Tạo lập đang đưa VNINDEX theo Hangsen ace chú ý kẻo lỡ tầu Mất Hàng !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 16/12/2022.

270 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33628 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Thành lập Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam vốn 1.000 tỷ đồng
    Kỳ Thành - 17/12/2022

    Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

    Theo đó, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

    Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán, kiểm toán, công bố thông tin, và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

    Tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam là Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).

    VSDC có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    VSDC kế thừa tất cả quyền lợi, trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
    Chức năng và nhiệm vụ của VSDC

    VSDC có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán; giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán; các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VSDC.

    VSDC có nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

    Ban hành các quy chế về đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán, quy chế thành viên của VSDC và các quy chế nghiệp vụ khác sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; xây dựng quy trình hoạt động và quản lý rủi ro cho từng nghiệp vụ.

    Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại VSDC theo yêu cầu của khách hàng; cung cấp dịch vụ khác quy định tại Điều lệ VSDC; thực hiện cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế cho các chứng khoán đăng ký tập trung tại VSDC; chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ đăng ký chứng khoán tại VSDC.

    Cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán của người sở hữu chứng khoán trong công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo yêu cầu của công ty đại chúng, tổ chức phát hành đó và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

    Giám sát hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của thành viên của VSDC.

    Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu phục vụ cho các hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Có biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và lưu giữ các chứng từ gốc về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

    Bảo mật thông tin liên quan đến sở hữu của khách hàng; từ chối việc phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tài sản, trích lục, sao chép thông tin sở hữu chứng khoán của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin của kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VSDC, báo cáo tài chính của thành viên lưu ký theo quy định của pháp luật….

    Vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỷ đồng

    Vốn điều lệ của VSDC là 1.000 tỷ đồng, được xác định bằng vốn chủ sở hữu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm trước ngày VSDC được cấp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

    Cơ cấu tổ chức quản lý của VSDC bao gồm: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng, ban nghiệp vụ chuyên môn.

    Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc VSDC do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hội đồng thành viên.
    ThanTuDo thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Lãnh đạo Trung Quốc gọi bất động sản là ‘trụ cột’ của nền kinh tế, gợi ý về những biện pháp hỗ trợ bổ sung
    16/12/2022


    Nếu thị trường bất động sản Trung Quốc khởi sắc, đâu là dấu hiệu nhận biết?
    29-11-2022Bắc Kinh nới lỏng quy định huy động vốn, tiếp tục nỗ lực cứu bất động sản
    25-11-2022NHTW Trung Quốc tung khoản vay giá rẻ, cắt giảm dự trữ bắt buộc để cứu bất động sản, hỗ trợ nền kinh tế
    Theo một bài báo của Tân Hoa Xã được đăng trên trang web của chính phủ Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc cho biết các biện pháp mới đang được xem xét để cải thiện tình hình tài chính của ngành bất động sản và tăng cường niềm tin.

    Ông Lưu cũng dập tắt những lo ngại rằng nhu cầu nhà ở suy yếu có thể dẫn tới sự sụt giảm trong dài hạn, đồng thời cho biết Trung Quốc vẫn đang trong quá trình “đô thị hóa tương đối nhanh”.

    “Các nhà hoạch định chính sách rất tin tưởng rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ có sự cải thiện tổng thể trong năm tới”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lưu phát biểu trong cuộc đối thoại lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc-EU hôm 15/12.

    “Có đủ nhu cầu nhà ở để hỗ trợ sự tăng trưởng ổn định của thị trường bất động sản”, ông khẳng định.

    Bloomberg cho rằng tuyên bố này bổ sung thêm bằng chứng về sự thay đổi giọng điệu, sau khi Bắc Kinh từng hạ thấp tầm quan trọng của bất động sản nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng gắn liền với giá nhà ở đắt đỏ.

    Trong những tuần gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ cho ngành bất động sản, tạo ra sự phục hồi mạnh mẽ trong giá cổ phiếu và trái phiếu của các chủ đầu tư.

