Tập hợp KQKD quý1 tốt!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Apr 21, 2017.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. fpts.com

    fpts.com Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 26, 2011
    Likes Received:
    4,666
    SD5 lãi quý 1 bằng cả năm 2016
    ssivietnam likes this.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Vietcombank báo lãi quý I đạt 2.700 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ
    Thứ Năm | 20/04/2017 21:54



    [​IMG]

    Vietcombank đạt 2.737 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 30% kế hoạch dự kiến cho năm 2017.

    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Theo đó, ngân hàng này cho biết thu nhập lãi thuần đạt 5.276 tỷ đồng trong quý này, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Các hoạt động của ngân hàng đều đạt kết quả khả quan, trong đó hoạt động dịch vụ đem về khoản lãi 650 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng tăng lần lượt 14% và 160%. Hoạt động khác cũng đem về khoản lãi 563 tỷ đồng.

    Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 33%, còn chi phí dự phòng tăng 7,3% lên 1.400 tỷ đồng. Theo đó, Vietcombank đạt 2.737 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ. Sau thuế, ngân hàng còn 2.210 tỷ đồng lợi nhuận.

    Tính đến hết quý I, tổng tài sản của Vietcombank đạt trên 794.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn lần lượt đạt 8,4% và 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,47%.

    Vào ngày 28/4 tới đây, Vietcombank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Theo nội dung dự kiến được Hội đồng quản trị ngân hàng trình cổ đông phê duyệt, Vietcombank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay đạt 9.200 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Với kết quả trong quý I, ngân hàng đã hoàn thành 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
    --- Gộp bài viết, Apr 21, 2017, Bài cũ: Apr 21, 2017 ---
    :x
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    STK: Lãi ròng quý 1/2017 tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng
    Theo BCTC quý 1/2017, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) đạt doanh thu hơn 447 tỷ đồng, tăng đến 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần, đạt hơn 25 tỷ đồng.

    Cụ thể, doanh thu tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2016 do thị trường may mặc và ngành phụ trợ liên quan dần ổn định và trở nên tương đối thuận lợi, nhất là vào tháng 3/2017.

    Ngoài ra, nhờ vào việc tăng doanh số cũng như tốc độ tăng giá bán (11%) nhanh hơn tốc độ tăng giá vốn (8%) nên lợi nhuận gộp đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng hơn 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính chỉ hơn một nửa so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, đạt hơn 4 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng hơn 2.5 lần, chiếm hơn 10 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 lần so với cùng kỳ 2016, đạt hơn 25 tỷ đồng, chủ yếu do ảnh hưởng từ lợi nhuận gộp. Được biết, năm 2017, STK dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hơn 87 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với kết quả thực hiện 2016.

    Tính đến thời điểm cuối quý 1/ 2017, các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng gần 78% từ mức hơn 84 tỷ đầu năm 2017 thì nay đã vượt mức 150 tỷ đồng./.
  5. TVK10

    TVK10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2010
    Likes Received:
    681
    NHP: LN quý 1 tăng 35% so vơi cùng kỳ
    ssivietnam likes this.
  6. meo_con_1987

    meo_con_1987 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Feb 24, 2014
    Likes Received:
    4,733
    ssivietnam likes this.
  7. TIENMOI

    TIENMOI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 2, 2016
    Likes Received:
    1,166
    Kết quả kinh doanh quí 1 của TDM sẽ là một con số không mấy ai tưởng tượng nổi!
    ssivietnam likes this.
  8. Hungckvn65

    Hungckvn65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 26, 2014
    Likes Received:
    15,228
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    ĐHĐCĐ Vinaconex: Tái cấu trúc mô hình đơn vị thành viên, Chủ tịch SCIC trúng cử vào HĐQT
    Sáng ngày 20/04, Tổng CTCP XNK & Xây dựng Việt Nam (HNX: VCG) – Vinaconex đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, thông qua định hướng kế hoạch 2017-2022 và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch SCIC đã trúng cử làm Chủ tịch HĐQT của VCG.
    http://image.*********.vn/2017/04/20/vcg-dh.png
    ĐHĐCĐ VCG sáng ngày 20/04
    Cấu trúc lại mô hình đơn vị thành viên, lãi sau thuế 2017 dự kiến đạt 443 tỷ đồng

    Kế hoạch 2017, VCG đặt mục tiêu doanh thu Công ty mẹ 4,116 tỷ và lãi sau thuế 443 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 21%, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10-15%/năm.

