TAR câu chuyện cơm gạo thời bão giá.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anchacmacben, 25/07/2023.

5816 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 56785 lượt đọc và 313 bài trả lời
  1. QuangCAD

    QuangCAD Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2018
    Đã được thích:
    1.717
    Thôi ngóng bên thằng LTG có vẻ có nhiều đơn hàng đó bác:

    Tập đoàn Lộc Trời (cổ phiếu LTG): Chấp thuận các hợp đồng xuất khẩu gạo lên đến 127 triệu USD/hợp đồng

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời vừa cho biết chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo sang Indonesia và Malaysia với giá trị lên đến 127 triệu USD/hợp đồng.

    https://tapchicongthuong.vn/bai-vie...-gao-len-den-127-trieu-usdhop-dong-108721.htm
    anchacmacben thích bài này.
  2. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Cụ chuyển qua ltg à, chúc cụ thành công.
    Tar chắc lượng bán chốt lời vài phiên nữa là hết.
  3. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Tình hình vựa lúa gạo thế giới căng rồi, lũ lụt khá nhiều.

    Mưa lũ đe dọa an ninh lương thực Trung Quốc
    Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng ở đông bắc Trung Quốc, nhấn chìm nhiều cánh đồng ngũ cốc và đe dọa an ninh lương thực nước này.

    Những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của bão Doksuri tấn công miền bắc Trung Quốc từ cuối tháng 7, khiến hơn một triệu người phải sơ tán và ít nhất 30 người thiệt mạng ở ngoại ô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận.

    Khi bão di chuyển về phía bắc, Trung Quốc tiếp tục sơ tán 18.000 người ở thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm. 14 người thiệt mạng ở khu vực này ngày 6/8, trong đó có Phó thị trưởng thành phố Thư Lan, người bị nước lũ cuốn trôi khi đi cứu hộ.

    Tại tỉnh Hắc Long Giang, các con sông tưới tiêu cho vùng đất nông nghiệp màu mỡ này đã tràn bờ, nhấn chìm nhiều cánh đồng lúa, phá hủy nhà kính trồng rau và làm hư hại nhiều nhà máy.

    [​IMG]Xem toàn màn hình
    https://vnexpress.net/mua-lu-de-doa-an-ninh-luong-thuc-trung-quoc-4639033.html
  4. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Trên toàn tỉnh, 25 con sông đã vượt mức cảnh báo và có nguy cơ vỡ bờ, theo chính quyền Hắc Long Giang. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 6/8 nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp III trong thang cảnh báo 4 cấp với tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang.
    Hơn 162.000 người ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đã phải sơ tán, trong khi hơn 90.000 ha cây trồng thiệt hại vì lũ. Tại khu vực Thượng Chí thuộc Cáp Nhĩ Tân, hơn 42.000 ha cây trồng bị phá hủy trong trận mưa bão nghiêm trọng nhất mà địa phương này từng đối mặt trong hơn 60 năm qua.

    Nhiều làng xóm và vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn ở Vũ Xương, thành phố sản xuất lúa gạo lớn ở Hắc Long Giang, cũng bị ngập lụt.

    Tình trạng ngập lụt đất nông nghiệp làm gia tăng lo ngại về những tác động tiềm tàng tới an ninh lương thực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh các sự kiện thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu đang gây thách thức lớn đối với nguồn cung cấp thực phẩm và nông nghiệp của Trung Quốc.

    Ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh được gọi là vựa lúa của Trung Quốc, nơi sản xuất hơn 1/5 sản lượng ngũ cốc cả nước, nhờ vùng đất phù sa màu mỡ. Các loại cây trồng chính ở khu vực này là đậu tương, ngô và gạo.

    [​IMG]
    Cánh đồng ngô chìm trong nước lũ ở thành phố Thư Bích, tỉnh Hà Nam, ngày 5/8. Ảnh: Nurphoto

    Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cảnh báo mưa bão do tác động của bão Khanun và Doksuri sẽ "tác động nghiêm trọng" tới sản xuất nông nghiệp của nước này.

    Trước đó, những trận mưa lớn hồi cuối tháng 5 gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, vùng ngũ cốc lớn khác của Trung Quốc, nơi sản xuất 1/3 sản lượng lúa mì cả nước. Chính quyền Hà Nam cho hay đó là đợt mưa gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho sản xuất lúa mì trong thập kỷ qua.

    Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn xảy ra ngay trước vụ thu hoạch khiến sản lượng lúa mì vụ hè của Trung Quốc năm nay giảm 0,9%, mức giảm đầu tiên trong 7 năm qua.
  5. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Sau đợt nắng nóng sau tháng 5 thiêu đốt miền bắc Trung Quốc. Nhiệt độ kỷ lục hồi tháng 6 gây hạn hán, ảnh hưởng sự phát triển của các loại cây trồng như ngô và đậu tương, theo Cục Khí tượng Trung Quốc.

    Trong ngắn hạn, những đợt thiên tai liên tiếp nhiều khả năng sẽ tác động lên giá lương thực vốn tương đối ổn định trong những tháng gần đây của Trung Quốc.

    Tuần trước, Trung Quốc đã bỏ thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Thuế này được áp đặt từ năm 2020, khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang.

    [​IMG]
    Hiện tượng khiến Trung Quốc hứng chịu mưa lũ kỷ lục 21
    [​IMG]
    'Thành phố bọt biển' Trung Quốc thất thủ trước bão lũ cực đoan 75
    Hồng Hạnh (Theo CNN)
  6. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Hiện tượng khiến Trung Quốc hứng chịu mưa lũ kỷ lục
    Sự kết hợp của bão Doksuri cùng vùng áp cao và hai dãy núi lớn đã tạo nên đợt mưa lớn chưa từng thấy, gây lũ lụt tàn phá Bắc Kinh và vùng lân cận.