    [​IMG]
    Chỉ số Hang Seng Mainland Properties theo dõi các doanh nghiệp bất động sản Trung Quốc đại lục niêm yết tại Hong Kong. Chỉ số này đã tăng mạnh từ cuối tháng 10.

    Bloomberg Intelligence cho biết cổ phiếu doanh nghiệp xây dựng đã tăng 3,6% trong ngày 16/12. Kể từ tháng 10, các doanh nghiệp xây dựng được Bloomberg theo dõi đã tăng 77%.

    Theo các nhà giao dịch, trái phiếu xếp hạng rác của Trung Quốc, chủ yếu được bán bởi các nhà phát triển bất động sản, hầu như không thay đổi. Một chỉ số của Bloomberg cho thấy, lĩnh vực này đang trên đà ghi nhận tuần tăng trưởng thứ 6 liên tiếp, một kỷ lục kể từ tháng 11/2020.

    Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng trọng tâm vào năm 2023 sẽ là tăng trưởng kinh tế, sau khi bất động sản lao dốc và biện pháp phòng dịch COVID làm giảm sản lượng trong năm nay.

    Các nhà chức trách Trung Quốc có thể tiếp tục thể hiện lập trường nới lỏng về chính sách bất động sản tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương hàng năm vào tuần này, Bloomberg cho biết.

    Những nỗ lực gần đây tập trung vào việc nới lỏng khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp bất động sản thông qua kênh phát hành trái phiếu và bán cổ phần, cũng như cho vay ngân hàng.

    Nhu cầu từ người mua nhà vẫn còn yếu. Số liệu mới được chính phủ Trung Quốc công bố hôm 15/12, được Reuters tính toán cho thấy giá nhà tiếp tục giảm trong tháng 11, với tốc độ 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Trong những năm gần đây, hiếm khi các quan chức hàng đầu Trung Quốc mô tả bất động sản như một “trụ cột” của nền kinh tế. Sau khi cụm từ này được sử dụng tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương năm 2008, một loạt các biện pháp kích thích bất động sản đã dẫn đến giá trị nhà đất tăng đột biến.

    Trong một dấu hiệu khác cho thấy sự thay đổi quan điểm, Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương cho biết vào tháng trước rằng lĩnh vực bất động sản đóng một vai trò “quan trọng” đối với nền kinh tế.

    Vào năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố “nhà là để ở, không phải để đầu cơ”. Năm 2020, ông Quách Thụ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc đã gọi bất động sản là “con tê giác xám lớn nhất” đối với sự ổn định tài chính của Trung Quốc. “Con tê giác xám” ám chỉ đến một mối đe dọa lớn nhưng bị bỏ qua.
    ThanTuDo thích bài này.
  3. dongvu1

    dongvu1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2021
    Đã được thích:
    677
    VN sẽ học anh TQ rất sớm
    ThanTuDo thích bài này.
  4. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    VN-Index tuần tới tăng, hướng mốc 1.100 điểm?
    18-12-2022 - 10:44 AM | Thị trường chứng khoán



    [​IMG]
    TPO - VN-Index dù để mất điểm ở phiên cuối tuần, nhưng vẫn khép lại một tuần tăng nhẹ trong xu hướng đi ngang. Với những thông tin vĩ mô tích cực đã được hé lộ, kỳ vọng, tuần giao dịch kế tiếp, thị trường có thể cải thiện tích cực hơn.


    VN-Index dù để mất điểm ở phiên cuối tuần, nhưng vẫn khép lại một tuần tăng nhẹ trong xu hướng đi ngang. Thanh khoản sụt giảm so với tuần trước đó khi nhà đầu tư thận trọng trước các thông tin tác động kể cả trong và ngoài nước.

