Tập trung vào múc thôi.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bloombergvn, 29/06/2022.

106 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1839 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. bloombergvn

    bloombergvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Đã được thích:
    974
    https://vnexpress.net/gdp-quy-ii-tang-cao-nhat-thap-ky-4481485.html
    GDP quý II tăng cao nhất thập kỷ

    Tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 7,72%, mức cao nhất kể từ năm 2011, giúp GDP nửa đầu năm tăng hơn 6,4%, cao nhất ba năm.
    [​IMG] VnExpress
    Thứ tư, 29/6/2022, 09:40 (GMT+7)

    Sáng nay, Tổng cục Thống kê họp báo về tình hình kinh tế nửa đầu năm. Theo đó, GDP quý II ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong hơn một thập kỷ gần đây.

    [​IMG]
    Tăng trưởng GDP quý II/2022 là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022.

    Kết quả này giúp GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 6,42%, cao hơn mức tăng 2,04% cùng giai đoạn năm 2020 và 5,74% trong 6 tháng năm ngoái nhưng thấp hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm 2018 và 2019.

    %Tăng trưởng GDP theo quýtrong một thập kỷQ1/2011Q1/2016Q1/2021Q2/2012Q3/2013Q4/2014Q2/2017Q3/2018Q4/2019Q2/2022-50510-10VnExpress

    Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,78%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,7%, còn khu vực dịch vụ tăng 6,6%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng gần 9,7%.

    Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm của một số ngành trọng điểm tăng cao, như sản xuất trang phục tăng 23%, thiết bị điện tăng 22%, thuốc, hóa dược tăng 17,5% và sản xuất da tăng 13%. Có 61 địa phương có chỉ số IIP tăng, riêng Hà Tĩnh và Trà Vinh giảm do ngành sản xuất điện đi xuống.

    Về xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt gần 186 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt hơn 185 tỷ USD, tăng 15,5%.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý II là gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt hơn 2,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Khách quốc tế đến Việt Nam có sự phục hồi đáng kể. Trong tháng 6, quy mô khách quốc tế đạt 236.700 lượt người, tăng gần 37% so với tháng trước và gấp gần 33 lần so với cùng kỳ 2021 do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

    Tính chung 6 tháng, khách quốc tế đạt 602.000 lượt người, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, quy mô khách quốc tế vẫn còn thấp nếu so với giai đoạn trước dịch (thấp hơn gần 93% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra đại dịch Covid-19).

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 1,25%.

    Minh Sơn
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.556
    Ôi...tin sốt nóng quá
  3. bloombergvn

    bloombergvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Đã được thích:
    974
    Good good.
  4. MARGIN OF SAFETY

    MARGIN OF SAFETY Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2014
    Đã được thích:
    1.930
    2008 GDp việt nam tăng hơn 6%
    dinhhuyquynh6 thích bài này.
  5. bloombergvn

    bloombergvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Đã được thích:
    974
    Ngta nói là cao nhất thập kỷ chứ đâu phải thế kỷ đâu bạn
    --- Gộp bài viết, 29/06/2022, Bài cũ: 29/06/2022 ---
    Tin mới ra thôi. Mai xanh lại kéo luôn xanh cả tuần sau
  6. khachgiangho

    khachgiangho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Đã được thích:
    1.830
    Tin ra là bán

    Chỉ có F0 mới húc vào mua thoai, kkk
    bloombergvnGasaker thích bài này.
  7. BigBoyHanoi

    BigBoyHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Đã được thích:
    2.536
    Quí 2/2022 nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng mạnh


    [​IMG]
    Last edited: 29/06/2022
    bloombergvn thích bài này.
  8. D4n4444

    D4n4444 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2019
    Đã được thích:
    1.348
    Múc cứ bank và xây dựng mà chơi :))
    hoaloakentimbloombergvn thích bài này.
  9. Gasaker

    Gasaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2015
    Đã được thích:
    778
    có khi cái này thì lũ BBSMMS chúng nó chả biết từ đầu năm rồi ý chứ cụ nhề
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    bloombergvn thích bài này.
  10. bloombergvn

    bloombergvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Đã được thích:
    974
    https://m.cafef.vn/pho-chu-tich-vcc...uy-vai-tro-kenh-dan-von-20220629160858472.chn

    Phó Chủ tịch VCCI: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong "giai đoạn vàng" để phát huy vai trò kênh dẫn vốn

    "Chúng tôi tổng kết lại và gọi đó là hiện tượng 4D gồm: Điều chỉnh của thị trường, Đầu cơ tương đối nhiều, Đòn bẩy tài chính cao; Tâm lý đám đông. 4D này khá khớp với hiện tượng đang quan sát được tại thị trường chứng khoán Việt Nam", TS Cấn Văn Lực cho hay.
    [​IMG]
    Việt Nam vừa trải qua giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID toàn cầu và đang trong giai đoạn phục hồi kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Đây là giai đoạn thị trường vốn Việt Nam cần phát huy vai trò của mình để mang đến cơ hội vốn cho các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm và nâng cao thu nhập, hiệu suất sinh lời từ dòng vốn nhàn rỗi.

    Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường chứng khoán biến động mạnh đã tác động lớn tới việc đầu tư tài chính của các cá nhân,tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều biến động như hiện nay.

    [​IMG]
    Toạ đàm ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2022 - CHUYÊN ĐỀ II: CƠ HỘI TRONG BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

    "Giai đoạn vàng" phát huy vai trò kênh dẫn vốn

    Phát biểu trong buổi tọa đàm ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2022 - CHUYÊN ĐỀ II: CƠ HỘI TRONG BIẾN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN được Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 29/6, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, nửa năm 2022 đã đi qua với những dấu ấn đặc biệt của kinh tế Việt Nam, và cả những biến động trên thị trường chứng khoán.

    "Riêng với thị trường chứng khoán, sau 2 năm bùng nổ trong đại dịch, những lỗ hổng, các vấn đề chưa được hoàn thiện trên thị trường đã bộc lộ. Nhưng với sự vào cuộc khẩn trương của Chính phủ, bằng những hành động và thông điệp cụ thể, đã nhận được những tín hiệu phản hồi tích cực của thị trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đang bước đầu có hiệu quả", Phó Chủ tịch VCCI chia sẻ.

    Đồng thời cho biết, thực tế các vụ việc vừa qua cho thấy, một số tổ chức, cá nhân có những vi phạm, pháp luật như bắt tay nhau thao túng giá chứng khoán, giao dịch nội gián không công bố, tác động đến giá chứng khoán để trục lợi… Việc cơ quan chức năng vào cuộc không chỉ để xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định, mà còn là tiếng chuông cảnh báo đối với những hành động và dòng tiền có mục đích tương tự.

    Cũng theo ông Hoàng Quang Phòng, đi cùng với hướng phục hồi của điểm số, chính trong thử thách, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đón nhận sự trở lại của khối nhà đầu tư nước ngoài. Những diễn biến này thể hiện niềm tin trở lại vào triển vọng của thị trường. Niềm tin đó của nhà đầu tư nước ngoài, hướng phục hồi mạnh là sự ủng hộ của thị trường đối với những giải pháp, bước đi quyết liệt của Chính phủ trong chủ trương thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch và bền vững.

    "Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn thị trường vốn toàn cầu nói chung và thị trường vốn Việt Nam cần phát huy vai trò của mình là kênh dẫn vốn cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo đó, cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm cơ hội sinh lời từ dòng vốn nhàn rỗi", Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

    Dẫn lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong rất nhiều cuộc họp, ông Hoàng Quang Phòng cho biết, Thủ tướng luôn nhấn mạnh định hướng kiên quyết xử lý những vi phạm để bảo vệ những người làm ăn chân chính, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện mọi biện pháp cần thiết với bước đi, lộ trình phù hợp để thị trường phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng cũng nêu rõ thông điệp làm lành mạnh hóa thị trường, không để sai phạm của một thiểu số làm ảnh hưởng đến đa số các nhà đầu tư làm ăn chân chính, không hình sự hóa quan hệ dân sự - kinh tế.