    Trong quý 1/2017, VCG đạt lợi nhuận 80 tỷ đồng, tương đương 18% chỉ tiêu cả năm.

    Giai đoạn 2017-2021, VCG đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 10-15%/năm, tỷ lệ cổ tức dự kiến 10-12%/năm.

    http://image.*********.vn/2017/04/20/vcg-kh.jpg

    Chia sẻ về việc không trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất, Tổng Giám đốc của VCG, ông Vũ Trọng Quỳnh cho biết, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục quá trình tái cấu trúc lại tổng công ty trong đó có việc thoái vốn tại các đơn vị thành viên, vì thế kết quả hợp nhất có thể sẽ bị ảnh hưởng và không chính xác. Do đó, công ty không trình kế hoạch kết quả kinh doanh hợp nhất.

    Về các dự án của VCG, hiện nay Công ty đang sở hữu các dự án như dự án 97-99 Láng Hạ, dự án Tòa chung cư 2B Vinata Tower và hai dự án vừa có được trong năm 2016 thông qua phương thức mua lại gồm dự án 93 Láng Hạ và dự án 25 Nguyễn Huy Tưởng.

    Dự án có quy mô lớn của Vinaconex là dự án KĐT Bắc An Khánh giai đoạn 2 nhưng hiện đang khó khăn về tài chính. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/500. Hai phương án được Vinaconex xem xét với dự án này đó là thương thảo phân chia dự án 50/50 với đối tác POSCO hoặc mua lại toàn bộ phần vốn của đối tác để tiếp tục triển khai.

    Năm 2017, VCG dự kiến thành lập công ty xây dựng (VCG sở hữu 100% vốn) với quy mô vốn điều lệ dự kiến từ 300 tỷ đồng và tăng dần lên đến 1,000 tỷ đồng theo lộ trình. Dự kiến, doanh thu đến năm 2021 sẽ đạt 8,000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 165 tỷ đồng với tỷ lệ lợi nhuận/vốn trên 21%.

    Đồng thời, VCG sẽ tiếp tục triển khai thành lập công ty đầu tư (VCG cũng sở hữu 100% vốn) tập trung chính vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và các lĩnh vực mà hiện VCG có hiệu quả cao như năng lượng (thủy điện), đầu tư phát triển hạ tầng, giáo dục... Quy mô vốn điều lệ của công ty dự kiến từ 300 tỷ đồng và tăng dần lên 2,000 tỷ đồng theo lộ trình. Sản lượng đầu tư đến năm 2021 dự kiến đạt 11,870 tỷ đồng, doanh thu đạt 10,000 tỷ đồng với lợi nhuận 500 tỷ đồng.

    Giai đoạn 2017-2021, VCG sẽ phân loại các công ty đầu tư thành 3 nhóm để thực hiện tái cấu trúc gồm nhóm các đơn vị đầu tư linh hoạt (sẽ xác định tỷ lệ góp vốn phù hợp, thoái vốn một phần), nhóm thoái vốn toàn bộ (không có chủ trương giữ lại, sẽ hướng đến việc thoái toàn bộ vốn) và nhóm các đơn vị yếu kém (sẽ cho ngừng hoạt động, giải thể và phá sản).

    Mô hình doanh nghiệp đầu tư của VCG giai đoạn 2017-2021
    http://image.*********.vn/2017/04/20/vcg-cty.jpg
    Đã thoái vốn khỏi 28 đơn vị, “ngậm đắng” vì Xi măng Cẩm Phả, Liên doanh An Khánh

    Cổ đông VCG cũng đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, với tổng doanh thu 3,435 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2015 và vượt 14% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, tăng trưởng gần 21% và vượt gần 7% chỉ tiêu đề ra, chi cổ tức 8%.