    Khối ngoại tiếp tục mua ròng sang tuần thứ 6 liên tiếp, giúp thị trường ngược dòng chứng khoán thế giới. Khối ngoại mua ròng 1.854 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm hơn 55% giá trị so với tuần trước. Đồng thời, khối ngoại cũng giảm giá trị mua ròng trên HNX, UPCoM-Index (giảm hơn 70% so với tuần trước).

    [​IMG]
    Khối ngoại duy trì mua ròng, dù giá trị sụt giảm so với tuần trước

    Nhóm ngân hàng có giao dịch đáng chú ý, thường xuyên ở vị trí dẫn dắt thị trường. Tuần qua, 17/27 cổ phiếu trong ngành tăng giá. Trong đó, EIB tăng mạnh nhất, đóng cửa phiên 16/12 ở mức 27.400 đồng/cổ phiếu, tăng gần 23% so với cuối tuần trước. Trong 5 phiên giao dịch tuần qua thì cổ phiếu này có đến 3 phiên tăng trần hoặc lên sát giá tăng (12-14/12).

    Theo sau EIB, VPB cũng tăng tới 9,5%. Các cổ phiếu như VCB, TCB, MBB tăng trên 3%.

    Ngành hàng không chứng kiến tuần tăng mạnh thứ 2 liên tiếp nhờ thông tin Trung Quốc mở cửa. HNV tăng vọt 28,5%, VJC tăng nhẹ 1,4%.

    Mặc dù mới là dự thảo, nhưng việc sửa đổi Nghị định 65 đã phần nào giúp một số mã bất động sản kéo dài đà hồi phục như NVL (+9,3%), DXG (+5,2%) và NLG (+2,1%). Tuy nhiên, ngành này vẫn chứng kiến sự hóa mạnh khi KDH (-8,5%) và PDR (-12,1%) đều giảm mạnh. Với việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, ngành xây dựng tiếp tục có tuần giao dịch hiệu quả: HBC (+3,3%), VCG (+4,2%) và CTD (+6,8%).

    Dự báo về tuần giao dịch tới, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VNDirect - kỳ vọng diễn biến thị trường có thể cải thiện, nhờ những thông tin vĩ mô hỗ trợ đã được hé lộ. Cụ thể là việc Ngân hàng Nhà nước nới room tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ thanh khoản hệ thống thông qua thị trường mở (OMO) và động thái niêm yết giá mua vào USD.

    Thông tin tích cực khác là Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về trái phiếu doanh nghiệp theo hướng hỗ trợ thị trường hơn. Ngoài ra, ông Hinh cho rằng, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư được dỡ bỏ sau thông tin lạm phát của Mỹ và quyết định nâng 50 điểm lãi suất điều hành của FED.

    Theo đó, ông Hinh dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự quanh 1.070 điểm trong tuần tới. Nếu vượt qua vùng này, VN-Index sẽ hướng tới kháng cự tiếp theo, quanh mức 1.100 điểm.

    Nhóm phân tích của CTCK Vietcombank (VCBS) có nhận định thận trọng hơn. Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index vẫn đang giằng co tích lũy quanh mốc 1.050 điểm. Các chỉ báo ngắn hạn vẫn đang có xu hướng bẻ ngang trung lập thể hiện sự lưỡng lự, trung lập. Mặc dù lực cầu chưa trở lại nhưng VN-Index vẫn đang trong sóng phục hồi, nên sẽ cần thêm thời gian tích lũy để quay lại đà tăng, hướng lên các vùng điểm phía trên. Nếu áp lực bán bất ngờ xuất hiện, vùng điểm 1.030 điểm vẫn được xác định là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường.
    Last edited: 18/12/2022
    ThanTuDo thích bài này.
  5. SongThanCK2015

    SongThanCK2015 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    967
    Theo đại diện Savills, “chúng ta đang trong giai đoạn với những chỉ số về nhân khẩu học đáng lạc quan. Đây là động lực thúc đẩy chi tiêu trong nước, sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu về nhà ở, chi tiêu bán lẻ, tăng trưởng...”. Đối với thị trường bất động sản (BĐS), cho dù rất khó khăn nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người Việt Nam.