    Cùng với định hướng của Chính phủ, sự vào cuộc của các đầu mối chức năng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và ngay cả trong nước đang dần mở rộng sự đồng hành trên thị trường này. Và trong số nhiều giải pháp được đưa ra tại hội nghị về thị trường vốn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, một giải pháp rất quan trọng là khẩn trương ban hành các quy định pháp lý để thúc đẩy sự ra đời của thị trường trái phiếu tập trung; xa hơn, là hoàn thiện, nâng cấp để tiến tới đạt mục tiêu nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi theo chuẩn MSCI.

    "Trong môi trường có xu hướng lành mạnh hơn, minh bạch hơn với quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước như vậy, thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp càng có cơ sở để kỳ vọng phát triển bền vững. Và ở đó, các doanh nghiệp tốt chứng minh được uy tín và năng lực sẽ tự tin gọi vốn mà không nhất thiết phải sẵn có nhiều tài sản đảm bảo; nhà đầu tư được nắm bắt các cơ hội và được bảo vệ tốt hơn, bên cạnh năng lực sàng lọc và quản trị rủi ro của chính họ", ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

    Thị trường đang theo hiện tượng 4D, song "trong nguy có cơ"

    Cũng tại tọa đàm, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đông tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, về tình hình thế giới, bức tranh phục hồi năm 2021 rất tốt, tuy nhiên năm nay đã khó khăn hơn nhiều và tiếp tục không đồng đều. Năm trước, Việt Nam có vẻ như đã lỡ nhịp khi tăng trưởng của thế giới ở mức 5,7%, còn Việt Nam lại ở mức thấp nhất chỉ đạt 2,58%. Tuy nhiên năm nay, ông Lực kỳ vọng Việt Nam sẽ phục hồi tốt hơn so với các nước trong khu vực. Riêng về lạm phát thời gian gần đây, chủ yếu là do giá cả và đứt gãy chuỗi cung ứng, kết hợp với tình hình chiến sự khiến cho giá cả nhất là xăng dầu tăng mạnh.

    [​IMG]
    TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đông tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

    Xét riêng về diễn biến thị trường chứng khoán, một điểm băn khoăn lớn việc các chỉ số đã, đang điều chỉnh và giảm điểm tương đối mạnh từ đầu năm. Giá cổ phiếu của một số ngành phục hồi còn chậm, giá cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán thậm chí đã giảm trong những tháng đầu năm, cho thấy mức độ băn khoăn của nhà đầu tư đối với lĩnh vực này ngày càng lớn. Ông Lực kỳ vọng trong thời gian tới, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế và việc lành mạnh hóa thì thị trường sẽ tốt lên.

    Vị chuyên gia chia sẻ thêm, về cơ hội cho lĩnh vực chứng khoán, trong khó khăn thách thức vẫn có nhiều cơ hội khi kinh tế phục hồi, lạm phát cơ bản được kiểm soát và đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng được quan tâm, thể chế pháp luật hoàn thiện ở mức độ tốt hơn. Cùng với đó, những sản phẩm dịch vụ chứng khoán mới đã và đang được UBCKNN bổ sung đa dạng hóa. Lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết năm nay vẫn có thể tăng từ 20 - 25%, chỉ thấp hơn mức 30 - 33% của năm ngoái, nhưng nhìn chung vẫn tích cực.

    Tuy nhiên, không thể bỏ qua các thách thức cần lưu tâm trên thị trường, như các rủi ro từ bên ngoài, việc tăng vốn của các công ty chứng khoán hay câu chuyện cho vay ký quỹ, cùng các chính sách lành mạnh hóa của cơ quan quản lý....