    Trong giai đoạn 2012-2016, VCG đã thoái vốn tại 28 đơn vị, giảm lượng vốn đầu tư từ 5,129 tỷ đồng xuống còn 3,729 tỷ đồng. Đồng thời, VCG cũng chi 862 tỷ đồng, tăng sở hữu tại 12 đơn vị, chủ yếu là các công ty dự án và các công ty chủ chốt của Công ty.

    Trong giai đoạn 2012-2016, VCG đã được nhận 674 tỷ đồng cổ tức, tương đương tỷ lệ 3.5%/năm từ các công ty con và liên kết đầu tư. Mặt khác, VCG cũng đáng phải trích lập dự phòng gần 995 tỷ đồng, tương đương gần 28% giá trị đầu tư. Trong đó 2 khoản trích lập lớn nhất là cho khoản đầu tư vào CTCP Xi măng Cẩm Phả, Công ty TNHH Liên doanh An Khánh với giá trị lần lượt 424 tỷ và 340 tỷ đồng.

    Đáng chú ý là có một số đơn vị mất toàn bộ vốn hoặc vốn chủ sở hữu âm như Vinaconex 4, Quyết Thắng, VIPACO, Xuân Mai Đà Nẵng… với tổng giá trị đầu tư 395 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, tình hình công nợ cũng là vấn đề nhức nhối đối với VCG.Tính đến cuối năm 2016, VCG đang có 4,016 tỷ đồng khoản phải thu của khách hàng, trong đó, Liên doanh An Khánh ghi nhận giá trị phải thu lên tới gần 774 tỷ đồng, theo sau là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam với gần 384 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho biết sẽ tích cực triển khai các biện pháp thu hồi nợ để đảm bảo không làm thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

    SCIC chưa xác định thời gian thoái vốn, Chủ tịch SCIC lên làm Chủ tịch HĐQT VCG

    Liên quan đến câu hỏi của cổ đông về định hướng của SCIC tại VCG, đại diện SCIC cho biết, lĩnh vực đầu tư xây lắp bất động sản mà VCG đang hoạt động, không thuộc diện Nhà nước nắm giữ vốn lâu dài, vì thế Chính phủ đã giao SCIC xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn. Việc thoái vốn tại VCG chắc chắn sẽ thực hiện, tuy nhiên thời điểm cụ thể chưa biết được, vì đang báo cáo Chính phủ.

    Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Trong đó, HĐQT gồm 7 thành viên, trong đó có 5 cá nhân do SCIC đề cử và 2 cá nhân do Vietel đề cử. Sau khi kết thúc cuộc họp HĐQT đầu tiên ngay sau đại hội, ông Nguyễn Đức Chi- Chủ tịch SCIC đã trở thành Chủ tịch HĐQT của VCG.

    Danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
    http://image.*********.vn/2017/04/20/vcg-hdqt.png
    Danh sách BKS nhiệm kỳ 2017-2022
    http://image.*********.vn/2017/04/20/vcgbks.png
    Từ khóa: VCG, lãi ròng, tái cấu trúc, doanh thu, SCIC
    --- Gộp bài viết, Apr 21, 2017, Bài cũ: Apr 21, 2017 ---
    :drm3
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Những ngân hàng nào sẽ sớm xóa nợ tại VAMC?
    Theo Minh Đức - Vneconomy.vn

    Không nhiều, nhưng xu hướng này dần có thêm thành viên qua gợi mở mùa đại hội đồng cổ đông 2017.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sau khi Vietcombank đã xóa sạch nợ xấu của mình tại VAMC vào cuối 2016, từ 2017 có triển vọng thêm một số thành viên tiếp bước, đi sớm hơn lộ trình dự kiến chủ động xử lý nợ xấu.

    Cuối tuần này (22/4), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo ở mức 1,95%.
    [​IMG]

    Theo dự thảo báo cáo tại đại hội vừa công bố, năm qua BIDV đã kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động, đảm bảo an toàn hoạt động, tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro.

    Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,95%, thấp hơn rất nhiều so với bình quân toàn ngành (khoảng 2,46%).

    Tuy nhiên, trong các dự thảo báo cáo dự kiến trình bày tại đại hội, phần nợ xấu rất lớn BIDV đã bán sang Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) không đề cập đến, mà nếu tính phần này thì tỷ lệ nợ xấu sẽ cao hơn rất nhiều.