    Ông MacGregor nhìn nhận niềm tin của người mua nhà đang giảm, cùng đó là những vướng mắc về khung pháp lý và nguồn vốn khan hiếm do siết tín dụng kéo theo tính thanh khoản sụt giảm, đồng thời chi phí xây dựng tăng lên. Nhưng đó rất có thể sẽ chỉ là ngắn hạn khi nhu cầu nhà ở đang rất lớn trong vòng 10 năm nữa.

    Riêng với TPHCM, nguồn cung nhà ở hạn chế trong khi hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối đang được phát triển mạnh mẽ sẽ là động lực lớn cho các thị trường lân cận.

    Trong bối cảnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp (DN) BĐS đang tìm cách tự “rã băng” cho chính mình. Có thể lấy ví dụ một số dự án ở khu vực phía Nam khi chủ đầu tư đã mạnh tay chiết khấu 40% giá bán khi người mua thanh toán vượt tiến độ đến 90%. Nghĩa là nếu mua một căn hộ giá gốc 4,7 tỷ đồng, thì người mua giờ chỉ phải trả gần 2,9 tỷ đồng. Cách thức này cũng diễn ra tại Hà Nội khi nhiều dự án chung cư giảm giá bán từ 15-35% nếu người mua thanh toán vượt tiến độ đến 95%.

    Để giảm bớt chi phí, hiện nhiều DN còn tinh giản bộ máy, giảm lực lượng lao động. Thậm chí có DN giảm đến 50% lực lượng.

    Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, có ý kiến cho rằng cắt giảm chi phí, tinh giản bộ máy chỉ là giải pháp tạm thời, còn trong dài hạn DN cần nghĩ đến những giải pháp khác. DN phải xác định được chiến lược phát triển cụ thể, hiểu rõ chu kỳ lên xuống của thị trường.

    Bàn về giải pháp “rã băng”, tìm nguồn vốn cho DN BĐS, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM cho rằng các ngân hàng thương mại nên cho người mua nhà để ở, người mua căn nhà đầu tiên được vay với lãi suất hợp lý, khi mức giá đề xuất không quá 1,8 tỷ đồng/căn (tương tự như cơ chế của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ), bởi lẽ nhiều năm qua, hầu hết người mua nhà ở xã hội đã phải vay với lãi suất thương mại 9-10%/năm.

    Còn theo ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, phải khẩn trương có giải pháp đa dạng hóa nguồn vốn, có chính sách thúc đẩy hình thành các kênh dẫn như: quỹ đầu tư, tín thác, quỹ mua nhà ở cho người lao động... “Khơi thông nguồn vốn cho lĩnh vực kinh doanh BĐS, giúp dự án được triển khai liền mạch, giảm sức ép lên thị trường, đưa mức giá BĐS nhà ở xuống mức dễ chịu hơn với những hộ gia đình có nhu cầu thực. Bên cạnh đó cần hoãn nợ, hỗ trợ vay ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở bình dân, nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp” - ông Đính đặt vấn đề.

    Nhận định thị trường BĐS năm 2023, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng thị trường sẽ chuyển biến khá thận trọng. Phân khúc nhà ở duy trì mức thanh khoản nhưng nguồn cung hạn chế và vắng bóng sản phẩm vừa túi tiền người tiêu dùng. BĐS có tính chu kỳ, khi hết chu kỳ đi xuống sẽ bắt đầu phục hồi và đi lên. Nếu qua được chu kỳ như thế thì sau đó là hái quả ngọt. Tuy nhiên, để thị trường hồi phục phải cần một quãng thời gian đủ dài và có thể hết quý 1/2023 thị trường sẽ bước vào giai đoạn hồi phục.
    ThanTuDo thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    HSI tăng hơn 1%@};-
    --- Gộp bài viết, 19/12/2022, Bài cũ: 19/12/2022 ---
    Dòng BĐS TQ đang có mức tăng tốt@};-
    ThanTuDo thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Vượt 1062 nao@};-
    ThanTuDo thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Có vẻ nay mới về MA 50 thì chuẩn hơn@};-