    "Chúng tôi tổng kết lại và gọi đó là hiện tượng 4D gồm: Điều chỉnh của thị trường, Đầu cơ tương đối nhiều, Đòn bẩy tài chính cao; Tâm lý đám đông. Hiệnnt 4D này khá khớp với hiện tượng đang quan sát được tại thị trường chứng khoán Việt Nam", vị chuyên gia cho hay.

    Về triển vọng các kênh đầu tư dài hạn, ông Lực dẫn nghiên cứu của Dragon Capital, cho rằng đầu tư cổ phiếu vẫn là kênh tương đối tích cực, sau đó đến bất động sản, trái phiếu, tiền gửi, vàng và đô la Mỹ.

    Song, ông Lực muốn khuyến nghị rằng, vẫn còn rất nhiều cơ hội để đầu tư trên thị trường, nhưng nhà đầu tư phải xác định được khẩu vị rủi ro để có chiến lược phù hợp, đồng thời tiếp cận theo hướng đa dạng hóa hơn, đòn bẩy tài chính hợp lý hơn, hạn chế tâm lý đám đông và tích lũy thêm kiến thức kinh nghiệm...

    Chứng khoán đang chịu tác động từ thị trường quốc tế hơn là kinh tế vĩ mô Việt Nam, nhà đầu tư

    Cũng tại tọa đàm, TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị tác động mạnh bởi việc FED tăng lãi suất hơn là vì kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Hai ngày sau khi Fed tăng lãi suất, chỉ số Down Jone giảm mạnh xuống mức 29.889 từ mức 36.585 vào ngày đầu năm, giảm khoảng 14%, gây ra tâm lý nghi ngại trên toàn cầu, trong đó có thị trường chứng khoán Việt.

    Trong khi đó, kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2 năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011-2021. Lạm phát cũng được dự báo sẽ giữ ở mức ổn định. Tuy nhiên chỉ số VN Index giảm khoảng 20% từ đầu năm, và xuống mức thấp nhất 1.169 điểm ngày 22/6, khoảng 1 tuần sau động thái tăng lãi suất trên của FED.

    Theo ông Hiếu, thực tế thì TTCK Việt Nam vẫn còn là một thị trường non trẻ, do đó sẽ chịu nhiều tác động bởi những nhà đầu tư tới từ nước ngoài. Khi FED tăng lãi suất khiến các tài sản định nghĩa trên đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn, từ đó đã thúc đẩy một phần các nhà đầu tư ngoại trên thị trường Việt Nam rút tiền đầu tư để quay trở về với TTCK Mỹ với lợi suất cao hơn và an toàn hơn. Điều này đưa đến việc các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trên thị trường.

    Hơn nữa, vị chuyên gia này cũng cho biết TTCK Việt Nam cũng thường bị ảnh hưởng bởi các xu hướng tại các thị trường lớn. Khi các thị trường lớn đi vào trạng thái "bearish" - thị trường con gấu với xu hướng giảm - thì TTCK Việt Nam cũng chạy theo với một độ trễ.

    Lời khuyên của ông Hiếu cho các nhà đầu tư là đây là lúc nên chọn "ngủ yên" hơn là "ăn ngon" với những chiến lược đầu tư mang tính bảo thủ và phòng vệ hơn là tìm lợi nhuận cao với rủi ro cao. Nhà đầu tư nên đi tìm những mã cổ phiếu có sự ổn định, lịch sử giao dịch lâu năm và của các doanh nghiệp lớn, có uy tín và tình hình tài chính ổn định. Cuối cùng, nhà đầu tư cần phải có điểm cắt lỗ và chốt lời và thực hiện các giao dịch một cách chặt chẽ theo một chiến lược đã xây dựng.

    Phương Linh

Chia sẻ trang này