Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungnpm, 07/04/2008.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 14:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 439 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. hungnpm

    hungnpm Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt

    Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt

    * Ra mắt Tập đoàn Bảo Việt

    * Công bố thành lập lại các công ty con
    * Công bố việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận nguyên tắc thành lập BAOVIETBank

    Ngày 23/1/2008 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tham dự Lễ ra mắt
    Ảnh: Ngô Hoàng Anh

    Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Vũ Văn Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; ông Võ Đức Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hiệt - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ *******; đại diện Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ban Kiểm toán Trung ương, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng Công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn HP, các đối tác chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt (HSBC Insurance, VINASHIN) các tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước của Bảo Việt, các cơ quan thông tấn báo chí?

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh phát biểu tại buổi lễ
    Ảnh: Ngô Hoàng Anh

    Tại buổi lễ, đã công bố việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt và thành lập lại các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn. Ông Vũ Văn Ninh - Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; Ông Nguyễn Đoan Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.
    Cũng tại buổi lễ, đã công bố việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (viết tắt là BAOVIETBank) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc thành lập. Ngày 21/1/2008 Đại hội đồng cổ đông thành lập Ngân hàng đã thành công tốt đẹp, bầu ra Hội đồng Quản trị. BAOVIETBank đã chọn được nhà cung cấp hệ thống ngân hàng lõi (Core-Banking). Hiện nay các công việc chuẩn bị đang được khẩn trương tiến hành để Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động trong quý II/2008.

    Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt và Hội đồng thành viên các công ty con đã chính thức ra mắt.

    Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Theo đó Bảo Việt đã hoàn thành cổ phần hóa có sự tham gia của đối tác chiến lược là các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và nước ngoài; thành lập công ty mẹ - Tập đoàn Bảo Việt, hình thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Đồng thời, ông Bình cũng cho biết những mục tiêu chiến lược của Tập đoàn trong thời gian tới, cụ thể:
    Một là, xây dựng và phát triển Bảo Việt thành một tập đoàn tài chính đa ngành, đứng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm cũng như dịch vụ tài chính tại Việt Nam trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác có trình độ kinh doanh và sức cạnh tranh quốc tế.

    Hai là, đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu về bảo hiểm, dịch vụ tài chính, chứng khoán và đầu tư của nền kinh tế Việt Nam, góp phần xứng đáng vào việc xây dựng và phát triển bền vững thị trường dịch vụ tài chính Việt Nam.

    Ba là, góp phần tích cực vào việc thực hiện ?oChiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010? nói riêng và tham gia thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

    Tập đoàn Bảo Việt phấn đấu tăng trưởng tổng doanh thu bình quân 15%/năm, đạt 12.910 tỷ đồng vào năm 2010 (tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2005); tăng trưởng lợi nhuận 21 - 22%/năm, đạt 1.516 tỷ đồng vào năm 2010; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đến năm 2010 đạt 19%.

    Từ một công ty với một chi nhánh, 16 cán bộ ban đầu, vốn danh nghĩa 10 triệu đồng (tương đương 2,4 triệu USD) kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu và tàu biển; đến nay Bảo Việt đã trở thành một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm với số vốn điều lệ 5.730 tỷ đồng (tương đương 358 triệu USD). Vốn thị trường tính theo giá đấu giá bình quân IPO của Bảo Việt là 406.830 tỷ đồng (tương đương 2,54 tỷ USD). Tổng tài sản của Bảo Việt tính đến ngày 15/10/2007 (ngày Tập đoàn Bảo Việt chính thức được cấp Đăng ký kinh doanh): trên 27.300 tỷ đồng. Tập đoàn kinh tế gắn với tên Bảo Việt có hàng chục công ty thành viên và công ty liên kết hoạt động kinh doanh đa ngành, 126 công ty trực thuộc trên cả nước, hơn 40.000 đại lý bảo hiểm và hơn 5.000 cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao.