    [​IMG]
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Khối ngoại bất ngờ tăng tốc mua ròng 1.900 tỷ đồng, tập trung "gom" VPD, HPG, STB
    Tạp chí Nhịp sống thị trường |

    Chia sẻĐăng lạiBình luận
    Ngoài thỏa thuận đột biến trên VPD, các cổ phiếu HPG, STB cũng được khối ngoại mua ròng hàng trăm tỷ đồng.

    [​IMG]

    Tâm lý bi quan bao trùm khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ ngay đầu phiên. Lực bán ồ ạt khiến thị trường có thời điểm mất hơn 28 điểm và lùi sát mốc 1.010 điểm. Áp lực giảm dần vào cuối phiến giúp VN-Index phần nào thu hẹp đà giảm.

    Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,27 điểm (-1,47%) xuống 1.023 điểm. HNX-Index giảm 4,71 điểm xuống 207 điểm và UPCoM-Index giảm 1,08 điểm xuống 71,03 điểm.

    Thanh khoản trên HoSE tăng 9% so với phiên hôm trước đạt mức 17.456 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng khi họ mua ròng đột biến 1.901 tỷ đồng trên toàn thị trường.

    Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 1.852 tỷ đồng.

    Tại chiều mua, VPD được mua ròng nhiều nhất với giá trị 781 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch lên đến 26,6 triệu đơn vị, tương đương 25% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của VPD. HPG xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 123 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng STB và SHB với giá trị lần lượt 120 tỷ đồng và 91 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Ngược lại, VRE và VHC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị lần lượt là 16 tỷ đồng và 9 tỷ đồng. Xếp tiếp theo danh sách bán ròng còn có FUEVFVND (5 tỷ đồng), BID (5 tỷ đồng) và NLG (4,8 tỷ).

    Trên HNX, khối ngoại mua ròng gần 39 tỷ đồng.

    IDC được khối ngoại mua ròng mạnh với 26,5 tỷ đồng, ngoài ra dòng vốn ngoại còn tìm tới PVS, CEO, HUT,... với giá trị mua ròng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

    [​IMG]

    Ngược lại, tại chiều bán, VCS, THD, MBS... bị bán ròng từ chục triệu đồng đến vài tỷ đồng trên HNX.

    Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 10,6 tỷ đồng

    Cụ thể, cổ phiếu MCH hôm nay được khối ngoại mua ròng 3,4 tỷ đồng, tương tự, VEA, MPC, ACV, BSR cũng đồng loạt được mua ròng mỗi cổ phiếu đều trên 1 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Ngược chiều, VTP hôm nay bị khối ngoại bán ròng khoảng 1,8 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại LTG, PAT, CSI,...
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Kéo trụ ngân hàng giữ chỉ số, thanh khoản mất hút khi kiểm tra lại MA50 ngày


    Phiên thứ hai liên tiếp chỉ số VN-Index kiểm tra lại đường trung bình di động MA50 ngày. Phe bò cố gắng níu giữ điểm số bằng cách đẩy trụ ngân hàng nhưng số đông các cổ phiếu đều giảm điểm, đặc biệt là ở các mã có tính đầu cơ cao, vốn hoá nhỏ. Thị trường đang cố gắng tiêu hoá dư chấn hậu FOMC của Mỹ

    CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TOẢ SÁNG

    STB +4.9%, VPB+2%, EIB +1.1%, ACB +1.1%, LPB +1.61%…là những cái tên trong ngành ngân hàng nổi lên trong ngày hôm nay để kéo chỉ số. Sự nổi bật của dòng ngân hàng đã giúp chỉ số VN30 giữ được sắc xanh và +0.32% vào cuối phiên, tốt hơn so với việc VN-Index giảm -0.42%.

