từ đâu:
    - Tiền nhàn rỗi ( còn rất ít )
    - Tiền từ kênh đầu tư khác chuyển qua ( bán BĐS, Vàng , CK )

    Như vậy nếu theo ý tiêu cực 1 phần vốn từ bán CK sẽ chuyển sang gửi NH.

    2. Tiền vào NH thì sẽ chuyển động thế nào?
    - Hạn mức tăng trưởng tín dụng hiện đa phần đã vượt qua 30%. Nếu như cách đây 1 tháng em hy vọng trò giơ cao đánh khẽ của NHNN nhưng hóa ra không phải mà nó đánh thật. Yêu cầu tất cả các TCTD đưa mức tăng trưởng TD về 30%. Điều này làm cho 1 số NHTM đang cho vay CK buộc phải siết nợ các cty CK và việc bán mạnh danh mục đầu tư trả nợ cho NH là có thật
    - Vậy khi luồng tiền mới đổ vào NH thì phần tiền này sẽ dành cho đầu tư SX và có dành phần nào dành cho đầu tư tài chính không? ( cái này dân CK quan tâm nhất ). Ai cũng biết NHNH sẽ kiểm soát chặt điều này nhưng dù nhiều dù ít vẫn sẽ có 1 phần tiền này chuyển sang đầu tư TC theo cách bí mật. Bởi kinh doanh CK có mức độ lợi nhuận/rủi ro cao hơn nên nhà đầu tư dám vay với LS cao hơn bình thường miễn là NH dám cho vay. Sở dĩ hiện nay không cho vay là NH cạn tiền chứ không hẳn vì lệnh đưa hạn mức về 30%.
    - Chắc chắn NH sẽ siết nợ khoản hỗ trợ lãi xuất của gói KC1 vì ngày hết hạn 31/12 đã đến quá gần. QH ép CP chỉ thông qua KC2 nếu KC1 đã có báo cáo. CP lại ép NH làm báo cáo và thanh quyết toán các khoản vay hỗ trợ LS của KC1.

    Như vậy 2 xu hướng xảy ra:
    1. Bán CK gửi tiền vào NH tuy lãi suất chỉ 12%/năm nhưng dù sao cũng có tý ty. Tuy nhiên đặc biệt lưu ý là lạm phát sẽ tăng theo nên lãi thực dương sẽ chỉ còn 12%-7% ( hiện nay là khoảng 7% nhưng chắc chắn sẽ tăng thêm ) = 5%/năm
    2. Sẽ vay NH chơi tiếp cho xanh chín luôn vì quý 4 các DN sẽ phá kho thóc chi chác tùm lum né thuế TNDN năm sau.

    Là em tự suy diễn như vậy các bác vào ném đá vô tư !!!
  2. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860

    rất thích topic như của bác này! f319 cần có nhiều topic như thế này thì trader mới khá lên được!
    Thanks bác. good trading

  3. newcomer04

    newcomer04 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 12, 2009
    Likes Received:
    0
    Theo tôi thì ngày mai sẽ là 1 phiên bull-trap, hai phiên còn lại của tháng này, VNI sẽ bị đẩy về mốc 485. Đây là mốc ngưỡng có hỗ trợ cực mạnh và sẽ là đáy cuối của đợt này. Vì vậy kế hoạch tốt nhất để giải ngân sẽ là 15%, 25%, 30% cho 3 ngày còn lại của tháng. Số còn lại nên giữ để dự phòng.
    Good luck, good trade
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 6, 2002
    Likes Received:
    21,630
    Thanks bác nhưng em vẫn chưa thấy bác nào ném cục đá to cả.

    Như em nói ở trên thực ra việc huy động vốn thời điểm này khá khó nhưng là tiền đề của cả năm 2010 nên việc tăng LSCB sẽ còn được mổ xẻ nhiều trên
    media trong 1 vài ngày tới. Tuy nhiên quan điểm của em như sau:
    - Cực khó có chuyện bán CK rồi lại gửi vào NH bởi thời điểm này các kênh đầu tư khác đặc biệt là Vàng và BĐS có vẻ hấp dẫn hơn.
    - Quan trọng nhất là LSCB tăng thì cơ hội bán trái phiếu CP thành công tăng. Ai cũng biết các phiên đấu giá TPCP gần đây đều thất bại bởi LS quá thấp. Mở được nút thắt LSCB có thể giải quyết được vấn đề này. Bán được TPCP thì tốt hơn việc in tiền. Các bác đặc biệt chú ý cho em là tiền Polymer hiện nay không ghi năm phát hành nhé. Đố bác nào biết tại sao đấy?
    Khi phát hành thành côngTPCP thì nỗi lo lạm phát giảm chút ít, CP có tiền và NHNN có tiền để đầu tư. Có bác Nghị gật vò đầu bứt tai hỏi rất ngu ngơ trên nghị trường là tiền KC2 ở đâu? ở đây chứ ở đâu. TPCP phát hành trả lãi trước sẽlàm NHTM có thêm chút vốn rót vào DN. EM cầu mong rơi rớt tí vào CK để em thoát hàng ???
    NHTM tăng được vốn huy độnh room tín dụng cũng giãn được chút ít ---> giảm siết nợ Cty CK---> giảm bán tháo CP. Đây là em suy đoán theo hướng tích cực nhất chứ sợ chẳng được như thế.