    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Thời gian vừa qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có bước phát triển nhanh, mở rộng cả về quy mô, số lượng doanh nghiệp, đa dạng về loại hình, mức độ cạnh tranh ngày càng cao. Thị trường bảo hiểm đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn và trước các rủi ro trong cuộc sống, trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nên một kênh huy động vốn và đầu tư phát triển kinh tế đất nước. Trong sự phát triển chung đó, Bảo Việt với trên 40 năm hoạt động, là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu của Việt Nam đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường và nền kinh tế nói chung, triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp Nhà nước khi Việt Nam mở cửa hội nhập với khu vực và quốc tế. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Bảo Việt triển khai đề án Cổ phần hóa và thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt theo đúng nội dung và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bảo Việt đã thực hiện thành công phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và lựa chọn được nhà đầu tư chiến lược, đồng thời thực hiện mô hình tập đoàn tài chính ?" bảo hiểm. Sự chuyển đổi này có ý nghĩa quan trọng đánh dấu sự chuyển biến căn bản trong phương thức hoạt động, phương thức quản trị. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế vào thị trường quốc tế, thách thức cạnh tranh gay gắt đang diễn ra, Tập đoàn Bảo Việt cần tập trung triển khai tốt các điểm sau:

    Một là, nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức, tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh truyền thống và mở rộng hoạt động sang các dịch vụ khác trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của khách hàng, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Hai là, kết hợp phát huy thế mạnh của Bảo Việt, đưa Tập đoàn Tài chính ?" Bảo hiểm tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực bảo hiểm và cả trong lĩnh vực tài chính, đóng góp tích cực vào sự phát triển thị trường bảo hiểm, thị trường vốn của Việt Nam.

    Ba là, liên kết, hợp tác với các đối tác, cổ đông chiến lược một cách có hiệu quả, khai thác lợi thế, nhanh chóng trang bị công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

    Sự hình thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt sau quá trình cổ phần hoá một Tổng Công ty Nhà nước lớn là một bước ngoặt, bước hoàn tất một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hữu cơ, tự nhiên. Mỗi thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt dù là công ty mẹ hay công ty con đều được nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Nhà nước - Pháp luật, trước khách hàng và bạn hàng của mình, hợp tác gắn bó với nhau trên cùng một thương hiệu Bảo Việt. Sự hình thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt là sự thích ứng với kinh tế thị trường, thích ứng với hội nhập kinh tế quốc tế, mở ra một chân trời rộng mở mới cho sự phát triển của mỗi thành viên trong Tập đoàn.

    Đây là kết quả của việc thực hiện thành công Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt. Sự kiện chính thức ra mắt Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt càng có ý nghĩa hơn nữa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 43 năm thành lập Bảo Việt - tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam (chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/1/1965, năm 1989 chuyển đổi thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam).

    Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt:

    Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT

    Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

    Ông Trần Hữu Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính - Thành viên HĐQT

    Ông David Lawrence Fried - Chairman & CEO HSBC Insurance (Asia - Pacific) Holdings Ltd., - Thành viên HĐQT

    Ông Trần Trọng Phúc - Thành viên HĐQT

    Ông Nguyễn Quốc Ánh - Tổng Giám đốc Kinh doanh VINASHIN - Thành viên HĐQT


    Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐQT

    Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt có công ty mẹ - ?oTập đoàn Bảo Việt? và các công ty con:
    - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ;

    - Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ;

    - Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn điều lệ;

    - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 60% vốn điều lệ;

    - Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA) do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 51% vốn điều lệ;

    - Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 40% vốn điều lệ;

    - Trung tâm Đào tạo Bảo Việt - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt;

    Ngoài ra Tập đoàn Bảo Việt còn đầu tư vốn vào hàng chục công ty liên kết.

    Trong khuôn khổ Lễ ra mắt, Bảo Việt đã ký thỏa thuận hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn HP.
  2. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là HSBC mua 10% của Bảo Việt thì nó được cử người vào HĐQT chứ nhỉ?
  3. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này