    Các cổ phiếu đầu cơ, vốn hoá nhỏ giảm điểm mạnh hoặc nằm sàn. Chỉ số HNX-Index giảm -1.48%.

    Một phiên xanh vỏ, đỏ lòng khi số đông cổ phiếu trên sàn HOSE đều giảm điểm. Sổ cổ phiếu giảm gấp 2.5 lần số cổ phiếu tăng trên sàn HOSE. Trong khi giỏ VN30 gần như cân bằng cả bên tăng lẫn bên giảm.

    Thanh khoản giảm trên sàn HOSE giúp VN-Index tránh được ngày phân phối. Tuy nhiên, mức thanh khoản hơn 14 nghìn tỷ là không hề tệ một chút nào. Nếu cứ duy trì mức thanh khoản này, dòng tiền vẫn đang ở lại với thị trường chứ không bỏ đi. Mặt bằng thanh khoản hiện nay vẫn tốt hơn rõ ràng so với hồi tháng 9-11, khi thanh khoản nằm ở mức quanh 10 nghìn tỷ mà thôi. Chỉ cần giữ chân được dòng tiền ở lại thị trường là vấn đề quan trọng để duy trì niềm tin đối với kênh đầu tư cổ phiếu, trong bối cảnh lãi suất ngày càng một tăng lên.

    Đây là phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp của VN-Index và rõ ràng thị trường vẫn đang chịu dư chấn hậu FOMC. Thái độ diều hâu của FED đang tạo ra rủi ro cao về lãi suất tiếp tục tăng vào năm tới. Nhà đầu tư do đó, cần thời gian để tiêu hoá bớt thông tin này. Quyết định ngày hôm qua của ngân hàng BOJ về việc nới biên độ 50 điểm cơ bản quanh mục tiêu 0% của lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm là một bước đi cho thấy, Nhật Bản sắp rút chính sách tiền tệ mở rộng. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán toàn cầu không chao đảo bởi hành động này vì nhà đầu tư đánh giá bước đi của BOJ là thận trọng, từng bước để thị trường thích nghi dần.

    Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Việt Nam vẫn tiếp tục đứng ở múc 5.12%, tỏ ra điềm tĩnh trước và sau cuộc họp FOMC. Những kỳ vọng giảm lãi suất huy động gần đây theo chỉ đạo của chính phủ tuy vẫn chưa thực hiện được nhưng vẫn là hy vọng để Việt Nam tránh rơi vào một cuộc đua lãi suất huy động mới. Như đã giải thích ở nhiều bản tin trước, chúng tôi không kỳ vọng lãi suất huy động của Việt Nam sớm giảm mà chỉ cần không tăng và cố gắng lập đỉnh là được. Thực tế của năm 2012 và 2016, phải mất rất lâu thì lãi suất huy động của Việt Nam mới giảm xuống.

    Vẫn là hai yếu tố cũ đang hỗ trợ thị trường.

    Thứ nhất, VN-Index vẫn cố gắng rút chân ngày thứ hai liên tiếp khi kiểm tra MA50 ngày.

    Thứ hai, khối ngoại lại vẫn là tố hỗ trợ thị trường. Khi VN-Index liên tiếp kiểm tra MA50 ngày, khối ngoại đều mua vào với khối lượng lớn. Hôm nay khối ngoại mua ròng gần 1700 tỷ, trong đó riêng thương vụ ở EIB là 1250 tỷ thông qua giao dịch thoả thuận. Như vậy, mức mua ròng còn lại gần 500 tỷ cũng khá tương đương với mức mua ròng bình quân mỗi ngày từ đầu tháng.