    Mời các bác ném đá tiếp đê !
  5. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Giãn biên độ USD sẽ kích thích dòng USD vào Việt Nam?
    Hiện nay USD đang giảm giá trên thế giới, nhưng lại rất được giá ở Việt Nam.
    Các quỹ mới như Daiwa... đang được thành lập để đổ tiền vào Việt Nam, đón sóng GDP trong năm 2010

  6. TuanRD

    TuanRD Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 1, 2007
    Likes Received:
    0
    Mịa nhìn thằng Khựa nó từ đỏ lên đến 2% rồi vãi thật! Dù sao TT nó chuyên nghiệp hơn Vịt ngan!

    Sợ bầy đàn vãi ái!
  7. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2009
    Likes Received:
    3,018
    Với việc người dân và các doanh nghiêp khá ưa chuông đôla có thể xem như ta đang lưu hàng cùng lúc 2 loại tiền tệ .
    Viêc tăng lãi suất huy đông tiền đông sẽ làm tỷ giá giảm đi , người dân sẽ có xu hướng bán đô , như thế nền kinh tế xem nhưng đươc bơm vào 1 lương đô vào lưu thông . Nếu nhà nước không có chính sách thu tiền đông về thì đây là 1 biện pháp gia tăng cung tiền ( người dân giữ đô thường cất tủ chứ ít khi gủi ngân hàng vì lãi suất thấp) . lại ít bị áp lưc của lạm phát .
    Nói cho dễ hiểu viêc nâng lãi suất cơ bản sẽ làm cho :
    - Lãi suất huy đông tăng , thu hút thêm đươc vốn và các ngân hàng có thêm tiên để cho vay , doanh nghiêp có thêm tiền kinh doanh .
    - Tỷ giá tăng là cho những đông đô la chết dí trong các ngăn kéo hoăc trong tk của NDTNN đươc đưa vào lưu thông .
    Tóm lại khi chính phủ thưc hiện nâng lãi suất và tăng tỷ giá mà không kèm theo các chính sách như tăng dự trữ bắt buộc mục đích làm làm gia tăng cung tiền trên thị trường, do không ¬hải phát hành thềm tiên nên lạm phát sẽ nhẹ đi(chứ không phải không có)
  8. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Em không nghĩ rằng bán CK lấy tiền gửi ngân hàng là một phương án. Bản thân em cũng chưa thấy ai bán CK gửi tiết kiệm cả. Gửi 1 năm để lấy 12% tiền lãi như bác nói là hành động của nhà nông thôi. Còn với những người làm ăn buôn bán hay những nhà đầu tư trên TT tài chính, vàng, BĐS thì theo em nghĩ không ai đem tiền đi mà gửi ngân hàng 1 năm để lấy bằng ấy tiền lãi chưa trừ yếu tố lạm phát. Còn gửi 1 tháng để lấy 0.7% thì theo em nghĩ những người có tư tưởng này số vốn không đủ để tạo nên cục diện cho TTCK.
    Em thật thà cứ nghĩ thế. Còn nếu mấy bác BBs mà đem vài K tỏi đi gửi ngân hàng để ăn lãi vài tỏi một tháng thì em cũng chịu
  9. lovemedo2911

    lovemedo2911 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 17, 2009
    Likes Received:
    136
    Nói ngắn 1 câu : LSCB tăng thì TTCK mới có cơ tăng.
    Ai mà có suy nghĩ ngược lại thì rút hết tiền đi mà gửi tiết kiệm lấy lãi
  10. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2007
    Likes Received:
    1,860
    Khựa tăng trưởng tín dụng 98%, Việt Nam gần 34%. Ko nên nhì Khựa suy ra Việt Nam

Share This Page