    BIDV cũng là một trong số ít các ngân hàng thương mại tiếp tục gia tăng lượng nợ xấu bán lại cho VAMC trong năm qua, cũng như ở nhóm dẫn đầu về quy mô bán lại này.

    Tập hợp từ báo cáo tài chính và dữ liệu công bố thời gian qua, riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) đến nay vẫn chưa công bố báo cáo tài chính hoặc các số liệu liên quan, nhưng nhiều khả năng vẫn là thành viên có lượng nợ xấu bán lại cho VAMC lớn nhất hiện nay (mệnh giá trái phiếu tại VAMC cuối 2015 lên tới hơn 46.000 tỷ đồng).

    Vị trí thứ hai trước đây thuộc về BIDV, tuy nhiên do có trường hợp đặc biệt là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) sau sáp nhập Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank), nên đến cuối 2016 Sacombank đứng ở vị trí thứ hai với khoảng 37.300 tỷ đồng nợ xấu bán sang VAMC, theo những thông tin giải trình gần đây.

    Theo đó, BIDV lùi xuống vị trí thứ ba với hơn 21.000 tỷ đồng tính đến cuối 2016. Đáng chú ý, BIDV là một trong số ít ngân hàng thương mại tiếp tục tăng bán nợ xấu sang VAMC thay vì giảm được như hầu hết các thành viên khác.

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) cũng có lượng lớn nợ xấu bán sang VAMC, quy mô khoảng 14.500 tỷ đồng. Đây là trường hợp tái cơ cấu đầu tiên của hệ thống, qua hợp nhất ba ngân hàng thương mại từ 5 năm trước.

    Kế đến, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tính đến cuối 2016 đã bán khoảng hơn 9.100 tỷ đồng, song quy mô này đã giảm so với mức gần 10.342 tỷ đồng cuối 2015.

    Cũng như BIDV, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cũng là một trong số ít thành viên tăng bán lại nợ xấu cho VAMC năm qua, từ khoảng 6.230 tỷ lên 7.029 tỷ.

    Hiện do số liệu và tình hình nợ xấu và bán nợ xấu của ba thành viên mà Ngân hàng Nhà nước đã lần lượt mua lại bắt buộc thời gian qua chưa cập nhật, nên các vị trí trên chỉ mang tính tham khảo tương đối.

    Bên cạnh đó, không quá lớn, nhưng số dư nợ xấu tại VAMC của một số thành viên khác như Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng Quân đội (MB), dù giảm được trong năm qua nhưng vẫn là thách thức, tương ứng 4.136 tỷ và 3.404 tỷ…

    Nhưng trong thông điệp đưa ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, VPBank đã nêu định hướng sẽ tập trung xử lý, từng bước xem xét mua lại lượng nợ xấu đã bán nói trên. Tương tự, ngay trong năm 2016, Ngân hàng Quốc tế (VIB) cũng đã mua lại một phần và tiếp tục có kế hoạch mua lại tiếp trong 2017.

    Cùng đó, tại đại hội đồng cổ đông vừa qua, Ngân hàng Á châu (ACB) cũng nêu định hướng tương tự, mua lại nợ xấu đã bán. Trong năm 2016, ACB cũng là trường hợp giảm được số dư đáng kể tại VAMC, từ 1.882 tỷ xuống còn 1.486 tỷ, cũng là số dư thấp hơn nhiều so với phần lớn các thành viên khác.

    Và một thành viên nữa, Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) năm qua cũng đã giảm khá mạnh số dư nợ xấu tại VAMC, từ khoảng 3.742 tỷ xuống còn 2.922 tỷ. Đáng chú ý, Techcombank đã đưa ra định hướng sẽ xử lý toàn bộ phần còn lại đó trong năm nay.

    Cũng như Techcombank, ít nhất hai lần VietinBank nêu mục tiêu sẽ xử lý hoàn toàn nợ xấu đã bán cho VAMC trong năm nay.

    Theo đó, sau khi Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã xóa sạch nợ xấu của mình tại VAMC, thì từ 2017 có triển vọng thêm một số thành viên nói trên tiếp bước, đi sớm hơn lộ trình dự kiến chủ động xử lý nợ xấu.

Share This Page