    [​IMG]

    EIB đang có game thay máu cơ cấu cổ đông khi Sumitomo và Novaland có khả năng sẽ thoái khỏi và thay vào đó là Dragon Captial, một đại gia tên Tuấn và bà Mai.

    Vào ngày thứ hai, Team NĐT CANSLIM đã hạ triển vọng chỉ số VN-Index xuống đèn vàng khi có 4 ngày phân phối trong thời gian 10 ngày, đánh mất EMA 21 ngày. Vì thế, nhà đầu tư vẫn cần phải cẩn trọng khi các cổ phiếu leader vẫn còn tỏ ra rất chật vật.

    Cổ phiếu PVT giảm nhẹ -2.8% với thanh khoản thấp hơn phiên trước, và đang cố gắng giữ quanh điểm mua pivot 20,700 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm. Triển vọng thị trường chung yếu là lý do các cổ phiếu khó có thể thực hiện các điểm breakout thành công.

    Chúng ta sẽ phải tiếp tục theo dõi các cổ phiếu khác có diễn biến ra ra sao sau hành động breakout nền giá để hiểu rõ về xu hướng của thị trường chung. Dòng ngân hàng đang là leader của thị trường và STB hôm nay đang tiến sát đến điểm mua Pivot truyền thống =23,650 của mẫu hình Chiếc Cốc Tay Cầm. Mặc dù chưa có điểm breakout, nhưng STB đã có hai điểm mua Pocket Pivot liên tiếp trong hai ngày giao dịch gần đây, mang lại điểm mua sớm trước khi breakout.

    [​IMG]

    Trước STB, đã có một vài cổ phiếu ngân hàng quốc doanh khác như BID, CTG, VCB cố gắng breakout nền giá nhưng không thành công. Mặc dù các cổ phiếu này vẫn giữ trên EMA 21 ngày nhưng diễn biến hành động giá gần đây khá đáng thất vọng khi cuối phiên thường đóng cửa ở đáy thấp ngày, một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu bị bên bán đè.

    ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC TRUNG QUỐC MỞ CỬA ĐẾN CÁC DÒNG CỔ PHIẾU CỦA VIỆT NAM- HPG, FRT, PHR

    Nếu dư chấn từ FOMC tan đi thì thị trường cần câu chuyện mới để tiếp tục kéo thị trường đi lên. Thực tế, cuộc họp FOMC cũng là cái cớ tốt để nhà đầu tư chốt lãi dòng bank, chứng, thép, bất động sản hay nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh +50% đến +70% từ đáy tháng 11.

    Trong nước, chính phủ đang cố gắng giải quyết vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công hay cố gắng giảm lãi suất. Tuy nhiên, nội lực của Việt Nam chưa đủ mạnh để tự giải quyết và vẫn cần phải chất xúc tác mạnh từ bên ngoài.

    Việc Trung Quốc đang có kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế là một key mà các nhà đầu tư nên theo dõi vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của nhiều ngành ở Việt Nam. Theo đánh giá của CTCK VNDirect, việc Trung Quốc mở cửa sẽ giúp một số ngành phục hồi như Hàng Không, Thuỷ Sản, Xi Măng, Cao Su, Thép, Dệt May, Bán Lẻ và Gạo. Trong khi ngành phân bón chịu tác động tiêu cực.

    Trung Quốc là thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn nhất của Việt Nam nên các doanh nghiệp có sản lượng xuất khẩu cao su lớn sang Trung Quốc như PHR sẽ được hưởng lợi. CTCK VNDirect cũng cho rằng, PHR sẽ được hưởng lợi nhờ quỹ đất KCN lớn dù tốc độ chuyển đổi sẽ chậm lại trong vài năm tới. Team NĐT CANSLIM dự phóng PHR vẫn có khả năng duy trì lợi nhuận trên 1000 tỷ trong năm 2022 và 2023. Theo một số thông tin rumor, lợi nhuận của PHR trong 11 tháng đã đạt gần 800-900 tỷ.

Chia sẻ trang này