    Bắc Kinh từ ngày 29/7 đến sáng 2/8 đã hứng chịu đợt mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Trạm khí tượng ở quận Xương Bình ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục 744,8 mm trong khoảng thời gian này, mức cao nhất từ năm 1891, theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc.

    Shao Sun, nhà khí hậu học tại Đại học California ở Irvine, Mỹ, cho biết đợt mưa lớn này xảy ra do ảnh hưởng của bão Doksuri kết hợp với áp cao nhiệt đới đẩy luồng hơi ẩm theo trục bắc - nam ở miền đông Trung Quốc. Luồng hơi ẩm khổng lồ này sau đó bị dãy Thái Hành Sơn và Yên Sơn ở miền bắc Trung Quốc chặn lại, gây ra lượng mưa lớn.

    [​IMG]Xem toàn màn hình

    Hai dãy núi cản luồng hơi ẩm ở miền bắc Trung Quốc. Đồ họa: Google Maps

    Chuyên gia này thêm rằng tình hình càng tồi tệ hơn khi bão Khanun hình thành trên biển Hoa Đông vào thời gian đó. Bão Khanun tiếp tục đẩy lượng hơi ẩm lớn tới miền bắc Trung Quốc, dẫn tới hiện tượng thời tiết "chưa từng thấy", vượt quá khả năng giám sát, dự báo của cơ quan khí tượng nước này.
  7. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Huyện Lâm Thành ở tỉnh Hà Bắc, giáp Bắc Kinh, chứng kiến lượng mưa lớn nhất lên tới 1.003 mm từ ngày 29/7 đến 1/8, tương đương tổng lượng mưa trong hai năm ở đây. 4 trạm khí tượng tại Bắc Kinh và 10 trạm tại Hà Bắc ghi nhận lượng mưa hàng ngày chưa từng thấy trong lịch sử.

    Sun cho hay đây là đợt mưa lớn nhất ở miền bắc Trung Quốc kể từ năm 1964, phá kỷ lục của trận lụt năm 2012 từng khiến 79 người chết và hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng.

    Kể từ đầu thế kỷ 21, những trận mưa lớn đã xảy ra nhiều hơn ở miền bắc Trung Quốc. "Trong giai đoạn 1950-1970, vành đai mưa chính tập trung ở miền bắc Trung Quốc, sau đó dịch chuyển dần xuống miền nam trong giai đoạn 1980-1990. Song từ đầu thế kỷ 21, vành đai mưa lại dần dịch về phía bắc", ông nói.

    Theo ông, do miền bắc Trung Quốc đang trải qua thời kỳ mưa lớn gia tăng, các hiện tượng thời tiết cực đoan và lũ lụt sẽ xảy ra thường xuyên hơn, với mức độ lớn hơn.

    [​IMG]
    Ngập lụt ở quận Môn Đầu Câu ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 31/7. Ảnh: Reuters

    Đây là lý do giới chuyên gia cho rằng cơ quan khí tượng Trung Quốc cần nâng cao khả năng dự báo và cảnh báo, trong khi chính quyền các tỉnh thành cũng cần cải thiện năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

    Zhang Jianyun, cựu giám đốc Viện Nghiên cứu Thủy văn Nam Kinh, nói rằng Trung Quốc nên tăng cường cơ chế dự báo về mưa bão cực đoan và cải thiện khả năng dự báo thời tiết chính xác. "Nhiều trạm thủy văn của chúng ta ở vùng nông thôn có điều kiện rất tồi tàn. Khi lũ tới, trạm có thể bị cuốn trôi, ảnh hưởng tới các thiết bị quan trắc và công tác báo cáo thông tin", ông nói.

    Zhang từng là người đứng đầu nhóm chuyên gia do chính phủ Trung Quốc thành lập để điều tra vụ lũ lụt thảm khốc ở thành phố Trịnh Châu năm 2021, khiến 398 người thiệt mạng.

    Báo cáo của nhóm, được công bố hồi tháng 1/2022, kêu gọi cơ quan chức năng tăng cường khả năng cảnh báo và ứng phó sớm, trong khi các thành phố cũng cần cải thiện năng lực phòng chống hoặc giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

    Vấn đề này ngày càng trở nên quan trọng khi nghiên cứu của nhóm ông cho thấy do hiện tượng nóng lên toàn cầu, Bắc Kinh nằm trong số 6 thành phố miền đông Trung Quốc có nguy cơ ngập úng cao nhất.

    Duafang Lu, chuyên gia phát triển đô thị Trung Quốc ở Đại học Sydney, Australia, cho rằng quá trình đô thị hóa quá nhanh đã xóa sổ nhiều vùng trũng của Bắc Kinh, vốn giúp giảm nguy cơ lũ lụt bằng cách hấp thụ lượng nước mưa dư thừa.

    [​IMG]1
    Nước lũ cuốn phăng hàng loạt ôtô ở ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 31/7. Video: Weibo
  8. ck20232024

    ck20232024 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2023
    Đã được thích:
    747
    Nay giá lúa đã tăng mạnh r. Mai lại tăng mạnh hơn.
    Khiếp thật sự
    anchacmacben thích bài này.
  9. anchacmacben

    anchacmacben Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2014
    Đã được thích:
    8.106
    Nó là yếu tố thiên nhiên, diễn ra đâu phải 1 vài ngày hay vài tuần cụ, nó diễn ra nhiều năm rồi và giai đoạn khó khăn trong chu kỳ 15 năm đang hiện hữu,
  10. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    2.507
    Suongkhongxuat thích bài này.

Chia sẻ trang này